Các Nhà Sản Xuất Thiết Bị Điện Tử Cá Cược Lớn Ở Việt Nam
Will Greene
http://sachhiem.net/THOISU_CT/SH/BSK01.php
27-Jul-2014
Ảnh tải từ Shutterstock
Hấp dẫn bởi chi phí lao động thấp và những lợi thế khác, các nhà sản xuất điện tử toàn cầu đã đầu tư hàng tỷ mỹ kim ở Việt Nam trong vài năm qua. Khi họ tiếp tục xây dựng những nhà máy mới vào năm 2014, nền kinh tế của Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ những dòng vốn nước ngoài, tài năng và kỹ thuật công nghệ.
Một thập kỷ trước Việt Nam chỉ là một đấu thủ bé nhỏ trong chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, năm ngoái đã xuất khẩu 38 tỷ đồng trong các thiết bị và các cấu kiện, theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Quốc tế. Mặc dù điều này còn lu mờ so với 560 tỷ đồng vận chuyển bởi Trung Quốc, nhà sản xuất hàng đầu thế giới của hàng điện tử, Việt Nam hiện xếp là nước xuất khẩu điện tử thứ 12 lớn nhất trên thế giới. (Đất nước này cũng có một khu vực phát triển nhanh chóng các dịch vụ Công Nghệ Thông Tin, trong đó Techonomy mới khảo sát tháng trước.)
Nhiều nhà sản xuất đã đến Việt Nam, trên thực tế, do điều kiện kinh tế vĩ mô đầy thách thức ở Trung Quốc. Ở đó, một lực lượng lao động lão hóa, tiền lương tăng, và các xu hướng khác làm cho sản xuất chi phí thấp ngày càng không thể chấp nhận trong nhiều ngành công nghiệp. Trung Quốc sẽ vẫn duy trì vùng sản xuất hàng đầu thế giới trong nhiều năm tới, nhưng lợi thế cạnh tranh của mình trong sản xuất cấp thấp và công việc lắp ráp đang suy yếu.
Xu hướng này có lợi cho một số nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, và Philippines. Họ đều có nguồn lao động chi phí thấp lớn và đã sẵn sàng và muốn thay thế chỗ yếu của Trung Quốc. Các nhà sản xuất điện tử toàn cầu đã di chuyển vào tất cả các thị trường này vài năm qua, nhưng bung tỏa mạnh mẽ nhất tại Việt Nam, nơi xuất khẩu thiết bị điện tử gia tăng nhanh nhất trên thế giới.
Samsung đã thực hiện các cam kết lớn nhất của nhiều công ty đa quốc lớn sản xuất thiết bị điện tử và linh kiện. Nó đã đầu tư hàng tỷ đô la trong một cụm nhà máy sẽ sản xuất một tỷ lệ lớn các thiết bị cầm tay điện thoại thông minh của công ty trong những năm tới. Intel và LG cũng từng bỏ ra hơn 1 tỷ USD cho mỗi công ty, trong khi hàng chục công ty khác đã đầu tư mớ tiền với chín và tám con số.
Tại sao Việt Nam? Địa lý đóng một vai trò quan trọng. Không giống như Indonesia hay Philippines, là cả hai quốc gia quần đảo trên ranh giới bên ngoài của khu vực Đông Nam Á, việc ở gần Trung Quốc của Việt Nam làm cho nó dễ dàng hơn để hội nhập vào chuỗi cung ứng hiện có. Việt Nam cũng ít đối mặt với thiên tai hơn so với các nước khác trong khu vực, thường là lũ lụt, động đất, và bão.
Nhu cầu nội địa cũng lôi kéo các nhà sản xuất. "Nhiều nhà sản xuất điện tử còn tìm kiếm điều lợi khác, ngoài chi phí lao động thấp, khi họ chọn một địa điểm sản xuất," Glenn Maguire, kinh tế trưởng khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Ngân hàng ANZ cho biết. "Họ cũng tìm kiếm các nước có thể xuất hiện các thị trường lớn trong nước. Việt Nam dường như có tất cả các điều kiện đúng để điều đó xảy ra."
