Xin GS Nguyễn Đăng Hưng đừng đánh tráo khái niệm, đem câu này kết vào câu kia
[Chép nhanh một câu nhận xét.]
(https://www.facebook.com/LyThaiXuanSH/posts/1028841744116282)
Thưa quí vị trong ban biên tập báo VN Express,
Ông GS N. Đ. Hưng nói:
"Không thể nói chuyện các giáo sĩ xuất hiện và sáng chế chữ quốc ngữ từ hai thế kỷ trước là nội gián cho Pháp được. Đó là sự ngộ nhận, là sự vu oan, giáng hoạ cho các ngài" (trong bài Cần tôn vinh người Việt góp công hình thành chữ quốc ngữ, https://vnexpress.net/thoi-su/can-ton-vinh-nguoi-viet-gop-cong-hinh-thanh-chu-quoc-ngu-4034412.html)
Tôi xin góp ý như sau:
Không có ai nói chuyện các giáo sĩ sáng tác chữ viết ký âm cho tiếng Việt có liên quan đến Pháp xâm lược.
Người ta nói “hành động GIÁN ĐIỆP của Alexandre De Rhodes” là tội ác đối với nước Việt, mà bằng chứng còn nằm trong các sách của ngài để lại. (Hành Trình và Truyền Giáo)
Việc Pháp có đem quân đi đánh VN ngay, hay đợi thời gian chín muồi, lại là chuyện khác.
Xin GS Nguyễn Đăng Hưng đừng đánh tráo khái niệm, đem câu này kết vào câu kia để đánh lạc hướng dư luận, và thiên hạ đã có người nói theo như thế.
Với lương tâm của một người có học vị, GS Nguyễn Đăng Hưng không nên làm như thế.