●   Bản rời    

Cuối tháng ba bàn qua cuối tháng tư - Bảo Quốc An Dân

Subject: Re: Bảo quốc An dân
From: Bắc Hà KBCHN
Date: Fri, March 31, 2017 4:57 pm

Thiên chức của người lính là "bảo quốc an dân". Ngày 30/4/1975 các anh đã không làm tròn thiên chức để "cờ bay" theo gió, gió cuốn mây trôi, bằng mọi phương tiện bộ, thủy, không, vượt biên hay xếp hàng đi "cải tạo". Tuy nhiên, bà con, dân chúng không thù hận anh. Mọi người vẫn đón nhận anh trong cuộc sống mới (rất nhiều VNCH đã thành công và giàu có sau ngày 30/4/1975 không "di tản chiến thuật" để "tái phối trí lực lượng" .

Các anh nếu không chết thì đã đến bến bờ tự do và các anh hết hạn tù nếu trên 3 năm "học tập" (tiêu chuẩn để được làm người HO thỏa mãn sự nghiệp "giải phóng đất nước" bằng Mỹ du "giã từ đất nước.) Đáng nhẽ các anh nên bỏ qua quá khứ ngẫm lời Tổng Thống Dương Văn minh và theo gương Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ để nếu không chung tay góp sức với đồng bào và dân tộc để xây dựng thì cũng nên im lặng nín thở cho xong đời tị nạn.

Nếu một người ngoại quốc khen Việt Nam ngày nay quá đẹp thì chúng mình có thể "vâng cám ơn bạn, tôi hãnh diện là người Việt Nam" (dù thực tế mình không đóng góp gì hoặc có chỉ là đồng tiền muối bỏ bể giúp thân nhân sống sung túc hơn trong một thời gian theo lượng số của đồng tiền.)

Tại sao các bạn VNCH không hãnh diện khi thấy nước ngoài đang bỏ hàng tỉ đô la đầu tư hay viện trợ cho đất nước ta? Những kẻ thù cũ là Pháp, Mỹ, Nhật và bát quốc liên quân Đông Nam Á đang giang tay mở rộng con tim "đã vui trở lại" có thể chứng minh sự nhân văn thí chúng ta lại cứ khư khư ôm chặt niềm đau bằng hận thù thiếu cơ sở chứng minh ngoài những vu khống, bịa đặt và thêu dệt bằng keyboard?

30/4/2017 sẽ là ngày chấm dứt một đế quốc Bolsa và vệ binh đỏ VNCH để lại một lần nữa chúng ta sẽ thống nhất lần thứ nhì. Lần này không phải miền Bắc thống nhất đất nước mà chúng ta người Việt Nam hải ngoại ngửng đầu giơ tay nối về đất nước và trong ngoài đất nước cùng hô ta "Việt Nam tôi đây". Mẹ Việt Nam chúng con đã về với 94 triệu anh em trong nước để thật sự giờ này chúng ta đã thống nhất. 30/4/1975 người miền Bắc viết lên lịch sừ thống nhất đất nước. 30/4/2017 người Việt Nam hải ngoại tiếp tay viết thêm đoạn cuối lịch sử thống nhất dân tộc: Trong và ngoài Việt Nam chúng ta chỉ là một.

Nguyễn Phương Hùng

(+00) 1-714-469-3202 USA
(+84) 01697245798 VN
https://kbchn.com
https://kbchn.net
https://lehangcasi.blogspot.com
_________________________
2017-03-31 12:14 GMT-07:00 Huy Thai :
Bảo quốc An dân

Kính thưa quý vị,

Có lẽ bất cứ sinh vật nào có ý thức trên quả đất này từ lúc trẻ cho đến lúc già đều có ít nhiều những sai phạm làm ảnh hưởng xấu tới cuộc sống của người khác. Ở phạm vi lớn là ảnh hưởng tới một đất nước, và lớn hơn là ảnh hưởng tới toàn thể quả địa cầu này.

Nếu như có một thanh thiếu niên nào đó lỗi lầm hay phạm tội gì đó, thì nên được giáo dục sửa đổi để trở nên người tốt hay chỉ bằng cách trao bản án tử?
Các ảnh hưởng xấu này tựu trung là vì bản sắc lòng tham tiêu cực của con người thường hay lấn át lòng tham tích cực cũng ở nơi chính con người này. Tuy là vậy, nhưng đặc tính tự nhiên của con người vẫn là cái thiện vẫn luôn luôn lấy lại thế mạnh so với cái ác. Nói chung là thiện ác luôn tồn tại nơi thế giới loài người và có những vận hành như thể tuần hoàn (nhiều xấu-ít tốt) çè (ít xấu-nhiều tốt).

