GH. Francis Làm Gì Ở Myanmar?

M.D.

http://sachhiem.net/TONGIAO/tgM/MiluDau.php

29-Nov-2017

Trong khi ISIS đòi một xứ Muslim độc lập ở giữa Iraq và Syria thì bị các siêu cường quốc dập nát tơi tả và được gán danh hiệu “terrorists” thì bọn thực dân Âu Mỹ lại ủng hộ nhóm Muslims Rohingya ở Rakhine. Vì sao? Vì Myanmar nằm ở vị trí chiến lược có thể đâm vào mạn Nam của Trung quốc

Âm Mưu Gây Chia Rẻ Của Bọn Thực Dân Tây Phương Và Vatican Vẫn Còn Là Mối Đe Dọa Lớn Cho Các Nước Nhỏ.

November 29, 2017

  HARRY'S VIEW 28 NOV 2017

http://www.scmp.com/frontpage/international

Mấy ngày nay tin tức hàng đầu thế giới đều đề cập đến chuyến viếng thăm Myanmar, một nước thuần Phật giáo của GH. đạo Ca-tô La Mã Francis vào ngày 21 tháng 11, 2017 làm mọi người ngạc nhiên. Các bộ máy truyền thông tây phương lại được dịp làm rùm beng về nổi khổ của nhóm dân tị nạn Muslims có tên gọi là Rohingya nổi dậy ở tỉnh Rakhine; trong khi trước đây chúng không hề đá động gì đến nạn nhân chiến cuộc ở Trung đông dưới sự phá hoại đất nước do bom đạn Mỹ và tây phương gây ra.

Điều mà giới truyền thông và đám nhân quyền rỡm tây phương ta thán là GH. Francis đã không hề dám nhắc đến tên “Rohingya” khi đặt chân đến và lưu trú ở Myanmar 4 ngày, trong khi trước đây Francis đã mạnh miệng kêu gào ủng hộ cho nhóm Rohingya. Việc Francis tránh đá động đến “Rohingya” vốn đã được giới chính trị Myanmar khuyến cáo và đặt điều kiện cho chuyến viếng thăm.

Câu chuyện bạo động ở phía tây nước Myanmar đã âm ỉ đã rất lâu từ 2012 và bùng nổ từ tháng 8, 2017 giữa một nhóm thiểu số Muslims có vũ trang nổi dậy ở tỉnh Rakhine và chính quyền Myanmar làm cho nhiều người chết và làng mạc bị đốt phá và cuộc di dân ồ ạt của gần một nửa số dân Muslims sang đất nước Hồi giáo Bangladesh hoặc các nước khác trong vùng. Dân Muslims cũng đã trở nên món mồi ngon cho bọn buôn người ở các nước lân cận.

Chính quyền Myanmar xem dân Muslims Rohingya là nhóm di dân lậu từ Bangladesh được gọi là Bengali và buộc phải hồi hương. Dù vậy trước đây, chính quyền Myanmar đã tiến hành công tác kiểm chứng để dần cho dân Rohingha nhập tịch và tái định cư ở những vùng khác, nhưng dân Rohingya không hợp tác. Bọn cầm đầu thành lập nhóm vũ trang nổi loạn có tên gọi là Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) đã mở đầu các cuộc tấn công vào các đồn cảnh sát địa phương ở tỉnh Rakhine, vốn nghèo nhất Myanmar nằm sát biên giới với Bangladesh đòi độc lập và biến tỉnh Rakhine thành xứ Rohingya. Điều này làm ta nhớ lại các phong trào đòi tự trị Fulro ở Việt nam gần đây.

Dĩ nhiên, chính quyền quân sự trước đây và dân sự sau này của đại đa số dân theo Phật giáo của Myanmar quyết ngăn cản. Chính quyền Myanmar đã đàn áp thẳng tay cuộc nổi dậy này và đã được sư sải và Phật tử Myanmar ủng hộ mạnh mẽ.

Qua chuyến viếng thăm này, nhiều câu hỏi đã được đặt ra:

1) Dân số của Myanmar theo thống kê năm 2016 có 52.89 triệu người, phân bổ theo tin ngưỡng thì PG: 89.9%; KTG (kể cả Ca-tô): 6.3%, Islam: 2.3%, Hindu: 0.5%, Tín ngưỡng linh tinh khác: 1%.

