Những Sự Lên Tiếng Quan Ngại Về Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo

SH sưu tầm

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/SH/SH80.php

30-Mar-2026

Tòa soạn sưu tập các thông tin lên tiếng về những điều đáng quan ngại trong kinh thánh (Bible) của đạo Chúa. Ở bài số IV, một Dự Luật mới ở Canada đang gây xôn xao dư luận. Xin mời đọc (SH)

I. Các Nhà Chức Trách Hồng Kông Toan Tính Xếp Kinh Thánh Vào Loại Dâm Thư (SH link - Tin Fox News)

Cư dân của thành phố đang kêu gọi xếp Kinh Thánh vào loại "có hại về phương diện luân lý", nói rằng nội dung có chứa nhiều đoạn quá đẫm máu cho mắt trẻ con, Reuters tường thuật như thế.

Cơ quan thông tin tường trình, hôm thứ tư, có ít nhất 838 đơn khiếu nại đã được gửi đến cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép các chương trình truyền hình và giải trí của thành phố về một trang web vô danh, truthbible.net, cho biết Kinh Thánh làm người ta "rùng mình" với nội dung tình dục và bạo lực của nó, bao gồm cả hãm hiếp và loạn luân.

Thành phố Chinese đã tranh luận về tính cách phi luân kể từ khi mục tình dục được công bố gần đây trên "Báo Sinh viên" của Đại học Chinese  đã yêu cầu độc giả đánh giá sự phóng đãng của họ về bạo lực tình dục.

Bấm vào đây để biết chi tiết về trung tâm Châu Á của trang FOXNews.com.

Cột báo này được tờ báo xếp vào loại phi luân.

Khi Kinh thánh bị cho là không đứng đắn ở Hồng Kông thì chỉ có những người trên 18 tuổi mới có thể mua sách, và nó sẽ được bán với một cái nhãn cảnh báo bao quanh cuốn sách.

Trang web Truthbible.net đã có một cảnh báo bằng tiếng Anh: "Trang web này có chứa tài liệu Kinh Thánh có thể xúc phạm và có thể không nên phân phối, lưu hành, bán, cho thuê, tặng, cho vay, hiển thị, chơi hoặc chiếu cho trẻ em dưới 18 tuổi. "

Giấy cảnh cáo bằng Anh ngữ, ý nghĩa như sau:

CẢNH CÁO: Đây là tác phẩm hư cấu. KHÔNG nên hiểu theo nghĩa đen.

KHUYẾN CÁO VỀ NỘI DUNG: Chứa đựng những câu mô tả hoặc khích lệ tự tử, loạn luân, thú tính, khổ dâm, hoạt động tình dục trong bối cảnh bạo lực, giết người, bệnh hoạn, sử dụng ma túy hoặc rượu, đồng tính luyến ái, dâm dật, trả thù, phá hoại các nhân vật quyền thế, vô luật pháp, vi phạm nhân quyền, và tội ác.

ĐỀ PHÒNG VỀ TIẾP XÚC: Nếu đọc nội dung trong thời gian dài hoặc đọc trong những năm trẻ em mới lớn có thể gây ảo tưởng, ảo giác, giảm khả năng nhận thức lý luận và khách quan, và trong trường hợp nặng, rối loạn bệnh lý, thù hận, cố chấp, và bạo lực bao gồm, nhưng không giới hạn, sự cuồng tín, giết người và diệt chủng.

Ảnh https://forums.macrumors.com/

Giấy cảnh cáo bằng Hoa ngữ:

Sách bẩn: một quyển thánh kinh bằng Hoa ngữ bị bọc kín trong bao nylon để bảo vệ trẻ em vị thành niên. [Dirty book: a Chinese Bible sealed for the protection of minors]

Ảnh https://coloradoright.wordpress.com/

 

II. Theo luật mới của Scotland, Kinh Thánh và Giáo lý có thể bị kết án là khích động hận thù (Vatican News, 2019-04-08)

Các giám mục Công giáo Scotland nói rằng đề xuất đưa ra luật mới về tội thù ghét ở nước này có thể khiến Kinh Thánh và Giáo lý Giáo hội Công giáo bị cáo buộc tội hình sự và dẫn đến việc kiểm duyệt giáo huấn Công giáo.

Hồng Thủy - Vatican News

Trong tuyên bố ngày 29/07, các giám mục nói: “Chúng tôi cũng lo ngại rằng phần 5 của Dự luật tạo ra một tội sở hữu tài liệu khích động hận thù, có thể khiến các tài liệu như Kinh Thánh, Giáo lý Giáo hội Công giáo và các văn bản khác như đệ trình tham vấn chính phủ của Hội đồng Giám mục Scotland, bị xem là khích động, theo quy định mới.”

