Theo qui luật kinh tế thị trường kiểu tư bản thì sau đại dịch Covid-19 nhân loại sẽ phải đương đầu với những đai họa khôn lường mới có vẻ rất mâu thuẩn là kinh tế toàn cầu suy sụp trong khi trử lượng xăng dầu và thực phẩm hàng hóa dư thừa.
Xăng dầu là động lực cực khủng của nền kỷ nghệ tây phương.
Tây phương, nhất là Mỹ (dù bất cứ tổng thống thuộc đảng nào) sẽ tìm cách cân bằng tài sản của các tập đoàn tài phiệt bằng cách…. tạo ra CHIẾN TRANH ở một vài điểm nóng trên thế giới.
Qua đại dịch ta thấy rõ bản chất của tư bản: mạng người không quan trọng bằng kinh tế của cải.
Nên đừng vội kêu la về nhân quyền dân chủ vội.
Hãy đợi xem. Nhân loại sẽ còn khổ dài dài, trừ phi nằm dưới lòng đất.
2026-01-28 - Khi "Nhân Quả" bị biến dạng và trở thành công cụ hóa. Một xu hướng gần đây, khái niệm nghiệp báo (nhân quả) của Phật giáo đang được diễn giải một cách chủ quan, đơn giản hóa quá mức và mang tính chất gieo rắc nỗi sợ hãi. Khái niệm này, vốn là trung tâm
2026-01-23 - Nỗi nhục năm 1975 bị nhắc lại năm 1995 Tổng thống Mỹ Bill Clinton, và Đại tướng West Moreland giải thích cho những người VNCH ly hương muốn kéo dài thù hận.