 |
18-Jun-2012 |
LÊ CÔNG CẦU
145 Phan Bội Châu
HUẾ
Thưa Ông.
- Trước Đại Lễ Phật Đản 2556, Ông đã nhân danh là một Phật Tử thuần thành
đồng thời là Nguyên Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Quốc Gia Tỉnh Thừa Thiên Huế, với
hai tư cách đó, ông cật vấn Hòa Thượng Thích Viên Lý, Chủ Tịch Hội Đồng Điều
Hành GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ v/v tổ chức Đại Lễ Phật Đản trùng với ngày
tang thương của Đất Nước 30.4. Với lời lẽ thô bỉ, thách thức, ông đã vu cáo
Chùa Điều Ngự dùng Đại Lễ Phật Đản để trá hình ăn mừng Đại Thắng Mùa Xuân của
Cộng Sản Việt Nam. Thực tế Đại lễ Phật Đản ở chùa Điều Ngự không tổ chức trùng
ngày 30.4. mà tổ chức suốt 3 ngày 27, 28, và 29.4.2012.
- Sau Đại Lễ Phật Đản ông được đồng bọn đưa lên đài TV 57.3 tại Bolsa cáo
buộc Ông Trần Đình Minh, Phó Trưởng ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật
tử Việt Nam tại Hoa Kỳ đồng thời là Gia Trưởng Gia Đình Phật tử Chùa Điều Ngự
là “Cộng Sản nằm vùng” đã bị “ông bắt năm 1972” với mục đích vu hãm Chùa Điều
Ngự là hang ổ của Cộng Sản.
- Ngày 01.6.2012 cũng trên đài TV 57.3 ông Trần Đình Minh đã phản bác lại
những cáo buộc đầy ác ý của Liên Thành nhằm bảo vệ sự trong sáng của mình,
của Chùa Điều Ngự và của GHPGVNTN bị Liên Thành liên tục đánh phá từ năm 2008
đến nay.
- Bí lối, Ông Liên Thành lập tức phổ biến bức thư gởi Ông Trần Đình Minh ký
tên : Liên Thành Ủy Ban Truy Tố Tội Ác.
Trong bức thư ấy Ông Liên Thành đưa ra 5 điều để mạt sát Ông Trần Đình Minh
và những người đã bảo vệ Trần Đình Minh như Ông Lê Châu, Ông Phan Văn Ngữ ...với
luận điệu cố hữu của một tên tiểu nhân đắc chí nên tôi thấy không xứng đáng
để phải bình luận…
Nhưng ở Điều Thứ 4 Liên Thành viết :
“Trần Đình Minh nói rằng một số người Huế cho hắn biết rằng tôi không
có một ngày nào là Phật Tử cả, phù hợp với phong trào tự xưng là Phật Tử
để đánh phá Phật Giáo. Quả thật, đây là một sự dối trá hết sức trơ trẻn của
những tên Việt Cộng Nằm Vùng hạng bét”.
“Xin hỏi một số người Huế đó là ai, tên gì ? Họ có đủ tư cách để xác
nhận tôi không phải là Phật Tử hay không ? Ai có thể xác nhận Đại Lão HT
Thích Tịnh Khiết không phải là ông của tôi ? Ai có thể xác nhận Hòa Thượng
Thích Chơn Trí không phải là chú của tôi ? Ai có thể xác nhận HT Thích
Chơn Kim không phải là anh tôi ? Và ông Tráng Đinh, đồng sáng lập ra An
Nam Phật Học Viện với Bác Sĩ Trần Đình Thám không phải là bác của tôi ?”
Thưa Ông Liên Thành,
Người Huế đó là tôi đây : Lê Công Cầu, Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ Gia Đình
Phật Tử Việt Nam, đã một lần vạch mặt sự dối trá của Liên Thành qua bài viết “Sự
Thật Về Ông Đôn Hậu” nhân ngày giỗ thứ 18 của Ngài, Ông còn nhớ chứ.