Qua đó ta thấy dân Ki-tô chỉ là thiểu sô không hề bị đàn áp ở Myanmar, hà cớ gì anh Fancis lại xía vào chuyện nội bộ của người ta, lại bênh vực cho nạn nhân Muslims; trong khi trước đây Vatican làm ngơ qua các cuộc tàn sát dân Tutsi phi-Ca-tô ở Rwanda vào các năm 1972, và từ 1990 đến 1995,  làm hàng triệu người chết; và ở Bosnia từ 1992-1995; và ngay chính tại Bangladesh vào năm 1971 gây ra bởi quân đội Pakistan đã đưa khoảng từ 300 ngàn dến 3 triệu người chầu Allah…

Tìm hiểu thêm thì mới hiểu ra rằng sự thực đau lòng cho Vatican là việc 2 lần dàn xếp cho Francis làm chuyến công du đến Ấn độ trong năm 2017 đã thất bại do sự phản đối của Giáo hội Hindu. Ki-tô giáo ở Ấn chỉ chiếm 2.3% dân số hơn một tỉ người. Trước đây GH John Paul II đã từng mơ tái mở đường cải đạo sang Á châu qua “Tông Huấn Á Châu” nhắm vào trước hết giai cấp cùng khổ của Ấn độ; và ông ta đã được đến thăm Ấn vào năm 1999. Nhưng tình thế chính trị thế giới bây giờ đã khác; áp lực và cài đặt của Mỹ hay tây phương đã không có tác dụng gì nên cho dù là giáo hoàng Ca-tô vẫn bị cấm bén mảng đến nước khác nếu chủ nhà không cho phép. Có lẽ Ấn độ đã noi gương Trung quốc.

Vì thế để gỡ gạc Francis phải đến thăm các nước nhỏ bé lân cận là Myanmar và Bangladesh chẳng có liên quan gì đến việc rao tin mừng gì cả, để đọc diễn văn vọng về Ấn. Hay là các ông chủ Mỹ và tây phương đã giao việc bí mật khác nên phải xách gói ra đi?

Nếu Vatican và Francis thực tâm thương xót cho dân tị nạn Rohingya, tại sao lại không đưa họ sang định cư ở “xứ tự do và thánh thiện Vatican” nhỉ? Chứ cứ kêu gọi suông và đọc diễn văn thì ăn nhầm gì và ai làm chả được? Nhảm vô cùng.

2) Ai đứng đằng sau xúi dục và tài trợ cho nhóm thiểu số Muslims Rohingya nổi dậy đòi độc lập ở Rakhine? Làm mọi người nhớ đến ở những nơi có thực dân tây phương và Vatican nhúng tay vào trong quá khứ thì các nước ấy đều bị chia để trị như 3 kỳ của Việt Nam, Đông Timor, hay Rwanda.

3) Ta thấy thực dân tây phương luôn là bọn đạo đức giả, chuyên bán hàng dổm, nhân danh những giá trị nhân bản chung chung để mưu đồ những điều tăm tối cho quyền lợi của chúng không hề tiết lộ. Những mục tiêu ám muội này luôn được bộ máy tuyên truyền đồ sộ mang danh “truyền thông vô tư” tư bản chuẩn bị dư luận trước.

Trong khi ISIS đòi một xứ Muslim độc lập ở giữa Iraq và Syria thì bị các siêu cường quốc dập nát tơi tả và được gán danh hiệu “terrorists” thì bọn thực dân Âu Mỹ lại ủng hộ nhóm Muslims Rohingya ở Rakhine. Vì sao? Vì Myanmar nằm ở vị trí chiến lược có thể đâm vào mạn nam của Trung quốc như thực tế cho thấy qua Đệ nhị thế chiến; hoặc Myanmar vẫn còn nhiều tài nguyên chưa khai thác?

GH. Francis vốn nổi tiếng là một anh bốc đồng, ưa làm chuyện khác các GH. tiền nhiệm từ khi thay thế Benedict XVI; đã gây bao chuyện điều tiếng ở Vatican và các xứ đạo trên thế giới. Francis muốn trở thành là GH. đầu tiên viếng thăm thềm lục địa ĐNÁ, dù vẫn còn kém xa GH. John Paul II, nên đành nhận công tác khác được các ông chủ giao?

M.D.

Nguồn: tác giả gửi

Trang Thời Sự