●   Bản rời    

Những Chuyện Kể Của PHGV -Tập 21: Đáp án đầy phẩn nộ cho nhóm thân/chống vụ Ukraine-Russia

Những Chuyện Kể Của PHGV

Tập 21: Đáp án đầy phẫn nộ cho nhóm thân/chống vụ Ukraine-Russia

Phượng Hoàng GV

http://sachhiem.net/LICHSU/P/PhuongHoang20.php

28-Mar-2022

LTS: Như đã giới thiệu ở nhiều lần trước, văn phong của tác giả PHGV có tính cách giải trí mặc dù các thông tin trong bài rất có giá trị xác thực, chúng tôi cống hiến bạn đọc theo góc nhìn đa chiều. (SH)

From: PHGV on 2022-02-24 21:48

Muốn đề cập đến chính trị thế giới thì mình phải hiểu lịch sử thế giới. Xin mời quí vị nghe một chút lịch sử về Ukraine.

- Cách đây rất lâu, trên gần thiên niên kỷ.

Nga Russia thành lập quốc gia đầu tiên tại Ukraine, mà thủ đô hồi đó gọi là Russ-Kiev ...Gốc dân thủy tổ là dân Slav - Viking (tràn lan khắp Bắc Âu = Finland, Sweden, Germany - Pruss - Poland....)

Họ họp nhau tại vùng đất mà sau nầy gọi là xứ Ukraine. Họ lập thành phố thủ đô xứ đó...

Còn xứ Nga thì lúc đó ở quanh Ukraine, vẫn gọi là Russ-Kiev, nay thành phố ấy gọi là Russ -Kyiv ...

Sau đó dân chúng đông thêm, một số dân miền Bắc Ukraine đi về hướng Đông, lập ra thủ đô mới là Moscow...nhưng quốc gia UKraine vần là thuộc địa chánh của Nga của Nga...(y như Huế là thủ đô của nhà Nguyễn, nhưng dân Bắc vẩn nhớ đến Thăng Long - Hà Nội ngày nay vậy)

Tại sao hiện nay quốc gia Nga lớn rộng nhất trái đất ?

- Là vì ngày xưa đế quốc Mông Cỗ chiếm gần hết lãnh thổ Á + Âu + Trung Hoa + Bắc Ấn (Pakistan + Afghnistan + Nepal) ...chiếm luôn phần xứ Turkey. Còn xứ Nga thì lúc đó ở quanh Ukraine - Moscow , vẫn gọi là Russ-Kiev ...

Đế quốc Mông Cổ dẹp tan thành phố Moscow...nhưng xem xứ Ukraine là thuộc địa, cung cấp lính chiến đấu cho Mông Cổ (nhánh con trưởng của Hốt Tất Liệt = Oai Khả Đài ...gì gì đó)

Thời gian trên 300 - 400 năm...thì đế quốc Mông Cổ yếu dần, thế thì tộc Russ-Kiev trở nên mạnh, bằng cách lấn dất, chiếm những vùng mà tỉnh trưởng Mông Cổ yếu đi...

Thời gian sau nầy thì đế quốc Mông Cổ tự diệt tại Trung Hoa (nhà Nguyên tan tành, nhà Minh lập quốc)... Một lãnh thổ băng giá, hoang vu...lần lần vào tay Nga Russia ...

Kéo dài luôn xứ Alaska...

Tóm lại về tình hình xứ Ukraine:

1.- Ukraine là quốc gia quê mẹ của dân Nga ngày xưa (khoảng năm 850 AD...là xứ gọi là Russ-Kyiv - sau nầy là Ukraine) ...Dân Nga Moscow 100 % đều muốn Russia chiếm lại quê mẹ là Russ- Kyiv ...

2.- Ukraine là nơi chiến lược quan trọng cho Nga thoát ra từ đất Nga luồn qua Bắc Hải (Black Sea) . Xưa thời Stalin cai trị thì Ukraine là nơi chế tạo vũ khí cá nhân và vũ khí tên lửa, xe thiết giáp, tàu ngầm chiến lược cho Nga.