Với tư cách ấy tôi xin gởi đến Ông 3 vấn đề sau :
1/. Tư cách Phật Tử Liên Thành :
- Tất cả dân Huế đều biết rằng không có một Phật Tử Liên Thành nào cả mà chỉ
có một Trưởng Ty Cảnh Sát ác ôn Liên Thành mà thôi.
- Vì sao thế ? Vì dân Huế không ai biết Ông Qui Y ở đâu, Bổn Sư của Ông là
ai và Pháp Danh của Ông là gì ? Ông hãy chứng minh đi.
- Dân Huế không ai phủ nhận Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết là Ôn của
Ông, Hòa Thượng Chơn Trí là chú của Ông và Hòa Thượng Chơn Kim là anh của Ông
cả, vì đó là huyết thống, là dòng tộc. Nhưng khi Ông dùng cái tam đoạn luận
con nít :
Ôn Tịnh Khiết là Phật Tử.
Ôn Chơn Trí là Phật Tử
Ôn Chơn Kim là Phật Tử.
Liên Thành là cháu, là em của Quí Ngài cho nên Liên Thành là Phật Tử thuần
thành.
Vậy tôi xin hỏi ông :
Hoàng Đế Gia Long là Phật Tử.
Hoàng Tộc Triều Nguyễn là Phật Tử
Hoàng Tử Cảnh là người của Hoàng Tộc, con của Hoàng Đế Gia Long
Vậy sao Hoàng Tử Cảnh lại là Thiên Chúa Giáo
Ông hãy chứng minh xem.
Đây mới thật là “một sự dối trá hết sức trơ trẻn của những tên Việt Cộng Nằm
Vùng hạng bét” như Ông đã nói ở trên.
- Dân Huế là dân Phật Tử (đa số), mà Phật Tử thì phải thọ trì Tam Qui Ngũ
Giới (trong đó có giới cấm nói láo), và sống theo tinh thần Tứ Nhiếp Pháp (trong
đó có pháp ái ngữ). Liên Thành dùng lời thô ác, dối trá thì làm sao chứng minh
Liên Thành là Phật Tử với đân Huế đây ?
Do đó Phật Tử Liên Thành chỉ là Cáo Mượn Oai Hùm để lừa công luận chứ không
lừa được dân Huế đâu thưa Ông.
2/. Tư Cách Sĩ Quan, Chỉ Huy Trưởng Cảnh
Sát của Liên Thành :
Dân Huế đều biết những hành động độc ác như giết người, hãm hại người dưới
tay Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Liên Thành khi còn tại chức.
Dân Huế đều biết một Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Liên Thành trốn chui trốn nhủi
tại Hương Thủy trong tết Mậu Thân và vênh vang vác mặt về Huế khi Cộng Sản
đã rút chạy ra khỏi Cố Đô.
Dân Huế đều biết Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát Liên Thành bỏ tổ quốc, bỏ hàng ngũ,
bỏ đồng đội, để tháo chạy thoát thân khi Cộng Sản tiến vào Miền Nam.
Nhưng âu đó là chuyện thế gian nên tôi không cần bàn đến .
Tuy nhiên khi tôi đọc email dưới đây buộc lòng tôi phải đánh giá tư cách sĩ
quan mà Liên Thành luôn luôn vỗ ngực ta đây :
From : Thanh Lien <biendongmientrung@yahoo.com>
To : luatp@yahoo.com ; nguyenanhquang43@yahoo.com ;
jolie mychu <joliemychu@gmail.com>
Sent : Saturday, September 18, 2010 3 :21 PM
Subject : Fw : Phật giáo TP.HCM-Khánh thành tượng đài Thích Quảng Đức
Xin
hỏi quý vị Thích Quãng Đức hắn là ai mà Cộng Sản VN xây tượng ton sùng long
trọng như vây ?
Liên Thành xin trả lời với quý vị hắn là một con chó ghẻ, một tên tay sai,
một tên Việt Cộng nằm vùng trong Phật giáo. Xin vì Tổ quốc Việt Nam, vì 2
nền Đệ I và Đệ II Cộng Hòa, phát tán bức hình nầy để mọi người thấy tội đồ
của dân tộc là ai ? Ai đã phá hoại, ai đã đưa đến thảm họa cho tòan dân Việt
Nam vào 30/4/1975 ? Có phải là đám PG Ấn Quang Việt Cộng nầy không ?
