Tại Sao TT Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu Phải Chết

Trong Chính Biến Ngày 1 Tháng 11 Năm 1963

Phạm U.B.

https://sachhiem.net/PNNHAN/TaiSaoNDD_NDNchet.php

29-Oct-2023

Giả thử Tổng Thống Ngô Đình diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu vì một lý do gì trốn thoát được, thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ bị chia cắt làm hai thành phần và một cuộc nội chiến xẩy ra giữa hai phe ủng hộ đảo chính và phe chống đảo chính đánh lẫn nhau trong khi tình hình quân sự ngày càng tồi tệ


Năm 1963 của thế kỷ hai mươi là một năm biến động nhất trong lịch sử tồn tại của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam cho tới khi thống nhất Bắc Nam năm 1975.

Trong bài viết này chúng tôi dùng những chức danh của những nhân vật liên quan trong thời gian đó, do đó sẽ không có những ngoại lệ thí dụ: Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Tổng Thống Kennedy, Giáo Hoàng John XXIII, Giáo Hoàng Paul V, Bài viết này dựa trên những sự kiện xác thực xẩy ra vào thời gian đó, là   những yếu tố khách quan phân tích về cái chết của hai người quyền lực nhất dưới chế độ Đệ Nhất Cộng Hòa của miền Nam Việt Nam trong suốt 9 năm từ 1954 đến 1963.

Đầu năm 1963 xẩy ra trận  đánh Âp Bắc, trận đánh này đã bộc  lộ những yếu kém của những sĩ quan cao cấp của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Họ là những người được Tổng Thống Ngô Đình Diệm và người em Cố Vấn Ngô Đình Nhu đề bạt giữ những chức vụ cao cấp chỉ huy quân đội chỉ dựa theo lòng trung thành theo tiêu chuẩn ba chữ Đ - Đạo Ca-tô La mã, Đảng viên đảng Cần Lao, và Địa phương, tức người vùng Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên... chứ không phải do năng lực của họ. (1)

Dư âm trận đánh này chưa chấm dứt, tới tháng 5 năm 1963 xẩy ra biến cố chính quyền đàn áp Phật giáo ở Huế gây ra những cái chết của những Phật tử.  Nguyên do chỉ vì tham vọng của Tổng giám mục Huế Ngô Đình Thục muốn được Giáo Hoàng John XXIII phong lên chức Hồng Y đối trọng với Tổng Giám mục Trịnh Như Khuê ở miền Bắc, khi Vatican muốn có một Hồng y ở Việt Nam. Nên biết là miền Bắc có số tín đồ Gia tô La mã nhiều hơn miền Nam. Biến cố này khởi phát từ cố đô Huế, nơi Phật giáo đã ăn sâu vào tâm linh người dân Việt ở đây qua bao đời vua chúa nhà Nguyễn.

Từ Huế, sự chống đối chính quyền đã lan tỏa khắp miền nam Việt Nam, không chỉ Phật tử mà hầu như tất cả các thành phần khác của xã hội miền Nam đều hưởng ứng, tham gia. Một trong những thành phần hăng hái nhất phải kể đến là sinh viên và học sinh trung học. Chính quyền Tổng Thống Ngô Đình Diệm thay vì giải quyết vụ việc ôn hòa, lẽ ra phải trừng phạt, dù là tượng trưng, những kẻ gây ra những cái chết của Phật tử, đàng này lại đàn áp khốc liệt hơn. Chính quyền vu cho vụ này là cộng sản gây ra. Nhưng với những hình ảnh, bằng chứng xác thực của các phóng viên ngoại quốc, hồi ký của các bác sĩ Tây Đức đang dạy tại đại học Y khoa Huế đã cho thấy vụ việc này do chính quyền gây ra.

Chính quyền Tổng Thống Ngô Đình Diệm lại cứ tiếp tục  đàn áp khốc liệt dẫn đến sự tự thiêu của Thưọng Tọa Thich Quảng  Đức đòi tự do bình đẳng về tôn giáo ngày 11 tháng 6 năm 1963. Việc này gây chấn động dư luận Hoa Kỳ và dư luận thế giới cho đến nỗi Hoa Kỳ  cũng phải yêu cầu chính quyền Tổng Thống Ngô Đình Diệm phải giải quyết vấn đề Phật giáo một cách công bằng. Tuy nhiên, chính quyền Tổng Thống Ngô Đình Diệm bỏ ngoài tai dư luận Hoa Kỳ và dư luận thế giới. Đến đêm 20 tháng 8 năm 1963 chính quyền nhà Ngô dùng các đơn vị quân đội đặc biệt được Hoa Kỳ huấn luyện, trả lương và trang bị vũ khí, hốt hết các vị tăng ni Phật giáo, sinh viên học sinh cùng các thành phần khác đang tranh đấu cho tự do và bình đẳng tôn giáo vào giam cầm.

