Những đoạn kinh thánh đáng nhớ

SH sưu tầm

Link http://sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH72.php

03-Jan-2017

* Chúa tạo nên trời đất thế nào?

- Genesis 1

Tiếng Anh:

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Genesis+1

Tiếng Việt:

https://vietchristian.com/kinhthanh/tim.asp?btt/0/1

[Xem nhận xét về việc Chúa tạo dựng: Thánh Kinh: Cựu Ước Và Tân Ước (một khảo luận khách quan và khoa học)]

* Những sự tàn bạo khủng khiếp của Chúa trong Cựu Ước:

- Phục Truyền luật lệ ký [Chương12, đoạn 2-7] dạy: Phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông Thần mà họ thờ…

- Thi Thiên [Psalm, 137: 9]: Phúc cho những ai bắt con trẻ của người Ba-bi-lon mà đập vào đá cho chết.

- 1 Samuel [15: 2-3]: Hãy đánh dân A-me-léc và phải giết mọi súc vật của chúng, nam nữ giết hết, con trẻ còn bú, bò, chiên, lạc đà phải giết hết.

- Nhất là cuốn Dân Số Ký, chương 31, tóm lược: Chúa Trời chỉ đạo cho ông Mai-sen (Moses) mộ binh chống dân Ma-đi-an. Quân của Mai-sen cướp vàng bạc, kim loại, bắt hằng trăm ngàn gia súc của dân Ma-đi-an đem về chia nhau. Đàn ông và trẻ thơ bị giết sạch hết. Nhưng 32 ngàn cô gái còn trinh bắt về làm quà cho các lính ra trận. Chúa Trời bảo ông Mai-sen nộp cho Chúa súc vật và 32 cô gái còn trinh”.

[Theo “Kinh Cựu Ước (NGŨ THƯ), trang 453-457, do Nhóm Phiên Dịch CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ thực hiện, tòa Tổng Giám mục Việt Nam chuẩn y”. Nhà xuất bản Tôn Giáo, Hà Nội cấp giấy phép – 2010. Bán tại Nhà thờ đường Kỳ Đồng. Tp.HCM]

* Những sự độc tài, ích kỷ, ghen ghét của Chúa trong Tân Ước:

- Luke 19:27: Còn bọn thù địch của ta kia, những người không muốn ta làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt ta. (donghanh.org)

- Ma-thi-ơ 10 (Phúc âm Matthew):

-37 Ai yêu cha mẹ hơn ta thì không đáng cho ta; ai yêu con trai hay là con gái hơn ta thì cũng không đáng cho ta; (!!!!)

-38 ai không vác cây thập tự mình mà theo ta, thì cũng chẳng đáng cho ta.

-39 Ai gìn giữ sự sống mình, thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta mất sự sống mình,thì sẽ tìm lại được.

- Matthew 18:6: Nếu ai làm cho một trong những đứa trẻ đã tin Ta phạm tội, thì tốt hơn cho hắn là buộc một cối đá vào cổ hắn và ném hắn xuống đáy biển cho chết đuối. (But whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck, and he were drowned in the depth of the sea.  [biblehub.com, donghanh.org]

- Matthew 12:30: Kẻ nào không theo ta, ở với ta, là chống đối ta. (He who is not with Me is against Me, and he who does not gather with Me scatters) [biblehub.com, donghanh.org]

- Matthew 23:8-10
8 Nhưng các ngươi đừng chịu người ta gọi mình bằng thầy; vì các ngươi chỉ có một Thầy, và các ngươi hết thảy đều là anh em.
9 Cũng đừng gọi người nào ở thế gian là cha mình; vì các ngươi chỉ có một Cha, là Đấng ở trên trời.
10 Cũng đừng chịu ai gọi mình là chủ; vì các ngươi chỉ có một Chủ, là Đấng Christ.

