Theo dự đoán của phương Tây, tới năm 2020 chỉ còn những nước
lạc hậu và dân tộc thiểu số theo Thiên Chúa Giáo.
nguồn: https://bad-catholic.blogspot.com/
"Thiên Chúa ghét người Mỹ !"
...Trong một nguồn tin không liên hệ đến tài, đây là bài trong báo International Herald Tribune về sự quan trọng của việc hợp tác giữa Công Giáo và Anh Giáo đối với vấn đề Thiên Chúa Giáo sa sút ở Tây phương - và những vấn đề chính bên trong các giáo phái. Tin này do một linh mục dòng Tên viết và đã đưa ra vài vấn đề đáng quan tâm.
Giáo Hoàng Benedict và Giám Mục Williams đã làm việc riêng khi họ đối đầu với kẻ thù chung - chủ nghĩa thế tục và sự mất niềm tin Tây phương. Chúng tôi được biết rằng đến năm 2020,thì 80 phần trăm dân Thiên Chúa Giáo sẽ là dân da màu ở nam bán cầu. Người Thiên Chúa Giáo trung bình trong thế giới ngày nay là những dân nghèo, và thường là thiểu số ở các xứ không phải Thiên Chúa Giáo.
Vâng, những sự dị biệt về lý thuyết của chúng ta vẫn còn, nhưng điều gì chúng ta có thể làm với nhau thì phải làm chung với nhau.
Amen.
"God Hates Americans!"
In unrelated news, here's an
International Herald Tribune article about the importance of
Catholic-Anglican cooperation in the face of Christianity's decline
in the West -- and major problems inside both denominations. It's
written by a Jesuit priest (no big surprise there) and raises some
good points.
Pope Benedict and Archbishop Williams have their work cut out for them
as they face a common enemy - secularism and the disappearance of
the Christian faith in the West. By the year 2020, we're told that
80 percent of all Christians will be people of color who live in the
southern hempisphere. The average Christian in the world today is
poor, often living as a minority in a non-Christian country.
Yes, our theological differences remain, but what we can do together
we must do together.
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội