Nhiều người đã đọc ở đâu đó những bài viết không có căn cứ nên đã truyền nhau những thông tin không chính xác. Xin nói rõ:
---- Ở Nam Hàn, không có chuyện sư giả nào hết.------
Bao nhiêu tài liệu đều tóm tắt là vì người lãnh đạo theo đạo Chúa mà thôi. Giống thời ông Ngô Đình Diệm ở miền Nam.
Đây là đoạn văn ngắn nhất để tóm tắt sự việc:
Sự bất mãn của Phật tử Hàn vốn đã âm ĩ từ rất lâu khi tình trạng đất nước bị các phe phái Tin lành Mỹ liên tục lấn áp vào công việc nội trị kể từ thời các cuộc chiến tranh chống Nhật cuối thế kỷ thứ 19 rồi tiếp đến là cuộc nội chiến Nam-Bắc Hàn kết thúc vào năm 1953. Do sự vận động ráo riết của bọn Tin lành Yankee bên sau chính trường Hoa Kỳ mà chính phủ Mỹ phải nhào vào chiến tranh Triều Tiên, rồi áp đặt việc chia cắt Hàn quốc, âm mưu biến Hàn thành một xứ Tin lành....
(Mời xem toàn bài ở đây ạ: https://sachhiem.net/THLOI/CT/ThienLoi5.php)