Thầy Nhật Từ

Nguyên Ngọc

Link http://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/Nguyenngoc.php

04-Aug-2017

Xưa nay có rất nhiều tu sĩ Phật giáo từ Việt Nam ra nước ngoài giảng Pháp. Họ đi đến những cộng đông VN ở Mỹ, Úc, Âu Châu, Canada v.v… chưa ai bị cộng đồng địa phương phản đối trừ Mỹ. 

Cách đây cũng gần 20 năm khi Thầy Thanh Từ đến chùa Hoa Nghiêm, vài phần tử chống cộng cực đoan cho rằng thầy đi công tác cho nhà nước và đã gây khó khăn cho cộng đồng Phật tử khi đón tiếp thầy. Nhưng thầy vẫn giảng pháp với một cử tọa đông đảo.  Vài năm sau, năm 2008, cũng ở Hoa Nghiêm, Thầy Nhật Từ đã bị chất vấn là người của nhà nước nên thầy mới được làm chức Tổng Thư Ký tổ chức lễ Vesak ở Việt Nam. Mặc dù thầy đã giải thích rõ Vesak là Lễ quốc tế do Liên Hiệp Quốc chủ trì bắt đầu từ năm 2000 và thầy là một thành viên của tổ chức quốc tế này.

Năm nay, 2017, nhân đi hoằng pháp hai tháng ở Canada và Mỹ, chùa Hoa Nghiêm mời thầy ghé chùa một buổi. Một lần nữa, cộng đồng áp lực nên chùa đành ra thông cáo với Phật tử, chính thức hủy bỏ buổi nói pháp của thầy nhưng Phật tử vẫn đến chùa thăm thầy. Và dĩ nhiện khi Phật tử hỏi pháp thì thầy trả lời là chuyện bình thường. Cộng đồng lại xôn xao. Có người dùng những lời lẽ hết sức bất nhã để nói về vụ việc này. Quí vị có tự do chỉ trích thầy, Phật tử chúng tôi có tự do muốn nghe thầy giảng. Sao lại áp đảo ý thích của mình vi phạm tự do của người khác?

Chuyện lạ là bao nhiêu thầy từ Việt Nam sang không ai bị làm phiền trừ Thầy Thanh Từ và Thầy Nhật Từ là hai vị minh sư giảng pháp rất giỏi, một già, một trẻ, được rất nhiều người ngưỡng mộ.

Thầy Thanh Từ

Thầy Thanh Từ - (Ảnh butsen.net) - Thầy Nhật Từ

Thầy Thanh Từ tuổi đã cao, không đi đâu nữa. Thầy Nhật Từ sẽ đi hoằng pháp dài dài nên sự chống đối càng mạnh. Những người chống đối thầy ai cũng tự xưng là Phật tử! Họ chống thầy, có lẽ vì thầy đã từng viết bài vạch trần âm mưu phá ngầm Phật giáo lúc thầy còn là học tăng tại Ấn Độ năm 2000. Mười bốn năm về trước, năm 1986, một nhóm Phật tử ở Thái Lan (Group of the  Defendants of Security of Buddhism, Bangkok) xuất bản cuốn “The Catholic Plot Against Buddhism” đã phanh phui một số tài liệu mật của Vatican chống đối Phật giáo. Ai muốn biết nội dung thì tìm sách đọc.

Người nào nghi ngờ thầy, muốn phê phán thầy, hãy tìm hiểu những sinh hoạt của thầy trước khi lên tiếng. Nếu không biết gì mà cứ đánh phá thầy tức là vô hình chung tiếp tay cho lực lượng đã phá Phật giáo trong bóng tối. Mô Phật!

