Tuấn Hà Thúc
4 hours ago
@Khoảng Trống Lịch Sử VN:
chúng ta không cảm ơn kẻ xâm lược pháp mà chúng ta chỉ cảm ơn người sáng tạo ra chữ Quốc ngữ mà thôi? Thực chất chữ Nôm cũng bị lai căng từ Trung Quốc chứ Việt Nam không có chữ viết gốc Việt? Người trung quốc cũng bao nhiêu lần xâm lược Việt Nam còn đô hộ đến ngàn năm? Vậy chúng ta có cám ơn trung quốc không? Chắc chắn là không? vậy chúng ta có nên cảm ơn trung quốc về chữ nôm không??? bởi Việt Nam cũng lấy mẫu tự tượng hình từ Trung Quốc? Dù sao tiếng việt bây giờ đã thành tinh hoa mà mẫu tự la tinh được sử dụng rộng rãi nhất thế giới, đa số nhân loại sử dụng mẫu tự La tinh, mà người đầu tiên sáng tạo ra mẫu tự này chính là người La mã cổ đại vậy ta nên cảm ơn chứ? Không những Việt Nam cảm ơn mà hầu hết nhân loại đều phải cảm ơn???
Xét về quá khứ Đế quốc La mã cũng là kẻ xâm lược? Ta không cám ơn La Mã mà cám ơn người sáng tạo ra mẫu tự này thì đúng lẽ phải? Còn vấn đề xâm lược là vấn đề lịch sử, nó đã xảy Ra và nó phải xảy ra, đã trở thành quá khứ để chúng ta nói đến cho thế hệ sau phải gìn giữ quê hương đất nước và đề cao tinh thần dân tộc, nhưng không thể phủ nhận những thành tựu mà con người tạo Ra???
Khoảng Trống Lịch Sử VN
9 minutes ago
Bạn vẫn nhầm lẫn vào cái bẫy của những người âm mưu kết công của chữ quốc ngữ vào tên một hai người rồi.
- Nhiều người đồng ý Alexandre De Rhodes không phải là người sáng tạo ra chữ quốc ngữ, mà chỉ là kẻ đi học lại của ông gs người Bồ là Francisco De Pina.
- Nhiều người cũng đồng ý rằng chữ quốc ngữ ngày nay ta dùng không phải là chữ của thời các ông giáo sĩ đó dùng.
- Nhiều người cũng đồng ý rằng chữ quốc ngữ ngày nay là công trình tập thể của rất nhiều người, mà trong đó sự đóng góp rất lớn của người Việt Nam chúng ta, kể cả các chú bé giúp lễ, không thể lấy ra một hai người để cám ơn.
Qua nhiều sự "đồng ý" như thế, tại sao một số người cứ phải đem ông Alexandre De Rhodes vào việc "tôn vinh chữ quốc ngữ?"
Nếu có ai lập một cái bia rằng "Chữ quốc ngữ quá đẹp, ta phải tôn thờ công ơn của tất cả mọi người có công tạo tác nó", tôi bảo đảm sẽ không ai phản bác, mặc dù nó ...không được bình thường.
Tại sao cứ đem ông Alexandre De Rhodes lên vào mà bàn mãi? Ông là kẻ làm gián điệp, và kẻ rất côn đồ trong ngôn ngữ, khinh miệt các tôn giáo truyền thống trong nước... Hành động như vậy đã làm chia rẽ tôn giáo và dân tộc
2026-06-30 - Giáo hội CG xóa sạch hồ sơ lịch sử về linh mục Trương Bửu Diệp - Vatican đã ấn định ngày 2 tháng 7 là ngày phong chân phước cho linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – một linh mục người Việt Nam đã qua đời vào năm 1946 – qua đó khép lại
nhiều thập kỷ mơ hồ về hoàn cảnh cái chết của ngài.
2026-06-20 - Hỏa hoạn bùng phát tại một nhà thờ lịch sử ở Brooklyn, New York - Lửa đã thiêu rụi phần tháp nhọn của nhà thờ – công trình vốn đã tồn tại từ những năm 1850. Gần 200 lính cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường. Sở Cứu hỏa Thành phố New York (FDNY) đã nhận
được tin báo về vụ cháy tại Nhà thờ South Bushwick Reformed trên Đại lộ Bushwick, gần phố Himrod, vào thời điểm ngay trước 13:30. Ngọn lửa bốc cao đến mức có thể nhìn thấy từ cách xa hàng dặm.
2026-06-20 - Thu hồi sách "Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng" và làm rõ trách nhiệm - Cuốn sách Chuyện với Thanh: Lời kể mới về ánh sáng sau khi được phát hành đã gặp nhiều ý kiến phản ánh về nội dung. Bộ VH-TT-DL đã chỉ đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành khẩn trương rà soát,
kiểm tra theo đúng chức năng, thẩm quyền và quy định của pháp luật về xuất bản.
2026-06-12 - 12 người thiệt mạng khi đi hành hương Đức Mẹ, trong đó có linh mục và nữ tu - Xe buýt chở đoàn hành hương Công giáo Ba Lan trên đường đến Medjugorje, địa điểm hành hương kính Đức Mẹ ở miền nam Bosnia, đã gặp nạn tại Croatia: bất ngờ lao khỏi đường,
khiến 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương. Trên xe có 44 người, bao gồm cả hai tài xế. Đáng chú ý, trong đoàn hành hương có 3 linh mục và 6 nữ tu.