 

III. Nicaragua cấm nhập cảnh Kinh Thánh và các ấn phẩm tôn giáo khác vào quốc gia này. (FB của Tevin Macharia Mukabana ngày 21/12/2025)

Các báo cáo từ tổ chức Christian Solidarity Worldwide và các cơ quan truyền thông tại Trung Mỹ xác nhận rằng Nicaragua đã cấm nhập cảnh Kinh Thánh và các ấn phẩm tôn giáo khác vào quốc gia này.

Theo nhiều đại diện của các công ty vận tải trong khu vực, Kinh Thánh, sách, tạp chí và báo chí hiện được liệt vào danh mục các vật phẩm bị cấm đối với hành khách nhập cảnh vào Nicaragua.

Chính sách này được cho là đã có hiệu lực từ hơn sáu tháng nay, diễn ra trong bối cảnh một cuộc đàn áp rộng khắp hơn đối với quyền tự do tôn giáo và tự do ngôn luận.

Kể từ năm 2018, chính phủ Nicaragua đã đóng cửa hàng ngàn tổ chức xã hội dân sự, bao gồm hơn 1.300 cơ sở tôn giáo. Giới giáo sĩ và các nhà lãnh đạo tôn giáo đã phải đối mặt với sự giám sát, giam giữ và những hạn chế trong việc thờ phượng công khai, trong khi các cuộc rước kiệu và sự kiện tôn giáo hầu như đều bị cấm đoán.

 

IV. Canada vừa thông qua Dự Luật C-9 bãi bỏ việc miễn trừ Kinh Thánh về tội ngôn ngữ gây thù hận.

Dự luật C-9: Đạo luật sửa đổi Bộ luật Hình sự (tuyên truyền thù hận, tội phạm thù hận và việc tiếp cận các địa điểm tôn giáo hoặc văn hóa) Xem tin www.parl.ca.

Dự luật đang gây tranh cãi về tự do tôn giáo. Theo The Globe And Mail, Đảng Bảo thủ đã kịch liệt phản đối dự luật này, cho rằng nó sẽ hạn chế tự do tôn giáo, và đã trì hoãn nó trong ủy ban nhiều tháng bằng những cuộc tranh luận kéo dài. Xem bàiAnti-hate bill that provoked bitter debate over religious freedom passes the Commons(Dự luật chống thù ghét – vốn gây ra cuộc tranh luận gay gắt về tự do tôn giáo – đã được Hạ viện thông qua.)

Sự phản đối của họ tập trung vào đề xuất của dự luật về việc loại bỏ điều khoản miễn trừ tôn giáo trong Bộ luật Hình sự, cho phép người nào trích dẫn văn bản tôn giáo được miễn truy tố về tội phát ngôn thù hận.

Các nghị sĩ của Bloc Québécois đã lập luận trong nhiều năm rằng điều khoản miễn trừ này có thể được sử dụng như vỏ bọc để cổ vũ kỳ thị đồng tính, lạm dụng chủng tộc và bài Do Thái, và họ đã đệ trình một sửa đổi đối với dự luật mà đảng Tự do ủng hộ.

Dự luật cũng hình sự hóa hành vi cố ý cổ súy tư tưởng thù hận đối với các nhóm tôn giáo và sắc tộc thông qua việc công khai trưng bày các biểu tượng khủng bố hoặc biểu tượng thù hận.

Nhưng những "con chiên" đã phản ứng dữ dội, mặc dù nhiều người chưa đọc Dự luật C-9 !!!.

1). (Facebook của Terrence K Williams ngày Chủ nhật 29/3/2026) Ông Terrence K. Williams than phiền:

Dự luật C-9 đã được các nhà lập pháp Canada thông qua. Giờ đây, việc trích dẫn Kinh Thánh về hôn nhân, tội lỗi, hay về thiết kế của Đức Chúa Trời đối với vấn đề tính dục có thể bị truy tố vì tội "cố ý kích động thù hận."

Họ đã loại bỏ điều khoản miễn trừ tôn giáo vốn đã tồn tại hàng thập kỷ khỏi các đạo luật về ngôn từ thù hận — chính là tấm khiên bảo vệ từng cho phép các tín hữu rao giảng Tin Lành với thiện chí.

Các mục sư đang phải đối mặt với những cáo buộc vì giảng dạy dựa trên sách Rô-ma chương 1 (xem nội dung).