Vì việc này, Hoa Kỳ chẳng đặng đừng phải tuyên bố cắt đứt viện trợ cho các đơn vị đặc biệt, đồng thời, có một số tướng lãnh của quân đội Việt Nam Cộng Hòa nói với phóng viên đài VOA (tiếng nói Hoa Kỳ phần phát thanh tiếng Việt) là quân đội không dính dáng đến vụ việc tấn công chùa chiền. Từ sau ngày này, miền Nam Việt Nam như một núi lửa âm ỷ không biết bùng nổ lúc nào với vô số vụ bắt giữ và tin đồn đảo chính.

Lúc 1 giờ 20 trưa ngày 1 tháng 11 năm 1963, cuộc chính biến kết thúc chính quyền Ngô Đình Diệm. Trưa ngày 2 tháng 11 năm 1963, Hội đồng Quân Nhân Cách Mạng do Trung tướng Dương văn Minh làm chủ tịch tuyên bố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu đã tự tử sau khi được một phái đoàn do trung tướng Mai hữu Xuân cầm đầu với thiếu tá Dương hiếu Nghĩa, đại úy Nguyễn văn Nhung, thiếu tá Phan hòa Hiệp... cử đi đón. Tuy nhiên hình ảnh thi thể của Tổng thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu bị trói quặt tay sau lưng nằm trên sàn xe thiết vận xa M113 qua các bức ảnh được công bố sau đó cho thấy hai nhân vật này đã bị giết chứ không phải tự tử.

Cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô dình Nhu gây ra rất nhiều tranh cãi giữa hai phe ủng hộ và chống đối chế độ Ngô Đình Diệm cho tới tận ngày nay [2023, sáu mươi năm đã trôi qua trong dòng sử Việt].

Trong phạm vi bài phân tích này, người viết không tranh luận về cái chết của Tổng Thống Ngô Đình diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu. Người viết chỉ đưa ra những lý do, nguyên nhân khiến người Mỹ phải thanh toán Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu thay vì cho họ được sống lưu vong như họ đã làm với Tổng Thống Lý thừa Vãn của Đại Hàn Dân Quốc vào năm 1960.

Nguyên nhân thứ nhất làm người Mỹ thanh toán Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu vì họ sợ để hai ông này sống trong khi tình hình chưa được rõ ràng, khi phe đảo chính chưa nắm được toàn thể quân đội. Họ mới kiểm soát được Quân Đoàn III, Bộ Tư Lệnh Quân Đoàn IV, Sư Đoàn 5, 7 cùng một số đơn vị thủy quân lục chiến, không quân còn Quân Đoàn I do tướng Đỗ cao Trí và Quân Đoàn II do tướng Nguyễn Khánh chỉ huy không có thái độ rõ ràng cho đến ngày 2 tháng 11 năm 1963. Riêng sư đoàn 9 bộ binh do đại tá Bùi Dzinh chỉ huy không sao về cứu giá được, vì phe đảo chính đã đưa hết phà qua bên mé sông phía họ kiểm soát.

Giả thử Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu vì một lý do gì trốn thoát được, thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa sẽ bị chia cắt làm hai thành phần và một cuộc  nội chiến xẩy ra giữa hai phe ủng hộ đảo chính và phe chống đảo chính đánh lẫn nhau trong khi tình hình quân sự ngày càng tồi tệ. Tình thế này đặt Hoa Kỳ vào tình trạng rất khó xử. Nếu Mỹ ủng hộ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, phe đảo chính vì sự sống còn bắt buộc phải cộng tác với lực lượng Mặt Trận Giải Phóng (phe cộng sản), cán cân quân sự lập tức thay đổi rõ rệt. Uy tín của nước Mỹ sẽ xuống thấp vì đã ủng hộ một chế độ độc tài đàn áp tự do bình đẳng tôn giáo, nhất là mới vừa thất bại tại Vịnh Con Heo ở Cuba. Phe cộng sản sẽ như lên như diều. Và người Mỹ phải bắt buộc rời khỏi Việt Nam một cách nhục nhã và nhanh chóng có lẽ chỉ trong vòng ít ngàyNgược lại nếu Mỹ ủng hộ phe đảo chinh, Tổng Thống Ngô dình Diệm lấy thế là tổng thống hợp pháp của Việt Nam Cộng Hòa yêu cầu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đem quân vào giúp dẹp nội loạn và đuổi Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam. Nếu điều này xẩy ra, kết quả nước Mỹ cũng sẽ nhục nhã cuốn gói khỏi miền Nam Việt Nam sau khi đã bỏ quá nhiều tiền của đầu tư cho một quân cờ  mà họ tin tưởng vào sự trung thành của quân cờ này đối với họ mà chưa lường đến có một ngày quân cờ phản lại họ gây ra điều tồi tệ này. Nói cho cùng với tình hình miền Nam năm 1963 khi xẩy ra nội chiến giữa các đơn vị quân đội Việt Nam Cộng Hòa nước Mỹ sẽ thua trắng tay dù họ ủng hộ các đơn vị phe đảo chính hay chống đảo chính.

