Vận nước đã đến rồi !
Tôi vừa nhận được mấy đoạn tin, xin trích ra đây cái đoạn mà tôi quan tâm:
“ Thôi đừng tranh luận nữa, những người thích ông Diệm là người Bắc di cư, và công giáo. Còn Phật Giáo, các đảng phái và đa số người miền Nam thì không thích ông Diệm. Thích hay không thì ông ấy đã chết rồi hãy để lịch sử sau nầy phán xét ông. Bất cứ ai (từ bây giờ) không làm vừa lòng Mỹ thì đi chổ khác chơi, còn cãi lại thì mang họa vào thân là cái chắc.
Bây giờ tới phiên mấy anh Việt Tân và các hội đoàn, đoàn thể, tổ chức Chống Cộng ở Mỹ nên giải nghệ là vừa, nếu còn tiếp tục thì cũng sẽ bị Mỹ cho ăn cái cán búa. Về VN lạng quạng là bị CS cốp liền. Mỹ bảo stop là stop .
Cuộc mặc cả đã xong, bàn cờ đã dẹp, các con cờ cất vào hộp. Un point Finale !
Wednesday, June 8, 2016 4:32 AM
ĐưcNguyen ducpnguyen70@yahoo.com “
Vậy có thể đây lại thêm dấu hiệu nữa nói lên quan hệ Việt Nam – Hoa kỳ đã đi một vòng, nay lại về xuất phát điểm: Bởi vì đầu năm 1945 Việt Minh (do Hồ Chí Minh lập ra và lãnh đạo) đã hợp tác với quân đội Hoa Kỳ chống phát xít Nhật, một nhóm binh lính và sĩ quan Hoa Kỳ đã chung sức giúp huấn luyện đội vũ trang của Việt Minh tại Việt Bắc, còn Việt Minh đã giúp cứu phi công Mỹ bị Nhật bắn rơi. Sau khởi nghĩa tháng 8 năm 1945, Hiến pháp VN đã rập khuôn tinh thần Hiến pháp của Hoa Kỳ và của nước Pháp, Hồ Chí Minh đã nhiều lần mời Hoa Kỳ vào đầu tư tại VNDCCH, chính phủ Pháp đã mời Hồ Chí Minh với tư cách Chủ tịch nước VNDCCH sang Pari đàm phán quan hệ giữa 2 nước . . .
Đây là sự thật đã diễn ra thanh thiên bạch nhật ở Ba đình Hà Nội, trên toàn cõi VN và ở Pa ri, không ai có thể bác bỏ ! (vì vậy các bạn trẻ nên bình tĩnh lắng nghe)
Chính vì, Thực dân Pháp đã chủ động quay lại đánh chiếm VN lần thứ hai từ năm 1947, do đó Pháp đã phải mời ông Ngô Đình Diệm từ Hoa Kỳ về để lập ra chính phủ VNCH và Hoa Kỳ đã phải tiếp tay cho Pháp kéo dài cuộc chiến chống Việt Minh như đã diễn ra ! Đó chính là LÝ DO CỐT TỬ làm cho Chủ nghĩa Mác – Lê đã theo được chân viện trợ của Trung Hoa và Liên Xô vào sâu được đất Việt Nam, chứ không phải Hồ Chí Minh tự nguyện đem “CN Cộng sản” về Việt Nam như rất nhiều người đã hiểu lầm?
Việt Nam thật anh dũng quật cường, nhưng vì là một nước nhỏ, nằm trên vị trí địa chiến lược của Đông Nam Á, nên VN đã không thể thoát được sự bị buộc phải thành QUÂN CỜ trong các ván bài của các “Siêu quyền lực” trên thế giới.
Nên nhớ rằng, sau Đại chiến thế giới II năm 1945, các Siêu quyền lực toàn cầu đã xác định thân phận nước Đức, nước Triều tiên là đều phải chia đôi, tạo thành các giao điểm chiến lược giữa 2 phe Tư bản và Cộng sản. Dù Việt Nam có anh dũng đến mấy, có vùng vẫy thế nào chăng nữa, tại RANH GIỚI thứ ba giữa 2 phe ở vùng ĐNÁ này cùng với tư duy chiến lược và sự cân bằng sức mạnh của 2 phe thời đó, VN cũng không thể thoát khỏi sự áp đặt tương tự Đức và Triều tiên trên VÁN CỜ của các Siêu cường trước thế kỷ XXI.