Tôi thật ngạc nhiên và nể phục khi tìm hiểu về Thầy Nhật Từ. Thầy đi tu từ nhỏ. Bản tính siêng năng ham học. Sau cái cử nhân Anh Văn ở Việt Nam, thầy du học ở Ấn Đ và đoạt bằng tiến sĩ năm 2001. Sau khi về nước, thầy chủ trương đem đạo vào đời, phụng sự nhân sinh nên thầy có nhiều dự án giúp cho quần chúng đến với đạo Phật để cuộc sống được bình an hơn. Thầy cũng hiểu thời đại này là thời đại của thông tin tín học, thầy đã lập ra pháp âm Đạo Phật Ngày Nay hai thứ tiếng, Việt và Anh. Kinh điển được thầy thu âm (MP 3) để đại chúng dễ tiếp cận gồm Kinh Đại thừa: Tăng A Hàm, Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm và Tăng Nhất Hàm. Kinh tạng Pali: Kinh Trung Bộ, kinh Trường bộ, kinh Tăng Chi, kinh Tương Ưng, kinh tiểu bộ, luật tạng, kinh tụng hằng ngày và kinh Phật cho ngừơi tại gia.

Cho đến giờ phút này, thầy đã có 3500 bài pháp thoại, thuyết giảng ở Việt Nam và hải ngoại, 209 bài viết về những đề tài thực tiễn giúp thiện nam tín nữ có một đời sống đạo đức, an lạc, hạnh phúc. Thầy đã xuất bản 46 sách ứng dụng Phật học, phiên dịch và biên tập 22 nghi thức và kinh tụng. Một mình viết 5 cuốn sách tiếng Anh, đồng tác giả với Thầy Mạnh Thát, Thầy Đức Thiện và vài vị cư sĩ thêm 30 cuốn sách tiếng Anh nữa. Thầy làm việc từ 12 đến 16 tiếng một ngày nên mới làm được nhiều việc như vậy. Thầy còn chủ trương kêu gọi tăng ni  Phật tử trở về với Đức Phật gốc,  thoát ra khỏi ảnh hưởng của văn hóa Phật giáo Trung Hoa. Thầy lấy thí dụ cụ thể là Đức Phật chỉ dạy một pháp môn độc nhất dẫn đến giải thoát là Tứ Diệu Đế, không có  84000 pháp môn như những tông phái của Tàu đề ra. Vì vậy nhiều người xuyên tạc là thầy bài bát kinh đại thừa” Thầy được tặng giải thưởng “Nhà cải cách Phật giáo toàn cầu” ở Mã Lai năm 2017. Ngoài ra thầy còn có nhiều chương trình học Phật cho thanh thiếu nhi, chương trình từ thiện giúp người khuyết tật, chương trình giúp đỡ tù nhân v.v…

Như Thầy Huyền Trang ngày xưa được tặng danh hiệu là Đường Tam Tạng vì thầy thông hiểu tam tạng kinh điển của nhà Phật. Thầy Nhật Từ cũng được tặng danh hiệu Tam Tạng Pháp sư thời nay vì thầy quá thông đạt Phật pháp! Thử hỏi một sư quốc doanh có thể giỏi như vậy không? Chỉ cần cạo trọc đầu, mặc áo cà sa là ra dáng một nhà sư rồi. Có thể họ học được vài bài tụng niệm nhưng chắc không thâm hiểu đạo mầu để thuyết pháp được. Sư quốc doanh chắc ăn gà uống bia sau hậu liêu như vài hình ảnh trên mạng? Nên cẩn thận đừng để bị lợi dụng rồi lãnh ý nghiệp, khẩu nghiệp thì khổ. Nhân quả không tha ai!  

Nguyên Ngọc

_____________

Bài liên hệ:

1.- Phật Tử Hải Ngoại, Thầy Nhật Từ và Khổ Nạn Trên Đường Hoằng Pháp (Lý Thái)

2.- Qủy Phá Nhà Chay (Hoàng Hiệp Sỹ)

3.- Thầy Nhật Từ (Nguyên Ngọc)

4.- Nhân Đọc Những Bài Tường Thuật Về Chuyến Đi Hoằng Pháp của Thầy Nhật Từ (Mục Đồng)

Nguồn: tác giả gửi cho sachhiem.net

Trang Thời Sự