3.- Xứ Ukraine sau vụ Nga Sô Cộng Sản (U.R.S.S= Union des Republiques Socialistes Sovietisques) tan rã, trở thành Russia . Rồi Âu Mỹ dựng nên xứ Ukraine lệ thuộc Âu Mỹ 100 %...

Sau đó Âu Mỹ cho NATO đem quân đội trấn đóng tại Ukraine nhiều nơi quan trọng, nhất là cửa khẩu ra khỏi Black Sea, đề chận hạm đội tàu ngầm nguyên tử của Nga khó lòng ra vào ngỏ Âu Châu - Turkey . Sau đó nếu thấy Nga yếu, thì NATO sẽ cho Unkraine vào hội NATO, và đặt tên lửa có đầu đạn hạch nhân và đặt những dàn Radar tối tân nhất ... hàng ngày ngó vào nhà xứ Nga.

Nếu từ Ukraine mà Âu Mỹ đặt tên lửa hạch nhân đánh vào Nga ...thì Nga chết lập tức, không sao né được hay phá chận được vì quá gần.

- Như ngày xưa, nếu xứ Cuba cho phép Nga đặt giàn Radar và dàn tên lửa nguyên tử tại Cuba...thì tên lửa nguyên tử từ Cuba bay về New York hay Washington DC chưa đầy 5 phút...Nếu Washington DC biết thì bắn chận cũng không kịp rồi.

Cho nên Mỹ cương quyết cấm Nga đem tên lửa vào Cuba, lúc đó Hoaky chuẩn bị Đệ Tam Thế Chiến với Nga rồi, bằng cách TT. Kennedy ra lệnh cho hạm đội Hoaky sẳn sàng nổ súng ngăn chận đoàn tầu chiến của Nga đang tiến vào Cuba..

- Cho nên ngày nay Nga hành động y như thời TT. Kennedy ngăn chận Nga lập căn cứ tên lửa tại Cuba...với bất cứ giá nào.

Nhưng lúc đó quân sự Nga chỉ thua quân sụ Mỹ khoảng 6 / 4 (Mỹ là 6, Nga là 4), đồng thời lúc đó Trung quốc rất yếu về quân sự và kinh tế...

Nay thì Nga hơn 8 / 10 Mỹ rồi.Và Trung quốc hoàn toàn ủng hộ Nga 100 %, đồng thời Triều Tiên chửi Hoaky là kẻ gây rối nhất thế giới.

4.- Xứ Ukraine là nơi nhận tiền tham ô của chính phủ tham ô Ukraine trao cho.

Những xếp xòng đảng Dân Chủ tại Hoaky, có phần hùn về dầu hỏa, về quân sự mà Hoaky cung cấp, viện trợ cho Ukraine.

- Bằng chứng khi TT. Trump còn nắm quyền, gọi Tổng thống Ukraine "Volodymyr Zekenskyy" vào Tòa Bạch Ốc mà chỉ tên nào là tên nào ăn tiền hối lộ của xứ Ukraine mà TT. Ukraine trao tiền cho...

Nhưng tên Tổng thống Ukraine nầy làm sao dám chỉ mặt từng người trong đảng Dân Chủ ở Quốc Hội Hoaky được... Cho nên nó ấp úng.

TT. Trump hỏi độc là

- "Anh có cho tiền tụi đảng Dân Chủ hay không ?" Nếu có là thằng nào, con nào ?"

- TT. Ukraine " Vlodymyr Zenlanskyy " đau khổ cà lăm...

Bởi vậy chính phủ Joe Biden phài 100 % giữ ghế cho tên Tổng thống tham nhũng xứ Ukraine cho bằng được, để có tiền tham ô nhiều nhiều khi về hưu.

5.- Nhưng hiện nay dưới triều chính phủ Joe Biden (mà dân Việt gọi là Ông Bí Đao...trái bí đao mà nấu canh , thì ăn ớn gần chết) ....thì chúng ta sinh sống tại Hoaky trên 40-50 năm thì thấy kết quả đôi bên ra sao rồi.

