LTS: Tiếp theo Bản Tường Trình Thầy Thích Chân Quang Lạm Dụng Tình Dục - 1 (BBT Thư Viện Hoa Sen), chúng tôi nhận được thêm nhiều bản tường trình và tố cáo sau đây của chính nạn nhân trao cho nhóm bạn kênh Trần Ly Official phổ biến. Xin được đăng lại để quí vị thẩm định tội trạng của một người mạo danh sư thầy giảng dạy đạo đức trong chùa, một tôn giáo mà người ta đặt trọn lòng kính mến, lại dùng quyền thế của mình chà đạp lên đạo đức, nhẫn tâm giam hãm các nạn nhân trong những năm tháng dài đầy căm phẫn. (SH)
1. Bản tường trình của Sư cô Viên Tịnh (26-12-2009)
2. Bản tường trình của Sư cô Viên Trung (4-01-2010)
3. Bản tường trình của Sư cô Tường Khiêm (5-01-2010)
4. Bản tường trình của Sư cô Tường Nhân (5-01-2010)
5. Bản tường trình của Sư cô Viên Như (5-01-2010)
6. Bản tường trình của Sư cô Tâm Như (5-01-2010)
7. Bản tường trình của Sư cô Thành Hóa (6-01-2010)
8. Đơn Tố Cáo của Sư cô Phương Thảo (4-11-2010)
9. Tường Trình và Kiến Nghị Ni Chúng Chùa Hạnh Nghiêm (11-2010)
10. Bản Tường Trình của 6 Ni Cô Bị Xâm Hại (5-01-2010)
Đây là tài liệu có được trực tiếp từ các ni cô ở Chùa Hạnh Nghiêm mới trao cho nhóm bạn của kênh Trần Ly Official trong tháng 5, 2025. Xin được ghi ra để rộng đường phán xét.
1. Bản tường trình của Sư cô Viên Tịnh (26-12-2009)
2. Bản tường trình của Sư cô Viên Trung (4-01-2010)
3. Bản tường trình của Sư cô Tường Khiêm (5-01-2010)
4. Bản tường trình của Sư cô Tường Nhân (5-01-2010)
5. Bản tường trình của Sư cô Viên Như (5-01-2010)
6. Bản tường trình của Sư cô Tâm Như (5-01-2010)
7. Bản tường trình của Sư cô Thành Hóa (6-01-2010)
8. Đơn Tố Cáo của Sư cô Phương Thảo (4-11-2010)
9. Tường Trình và Kiến Nghị Ni Chúng Chùa Hạnh Nghiêm (11-2010)
10. Bản Tường Trình của 6 Ni Cô Bị Xâm Hại (5-01-2010)
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội