Ngô Đình Diệm mặc Quốc phục (làm gì) mà làm chuyện thế này:
Subject: 1 DĐKTTG Re: Một sự so sánh: VNCH vs VC.
From: Tran Quang Dieu
Date: Fri, September 08, 2017 8:04 am
N.Đ.Diệm mặc Quốc phục mà đạp đổ bàn thờ gia tiên và dẹp bỏ ngày Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương thì mặc để làm gì?
Trong hai trường hợp dưới đây, N.Đ.Diệm diện Tây phục cũng đỡ đi phần nào, chứ nếu trang diện Quốc phục để rồi làm ba cái trò như thế này thì sẽ điếm nhục Quốc thể biết bao nhiêu:
- Cúi đầu hôn nhẫn Hồng Y Spellman, cha đỡ đầu
- Cúi đầu hôn nhẫn Hồng Y Agagianan, quan chức của Vatican đến chứng nhận buổi lễ "dâng nước Việt Nam" cho Đức Mẹ Thiên Chúa Giáo ↑
???????
Trần Quang Diệu
__________________________
From: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com on behalf of "KBCHN.NET" thacmac52@yahoo.com
Sent: Friday, September 8, 2017 2:19 PM
Subject: Re: Một sự so sánh: VNCH vs VC. [3 Attachments]
(SH-So sánh với)
Nguyễn Phương Hùng
(00) 1-714-469-3202 US
(00) 1-714-469-2445
(84) 01697245798 VN
https://KBCHN.com
https://kbchn.net
https://casilehang.blogspot.com
__________________________ SH: Các ảnh trên đây được đem ra so sánh của những người cùng thời - Cụ Ngô vs Cụ Hồ trong khi các ảnh dưới đây so sánh khác thế kỷ, một ở thế kỷ 20 một ở thế kỷ 21.
__________________________
On Thursday, September 7, 2017 11:52 PM,
"Yahoo7 vietlist09@yahoo.com [diendanviahe]" wrote:
Ảnh trên: Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm tự tin vận khăn đóng áo dài truyền thống của dân tộc trong buổi tiếp đón Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej tại Phủ Tổng thống, ảnh chụp năm 1960.
Ảnh dưới: Cựu tổng bí thư đảng CSVN Nông Đức Mạnh trong bộ vest bóng lộn, ngồi trên ngai vàng đầu rồng, nhưng bộ dạng vẫn lộ rõ sự đồng bóng đến mức lố bịch của một tay trọc phú đua đòi. Ảnh chụp hôm 19/2/2015, trong chuyến đi chúc tết của bí thư trung ương đoàn Nguyễn Đắc Vinh tại tư dinh ông Nông Đức Mạnh.
Đó đây
2025-11-07 - Sự cần thiết phải có Luật bảo vệ sự thật lịch sử - hiện nay, các thế lực thù địch, phản động, lực lượng cơ hội trong nước đã triệt để lợi dụng sự phát triển của mạng lưới truyền thông, nhất là trên không gian mạng để xuyên tạc,
bóp méo, phủ nhận lịch sử dân tộc, lịch sử cách mạng
2025-11-07 - Tỉnh táo trước các hành vi xét lại lịch sử nhằm phủ nhận quá khứ - Với cái gọi là nhân danh “đổi mới”, “nhận thức lại”, “tiếp cận lại”, hay “xem xét khách quan”, “cách tiếp cận mới”, “hòa hợp, hòa giải”, họ cố tình tạo ra các tranh cãi
để làm phân tán dư luận, tạo ra hai luồng tư tưởng đối nghịch trong xã hội