Tính chất xấu hay tốt này nhằm nói đến hiện trạng tư tưởng và hành động giữa con người với con người bằng bạo lực hay ôn hòa, bằng chiến tranh hay hòa bình, hoặc giữa con người và môi trường xung quanh qua việc làm môi trường sống bị ô nhiễm hay được trong sạch.
Chúng ta cũng nên thấy rằng không có gì trên đời này là tốt mãi và cũng không có gì là xấu mãi. Nếu khéo thì giữ cái tốt được bền lâu, nếu vụng thì cái xấu tồn tại lâu dài (luật Nhân-Quả).

Tuy nhiên, cuộc sống của chúng ta không thuần Nhân-Quả hiện tiền, như nấu gạo thì có cơm ăn. Thực tế, một người muốn có cuộc sống tốt bền vững, thì người này từ nhỏ đã phải khổ công dài lâu để dần thoát khỏi ngu dốt để sau này có được hạnh phúc thật sự về cả vật chất lẫn tinh thần – đó là Nhân-Quả chiều sâu.

Ở tầm vi mô cá nhân đã là vậy, nên ở tầm vĩ mô của một quốc gia hàng trăm triệu con người thì nỗ lực chuyển đổi từ ngu nghèo-lạc hậu sẽ phải như thế nào? Không lẽ ngày ngày chúng ta đem “Hàn nho phong vị phú” của Nguyễn Công Trứ: “Chém cha cái khó! Chém cha cái khó! Khôn khéo mấy ai? Xấu xa một nó!”, thì mọi việc xong được chăng?

Tôi rất trân trọng đối với tinh thần vì đất nước của ông Khai Vo và nhiều quý vị khác. Lên án những quá khứ xấu xa là việc cần làm, nhưng giá trị lớn nhất là chúng ta cần can đảm thấy ra bài toán thực trạng hiện tại để có được lời giải tối ưu.

Ví dụ:

1/- Chế độ chính trị hiện nay của Việt Nam có nhận ra sai lầm tàn ác của quá khứ, có chấp nhận sửa sai bằng những chánh sách cải đổi hay không?

2/.- Việc cải đổi chánh sách đã đem lại những cái tốt nào và tồn tại những cái xấu nào, hay hoàn toàn không có gì, tất cả vẫn như cũ như hàng chục năm trước đây?
Chúng ta cần công tâm có cái nhìn toàn diện trên các chứng cứ số liệu của các cơ quan thẩm quyền quốc tế, và không nên quá thổi phồng các sai lầm cục bộ, bắt chẹt việc làm khá khó khăn là lật đổ chính quyền.

3/- Giả sử lật đổ được chính quyền, thì chúng ta có cách thức hay biện pháp nào có thể bảo đảm việc bảo quốc an dân không?
- Liệu rằng nền chính trị mới còn non trẻ sẽ bị các thế lực ngoại bang (chính trị và tôn giáo) chi phối, để rồi người Việt lại trở thành một thứ nô lệ kiểu mới chăng?
- Liệu rằng những kẻ tham xấu xa thiếu tài năng và đức độ, ma mãnh hoạt đầu chính trị xôi thịt lại làm hại đất nước, thì chúng ta phải có cách giải quyết ra sao?
- Liệu rằng …
Kính thưa quý vị, trên đây chỉ là một ít suy nghĩ thô thiển của tôi trước hiện trạng chung của đất nước. Mong rằng các bậc cao nhân lý giải cho lẽ phải, cho lẽ thật, cho các nghi tình, không phải của riêng tôi mà có lẽ của nhiều người dân Việt khác.

Trân trọng.
HT
_____________________
Vào ngày 6:53 Thứ Sáu, 31 tháng 3 2017, Khai Vo đã viết:

