 |
|
29 tháng 4, 2009
|
Theo The Associated Press
Tacoma News Tribune đăng ngày: 04/28/09 12:05 am
Hoa Kỳ là một quốc gia của những người thay đổi tôn giáo. Một bản sưu khảo
mới cho thấy rằng vào khỏang 50% những người đã trưởng thành thay đổi tôn giáo
ít nhất là một lần trong đời của họ.
Bản sưu khảo cho biết trong khi tín đồ Công Giáo có khuynh hướng bỏ đạo nhiều
hơn các tín đồ của các hệ phái Ki-tô giáo khác vì họ không còn tin tưởng vào
những lời dạy trong đạo, thì tín hữu Tin Lành lại có khuynh hương chuyển từ hệ
phái Tin Lành này sang hệ phái Tin Lành Khác hay theo hẳn một tôn giáo khác vì
có sự thay đổi trong cuộc đời của họ.
Bản tường trình lượng định vào khoảng từ 47% đến 59% những người trưởng thành
Hoa Kỳ đã thay đổi tôn giáo ít nhất là một lần trong đời. Hầu hết là thay đồi
dần dần từ thuở thiếu thời.
Bản sưu khảo cũng cho thấy rằng con số tín đồ Công Giáo bỏ đạo nhiều nhất.
Cứ trong người Công Giáo đã có tới gần 6 người bỏ đạo, bây giờ không theo tôn giáo nào
cả. Những người này nói rằng họ bỏ đạo Công Giáo là do bất mãn đối với những lời dạy
trong đạo về phá thai và về đồng tính luyến ái. Vào khoảng 50% những người đã bỏ
đạo nói rằng họ buồn lòng với những lời dạy của Giáo Hội về vấn đề kiểm soát
sinh đẻ (Kế họach hóa gia đình) và khoảng 40% nói rằng họ không hài lòng về việc
Giáo Hôi đối xử với phụ nữ.
Gần 3 trong 10 người Công Giáo đã bỏ đạo nói
rằng họ bỏ đạo vì những vụ ô nhục làm tình bừa bãi của các ông tu sĩ với trẻ em
rước lễ và nữ tín đồ.
(SH tóm lược)
source https://www.thenewstribune.com/news/nationworld/story/723601.html