 

* Dạy giết cả cha mẹ:

Phục Truyền Luật Lệ Ký (còn gọi là Đệ Nhị Luật, Deuteronomy) 13:6-10

"6 Khi anh em một mẹ với ngươi, hay là con trai, con gái ngươi, vợ yêu mến, hoặc bạn hữu thân thiết ngươi, giục ngươi cách mật nhiệm, mà rằng: Ta hãy đi hầu việc (thờ) các thần khác, mà ngươi hay tổ phụ ngươi không biết,

7 tức là các thần của những dân tộc ở chung quanh, hoặc gần hay xa ngươi, từ đầu nầy cho đến đầu kia của đất,

8 thì đừng nhường nhịn nó, đừng nghe nó. Mắt ngươi đừng thương tiếc nó; chớ dung tha hay che chở nó.

9 NGƯƠI CHẮC CHẮN PHẢI GIẾT NÓ, BÀN TAY NGƯƠI PHẢI LÀ BÀN TAY ĐẦU TIÊN GIẾT NÓ; rồi kế sau là các bàn tay của cả dân chúng.

10 Phải ném đá cho nó chết, vì nó tìm cách giục ngươi xa cách Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, khỏi đất nô lệ."

 

* Giê-su bất hiếu, hỗn hào với Mẹ

(xem Thánh Kinh Chủ Đề - mục 14)

 

* Chúa Giết Bào Thai (Phá Thai) - xem Thai Nhi chỉ là tài sản

Thượng Đế-Chúa đã làm và cổ võ việc “phá thai”, hay bào thai như thế nào.

- Chỉ cách làm nghi lễ dùng “nước thánh” để “phá thai” (Numbers 5:11-21 - New International Version)

- Trừng phạt phụ nữ bằng cách làm họ Sẩy Thai. Nói khác đi, thượng đế-chúa “phá thai”. (Hosea 9:14 - King James Version (KJV)

- Trừng phạt phụ nữ Samaria bằng cách mổ bụng mọi “thai nhi”. (Hosea 13:16 -New Living Translation)

- Cho phép những phụ nữ mang thai của Tappuah bị mổ bụng moi thai nhi. (2 Kings 15-16 - New International Version)

- Tên ác tặc vô đạo khát máu coi một phụ nữ mang thai bị thương và phá thai chỉ được bồi thường tài chính (cho chồng của cô ấy), vì cho rằng bào thai là tài sản, không phải là con người (Exodus 21:22-25 - New International Version)

- Trừng phạt bằng cách mổ bụng mọi “thai nhi”. (2 Kings 8:12 - New International Version)

- Nguyền rủa thai nhi nằm trong bụng mẹ. (Deuteronomy 28:18 - New International Version)

- Cổ vũ giết hại thai nhi nằm trong bụng mẹ. (Isaiah 13:18 - New King James Version)

- Phúc cho những ai bắt con trẻ của người Ba-bi-lon mà đập vào đá cho chết. Psalm, 137

Chúa Con - JESUS: Không bày tỏ một tí mảy may quan tâm nào đối với những thai nhi đang nằm trong bụng mẹ cũng như mới sanh đương bú. (Mark 13 - New King James Version)

 

* Những chủ đề khác:

Tân Ước không thể tách rời Cựu Ước

Mátthêu – Chương 5

Đức Giê-su kiện toàn Luật Mô-sê

17 "Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. (http://www.conggiaovietnam.net)

 

Thánh Kinh Chủ Đề - Sưu Tập của Bernard Chang: http://sachhiem.net/TONGIAO/tgB/Bernard1.php

Trong này gồm có: loạn luân, thiếu đạo đức, không cho loài người khôn, hẹp hòi, gieo hận thù, ích kỷ, tỵ hiềm, phe đảng, hiếu sát và háo sắc, Chúa là tướng cướp,...

● Hiến tế mạng người: http://www.evilbible.com/evil-bible-home-page/ritual-human-sacrifice/

● Hãm hiếp: http://www.evilbible.com/evil-bible-home-page/rape-in-the-bible/

● Giết người: http://www.evilbible.com/evil-bible-home-page/murder-in-the-bible/

● Nô lệ: http://www.evilbible.com/evil-bible-home-page/slavery/

● Những sự ác độc: http://www.evilbible.com/evil-bible-quote-of-the-day/

● Giêsu nói láo: http://www.evilbible.com/evil-bible-home-page/jesus-lied/

● Không thể có Chúa Trời: http://www.evilbible.com/evil-bible-home-page/god-is-impossible/

Đối với nhà cầm quyền:

- [Rô-ma 13:1-2] "1 Mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền trên mình; vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. 2  Cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch với mạng lịnh Đức Chúa Trời đã lập; và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình."