Các bậc cha mẹ bị gán mác tội phạm vì hướng dẫn con cái mình theo lẽ thật của Kinh Thánh.

Những tín hữu Cơ Đốc bình thường đang gặp rủi ro chỉ vì chia sẻ Lời Chúa trên mạng hoặc nơi công cộng.

Đây không phải là hành động "chống lại sự thù hận." Đây là một cuộc tấn công trực diện vào Cơ Đốc giáo — biến việc bày tỏ đức tin thành một tội phạm tiềm tàng, trong khi lại ẩn nấp sau chiếc mặt nạ của sự khoan dung.

Hàng chữ lớn trong hình có nghĩa: Canada vừa hình sự hóa hành vi đọc Kinh Thánh. Giờ đây, việc trích dẫn Kinh Thánh về hôn nhân, tội lỗi, hay thiết kế của Chúa đối với vấn đề tính dục có thể bị truy tố vì tội "cố ý kích động thù hận".

Ghi chú của mạng Facebook về đề tài này như sau (đoạn dưới cùng, trong nền xám):

- Nội dung Dự Luật C-9 này loại bỏ việc miễn trừ lệ tôn giáo ra khỏi luật về ngôn từ thù ghét hiện hành của Canada (Chứ không phải là hình sự hóa thánh kinh.) Dự luật chỉ là không cho phép miễn trừ "viện dẫn kinh thánh" vào những vụ án về ngôn ngữ thù hận.

2). Mục sư Pastor Rich Bitterman dài dòng trong bài: Khi một quốc gia hình sự hóa Kinh Thánh.

... Hạ viện Canada hiện đã thông qua Dự luật C-9 và chuyển nó lên Thượng viện. Trong số các thay đổi khác, dự luật này bãi bỏ một biện hộ pháp lý trong Bộ luật Hình sự, vốn gắn liền với việc bày tỏ quan điểm một cách thiện chí về các chủ đề tôn giáo hoặc dựa trên các văn bản tôn giáo.

Những người ủng hộ dự luật cho rằng đạo luật này vẫn nhắm vào sự thù hận theo nghĩa pháp lý hẹp—chứ không chỉ đơn thuần là sự xúc phạm—nhưng một tấm khiên bảo vệ thực sự dành cho những phát ngôn dựa trên nền tảng tôn giáo đang bị tước bỏ. Điều đó thật quan trọng. Nó quan trọng bởi vì một khi một quốc gia bắt đầu rút bỏ sự che chở pháp lý đối với những lời lẽ thiêng liêng, Giáo hội có thể cảm nhận được sự đổi thay của thời thế ngay cả trước khi cơn bão ập đến trước thềm nhà mình.

Các Cơ Đốc nhân tại Hoa Kỳ cần dõi theo khoảnh khắc ấy với một cái nhìn tỉnh táo.

Một dự luật tại Ottawa không thể xóa bỏ Tu chính án thứ Nhất. Tuy nhiên, nó cho thấy tốc độ thay đổi nhanh chóng của một nền văn hóa, một khi nền văn hóa ấy quyết định rằng có những chân lý gây tổn thương quá sâu sắc đến mức không được phép cất lên thành lời.

Hôm nay, một đạo luật cắt giảm một biện hộ pháp lý. Ngày mai, một hội đồng trường học viết lại ngôn ngữ đạo đức. Chẳng bao lâu sau, lớp học coi Sách Sáng Thế là một mối đe dọa. Sổ tay nhân viên của một công ty biến niềm xác tín dựa trên Kinh Thánh thành một gánh nặng pháp lý.

Một bài giảng về sách Rô-ma đoạn 1, trong tai của thời đại này, bỗng trở thành một hành động tàn nhẫn. Đó chính là cách một nền văn minh trôi dạt về phía bóng tối. Nó thường không bắt đầu bằng những đống lửa thiêu sách giữa quảng trường. Nó bắt đầu bằng sự cau mày, nhăn mặt mỗi khi Lời Đức Chúa Trời cất lên với thẩm quyền thanh sạch.

Phao-lô đã biết rằng những ngày như thế sẽ đến....

3). Các bình luận khác (Chiên ở đâu cũng nói chung một tiếng, nghe không khác các chiên Việt nam!):

Trên FB BE READY FOR THE RAPTURE (Chép y nguyên văn post của Terrence K. Williams)

Daniel Clarke: Vậy thì số phận của Canada đã được định đoạt!

