Tôi cũng xin "sổ toẹt" cái bài của ông Bùi Hoàng Tám đăng trên Dân Trí đây:
***Nếu hai GS TS đó (Nguyễn Tiến Dũng và Trương Công Huỳnh Kỳ) bị ghi tên oan, TẠI SAO các GS TS đó không tự lên tiếng, không tự đứng ra CHỐI mà phải để cho ông Bùi Hoàng Tám, tác giả bài báo chối dùm.??? ***
Xin AI trả lời câu thắc mắc đó đi.
***Và rồi, còn 9, 10 ông kia thì sao? Chắc là ông Bùi Hoàng Tám chưa có OAI đủ để vặn họ chứ gì?***
Chắc chắn ông ông Bùi Hoàng Tám hậm hực đi điều tra từng người, mới có chuyện người ta sợ người "điều tra""giận" mà chối. Chẳng lẽ họ đều là những người trí thức tên tuổi và có chức vị như thế, chẳng lẽ không dám tự lên tiếng cho mình?
2026-01-28 - Khi "Nhân Quả" bị biến dạng và trở thành công cụ hóa. Một xu hướng gần đây, khái niệm nghiệp báo (nhân quả) của Phật giáo đang được diễn giải một cách chủ quan, đơn giản hóa quá mức và mang tính chất gieo rắc nỗi sợ hãi. Khái niệm này, vốn là trung tâm
2026-01-23 - Nỗi nhục năm 1975 bị nhắc lại năm 1995 Tổng thống Mỹ Bill Clinton, và Đại tướng West Moreland giải thích cho những người VNCH ly hương muốn kéo dài thù hận.