Nếu có điều gì có thể “oán trách “ Hồ Chí Minh, thì chính là vì Người và các Chiến hữu cách mạng đã không thể chịu dựng được sự bị động, cố tình bị buộc phải chịu CHIA ĐÔI đất nước để tiếp tục phục vụ những bài toán chiến lược của các Siêu quyền lực thế giới đối với nước Việt Nam đã có mấy ngàn năm lịch sử anh hùng này. Chính do đó chúng ta mới nhấn mạnh: Việt nam và cả cái đảng cách mạng đang cầm quyền này đã là NẠN NHÂN của các thế lực tham tàn độc các trên thế giới, sen kẽ và thay nhau hành hạ, muốn sâu xé VN kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Sau đó mới đến cái sự NGU MUỘI, SAI LẦM trong quản lý lãnh đạo đất nước của những con người vừa thoát ra khỏi cái VĂN HÓA phong kiến – thuộc địa kéo dài và sự tàn phá của chiến tranh cho đến tháng 4 năm 1975, và sau đó tiếp tục bị cái khuyết tật tệ hại gây ra do THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ ĐỘC QUYỀN Cộng sản RẤT SAI LẦM – cũng là hậu quả của chiến tranh Pháp Mỹ Việt gây ra, như chúng ta đang thấy.
CÁI GIÁ to lớn mà Việt Nam phải trả lâu nay chính là Việt Nam đã không chịu khuất phục trước số phận của một nước bé nhỏ, lạc hậu, mà lại dám đi trước cả nước Đức và Triều tiên, làm trái ý các Siêu quyền lực toàn cầu! Đến nay chính các nước VĂN MINH, NHÂN ĐẠO trên thế giới, dẫn đầu là nước Mỹ, gần đây đã thấy rõ điều đó và đang TRỞ LẠI HỮU NGHỊ với Nhân dân Việt nam.
Vậy NGƯỜI ViỆT NAM chúng ta phải chăng do chưa rõ mà cứ tranh luận phê phán chống đối lẫn nhau mãi hay sao ?
Hà Nội, ngày 9, tháng 6, 2016
Vũ Duy Phú
Đó đây
2026-10-10 - Chào mừng giải phóng Thủ đô: Đại tiệc pháo hoa nghệ thuật và trải nghiệm đỉnh cao - Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026), Hà Nội sẽ trở thành tâm điểm rực rỡ với chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch quy mô lớn.
Điểm nhấn được chờ đợi là màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật tầm cao kết hợp âm nhạc bùng nổ vào đêm 10/10
2026-10-10 - Trump trừng phạt Tòa Hình Sự Quốc Tế sau khi cựu chánh án đoạt Nobel Hòa Bình - Ngoại Trưởng Marco Rubio tuyên bố Mỹ sẽ ngăn cấm giao dịch với ICC, cắt nguồn lực và hạn chế khả năng hoạt động của tòa nhằm bảo vệ công dân Mỹ trước những cuộc truy tố
Thủ Tướng Benjamin Netanyahu (phải) của Israel trao cho Tổng Thống Donald Trump lá thư mà ông gửi tới Ủy Ban Giải Nobel Hòa bình để đề cử ông Trump cho giải thưởng này tại Toà Bạch Ốc vào Tháng Bảy, 2025.
2026-10-03 - Một thảm họa hàng không xém đã xảy ra vì "cơ phó" được nhận xét là cuồng tín - Cơ phó người Oman của hãng hàng không Flydubai đã dùng hung khí tấn công cơ trưởng nhằm giành quyền kiểm soát buồng lái khi đang trong chuyến bay sáng 30/9 từ Dubai, (UAE) đến Tel Aviv, Israel.
"Hành vi của anh ta rất kỳ lạ. Anh ta hay thực hiện các nghi lễ tôn giáo không giống ai tại chỗ làm, cầu nguyện suốt ngày và từ chối bắt tay với phụ nữ".
2026-09-29 - Khởi tố 3 đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố "Việt Tân" - Tối 28/9, Bộ Công an cho biết vào hồi 21 giờ 50 phút ngày 18/9/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Tây Ninh phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng đang nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ biên giới Campuchia
2026-09-19 - Ban Bí thư lập Đoàn Giám sát, đánh giá toàn diện nội dung SGK - Ban Bí thư quyết định thành lập Đoàn giám sát của Ban Bí thư về triển khai thực hiện Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị với chuyên đề về công tác giáo dục phổ thông.
Nội dung giám sát tập trung đánh giá toàn diện công tác giáo dục phổ thông, nội dung sách giáo khoa, công tác quản lý, tổ chức, bộ máy, cán bộ, giáo viên của các trường phổ thông.