- Tìm Chúa, gặp Chúa, yêu Chúa, hôn Chúa, tơ tưởng Chúa,
- Mỗi lần đến thăm Chúa thì nhớ đưa "tiền" cho Chúa, trăm hay triệu trở lên càng tốt nhé.
- Đòi đất cho Chúa, lấy chùa xây nhà thờ, chiếm đất cho Chúa, nói tốt cho Chúa, mở mang nước Chúa.
- Bất cứ chuyện gì tốt trên đời, nhất là các nhà khoa học, nhớ gom hết về làm của Chúa.
- Ai đem ra kinh thánh chỗ nào Chúa ích kỷ, hung bạo, dâm dật, ác độc, giết người thì chửi nó là “chia rẽ tôn giáo”, đem chỗ nào Chúa giảng “đưa má trái ra cho nó tát” cho người ta biết Chúa nhân từ. Nó không chịu nghe thì trù rủa nó, hoặc Block nó.
- Nhà thờ nào bị tan nát hay hư hại vi bị hỏa hoạn, bị đốt hay động đất, bom mìn,… thì phải đến tìm cây thánh giá, hoặc tượng Mẹ, tượng Chúa còn lại không bị cháy, chụp hình lên khoe “phép lạ” nhé. Nếu có thể, dùng thủ thuật khoa học gì có thể làm “phép lạ” cho Mẹ Chúa khóc la càng tốt.
- Chiên hay linh mục nào bị nạn hay bị chết vì chống lại đám “Vô Thần” hay “dị giáo” thì phải lo thủ tục “phong thánh” nhé.
- Hết sức che đậy những việc làm của các giáo sĩ mà người đời gọi là tội ấu dâm, loạn dâm, loạn luân nhé, mấy thứ đó không phải là tội với Chúa đâu nhá.