Lịch Sử Hình Thành & Mở Rộng Lãnh Thổ Ucraina
Google Tiên Lãng
25-Mar-2014
Chúng tôi xin cảm ơn bác bạn đọc Koc Khơ Me tặng chúng ta tấm hình ghi nhận quá trình hình thành và mở rộng lãnh thổ Ucraina:
Chú thích của chúng tôi
1- Màu Nâu : Lãnh thổ Ucraina vào năm 1654
2- Màu Vàng : Phần Lãnh thổ do các Sa hoàng Nga tặng trong các năm từ 1654 đến 1917
3- Màu Xanh nước biển : Phần lãnh thổ mở rộng- Quà tặng của Lê Nin năm 1922
4- Màu Xanh lá cây : Quà tặng của Stalin trong giai đoạn từ 1939 - 1945
5- Màu Tím : Quà tặng của Khruseb năm 1954. 
__________________
Mời xem các bài liên quan (trên web https://googletienlang2014.blogspot.com/):
________________
Nhận xét:
● Nguyễn Hoàng Thư Lê 06:23 Ngày 05 tháng 03 năm 2014
Về mặt Lịch sử - địa lý, Trong lịch sử kể từ thế kỷ thứ 9 sau công nguyên, Nga và Ukraine đã từng là một quốc gia, tuy nhiên theo thời gian lãnh thổ Ucraina và Nga liên tục bị chia cắt và sát nhập bởi các đế quốc láng giềng, đặc biệt là vùng phía tây Ucraina, đã từng thuộc lãnh thổ của Ba lan, Litva, Mông cổ, Thổ Nhĩ Kì, Tatar, Đế quốc Hung-Áo.
Trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất, người dân phía tây Ukraine nhập vào đội quân Đế quốc Hung-Áo, trong khi người dân phía đông ra nhập quân đội Đế chế Nga. Trong lịch sử cận đại, theo hiệp ước Hòa bình Riga được ký kết giữa chính quyền Xô Viết và Ba Lan phần phía tây Ukraine chính thức sát nhập vào Ba Lan tháng 3 năm 1919, cho đến tháng 9 năm 1939, sau khi Đức xâm lược Ba Lan, một hiệp định giữa Đức và Liên Xô đã phân chia lại lãnh thổ Ba Lan, vì thế, phần phía tây trước đây của Ucraina được tái thống nhất với phần còn lại của Đất nước.
Hình thái lãnh thổ Ukraine hiện nay được đã được mở rộng hơn bởi chính quyền Liên bang Xô Viết, trong những năm 1923-1933 vùng Donbas và Novorossi của Nga đã được sát nhập vào Ukraine và đến năm 1954 Bán đảo Crime cũng được chính quyền Xô viết chuyển giao cho Ukraine. Vì vậy, Khi Ukraine tuyên bố độc lập thì lãnh thổ Ukraine có khoảng 20% người Nga, đặc biệt là bán đảo Crime có tới 60 % là người Nga.
Nguyễn Hoàng Thư Lê 06:31 Ngày 05 tháng 03 năm 2014
Đính chính:
"Hình thái lãnh thổ Ukraine hiện nay được đã được mở rộng hơn bởi chính quyền Liên bang Xô Viết, trong những năm 1923-1933 vùng Donbas và Novorossi của Nga đã được sát nhập vào Ukraine và đến năm 1954 Bán đảo Crime cũng được chính quyền Xô viết chuyển giao cho Ukraine."
Phần trên chưa chính xác.
+ Novorossi đến nay vẫn thuộc Nga.
+ Ngay năm 1922 khi Ucraina ký kết Hiệp ước thành lập Liên Xô thì cả vùng Donbass và những vùng (tỉnh) màu xanh trên kia đã dc Nga chuyển sang cho Ucraina.
● Герман Счастливый 11:51 Ngày 10 tháng 03 năm 2014
Về câu hỏi của tờ báo Đức trả lời hơn 9.000 công dân của Đức , độc giả của ấn phẩm này.
Ý kiến người Đức đã được phân phối như sau . Chỉ có 4% độc giả của bản tin rằng Liên bang Nga nên debarred từ thành viên trong G8 câu lạc bộ quốc tế , bao gồm các thành viên của chính phủ của " Big Eight " - Đức, Ý, Nga , Canada, Mỹ, Nhật Bản , Pháp và Anh.
Can thiệp quân sự của NATO mở nếu Nga không ngừng leo thang căng thẳng và không rút quân đội từ Crimea , bình chọn là nhiều người trả lời - 4%.
Các nước phương Tây nên giải quyết cuộc xung đột với Nga trên bàn thương lượng , sử dụng các kênh ngoại giao cho câu lạc bộ quốc tế này của "Big Eight " - theo cách như vậy 14% độc giả bình chọn Der Tagesspiegel .
Và cuối cùng , biện minh cho chính sách số lượng lớn nhất của Nga trả lời - 78% . Theo hầu hết người trả lời, chính sách chung của EU và Mỹ đối với Nga khác đạo đức giả .
https://politobzor.net/show-14823-nemcy-udivili-mneniem-ob-armii-rf-v-krymu.html
● Kóc Khơ Me 15:49 Ngày 10 tháng 03 năm 2014
Lưu ý đoạn cuối: Theo luật của Ukraina về "Nước Cộng hòa tự trị Crime" thì Crime có khá nhiều quyền tự quyết từ việc quyết định mô hình tổ chức hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước, phân định địa giới hành chính các khu vực, điểm dân cư, nông thôn, thành phố, đặt và đổi tên các địa điểm, làng mạc...
Nhưng theo luật này thì CRIME là phần lãnh thổ không thể chia cắt của Ukraina!
● Kóc Khơ Me 15:54 Ngày 10 tháng 03 năm 2014
Vì thế nếu đến ngày 16.03.2014 mà dân Crime biểu quyết hợp lệ việc sáp nhập Crime vào lãnh thổ Nga thì vẫn còn phải chờ nhà nước Ukraina sửa đổi bộ luật "Về nước Công hòa Tự trị Crime" thì khi đó Nga mới có quyền "phát biểu", nếu Ukraina không sửa luật thì Nga cứ "đi loanh quanh" ngó ngiêng thôi!
Nguồn https://googletienlang2014.blogspot.com/2014/03/lich-su-hinh-thanh-mo-rong-lanh-tho.html
Trang Thời Sự