Bs DVA tự cho là mình yêu nước theo kiểu... ông Nguyễn Thái Học,nhưng nếu ông NTH còn sống thì chắc ông ta cũng không chấp nhận cộng sản,mặc dầu ông ta cũng chống thực dân Pháp như Việt Minh.
Cộng sản biết người dân không thích cái chủ nghĩa phi nhân nầy nên phải mượn tên Việt Minh ,danh xưng viết tắt của Việt Nam Quốc Gia Đồng Minh Hội,để tập hợp toàn dân chống thực dân Pháp và che dấu bản chất CS của mình và khi thành công thì giành hết công lao vào đảng CS.
Sau khi CSBV chiếm trọn được miền Nam, thống nhất đất nước,thì CSVN hiện nguyên hình là một đảng mafia, tay sai của TC,thì hành chánh sách áp bức độc tài còn tồi tệ hơn cả thực dân Pháp,khiến toàn dân đều ta thán,kêu trời không thấu, đến độ cựu đảng viên cộng sản cũng bất mãn,can ngăn mà vẫn không thay đổi và đất nước biển đảo bị mất dần vào tay TC, mọi chuyện đều răm rắp tuân theo chỉ thị của TC và chỉ phục vụ quyền lợi của TC mà thôi. Chống thực dân để thay thế nó bằng một chế độ thực dân CS kiểu mới còn tàn độc hơn thì chống thực dân có ích gì mà cứ tự cho là làm cách mạng,vì làm cách mạng tức là phải đổi từ xấu sang tốt chứ?
Được sống sung sướng tại xứ cựu thuộc địa,trốn chạy trước khi CS chiếm miền Nam và không là nạn nhân của CS nên bs DVA không bao giờ thông cảm với hoàn cảnh đau thương của họ và có những phát ngôn nịnh bợ,bao che chế độ độc tài,không xứng đáng là người...thức giả,mà phải gọi cho đúng hơn là một kẻ ...đạo đức giả,ngụy quân tử,kể cả thiếu cái chánh kiến và chánh tư duy của một người phật tử,phỉ báng người yêu nước thực sự y chang như CS.Trước một chế độ buôn dân ,bán nước như đảng CSVN hiện nay,đáng lý ra bs DVA nên theo nguyện vọng chung của dân tộc là giải thể nó thì trái lại ông ta lại đi theo phò ác quỷ,đánh mất cái lương tâm của mình như chúng và dám chửi những người có ưu tư cho vận mệnh của dân tộc,không còn biết lẽ phải là gì?Tôi cũng xin nhắc nhở ông DVA nên biết rằng khi đã chọn đạo Phật cho con đường tâm linh của mình thì ông không được theo phò..ác đảng nhé?Nếu csvn làm lợi cho đất nước và dân tộc thì có ai chống CS làm chi.
Chính ông DVA cũng đã từng chửi Lê khả Phiêu,Phạm văn Đồng và Lê Duẩn Nguyễn phú Trọng mà,ông DVA còn nhớ không? Khi cộng sản VN còn làm bậy thì người ta sẽ còn chống,tại sao gọi là quá khích?Nếu không muốn thiên hạ chống thì tại sao ông DVA không khuyên đảng CSVN hảy phục thiện,làm lợi cho dân tộc và đất nước ,như đóng cửa Formosa để bảo vệ môi trường,ngư trường của VN chẳng hạn ,ông DVA có làm được không?
Trước sự kiện đa số mọi người đều thờ ơ với cuộc đấu tranh giải thể chế độ độc tài thì làm sao người ta không cất tiếng than cho tương lai của dân tộc, cho là có thể do quả báo khi khai phá miền Nam chứ đâu phải muốn Tầu đô hộ VN?
Phải dám công nhận sự thật lịch sử là dân tộc Chiêm Thành có còn hay không?Tầu cũng bị quả báo là Mao chệt giết hại trên 50 triệu người Tầu vì chết đói do chính sách độc tài của hắn và trong tương lai nữa làm sao biết được?Tôi không giận khi ông chửi tôi,nhưng tôi cũng khuyên ông đừng có...hồ đồ ,ngậm máu phun người mà nên ...khách quan suy xét cho chính chắn trước khi phê bình bất cứ ai để xứng đáng là một...thức giả như ông mong muốn ?Hy vọng ông DVA cũng chuyển bài của tôi cho các bậc thức giả thứ thiệt xem luôn nhé.


Tin Đó Đây




2026-05-14 - Trung Quốc tổ chức quốc yến chiêu đãi ông Donald Trump
Các món chính bao gồm tôm hùm nấu súp cà chua, sườn bò áp chảo, cá hồi sốt mù tạt và vịt quay Bắc Kinh truyền thống. Trong buổi quốc yến tại Bắc Kinh tối 14-5, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh quan hệ Trung - Mỹ có tầm ảnh hưởng lớn nhất đối với sự ổn định toàn cầu. Nhân dịp này, Tổng thống Donald Trump cũng gửi lời mời chính thức Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân đến thăm Nhà Trắng vào ngày 24-9


2026-05-13 - Vừa sang Trung Quốc, ông Trump tái hiện lại lịch sử hơn 50 năm trước, cả thế giới bất ngờ



2026-05-12 - Lm Giuse Phạm Hoàng Lương (TGP Sài Gòn) bị giáo dân đuổi đánh
Trưa ngày 11/5/2026, trong lúc đang nghỉ trưa tại khuôn viên vườn xứ, cha Giuse Phạm Hoàng Lương, chánh xứ Tân Chí Linh, Tổng Giáo phận Sài Gòn, bất ngờ bị một giáo dân dùng dây da thắt lưng và xích sắt đuổi đánh kèm theo nhiều lời lẽ xúc phạm, gây náo loạn khu vực nhà xứ.