Liên Thành
Thưa Ông Liên Thành
- Hẳn Ông còn nhớ 20 năm chiến tranh, giữa lằn ranh Quốc Cộng, xem nhau như
kẻ thù không đội trời chung, nhưng có bao giờ Quân Dân Cán Chính Miền Nam gọi
Ông Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng, Lê Duẩn là thằng này thằng nọ không ? Đó là
nét đặc trưng của văn hóa Miền Nam đó Ông à. Chỉ có văn hóa Xã Hội Chủ Nghĩa
mới gọi thằng Thiệu, thằng Kỳ, thằng Diệm, thằng Nhu phải không Ông ?
- Vậy sao Ông là Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa mà lại dùng thứ văn hóa
nô dịch đó đối với cố Hòa Thượng Thích Quảng Đức hở Ông ?
- Việc Tự Thiêu của Ngài có rất nhiều sử sách đề cập, đến nhưng có thể do
dốt nát mà Ông không đọc, hoặc đọc mà không hiểu, hay do mãnh lực đầu cơ chính
trị hay vì danh lợi mà Ông cố tình cưỡng hiếp lịch sử. Ở đây tôi chỉ xin nhắc
Ông 3 điều :
a/. Sự Tự Thiêu của Ngài Quảng Đức đã được thỉnh trình xin phép Ngài Hòa Thượng
Hội Chủ Thích Tịnh Khiết, người mà Ông luôn luôn nhìn nhận là Ôn của Ông.
b/. Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết (Ôn của ông) là vị lãnh đạo tối cao của cuộc
tranh đấu đòi bình đẳng tôn giáo năm 1963.
c/. Hòa Thượng Thích Tịnh Khiết (Ôn của Ông) cũng là vị lãnh đạo tối cao của
cuộc tranh đấu năm 1966, và Hòa Thượng Thích Chơn Kim (Anh của Ông) là tổng
chỉ huy các cuộc xuống đường, biểu tình đòi hỏi Quốc Hội Lập Hiến.
Ông cáo buộc các Hòa Thượng Thích Quảng Đức, cáo buộc cuộc tranh đấu 1963
và 1966 là do Cộng Sản tổ chức và điều khiển tức là Ông đã cáo buộc Ôn của
Ông, Anh của Ông là Cộng Sản. Ông đã thấy gậy Ông đập lưng bà con thân thuộc
Ông chưa Liên Thành ?!

Ảnh https://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/401123/Khanh-thanh-tuong-dai-Thich-Quang-Duc.html
Thưa Ông Liên Thành.
- Tượng Bồ Tát Thích Quảng Đức do Cộng Sản dựng lên cho nên Ông lên án Thích
Quảng Đức là con chó ghẻ, một tên tay sai, một tên cộng sản nằm vùng trong
Phật Giáo.
- Vậy thì Cộng Sản bỏ tiền ra xây dựng lại miếu môn, lăng tẩm, mồ mả cha Ông
của triều đại Nhà Nguyễn để thu hút du khách, làm lợi cho Cộng Sản, vậy thì
dòng tộc triều Nguyễn có phải là con chó ghẻ, là tay sai của Cộng Sản không
Ông ?
- Và gần đây nhất, tại thành phố Huế của Ông, Cộng Sản đã long trọng tôn tượng
Cụ Phan Bội Châu bên cạnh Cầu Trường Tiền, sau lưng đài kỷ niệm Thánh Tử Đạo
(trong khuôn viên Đài Phát Thanh lịch sử) vậy thì cụ Phan có phải là con chó
ghẻ, là tên việt gian cộng sản không Ông ? Hãy trả lời đi Liên Thành !
Thưa Ông !
Miền Nam Việt Nam mất vào tay Cộng Sản là do những con người xảo trá, bất
nhân, giết người không gớm tay như Ông đấy, đừng đổ thừa cho ai mà con cháu
phải mang nghiệp dữ muôn đời.
3/. Ông Trần Đình Minh.
