Ảnh "Chúa trên thập tự giá trong nước tiểu" (Piss Christ)

bị nhóm tín đồ Thiên Chúa cuồng tín đập nát !

Tin Paris

05 tháng 5, 2011

 

Avignon ( Pháp). Trưa ngày chủ nhật 17.04 .2011, hai tác phẩm của nhiếp ảnh gia người Mỹ Andres SERRANO, trong đó có " Piss Christ"  đã bị một nhóm tín đồ Thiên Chúa giáo đập nát trong một khách sạn tại Avignon, nơi chứa các tác phẩm mỹ thuật của thương gia Yvon Lambert.  Theo  đài radio Europe 1, bốn người giả dạng là khách viếng thăm. Hai người trong bọn  làm bộ gây lộn to tiếng để đánh lạc hướng, để 2 người kia dùng" búa và cuốc"  đập nát 2 tác phẩm. Sau đó cả bọn đồng tẩu thoát.

tranh Piss Christ của
họa sĩ Andres Serrano

(*) Trong hình này, tranh Piss Christ bị thiệt hại một phần, mô tả niềm đam mê của Chúa Kitô và được cho là được thực hiện với nước tiểu của chính nghệ sĩ. Ảnh: Jean-Paul Pelissier / Reuters


Giám đốc viện bảo tàng tư nhân đã đâm đơn kiện lúc chiều cùng ngày, và viện bảo tàng đóng cửa tạm thời. Theo ông giám đốc Yvon Lambert : " Tôi rất đau lòng. 2 tác phẩm bị phá hoại. Chẳng những họ phá tan tành "Piss Christ" mà còn phá luôn tấm ảnh tuyệt vời " Đôi bàn tay của một nữ tu". Sự ngu ngốc của họ thật là thác loạn! "

Bức ảnh " Piss Christ " đã bị phản đối ngay từ lúc đầu cuộc triển lãm.Từ đầu tháng 04, Viện Civitas đã mở chiến dịch phản đối trên site Web defendonslecrucifix.org ( bảo vệ cây thánh giá) thu thập hơn 70.000 chữ ký. Ngày 8.04, Giám mục Avigon , Jean Pierre Cattenoz, tuyên bố :" Sự khả ố của bức ảnh đã xúc phạm sâu xa đến niềm tin của mọi tín hữu "

Thứ Bảy 16.04 (2011), 1000 tín đồ đã biểu tình trước viện bảo tàng.

Nhà nhiếp ảnh nghệ thuật người Mỹ, Andres Serrano, năm 1987, đã tạo bức hình nầy với cây thánh giá bằng nhựa có Chúa Giê Su bị đóng đinh ngâm trong ly chứa đầy nước tiểu của ông. Các cuộc triển lãm bức ảnh nầy trên thế giới như ở Mỹ  đều gặp sự chống đối và riêng ở Úc Châu thì bị cấm.

Theo đài truyền hình BFM TV, ông là là một con chiên thiên chúa giáo ngoan đạo. Ông không có ý khích động hay xúc phạm đạo Thiên Chúa chi hết. 

Tổng trưởng Văn Hóa Pháp, Frédéric Mitterrand, qua một thông cáo của Bộ " kết án hành động đập phá nầy vì  vi phạm  một nguyên tắc căn bản của luật pháp là công nhận quyền tự do sáng tạo và phát biểu .. dù các tác phẩm đó có "động chạm" đến một số người ".

 


Chú thích của SH:

- (*) Ảnh trong bài "Andres Serrano's Piss Christ is the original shock art"
 http://www.guardian.co.uk/artanddesign/2011/apr/18/andres-serrano-piss-christ-shock?intcmp=239

- Bài Anh ngữ liên quan:

http://www.guardian.co.uk/world/2011/apr/18/andres-serrano-piss-christ-destroyed-christian-protesters

- Bài đọc thêm: VAALA: FROM PROLOGUE TO EPILOGUE, OR “NGHỆ THUẬT LÊN TIẾNG” [Nhưng Bị Bóp Nghẹt] của GS Trần Chung Ngọc

Trang Tôn Giáo