Lý do Mỹ thua trận, hết xứ nầy đến xứ khác...Thua Việt Nam chạy tóe khói...lúc đó Việt Nam chưa tạo được 1 viên đạn chống Mỹ nữa...lúc đó VN phải xin xỏ đạn dược từ Trung quốc và từ Nga...Nay VN sản xuất đạn dược thừa mứa...

6.- Nay dưới triều đại của TT. Nga "Vladymyr Putin " là quốc gia mạnh nhất trái đất về quân sự, kinh tế (Nga có trữ lượng tài nguyên thiên nhiên hơn Hoaky gấp 5 lần) .

Dân Nga không bị phân hóa và lười biếng như Hoaky (trên 70 dân Mỹ da mầu đều sống nhờ welfare, còn Việt Kiều Kito thì sống nhờ trợ cấp xã hội trên 91 %... Không tin thì hỏi chúa đảng Việt Tân Kito " Kito Đỗ Hoàng Điềm hỏi thử nó từ khi lớn lên 18 tuổi cho đến nay, nó có đi học hay đi làm sở nào hay không thì biết liền) ..hay hỏi Vua Chí Phèo Ngô Kỷ và Vua Quân Cảnh thời Kito VNCH II là Đại tá Phan Kỳ Nhơn có đi làm ở sở nào hay không ?

- Dĩ nhiên những tụi ký sinh trùng Việt Kito khi về già, sẽ lãnh tiền già mà chính phủ Hoaky ăn cắp trong kho thuế vụ của những người Mỹ đi làm, đóng thuế vào kho tiền hưu nầy...ăn cắp tiền hưu của những người Mỹ đi làm đóng thuế cho chinh phủ, chính phủ ăn cắp tiền nầy rồi trao cho tụi ký sinh trùng Việt Kito mà sống khi về già...

Cho nên ngày về hưu tại Mỹ càng lúc càng xa vời. Nếu về hưu năm 1975...thì tuổi lãnh hưu là 55. Nếu về hưu năn 1985 ...thì tuổi lãnh hưu là 65. Nếu về hưu năm 2010...thì tuổi lành hưu là 70...

Rồi 30 - 40 năm sau...thì tuổi về hưu là 100 tuổi...lãnh tiền hưu ở tuổi 100 thì chuyện đầu tiên đi tìm nơi bán quan tài loại rẽ và thiêu đốt loại cực rẽ là xong ngay.

B.- Hiện nay tình hình quân sự của Nga là lần lần chiếm hết xứ Ukraine bằng bất cứ giá nào.

Vì lúc nầy Hoaky yếu nhất trong lịch sử Hoaky, dân chúng chia rẽ ...da trắng, da đen, da vàng...phân hóa...

Chính trị gia tại Hoaky đa số thất học về khoa học, kỹ thuật... Tụi nó chỉ có văn bằng chính trị Hoaky là đủ vào làm việc cho chính phủ Hoaky...

Sơ đồ quân Nga đanh tiến vào xứ Ukraine, ngày càng gần thủ đô Kiev...Ảnh businessinsider.com

- Họ sẽ đánh sập nhà máy phát điện, kho chứa dầu, cơ sở quân sự và dân sự...

- Thành phố Kiev sẽ mất điện trong mùa đông năn 2022...

- Thành phố Kiev sẽ không có cơm ăn...

- Dĩ nhiên Hoaky sẽ vận tải lương thực cho xứ Ukraine, y như màn kịch Đông Đức - Tây Đức hay màn kịch "Berlin" ....Hoaky phải vận chuyển lương thực và dầu hỏa cho chạy máy điện...trong khi đó Nga ngồi cười cười tại Moscow...

- Nghĩa là trước sau gì Nga cũng phải thanh toán và chiếm hữu xứ Ukraine cho bằng được,...vì xứ đó là xứ nguyên quán của bộ tộc người Slav tóc vàng, mắt xanh ở xứ Ukraine nhiều nhất.

