●   Bản rời    

Tầm Nhìn Thực Tại

TẦM NHÌN THỰC TẠI

Minh Mẫn

https://sachhiem.net/MINHMAN/Chinhtri/Minhman8.php

12 thasng 10, 2007

 

Báo tuổi trẻ đăng tải ngày 20/9/07 nói vào luc15g30ngày 18/9 của Hạ Viện Mỹ thông qua Luật Nhân Quyền 2007 về VN.

Là một tu sĩ trước 1975, tôi đảm nhiệm các chức vụ Nguyên Chánh Thư Ký thường trực GHPGVNTN tỉnh Quảng Ngãi, Nguyên Giảng sư Đoàn PG, nguyên tuyên uý PG, nay là viện chủ kiêm trụ trì chùa Quan Âm Bảo Tháp tại thị trấn La Hà, Tư Nghĩa Quảng Ngãi có những nhận xét:

Đứng vào góc độ khách quan ta phải thấy rằng, bất kỳ một quốc gia nào qua một cuộc chiến chinh khá dài, khi lập lại hoà bình đương nhiên nó phải gặp nhiều khó khăn trên mọi lãnh vực, điều nầy chắc ai cũng thấy rõ và nhìn nhận như thế, VN ta cũng như vậy…

Qua một thời gian thử thách khá dài, đất nước VN từ thành thị đến thôn quê và các miền hẻo lánh xa xăm mọi mặt nay đều đổi mới rất vinh quang, đời sống nhân dân ổn định ngày càng giàu có, ta phải nói rằng trong khoảng thời gian ấy,các nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có tổng Thống Hoa Kỳ đến tận VN. Nếu không nhầm là hai ngài đã đến VN 2 lần. Chắc rằng các ngài thấy rất rõ về đất nước VN, chíng trị, kinh tế, thương mạivăn hoá…Bên cạnh đó các nhà chính trị thương mại và các vị thiện hữu tri thức cùng khách du lịch, quý vị đã đến VN đi khắp mọi miền đất nước VN chắc các ngài thấy rõ, nghe rõ, và nhìn tận mắt có những gì sai trái không, thế mà các ngài chính trị Hạ Viện Mỹ ký áp đặt một luật đưa VN vào các nước vi phạm nhân quyền thực là sai với thực trạng tại VN, các ngài làm cho 2 dân tộc, 2 quốc gia hết sức lo lắng và băn khoăn…nhất là mặt ngoại giao.

Các ngài làm cho lãnh tụ của 2 quốc gia phải suy nghĩ và lo lắng việc ngoại giao đang tốt đẹp về mọi mặt, mà họ phải tạm dừng trong đôi phút để tư duy và suy nghĩ việc áp đặt nghị quyết nhân quyền, một nghị quyết sai với thực tế tại đất nước VN. Tôi tin chắc rằng ngài Tổng Thống Hoa Kỳ một siwêu cường quốc của hành tinh nầy lấy quyền mình mà phủ quyết bãi bỏ việc làm của Hạ Viện Hoa Kỳ mà lịch sử không cho phép vì sai với sự thật.

Về tầm hìn của tôi cũng như mọi người, hiện tại của đất nước VN: Kinh Tế, Ngoại Giao, Văn Hoá, chính trị, Quân sự, du lịch ổn định, phát triển và tốt đẹp, việc nầy không nói, thế giới cũng biết trong đó co quý ngài.

Riêng về tín ngưỡng các tôn giáo tại VN được phát triển phải nói là mạnh bằng chứn hiển nhiên chùa chiền, nhà thờ, thánh thất, nhà nguyện từ quê đến thành mọc lên như “nấm”. Việc truyền đạo tự do không trở ngại, điều nầy rất rõ ràng không một ai dám phủ nhận, nếu ai đó đã đến VN nhìn rất rõ, thấy rất rõ, và nghe rất rõ, không phải như ai đó tưởng tượng…

Tuy nhiên bên cạnh đó đáng buồn, đáng trách là có một vài vị vì quyền lợi, vì địa vị trong tôn giáo họ tranh chấp nhau làm mất trật tự nên buộc chính quyền phải can thiệp và giải thích.Tôi nghĩ rằng quốc gia nào cũng có tình trạng nầy kể cả siêu cường Hoa Kỳ. Quốc thì có quốc Pháp, gia thì có kỷ cang, luật lệ, con ngoan, con hiếu thì cha mẹ giúp đỡ tạo điều kiện làm ăn, ngược lại con nghịch, con bất hiếu, cha mẹ buồn, cha mẹ lo, cha mẹ phại trừng trị, đó là một định luật tự nhiên. Đặt địa vị trong gia đình quý ngài Hạ Viện nếu có trường hợp nầy thì quý ngài nghĩ gì những đứa con ngỗ nghịch, bất hiếu nầy…chắc quý ngài phải trừng trị để bảo vệ uy tín cho gia đình mìnhthì quốc gia cũng thế…? Tổng Thống!Quý ngài Hạ viện ơi! Giờ nầy quý ngài rút lại chữ ký và hủy bỏ luật Nhân Quyền 2007 về VN cuỹng chưa muộn.Hãy nhìn kỷ thẩm sâu một cách tổng quát. Đừng nhìn phiến diện và cục bộ thì thế giới mới kính nể, đàn em mới khâm phục.

 

Sa Môn Thích Như Anh

Hiệu: Long Khánh