Câu nhận xét "Họ hân hoan khi ra khỏi nhà thờ" thật là tinh tường. Nhưng không biết các ông nghĩ tại sao lại như thế. Riêng Kiki-Tô tô tôi có vài suy nghĩ:
- Trước nhất, họ hân "hoan ra khỏi nhà thờ" vì họ cảm thấy đã "trả xong một cái nợ mỗi tuần" cho nhà thờ (người Mỹ dùng chữ "nhà thờ" cho toàn Giáo Hội Vatican). Đó là cái nợ mà Vatican buộc vào cổ người đi đạo. Không đi nhà thờ thì lấy đâu có tiền nuôi các Cha chứ? Họ nói "bỏ lễ" là một cái "tội". Hễ làm gì mà Giáo Hội bị lỗ lã thì đó là "tội", con chiên nghe chửa?
Thế mà dân đi đạo cứ tin sái cổ vào cái tội người ta tự đặt ra: phải đi mỗi tuần để được lên "thiên đàng".
-Lý do thứ hai họ "hoan ra khỏi nhà thờ" là vì họ hết "ngồi im hàng giờ" để nghe Chúa thứ hai lập đi lập lại mỗi năm, những chuyện "tào lao".
Bảo sao các con chiên chẳng bị "nhồi sọ" đến độ không biết gì khác!
Vì thế, họ không bao giờ có thể tử tế trả lời những vấn đề mà chúng ta đặt ra vì đất nước, vì dân tộc.
Kiki tô tô
______________________
On Sunday, April 24, 2016 8:32 PM,
"Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [GoiDan]" wrote:
"Hầu như 99 % những tín đồ đạo Công Giáo đều ít chịu học hỏi hay đọc sách. Lý do dể hiểu là dư giờ thì bị Chủ Chiên của họ bắt phải vào nhà thờ, đọc kinh , rồi xưng tội rồi sẽ được các người nắm giữ linh hồn của họ mà ta gọi là chủ Chiên hay Cha Non của họ… Các Cha Non nầy sẽ đưa tay ra tha tội cho các tín đồ đạo nầy được sạch tội.
Khi ra khỏi nhà thờ thì họ đều hân hoan , vui mừng." ("Tôn Ông Gò Vấp").
Thưa ông Phượng Hoàng Gò Vấp,
Sự thật lịch sử, và công luận qua mọi thời đại, ai ai cũng đều biết rằng, cho dẫu "những tín đồ đạo "Công giáo" (nói cho sát nghĩa + cảnh + tâm trạng là những "thần dân của thành Rome") có chịu đọc sách, nghe và học hỏi đến đâu đi chăng nữa (theo như cái nhìn của "Tôn Ông Gò Vấp") mà một khi những đồng bào của mình còn mang thân phận bị chiếc niềng "Kim cô" siết chặt khừ bằng số kiếp phải cúi đầu phụng lịnh "làm theo đức vâng lời" ngoại bang thì bấy lâu những người "Công giáo" này vẫn không thể có được quyền Độc Lập Tự Chủ đúng nghĩa ông ơi.
Ông Phượng Hoàng Gò Vấp thấy sao? Chắc có lẽ là thế này:
Hồn thiêng sống núi Việt Nam chắc chắn không bao giờ muốn những hậu duệ của xứ sở bị rơi vào thân phận bạc bẽo, bất hạnh, tủi hổ và nhục nhã đến như vậy trước mọi ý thức lương tri của Giống Nòi đã Tồn Tại qua thời gian Văn Hiến trên gấp đôi năm sinh của Jesus và bạo đế Constantine.
Quý vị "Công giáo" đừng có kết án chúng tôi "đánh phá Công giáo" là không đúng!
Chừng nào quý vị
- dẹp bỏ khẩu hiệu nhục nhã, "tự hào" cách điên dại là "những thần dân của thành Rome";
- gỡ xuống, dẹp bỏ thái độ xấc xược, kiêu dân, ngạo mạn và hung dữ đòi "chém thằng Thích Ca cho ngã với" ("với" những ai nữa?);
- dẹp trò niêm yết - đăng tải - dai dẳng hành vi ăn cướp chùa Lá Vẳng ở Quảng Trị mà dám thi thố tánh khí manh động về một người phụ nữ Do Thái "Vào chùa bà đánh tứ tung" để cho ở đấy có "Bao nhiêu Thần Phật đều tung ra ngoài..." v.v..
và đặc biệt là,
chừng nào quý vị tự đứng thẳng, giành quyền độc lập "thờ phượng Chúa" cho riêng mình ở VN (có nghĩa rằng không còn mang thân phận tùy thuộc vào mệnh lệnh ngoại bang)?
thì đến lúc đó,
toàn thể đồng bào và lịch sử... và cá nhân chúng tôi, sẽ êm ái cho qua những vết hằn đen tối do các "cố" và tổ tiên nghiện lịnh ... tha bang dị quốc của quý vị đã gây ra.
Khi đó, quí vị xem nước Việt Nam, Dân Tộc Việt Nam là trên hết;
[chứ không còn ngu muội đòi "giao trả" cho... ai đó (ý nói "dâng cho Chúa"), với thái độ phản Tổ, trở thành Việt gian bằng hành vi lố lăng + ra vẻ hung dữ như ông Mục sư Trần Văn Đích đã phun ra ở Mỹ Đình - Hà Nội vào năm 2009 với cái gọi là "Tuyên ngôn Thuộc linh" như trong video này: https://www.youtube.com/watch?v=CuADMaTbLdA ]
Trân trọng,
Trần Quang Diệu
_______________________
Date: Sun, 24 Apr 2016 23:11:09 +0000
From: usaelection@googlegroups.com
Subject: 1 DĐKTTG Re: [GoiDan] Fw: [XOM_NHA_LA_YAMAHA] Fwd: Tại sao Thiên Chúa lại có thể để xảy ra một thảm họa khủng khiếp như vây ?
Nói lại lần nữa về danh xưng Công Giáo hay Thiên Chúa Giáo.
Hầu như 99 % những tín đồ đạo Công Giáo đều ít chịu học hỏi hay đọc sách. Lý do dể hiểu là dư giờ thì bị Chủ Chiên của họ bắt phải vào nhà thờ, đọc kinh , rồi xưng tội rồi sẽ được các người nắm giữ linh hồn của họ mà ta gọi là chủ Chiên hay Cha Non của họ… Các Cha Non nầy sẽ đưa tay ra tha tội cho các tín đồ đạo nầy được sạch tội.
Khi ra khỏi nhà thờ thì họ đều hân hoan, vui mừng.
2024-03-21 - VKSND TP HCM: Bị cáo Trương Mỹ Lan không ăn năn - VKSND TP HCM nêu quan điểm bị cáo Lan phạm tội nhiều lần, phạm tội có tổ chức, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, chiếm đoạt và gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn cho nhà nước
2024-03-20 - Trung ương đồng ý ông Võ Văn Thưởng thôi chức Chủ tịch nước - Ban Chấp hành Trung ương đồng ý để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh nhiệm kỳ 2021-2026, theo nguyện vọng cá nhân