Ernie Chambers đưa "Chúa" ra tòa

(bản tin của KETV channel 7)

http://sachhiem.net/THOISU_CT/ChuT/TinThoisu1.php

19 tháng 9, 2007

(bản tin đặc biệt của KETV channel 7 mới cập nhật lúc  12:04 pm ngày September 19, 2007)

LTS: Đơn kiện này tính đến nay, 22 tháng 9, 2017, đã được 10 năm. Nhân vừa qua có những vụ bão lớn và động đất do "Chúa" làm ra khắp nơi, bên cạnh những cuộc giết người hoàng loạt do "con của Chúa" gây ra, chúng tôi thấy cần phải đem thủ phạm ra tòa lần nữa. Tiếc rằng thiên hạ bận rộn cứu khổ, cứu nguy, không ai lo thụ lý bản án này. Nhưng mọi người cần lên tiếng cảnh giác và tố cáo gia đình Bị Cáo để đề phòng tai nạn khắp nơi. (SH)

Hình ảnh tiêu biểu thiên tai khắp nơi từ cuối tháng 8 đến tháng 9, 2017: Bão Harvey ở Texas - Bão Irma và bão Maria ở vùng Caibbean - Động đất ở Mexico...

 

Thượng nghị sĩ tiểu bang Nebraska, Ernie Chambers, muốn nói lên những vụ kiện phù phiếm.

OMAHA, Neb -- Thượng nghị sĩ tiểu bang Nebraska, Ernie Chambers đang khởi kiện "Chúa". Ông tuyên bố hôm Thứ Hai rằng đây là để chứng minh những vụ kiện phù phiếm.

Ông Chambers nói rằng các thượng nghị sĩ thỉnh thoảng đưa ra các dự luật cấm không cho nộp đơn kiện một vài loại vấn đề nào đó.  Ông nói điều chính yếu để ông chống đối là hiến pháp đã qui định là tòa án đã mở cửa cho tất cả mọi người.

"Như vậy bất cứ ai cũng có thể nộp đơn kiện bất kỳ người nào, ngay cả kiện Chúa." Ông Chamber nói như thế.

Ông Chambers nói ông nộp đơn này sau vụ kiện chống lại ông Tòa Jeffre Cheuvront thuộc Hạt Lancaster tại tòa án liên bang vào đầu tháng 9 năm nay.  Ông tòa này phân xử vụ án tấn công tình dục trong đó nguyên cáo muốn xử dụng từ "hiếp dâm" và nạn nhân trong lời khai của cô ta.

Vụ kiện của ông Chambers nộp đơn vào ngày thứ sáu ở Tòa Án Hạt Douglas trong tiểu bang Nebraska, nhằm xin án lệnh vĩnh viễn đòi Chúa phải ngưng tất cả các hoạt động gây hại cho loài người, va ngưng tạo ra các đe doạ khủng bố.

Vụ kiện này công nhận Chúa có đủ mọi thứ danh xưng, tước hiệu và chức vụ, và cũng nhìn nhận rằng bị cáo có mặt ở khắp mọi nơi.

Trong vụ kiện, ông Chambers nói "Nguyên cáo, mặc dù đã có những cố gắng hợp lý để tiếp xúc dàn xếp với bị cáo.  'Ra đây, ra đây, dù ông ở đâu' nhưng vẫn không được."

Đơn kiện cũng yêu cầu tòa án đặc miễn việc dàn xếp cá nhân cho trường hợp đặc biệt này. Nguyên cáo cho rằng, vì là "tòan trí, toàn năng" cho nên thật ra Ngài sẽ biết việc đó rồi.

Vụ kiện này tố cáo Chúa "đã tạo ra và còn tiếp tục tạo ra những mối đe dọa gây hại trầm trọng cho không biết bao nhiêu người, gồm cả những cử tri trong đơn vị của nguyên cáo nên nguyên cáo có nhiệm vụ phải trình bày sự kiện này."  Đơn kiện nói rằng Chúa đã gây ra " những vụ lụt lội ghê sợ, động đất khủng khiếp, bão tố ghê gớm, các cơn lốc dễ sợ, các bệnh dịch khốn khổ, các nạn đói khốc liệt, hạn hán khủng khiếp, chiến tranh diệt chủng, quái thai và những tai ách tương tự .

Đơn kiện cũng nói rằng Chúa đã gây ra "những thiên tai gây thiệt hại đưa đến những chết chóc, tàn phá ở khắp nơi, và khủng bố hàng triệu dân cư trên trái đất không chừa một ai kể cả những trẻ thơ vô tội, những người già yếu, những kẻ tàn tật, không chút thương xót."

Ông Chambers cũng nói thêm rằng "Chúa đã không tỏ ra chút tình thương, cũng không chút hối hận, ông tuyên bố rằng bị cáo sẽ cười" khi xảy ra tai ương.

Ông Chambers thỉnh cầu tòa cho ông một lời phán xét.  Ông nói, hay là tòa cũng có thể qui định một ngày phân xử càng sớm càng tốt để có một án lệnh vĩnh viễn ngăn cấm Chúa khỏi lao vào những hành động gây hại và việc tạo ra những mối đe dọa khủng bố như đã diễn tả trong đơn kiện.

(bản tin độc quyền của KETV channel 7, có Associcated Press đóng góp: www.ketv.com/news/14133442/detail.html)

Lý Thái lược dịch.

Nguồn: Ernie Chambers Files Suit Against God (http://www.kptm.com/Global/story.asp?S=7086874)

___________________

Xin đọc thêm:

Nebraska State Senator Sues God Over Natural Disasters:

http://www.foxnews.com/story/0,2933,297121,00.html

http://www.religionnewsblog.com/19382/ernie-chambers


Trang Thời Sự - Chính Trị