UNESCO Công Nhận Lê Quý Đôn Là Danh Nhân Văn Hóa Thứ 8 Của Việt Nam
Unesco_Executive Board
Link http://sachhiem.net/VANHOC/UNESCO_LeQuyDon.php
20-Jan-2026
Trong kỳ họp lần thứ 43 vào ngày 2-11-2025 của tổ chức UNESCO, họ đã lập thủ tục để vinh danh nhà bác học Lê quý Đôn vào dịp kỷ niệm sinh nhật 300 năm của Người !
CÁC YÊU CẦU CỦA CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN ĐƯỢC TỔNG GIÁM ĐỐC XEM XÉT LÀ HỢP LỆ:
Ban Thư ký nhận thấy rằng các yêu cầu được liệt kê trong tài liệu này đáp ứng quy trình và tiêu chí được Hội đồng chấp hành thông qua, và đề xuất UNESCO tham gia vào việc kỷ niệm các sự kiện kỷ niệm này, với mô tả chi tiết được trình bày sau đây.
1. Kỷ niệm 100 năm ngày khởi công xây dựng Quảng trường Cộng hòa, Yerevan (1924) (Armenia với sự hỗ trợ của Síp và Lebanon)
.....
55. Kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Lê Quý Đôn, nhà thơ, học giả và nhà ngoại giao (1726-2026) (Việt Nam với sự hỗ trợ của Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan).
Lê Quý Đôn (1726-2026), một học giả, nhà ngoại giao và nhà cải cách, đã thúc đẩy việc học tập thực tiễn, kết hợp lý thuyết với ứng dụng thực tế, và ủng hộ các cải cách giáo dục đã ảnh hưởng đến nhiều thế hệ. Các tác phẩm đồ sộ của ông, như Vân Đài Loại Ngữ và Phủ Biên Tạp Lục, đã hệ thống hóa kiến thức trên nhiều lĩnh vực, kết nối truyền thống trí tuệ phương Đông và phương Tây. Là một nhà ngoại giao văn hóa, Lê Quý Đôn đã thúc đẩy giao lưu văn hóa với Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời nuôi dưỡng tinh thần nhân văn và lòng yêu nước. Di sản của ông lan tỏa toàn cầu, với các nghiên cứu học thuật và bản dịch các tác phẩm của ông càng củng cố vai trò quan trọng của ông trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, nhấn mạnh vai trò thiết yếu của ông trong việc định hình không chỉ hệ thống tri thức Việt Nam mà còn cả khu vực và toàn cầu. In trên giấy tái chế.



Nguồn: Tài liệu trên trang nhà của Unesco
Trang Văn Học