Thưa Ông Liên Thành,
Theo dõi sự vu cáo của Ông đối với ông Trần Đình Minh, sự phản bác của Trần
Đình Minh và lá thư Ông gởi Trần Đình Minh sau khi bị phản bác, tôi có mấy
điều cần nói với Ông như sau :
I/. TRÊN QUAN ĐIỂM XÃ HỘI
1/. Liên Thành gian trá :
Trong các văn bản cáo buộc chùa Điều Ngự và Ông Trần Đình Minh, ông đều lên
án Đại Lễ Phật Đản của GHPGVNTN tổ chức ngày 30 tháng 4 là ngày “Quốc tang”.
Thực tế, trên các Thông Báo, Thư Mời, Chương Trình Hành Lễ đều diễn ra trong
ba ngày 27, 28 và 29 tháng 4 năm 2012. Sự cưỡng từ đoạt ý nầy đủ chứng minh
tính cách lưu manh của Ông sờ sờ trên giấy trắng mục đen, khỏi cần bàn cãi.
Đối với Phật Tử, nếu Đại Lễ Phật Đản diễn ra trong ngày Quốc Hận thì càng
tốt. Bởi vì khi chúng ta hân hoan chào đón ánh sáng từ bi trí tuệ và bình đẳng
tức là cùng lúc chúng ta đẩy lùi sự tàn ác, ngu dốt và bất công vào quá khứ.
Và như vậy trong ngày Phật Đản những kẻ gây ra tội ác buộc phải cúi đầu suy
gẫm và những nạn nhân của Ngày Quốc Hận nhận được ánh sáng Như Lai để sớm siêu
sanh tịnh độ. Cái đó chắc là quá sao sâu, khó hiểu với đầu óc thấp kém của
Liên Thành.
Với quan điểm hẹp hòi và thiển cận như Liên Thành thì tôi thử hỏi nếu ngày
giỗ của Ông Tráng Cử, cha của ông, trùng vào ngày Quốc Hận 30.4 thì Liên Thành
có hủy đi không hay dời sang ngày khác, xin Liên Thành suy nghĩ để khỏi mang
nghiệp bất hiếu ?
2/. Liên Thành khẩu Phật Tâm Xà :
Nếu là một Phật Tử thì lời nói là phương tiện chuyển Pháp. Nếu là một sĩ quan
VNCH chân chính thì lời nói là niềm tin chiến thắng, vậy mà đầu tiên Liên Thành
nói là Đại Úy Phan Văn Ngữ bắt Trần Đình Minh năm 1972 vì hoạt động nằm vùng
cho Cộng Sản. Khi Ông Ngữ xác định là không có vì năm 1972 Ông Ngữ chưa về
làm việc tại Hương Điền thì Liên Thành lại nói là chính Liên Thành bắt, khi
bị Ông Lê Châu phủ nhận thì Ông Liên Thành lại trí trá nói là một vị phụ tá
Đặc Biệt của Huyện Hương Điền bắt. Những lời nói quanh co ấy đã biểu lộ cái
tâm bất chánh của Liên Thành quyết cáo buộc cho bằng được Trần Đình Minh là
Việt Cộng nhằm mục đích vu cáo Chùa Điều Ngự là hang ổ của Cộng Sản. Than Ôi
hàm huyết phún nhân thì tiên ô tự khẩu, Liên Thành có hiểu thành ngữ này không
?
II/. TRÊN QUAN ĐIỂM GIA ĐÌNH PHẬT TỬ.
1/. Với tư cách Vụ Trưởng Gia Đình Phật tử Việt
Nam, tôi khẳng định Trần Đình Minh không hoạt động nằm
vùng cho Cộng Sản và không hề bị Liên
Thành bắt Năm 1972.
Thưa Ông Liên Thành.
Tuy là một Chỉ Huy Trưởng Cảnh Sát là một Phật Tử (do Ông tự xưng) nhưng Ông
không hiểu gì về Tổ chức Gia Đình Phật tử cả.