2026-05-07 - 30-4: Tội nghiệp cụ, yếu quá! … binh sĩ thành Tử sĩ !? … tất cả chạy làng vô trách nhiệm!?



2026-05-07 - Là người Việt Nam thì không có quyền được quên




Thư, ý kiến ngắn
● 2026-05-29 - Giáo hoàng của Giáo hội Công giáo Palmaria, một ly giáo Tây Ban Nha. - Lê Thị Kim Hoa /Những người từ bỏ ni -

● 2026-05-25 - Dòng Họ Nhà Chúa Loạn Luân - Lê Phát Đạt -

● 2026-05-23 - Quyên Góp Cho Người Nghèo -Nhưng Phần Lớn Tiền Nuôi Bộ Máy Vatican - Lê Thị Kim Hoa -

● 2026-05-20 - Hoàng Hậu Nam Phương tặng Giáo hoàng Piô XII một cây Thánh Giá Nạm Vàng; Giáo hoàng tặng lại cho bà một Chuỗi M - LM Nguyễn Ngọc Nam Phong -

● 2026-05-15 - Sao Chúa Làm Vậy Với Tôi Tớ Trung Thành Của Ngài? - Công Giáo Việt Nam -

● 2026-05-12 - Chúa Ngồi Xem Cuộc Đua - Hai Vế của Câu Knh Lạy Cha - Lý Thái Xuân -

● 2026-05-11 - Chiên CGLM phách lối, nhưng lộ rõ mặc cảm: "Nếu Công giáo phản động thì sao lãnh đạo Việt Nam lại mời giáo - Lê Thị Kim Hoa -

● 2026-05-07 - Các bạn trẻ nên nghe đi nghe lại để nhớ, vì đây là lịch sử đau thương của mình - Nguyễn Công Tân -

● 2026-05-07 - 30-04: Từ ACL Úc Châu: Nữ Hoàng Việt Nam ra mắt … vạn tuế … ! Cấm cười ! - Trinh Quoc Thien LS-Từ Thủ Ðô TiVi News -

● 2026-05-03 - Tổng giáo phận New York chấp nhận chi 800 triệu USD để dàn xếp các vụ bê bối tình dục - VTV Online -

● 2026-05-02 - Tin Lành Phê Bình Giáo Hội La Mã - FB Noi Que -

● 2026-05-01 - Hà Tĩnh: LM Nguyễn Song Toàn Chống Đối Chính Quyền, Kích Động Giáo Dân Chiếm Đất Đấu Giá - Cờ đỏ Cẩm Bình -

● 2026-05-01 - Nhà thờ Montenach bị hỏa hoạn thiêu rụi hôm nay, thứ Năm 30 tháng 4, 2026 - À la frontière -

● 2026-05-01 - Người CG Yêu Nước Không Hề Được Phong Thánh - Nguyễn Alexander -

● 2026-04-30 - Những Vụ Kiện Cười Ra Nước Mắt - Lý Thái Xuân -

● 2026-04-28 - Phản Biện Ma Sơ Hồng Quế: "Đi Tu" bên đạo Chúa là "Ơn Gọi", hay "Tận hiến". Phim Hẹn Em Ngày Nhật Thực - Lý Thái Xuân -

● 2026-04-25 - Không có Thiên Đàng, Chúa, Mẹ, Các Thánh Ở Đâu? Kinh Sách Tính Làm Sao? - Lý Thái Xuân -

● 2026-04-25 - Giáo Dân Nên Nhớ: Cả Ba Ông Giáo Hoàng Cận Đại Đã Dẹp Bỏ Thiên Đàng, Hỏa Ngục - Lý Thái Xuân -

● 2026-04-25 - "Hàng tỷ người tin Chúa, thì không lẽ họ nqu hết à?" - Nguyễn Thái -

● 2026-04-23 - Bác Trump: "Nếu tôi mà làm Tổng thống Mỹ thời Chiến tranh ở Việt Nam,..." - Annie Nice -


. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 . >>