- Thế mà, "các vị truyền giáo yêu cầu người Công Giáo Việt Nam đừng thừa nhận quyền lực Nhà Vua và luật pháp nước họ. Họ nói với các “con chiên”: Đức Giáo Hoàng ở La Mã (Rome) mới là vị vua tối cao duy nhất của họ, họ chỉ phải tuân phục quyền lực của tòa thánh Vatican."

[Nguyễn Xuân Thọ, Bước Mở Đầu Của Sự Thiết Lập Hệ Thống Thuộc Địa Pháp Ở Việt Nam (Saint Raphael, France: tự xuất bản 1994) tr. 17]

● Mâu thuẫn trong Kinh Thánh:

- Bible Contradictions

- Freedom From Religion,

- Bible Inconsistencies

- Bible Contradictions? Compiled by Donald Morgan.

- Lê Thị Kim Hoa Giesu và linh mục, ai “cái lưỡi không xương nhiều đường lắt léo” hơn ai? Giesu phán:

“Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành.” Mát thêu 5:18

Thế Giesu có dạy người ta làm theo luật không? KHÔNG, ông ta bảo làm ngược lại.

"Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” Mát thêu 5:38-39

“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.” Mát thêu 5: 43-44

Rồi Giesu có làm gương “yêu thương kẻ thù” không? KHÔNG, ông ta vô đền thờ đập phá một cách thô lỗ.

“Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi Đền Thờ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra, và lật nhào bàn ghế của họ.” Gioan 2:15

Dạ̣y gian dối

Thư Rôma 3:7 http://www.chungnhanduckito.net/kinhthanh/tan uoc.htm

7 Nhưng nếu sự giả dối của tôi làm cho thấy rõ hơn Thiên Chúa là Đấng chân thật, và như vậy càng tôn vinh Người, thì tại sao tôi lại còn bị kết án là kẻ tội lỗi?

 

Trả Cho Caesar (đọc là "Xê gia")

"Của Xê-gia, trả về Xê-gia. Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa." (Mt 22: 17-21)

 17 Vậy, xin thầy nói cho chúng tôi, thầy nghĩ thế nào: có nên nộp thuế cho Xê-gia hay không? 18 Đức Chúa Jêsus biết ý xấu của họ, bèn đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, sao các ngươi thử ta? 19 Hãy đưa cho ta xem đồng tiền nộp thuế. Họ đưa cho Ngài một đơ-ni-ê. 20 Ngài bèn phán rằng: Hình và hiệu nầy của ai? 21 Họ trả lời rằng: Của Xê-gia. Ngài bèn phán rằng: Vậy, hãy trả cho Xê-gia vật gì của Xê-gia; và trả cho Đức Chúa Trời vật gì của Đức Chúa Trời.

Nhưng,

“Nước của ta không thuộc về thế gian này” (Giăng 18:36)

36  Ðức Chúa Jesus đáp, “Vương quốc Ta không thuộc về thế gian nầy. Nếu vương quốc Ta thuộc về thế gian nầy thì các tôi tớ Ta đã chiến đấu, để Ta không bị nộp vào tay người Do-thái, nhưng vương quốc Ta không thuộc chốn nầy.”

Kinh Thánh hay Kinh Ác

- http://www.sachhiem.net/TONGIAO/tgS/SH38.php

Quỉ Dữ và God - Ai đáng sợ hơn?
(do Vince Vince sưu tầm: https://www.facebook.com/thanhkinhviet/...)

CỰU ƯỚC:

- Chúa gửi thần khí xấu đến ám Saul, khiến Saul xung đột với David, dùng lao phóng vào David (1 Samuel 16:14-16, 18:10-11, 19:9-10);

- Chúa là lính chiến (Xuất hành 15:3), giết người như ngóe bằng nước lũ (Sáng thế ký 7), bằng cách phóng hỏa (Ezekiel 39:6, Amos 1:7-12), hay gieo tai họa bằng ôn dịch (Xuất hành 9);

- Satan chống lại Israel, xúi David thống kê dân số (xem 1 Sử biên 21:1), mà đó cũng chính là việc chúa làm (xem 2 Samuel 24:1), tức là xúi David thống kê dân số làm cớ để chúa gây tai họa cho Israel;