Gia Đình Phật tử là một tổ chức phân quyền rất chặc chẽ, mỗi tỉnh có một Ban
Hướng Dẫn và mỗi Huyện có một Ban Đại Diện nhằm mục đích đôn đốc và kiểm tra
sinh hoạt trên địa bàn của mình. Bên cạnh Ban Hướng Dẫn có Hội Đồng Quản Trị
Huynh Trưởng để theo dõi và sách tấn Huynh Trưởng trong toàn tỉnh. Nếu có một
biến cố nào xảy ra với Huynh Trưởng như đau ốm, chết chóc, tai nạn, bị bắt,
vi phạm kỷ luật…thì tức khắc vị Đại Diện Quận trình lên cho Ban Hướng Dẫn và
Hội Đồng Quản Trị Huynh Trưởng kịp thời có biện pháp xử lý.
Từ năm 1969 cho đến 1975 tôi là Ủy Viên Tu Thư của Ban Hướng Dẫn Thừa Thiên
và là Thư Ký của Ủy Ban Quản Trị Huynh Trưởng, tức là người thụ lý các Hồ sơ
liên quan đến Huynh Trưởng do các Đại Diện Quận gởi về trước khi trình Trưởng
Ban phê duyệt. Thế nhưng trong suốt quá trình ấy, nhất là năm 1972 Mùa Hè Đỏ
Lửa tuyệt nhiên không có một hồ sơ nào báo cáo v/v Trần Đình Minh bị bắt vì
hoạt động nằm vùng cho Việt Cọng. Nếu có thì đã gây chấn động trong hàng ngũ
Huynh Trưởng Gia Đỉnh Phật tử Thừa Thiên rồi.
Và cũng xin nói với Liên Thành rằng : Huynh Trưởng Đại Diện Ban Hướng Dẫn
Tại Huyện Hương Điền nơi Trần Đình Minh cư trú và làm việc là Anh NGUYỄN SĨ
VY, mà Nguyễn Sĩ Vy lại là nhân viên Cảnh Sát Đặc Biệt của Liên Thành. Hiện
Nguyễn Sĩ Vy đang cư trú tại Hoa Kỳ, xin Anh Vy lên tiếng nếu nhận được Giác
Thư nầy.
2/. Cũng với tư cách nầy, tôi xác định Liên
Thành cáo buộc Trần Đình Minh là cán bộ Việt Cộng nằm
vùng bị Cảnh Sát bắt năm 1972 là hoàn toàn bịa đặt, dối
trá.
Thưa Ông Liên Thành
Trong những lần huyênh hoang ra mắt “Biến Động Miền Trung”, ông có tuyên bố
hai câu bất hủ :
- Nếu cha tôi là cộng sản thì tôi cũng bắt.
- Với Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm tôi không lùi bước trước một thế lực
nào của Cộng Sản.
Vậy mà Ông đã LÙI BƯỚC TRƯỚC TRẦN ĐÌNH MINH RỒI ĐẤY.
Vì sao ?
- Ông cáo buộc một cách ác độc Trần Đình Minh là cán bộ nằm vùng của Cộng
sản cho nên bị Ông bắt năm 1972.
- Vậy mà từ 1972 cho đến 30.4.75 Trần Đình Minh vẫn nghiễm nhiên làm công
chức chính phủ VNCH tại Quận Hành Chánh Hương Điền mà ông đâu dám đụng đến
Minh đâu ?
- Qua đó những câu tuyên bố của Ông chẳng có giá trị gì, nên chính lời cáo
buộc của Ông với Trần Đình Minh và Chùa Điều Ngự cũng hoàn toàn là miệng lưỡi
của một tên tiểu nhân đắc chí.
Liên Thành ơi !
Nếu ông Liên Thành còn dám xưng là Phật Tử thì hãy tin vào định luật Nhân
Quả mà ngừng ngay những điều dối trá chỉ vì một chút tiền bạc, danh hão cuối
đời nhé. 
Cố Đô, Mùa An Cư Phật Lịch 2556.
LÊ CÔNG CẦU.
Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ - GĐPTVN
(nguồn https://vietworld.wordpress.com/2012/06/18/giac-thu-canh-bao-ong-lien-thanh-thich-quang-thanh-bi-hanh-hung/https://...)