LTS: Tiếp theo sau bài phỏng vấn ông Bùi Kiến Th nh, đăng tải trên RFA, đã có nhiều lời qua tiếng lại. Thư sau đây đáp lại một số thư nào đó mà chúng tôi không được toàn bản. Dù nói lên một số sự thực, đây chỉ hoàn toàn là ý kiến cá nhân của tác giả.(SH)
From: Giác Hạnh
Date: 2015-12-24 1:55 GMT-08:00
Subject: CHÚNG TA PHẢI THẤY SỰ THẬT
Chúng Ta Phải Thấy Sự Thật
Kính thưa tất cả,
Nếu chúng ta xem công luận quần chúng trên diễn đàn và báo chí, nơi công cộng là quốc hội tập trung, một toà nhà lớn của chúng ta. Ở đấy không là quốc hội của riêng đảng cộng sản, của riêng nhà thờ công giáo. Mà là nơi có nhiều đảng phái chính trị. Thì tôi là một trong hằng chục ngàn đảng viên Đảng Việt Nam Cộng Hoà đang nói về lịch sử Việt Nam. Còn có một liên kết mạnh tập trung là mặt trận đoàn kết dân tộc qua bộ máy Giao Điểm và tổ chức sưu tập tài liệu Sách Hiếm, cộng với các nhà báo độc lập như Góp Gió, Người Việt, các nhân sĩ dân tộc sử gia như Duyên Sinh, trí thức Wissai, Huy Thái, Đặng Vũ Ái, Phượng Hoàng Gò Vấp, Aladin Nguyễn, Nguyễn Thái Sơn, Trần Quang Diệu, còn có xác hiệp sĩ tiền phong chấn hưng dân tộc dám mạnh dạng sưu tập hồ sơ tội ác Công giáo hiện tiền và vô số kể các nhân sĩ phía liên minh mặt trận trung tâm nối kết đa diện Giao Điểm V.v và vv.
Tôi đồng ý là có một số thành viên tập thể người Việt đối lập với ý tôi nêu trên. Nhưng rõ rằng họ đồng thuận một điểm chung là vì dân tộc, ai cũng muốn cứu dân, phục vụ tổ quốc. Có khác biệt thì có đa nguyên và có hoà đồng để được đoàn kết hài hoà tất phải có giao thiệp và phản biện. Đó là tại sao GS Trần Chung Ngọc đã sinh ra một phong trào Giao Điểm, tôi nghĩ đấy mang nhiều đại ý nói lên tính chất Giao thiệp và trung Điểm.
Còn có phía Công giáo lên án Giao Điểm nhưng họ không thể thoát khỏi ngoại cuộc mà Giao Điểm chủ trương. Đó là động lực cố công bài trừ Giao Điêm của phe Công giáo. Càng bỏ chạy thì nhóm Công giáo im mồm tự thú, nhưng càng phản biện thì tội ác Công giáo bị phanh phui nhiều hơn, im đi, mặc cảm, nóng giận thì các nhà trí thức Công giáo càng lòi cái thông minh chính gốc Công giáo đúng theo câu nói sau:
"trí thông minh của loài chó tối đa là bằng đứa trẻ lên 3" là không sai.
Vì là con chó có trí thông minh lên ba nên mới có câu lớp ba trường làng. Đấy là dân Việt ám chỉ đàn chiên chính hiệu chuyên ngón nghề phản biện kiểu Công giáo cở Chu Tất Tiến, Lữ Giang, Nguyền Thọ Phi, Việt Thường, Dương Đại Hải.
Ai cũng thấy rõ là những trí thức này ớn tôi lắm chứ còn đụng tới BS Đặng Vũ Ái, Trần Quang Diệu, Phượng Hoàng thì đám chiên nêu trên sợ như chó bị thiến.
Vì thế mà chúng ta thấy kể từ khi Giao Điểm nổi tiếng thì các trí thức chiên mặc cảm bỏ trốn, hoặc là im rè tự thú. mặc cảm của các Chiên nhiều quá nói sao hết.
Và.