- Chúa là tác giả của tai họa (Job 2:10, Isaiah 45:7, Ai Ca 3:38, Amos 3:6), của cái chết (Đệ nhị luật 32:39);

- Chúa cũng được vui khi người dân của chúa bị giết chết, bị tiêu diệt, bị bứng đi (Đệ nhị luật 28:63), chúa giết sạch cả người tốt lẫn kẻ xấu (Job 9:22, Ezekiel 21:8), và cười thoải mái khi thấy người vô tội chết (Job 9:23);

- Chúa bảo những ai vô đạo mới nguyền rủa Satan (Huấn ca 21:27) nhưng người không theo chúa thì chả có ai lại đi rủa Satan cả, mà chỉ có người theo đạo làm thế.

- Ngày chúa đến sẽ được báo hiệu bằng những tai ương khủng khiếp (Jeremiah 46:10, Isaiah 13:6-9, Joel 3:31, Công vụ tông đồ 2:20, v.v.), còn những người cầu mong chúa đến cũng sẽ phải hối hận (Amos 5:18);

TÂN ƯỚC:

- Jesus bảo mình đến không phải để mang bình an mà mang gươm giáo, khiến mọi người đánh nhau (Matthew 10:34-37), và để phóng hỏa trái đất (Luke 12:49) như muốn biến trái đất thành hỏa ngục;

- Jesus/thần khí nói chuyện với quỷ và quỷ nghe lời Jesus: Jesus được Thần khí dẫn vào hoang địa để ma quỷ cám dỗ (Matthew 4:1-3), Jesus mắng và quỷ xuất khỏi người em bé (Matthew 17:18), quỷ nài xin Jesus và Jesus làm cho chúng nhập vào heo (Luke 8:27-33), quỷ tuyên xưng Jesus là con chúa (Luke 4:41), và ma quỷ cũng sợ chúa (James 2:19);

- Jesus bảo đệ tử là sẽ có đứa phản thầy, Peter hỏi đứa nào láo thế, Jesus nói tao đưa bánh cho đứa nào thì là nó, rồi đưa bánh cho Judas. Judas ăn bánh xong thì bị Satan nhập vào, còn Jesus thì bảo “anh làm gì thì làm mau đi” (John 13:21-27), đúng là phối hợp nhịp nhàng như có bàn mưu tính kế trước với nhau. Lưu ý, mặc dù chuyện này xảy ra trước mặt tất cả, nhưng chẳng có anh đệ tử nào phản ứng cả. Ít nhất cũng phải có đứa nhảy dựng lên chỉ mặt Judas "mày là thằng mất dạy, mày định bán đứng thầy hả, hả, hả?" hoặc la lên "Ơ, thầy biết nó làm phản hả? Sao thầy có thể để yên cho nó đi?";

- Jesus bảo không nên sợ ai bằng sợ kẻ có thể quăng người ta vào hỏa ngục (Matthew 10:28). Tất nhiên là ông ta có ý nói đến chúa trời, rõ ràng chúa là một kẻ gớm ghiếc, sử dụng hỏa ngục để cưỡng ép người ta. Nếu đó cũng chính là vua quỷ thì cũng không có gì lạ.

- Jesus bảo Peter là Satan dù trước đó cũng bảo Peter chính là nền tảng để ông ta xây dựng hội thánh (Matthew 16);

- Satan bị cho là kẻ kiêu ngạo và khiến người ta kiêu ngạo, lỗi nặng nhất trong mắt chúa. Thế nhưng tại 2 Corinthians 12:7, Satan sai thủ hạ đến tát sưng mặt người ta cho chừa thói kiêu căng.

- Jesus tự xưng mình chính là sao mai, mà sao mai lại là biểu tượng của Lucifer (Khải huyền 22:16). Chưa nói đến chuyện trong Khải huyền thì Jesus quay lại Trái đất và tiêu diệt gần hết loài người.

______________

Bài đọc thêm:

- Kẻ Ngoại Đạo Nhìn Thiên Chúa Giáo Và Hồi Giáo: Giống Nhau (Nguyễn Nhân Trí)

 

Trang Thời Sự