Chính Phủ Do Thái Vận Động Ra Luật Cấm Thuyết Giảng Về Chúa Giê-su Christ

Irene Blinks/ igettalk.com

http://sachhiem.net/SACHNGOAI/SH/SH62.php

23-Mar-2023

Dự luật này sẽ không những cấm bất kỳ cuộc truyền đạo nào, hoặc nói về Chúa Giêsu Kitô với một người không tin, mà còn cấm dụ dỗ nài nỉ để cải đao một người - hoặc trực tiếp, hoặc bằng kỹ thuật số, qua thư hoặc trực tuyến.

Hai thành viên của quốc hội Israel (Do Thái) đã vận động để ra một đạo luật cấm bất kỳ ai thuyết phục mọi người cải đạo hoặc thay đổi niềm tin tôn giáo của họ, bao gồm việc nói hoặc rao giảng về Phúc âm của Chúa Giê-su Christ và Cơ đốc giáo, đồng thời đề nghị án tù cho những người làm như vậy.

Dự luật được đề xuất có thể gây ra xung đột giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và hàng triệu Kitô hữu sống rải rác trên khắp thế giới và ở Hoa Kỳ, đồng minh lớn nhất của họ.

Cựu Đại sứ Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế Sam Brownback cảnh báo rằng dự luật được đề xuất là mối đe dọa lớn đối với tự do ngôn luận, nhân quyền và tự do tôn giáo.

Dự luật được đề xuất sẽ cấm mọi nỗ lực của những người có tín ngưỡng nhất định, bằng mọi cách, muốn thảo luận hoặc cố gắng thuyết phục những người có tín ngưỡng khác cân nhắc thay đổi niềm tin tôn giáo hiện tại của họ.

Theo luật đề xuất bởi Moshe Gafni và Yaakov Asher, các thành viên Knesset (quốc hội) Do Thái Chính thống cực đoan, hình phạt cho hành vi này sẽ là một năm tù nếu thực hiện bởi người lớn hoặc hai năm nếu thực hiện bởi người dưới 18 tuổi.

Dự luật này cũng sẽ áp dụng cho những người có cuộc trò chuyện với người Israel về tâm linh thuộc bất kỳ tôn giáo nào.

Ông Gafni được cho là nổi tiếng vì chống đối những người theo đạo Cơ đốc và là người đứng đầu Ủy ban Tài chính đầy quyền lực của Knesset, đồng thời là thành viên của Ủy ban Đối ngoại và Quốc phòng và Ủy ban Hỗn hợp về Ngân sách Quốc phòng.

Ông Asher đứng đầu Ủy ban Nội vụ và Bảo vệ Môi trường.

Ông Rosenberg cho rằng, dự luật này cho rằng sự giải thích của những người theo Chúa Giê-su về lý do tại sao họ tin rằng Chúa Giê-su vừa là Đấng cứu thế vừa là Đức Chúa Trời, với hy vọng rằng người Israel có thể cân nhắc đi theo Chúa Giê-su, là bất hợp pháp.

Ông Netanyahu và hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả, các thành viên trong Đảng Likud của ông luôn thể hiện rằng họ kiên quyết giữ gìn và bảo vệ nhà nước Do Thái với tư cách là một nền dân chủ tự do, ông nói thêm.

Theo các bài tường thuật, dự luật này sẽ không những cấm bất kỳ cuộc truyền đạo nào, hoặc nói về Chúa Giêsu Kitô với một người không tin, mà còn cấm dụ dỗ nài nỉ để cải đao một người - hoặc trực tiếp, hoặc bằng kỹ thuật số, qua thư hoặc trực tuyến.

Điều đó bao gồm việc sản xuất các video trực tuyến và xuất bản sách cũng như các tài liệu khác giải thích Phúc âm cho người Do Thái hoặc Hồi giáo ở Israel.

SH sưu tầm và dịch

Nguồn "Israeli Government Move To Ban Talking About Jesus Christ, Convincing One To Change Spirituality"; https://www.igettalk.com

Trang Thời Sự