Chris Ify Okonkwo: Chưa từng có chính phủ nào, ở bất cứ đâu hay trong bất cứ thời đại nào, dám chống lại Thiên Chúa mà vẫn có thể tồn tại. Canada vốn được xem là một quốc gia Cơ Đốc giáo; thế nhưng, để dung túng cho việc thờ phượng Satan, họ đã quyết định bước đi trên một con đường sai trái. Tuy nhiên, công sức của các bậc tiền nhân sẽ không bao giờ trở nên vô ích. Hãy cứ chờ xem Chúa sẽ hành động ra sao.

Rose Sanchez Jutie: Chúa là Thiên Chúa của chúng ta, Ngài là Vua trên muôn vua và là Chúa trên muôn chúa. Không ai có thể vượt qua quyền năng của Ngài. Ngài là Thiên Chúa toàn năng và toàn tri. Hãy ca ngợi Chúa—Hallelujah—cùng Con Một của Ngài là Chúa Giê-su Ki-tô!

Trên một trang khác -

Jonathan Côté: Canada không hề cấm Kinh Thánh—họ chỉ loại bỏ kẽ hở pháp lý kiểu "tôi chỉ đang trích dẫn một cuốn sách" vốn được dùng để biện minh cho những hành vi xấu xa nơi công cộng. Bạn vẫn có thể đọc cuốn sách này; chỉ là bạn không được phép sử dụng nó như một tấm khiên pháp lý để che chắn cho những lời lẽ thù hận thực sự.

Cathy Wilson: Chẳng phải điều này nên diễn ra theo cả hai chiều sao?! Việc nói rằng bạn không muốn nghe về Kinh Thánh cũng chính là hành vi cố tình kích động thù hận—hướng tới "người đó" hoặc chính cuốn Kinh Thánh.

Dan McRae -> Cathy Wilson: Trong Dự luật C-9, chỗ nào có nhắc đến Kinh Thánh?

Cathy Wilson> Dan McRae à, tôi chưa đọc Dự luật C9, nhưng trong bài đăng cụ thể này có một bức ảnh của Thủ tướng Canada (ít nhất thì tôi cho rằng đó là ông ấy), cùng với một bức hình cuốn Kinh Thánh. Ngoài những hình ảnh đó ra, trong Kinh Thánh còn có khá nhiều đoạn kinh văn đề cập đến hôn nhân, tội lỗi và vấn đề giới tính. Tôi đoán là trong trường hợp này, bạn có thể gạt cuốn Kinh Thánh sang một bên; thế nhưng, theo bạn thì những "điều" này bắt nguồn từ đâu? Chắc chắn phải có một nền tảng nào đó... dành cho xã hội chứ. Dẫu sao thì phản hồi của bạn vẫn là một ý kiến ​​xác đáng.

Yannick Roy -> Cathy Wilson: Đây chỉ là bản tóm tắt của dự luật. Tuy nhiên, trong số những nội dung khác, nó bảo vệ các quyền tự do tôn giáo.

...

Trên trang Lý Thái Xuân (29 Mar 2026)

Vu Do -> Lý Thái Xuân: Mọi người hãy mừng cho đất nước Canada.

Vu Do: Các nhà làm Luật của Gia nã Đại đã kết án hình sự Kinh thánh. Dự luật C-9 đã được thông qua bởi các nhà Lập pháp Gia nã Đại. Nhóm chống lại cho rằng nguồn tin này là sự hướng dẫn sai dư luận.

Lý Thái Xuân -> Vu Do: Bên đó bị ăn cả chục cái nhà thờ rồi, mà cũng còn nhóm chống lại nữa! Không có sức mạnh nào ghê gớm bằng sự cuồng tín!

Lý Thái Xuân: Theo tôi hiểu thì nội dung Dự Luật C-9 này loại bỏ việc miễn trừ tôn giáo ra khỏi luật về ngôn từ thù ghét hiện hành của Canada (chứ không phải là hình sự hóa thánh kinh.) Dự luật chỉ là không cho phép miễn trừ "viện dẫn kinh thánh" vào những vụ án về ngôn ngữ thù hận thôi. Nhưng những con chiên hay "nhà truyền giáo" đã dãy lênh đành đạch như thế.

Vu Do: Nhưng họ đã dùng chữ "criminalize" (hình sự hóa) cho nên đám kia mới dãy đành đạch !

Lý Thái Xuân -> Vu Do: Chữ đó là do thằng cha Terrence K. Williams nói lẫy thôi, chứ không phải là cái Bill C-9.

Vu Do -> Lý Thái Xuân: đầu óc và mắt mũi bà này tinh thiệt!

 

 

Trang Tôn Giáo