- Thời kỳ nhà độc tài Cộng sản Nga, thì xứ Ukraine là nơi mà quân đội Nga làm trung tâm nghiên cứu về tên lửa và nơi chế tạo tàu ngầm cho Nga.

- Ngày xưa thủ đô của Việt tộc ở Phiên Ngung (quanh hồ Động Đình) Nước Việt Nam thay đỗi chủ quyền, thay đỗi niên hiệu tự của mình mà ra...Xich Quỷ, Vạn Xuân, Lạc Viêt...

Quốc Gia dân tộc Việt chúng ta

1.- Xích Quỷ ( Kinh Dương Vương - chiếm gần 1/3 nước Tàu về miền Đông-Nam, Bắc ở sông Dương Tử, phía Nam tới Chiêm Thành, hướng Tây là Ba Thục Vân Nam, phía Đông làtrọn ven biển, có lẽ cai trị luôn xứ Korea , đão quốc Taiwan bây giờ)

2.- Sau đó Kinh Dương Vương chia sơn hà, xã tắc cho 50 người con lên núi và 50 người con ra biển)

Nghĩa là lên núi là về Nam, lập quốc là Văn Lang (vùng Phong Châu) Bắc Việt...

- Thời kỳ dân Lạc Việt...

3.- Đó là thời Hồng Bàng vua Hùng...

....Có nghĩa là phần ở trên Hồ Động Đình + tới sông Dương Tử thì thuôc nhóm Bách Việt khác chiếm mất rồi..

Rồi ngày kia nếu quốc gia Việt Nam (chánh thức gọi là chính phủ : Cộng Hòa Xã Hội Chũ Nghĩa Việt Nam) mà mạnh như xứ Nga hiện nay 2022 ...

Nghĩa là đồ chơi quân sự mạnh nhất thế giới và tài nguyên nhiều nhất thế giới như Russia ngày nay...

Thì dân Việt sẽ đòi Tập Cận Bình cái gì ?

- Sẽ đòi Tập Cận Bình trả lại phần lãnh thổ ngày xưa (trên dưới 4 000 năm) , gọi là quốc gia Xích Quỷ cho chúng ta. Nó kéo dài lên Dương Tử Giang, Hồ Động Đình, lấy luôn thành phố Thượng Hải Shangai, HongKong, Korea, Taiwan...xuống Nam qua xứ Lào, gần Thái Lan)

Nói tóm lại như câu nói của Chúa Jesus Nazareth :

" - Của Ceasar phải trả lại cho Ceasar "

Nghĩa là của Russ-Kiev (Ukraine) phải trả lại cho Russia...

Còn muốn chiến tranh nguyên tử...thì Nga đã chuẩn bị quân đội chống bom hạch nhân nổ gần rồi...

- Lương thực cho quân đội và chủ lực quân đã trữ lạnh từ 50 năm nay rồi - Xứ Nga là kho đông lạnh thiên nhiên, không cần chạy điện cũng trữ được thức ăn cho Nga trên 30 năm) ...

Còn Mỹ + Âu Châu...thì chì có 24 giờ mất điện...là toàn dân đói ngay...và chết ngay.

Tên lửa mang đầu đạn hạch nhân Hydrogen, bay nhanh gấp 5 lần vận tốc âm thanh...

Ảnh một Hydrogen bom trưng bày ở Nga. BBC.com 2016

Giờ đây Âu Mỹ chưa có máy Radar theo kịp tên lửa siêu âm nầy...

Chưa đánh địch thủ bằng Bom hạch nhân (H2) thì mình đã bị tiêu từ lâu rồi...

___________

Tham khảo:

- History of Ukraine

- Kievan Rus'

- This Is What A Russian Invasion Of Ukraine Could Look Like


Các chuyện kể của Phượng Hoàng Gò Vấp: link http://sachhiem.net/LICHSU/P/ListPHGV.inc.php