Maguire tin rằng Việt Nam có nhiều ưu điểm khác nữa, trong đó có một nguồn cung cấp điện tốt và cơ sở hạ tầng giao thông vận tải đang cải thiện. Đất nước cũng thể hiện sự ổn định chính trị. Các loạt bạo loạn chống Trung Quốc đầy kịch tính gần đây đã được báo chí cho lên tít lớn hàng đầu và gây ra lo ngại trong nhiều nhà đầu tư, nhưng tác động thực tế của chúng rất giới hạn và tình hình cũng được hạ nhiệt nhanh chóng.
Công nhân giá rẻ, tuy nhiên, vẫn còn sức hấp dẫn chính cho nhiều nhà sản xuất thiết bị điện tử. Người Việt Nam còn giữ một số mức lương thấp nhất trong khu vực. Chỉ có người ở Campuchia, Lào, và Myanmar kiếm tiền ít hơn, nhưng các quốc gia này thiếu nhiều lợi thế khác của Việt Nam.
Sự bùng nổ về ngành sản xuất thiết bị điện tử sẽ giúp nâng cao nền kinh tế của Việt Nam, nhưng nhiều vấn đề vẫn còn tồn tại là làm sao lợi ích sẽ được chia đều rộng rãi. Ngay bây giờ, hầu hết các nhà máy tập trung vào sản xuất và lắp ráp công việc có giá trị tương đối thấp. Mặc dù việc thiết lập và vận hành các nhà máy này đòi hỏi các nhà quản lý có kỹ năng, kỹ thuật viên và kỹ sư, hầu hết công nhân sẽ bị mắc kẹt trên một dây chuyền lắp ráp các thứ với nhau trong một khoảng tương lai gần.
Tăng trưởng dài hạn phụ thuộc vào khả năng Việt Nam có thể rốt ráo di chuyển lên chuỗi sản xuất giá trị, và tạo việc làm có tay nghề cao hơn. Sự tràn ngập của các nhà sản xuất thiết bị điện tử nước ngoài cung cấp cho đất nước một cơ hội duy nhất để hấp thụ công nghệ nước ngoài và chuyên môn. Nó cũng cung cấp vốn để tài trợ cho cải tiến rất cần thiết trong cơ sở hạ tầng và giáo dục.
Một số công ty chứng tỏ sự quan tâm để giúp phát triển tài năng công nghệ của địa phương. Khi Intel thử thuê nhân viên địa phương cho việc thử nghiệm và nhà máy lắp ráp tốn 1 tỷ USD thiết lập lần đầu tiên vào năm 2010, đã gặp khó khăn khi tìm kiếm các kỹ sư có trình độ. Để xây dựng đường dây tài năng của mình, công ty đã tạo ra một chương trình học tập ở nước ngoài đặc biệt để đào tạo kỹ sư cho cơ sở của mình, chi tiêu 7 triệu đô-la để gửi 73 sinh viên đến Đại học Tiểu Bang Oregon ở Portland.
Nếu Việt Nam có thể tiếp tục phát triển tài năng công nghệ của mình ở nhà, một thế hệ mới của công nhân lành nghề sẽ cho phép nước này xuất khẩu dần dần các sản phẩm giá trị cao hơn. Nó cũng sẽ mở rộng cơ sở của các chuyên gia có thu nhập cao, thúc đẩy nhu cầu lớn hơn ở nhà đối với những hàng hóa tương tự. Tuy nhiên, nếu điều đó không xảy ra, nước này sẽ chỉ có thể thu hút đầu tư mới khi nào nó có vị trí địa lý thuận lợi nổi bật hơn ở một nơi nào khác.
Nguồn http://www.huffingtonpost.com/techonomy/electronics-manufacturers_b_5620728.html?ncid=txtlnkusaolp00000592
Trang Thời Sự