Khi tập thể đa số theo hệ phái cấp tiến như vậy là số đông áp đảo tiểu số công giáo. Khi đa số chất vấn tội ác một nhóm người có tội phản bội tổ tông như vậy. Thì con chiên Nguyễn Thọ Phi không thể nói là đa số như chúng tôi mặc cảm với Công giáo.
Chúng tôi mặc cảm cái gì?
Không phải như những con Chiên.
Nếu nói "mặc cảm" thì phải nói "niềm tin"
Mà nếu đã nói hai cái này thì chúng ta đang nói đến Đức Tin Công Giáo. Niềm "hãnh diện" của các con Chiên khi họ dám cả gan đặt để vấn đề "mặc cảm".
Vậy thì tôi xin thưa với "Quốc hội ảo" như thế này:
Chúng ta không mặc cảm cái gì cả, tại sao mặc cảm? Tại sao phải Ganh ghét Công giáo? Tại sao phải là Phật giáo thua Công giáo?
Khi nói "mặc cảm" thì đó là suy nghĩ độc đoán đầy tính tự cao của người Công giáo như con chiên Lữ Giang, Nguyễn Thọ Phi và một nhóm "trí thức" con chiên có quá trình nổi tiếng tại hải ngoại là một nhóm người chuyên môn chụp nón cho người này người nọ là CS, PG, Vô thần, súc sanh, tội ác làm mất VNCH.
Chính những con chiên này quá mặc cảm, nên họ im re, chỉ dám ca tụng nào là HK là quốc gia Công giáo, Khoa học gia toàn là người Công giáo, Dân số CG áp đảo, và lẽ Giáng sinh là lễ của Công giáo.
Thế nhưng.
Truy rõ cội nguồn, thì Giáng Sinh là lễ ánh sáng Thần Mặt trời rồi Công giáo tinh vi ăn cắp tuyên truyền thành lễ Công giáo.
Truy rõ cội nguòin, thì thủ phạm tiêu diệt văn minh, khoa học lại là thành phần Công giáo.
Truy rõ cội nguồn của sự tàn phá dân tộc, gây chiến tranh làm người Việt bị tàn sát nhau thì thủ phạm gây ra lại là Công giáo VN tay sai trực tiếp của chủ nghĩa nô lệ mà chủ nhân là các Đức Cha Thánh Dâm mầu nhiệm phước lành không có mà toàn là sống nhời vào bình Oxi, các ca phẫu thuật y học, tham nhũng mua bán và kuwu trữ tiền cho các tổ chức tội phạm quốc tế. Nhất là các chiên trí thức tự nguyện làm nô lệ ngoại hạng do mặc cảm mà chịu nhục, cở như Chu Tất Tiến, Nguyễn Phi Thọ, Dương Đại Hải, Lữ Giang, Duyên Lãng Hà Tiện Nhất, Nguyễn Đình Hoài Việt và vô số kể những con chiên ẩn mình chờ chết gốc Cần lao phản quốc.
__________________
On Wednesday, December 23, 2015, Phuong Hoang wrote:
Nếu ai từng là sinh viên sĩ quan trừ bị Thủ Đức thì chắc chắn biết đến địa danh Núi Ông Yểm ( cách trường Bộ Binh Thủ Đức chừng 5- 8 miles ).
2024-04-20 - KHÔNG BIẾT NHỤC - Nhóm Việt Nam vinh danh các liệt sĩ Hàn Quốc trong chiến tranh Việt Nam - Chủ nhật ngày 17/3/2024, 1 nhóm Việt Nam đến viếng mộ 5.099 quân nhân Hàn chết trong chiến tranh ở Việt Nam. Dòng chữ trên một tấm có nội dung:
“Bởi vì các chiến sĩ của các bạn yên nghỉ ở đây, đất nước chúng ta đứng vững với niềm tự hào.” Thật là không biết nhục!!
2024-04-17 - Sidney, Úc: 1 Giám mục bị đâm trong lúc làm lễ - Không biết Chúa làm gì mà bắt các giám mục của Chúa phải đổ vỏ! Các đây mấy năm, có viên chức chính phủ đề nghị treo bảng ở các nhà thờ "Đây là nơi nguy hiểm cho trẻ con"