Biểu tình ủng hộ tướng lãnh đảo chánh; đòi xử tử hai ông Diệm Nhu. Nguồn: Douglas Pike Photograph Collection – Vietnam Center and Archive

Tình hình nội bộ của phe đảo chính cũng không có sự gắn kết chắc chắn cho nên phe đảo chinh rất sợ những sự việc thê thảm xẩy ra cho gia đình họ như hậu quả cuộc đảo chính trước đây, ngày 11-11-1960. Một ví dụ điển hình là gia đình đại úy Phan lạc Tuyên bị tan nát thê thảm nhất, còn các gia đình các sĩ quan khác tham gia cũng đều bị những số phận tương tự, tuy có ít bi thảm hơn. Các tướng lĩnh, sĩ quan tham gia phe đảo chính không muốn điều này xẩy ra với gia đình họ. Tất cả bọn họ chắc hẳn đều biết quá rõ ràng về sự bất tín, tàn nhẫn của chính quyền Ngô Đình Diệm như chặt đầu tướng Lê Quang Vinh (Ba Cụt) của giáo phái Hòa Hảo sau khi nhờ Nguyễn ngọc Thơ thông qua người cậu của Ba Cụt để thương thảo về hợp tác. Người viết muốn nói tới cái tàn nhẫn đối với tướng Ba Cụt là khi ông này yêu cầu được xử bắn. Trên nguyên tắc Ba Cụt lúc đó là trung tá của quân đội của chính quyền Quốc Gia Việt Nam  có thành tích đánh cả Pháp lẫn Cộng sản, nhưng vẫn bị Ngô Đình Diệm cho chém đầu và thủ tiêu xác luôn rất thương tâm. Ngô Đình Diệm nhượng bộ phe đảo chánh 11-11-1960 khi lên đài phát thanh tuyên bố giải tán chính phủ trao quyền cho phe đảo chánh, để rồi sau đó lật lọng khi được các "con nuôi" đem quân về cứu giá, và bỏ tù vợ con những sĩ quan theo phe đảo chánh gây ra nhiều trường hợp bi thảm như nói ở trên.  

Sự bất tín cùa chính quyền Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu lên cao độ khi bắt nhốt các tăng ni phật tử, sinh viên học sinh từ tháng 8 năm 1963 sau khi lập ra Ủy Ban Liên Bộ để phối hợp với Ủy Ban Liên Phái của Phật giáo để giải quyết 5 nguyện vọng của Phật giáo, nhưng cuối cùng chỉ là tấn công chùa chiền bắt giam tăng ni, phật tử, sinh viên học sinh mà phần lớn những sinh viên học sinh này đều có thân nhân là những sĩ quan, quân nhân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa.

Thông tin về các em bé gia đình phật tử Huế chết vì chất nổ của trung úy Mỹ Scott như tiến sĩ CETA* Cao Thế Dung viết cũng là bịa đặt của truyền thông Mỹ. (2)

Các tài liệu được giải mật gần đây cho biết giáo hoàng John XXIII đã đảo ngược chinh sách của người tiền nhiệm Giáo Hoàng Pius XII là thay vì chống Cộng Sản quyết liệt lại làm thân hợp tác với Cộng Sản cho nên chúng ta không nên lấy làm lạ là Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã khoe được chủ tịch Hồ Chí Minh tặng một cành đào vào dịp tết Quý Mão 1963 để thương thảo hợp tác thống nhất Việt Nam theo đúng đức VÂNG LỜI đối với Thánh Cha John XXIII (3). Việc làm này đã được thể hiện qua những cuộc họp giữa cố vấn Ngô Đình Nhu và ủy viên bộ chính trị Phạm Hùng đại diện cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.  Chính vì việc này cũng là một nguyên nhân sâu xa khiến Mỹ không thể để Tổng Thống Ngô Đình Diệm sống lưu vong được, vì quá nguy hiểm cho chính sách của Mỹ vào thời điểm đó khi chưa làm thân với Trung cộng như họ đã làm những năm sau đó.

Chính quyền Mỹ nghĩ rằng họ đã bỏ ra tiền của, công sức để nặn ra chế độ Ngô Đình Diệm. Nhưng quân cờ Ngô Đình Diệm quá tệ cho nên chẳng những không hoàn thành được nhiệm vu lại đang bị nguy cơ bị miền Bắc xóa sổ. Trong tình thế nguy nan này lại  bị Vatican hớt tay trên ra lệnh cho chế độ Ngô Đình Diệm phải thương thảo với miền Bắc để thống nhất Việt Nam.

Ngô Đình Diệm hôn nhẫn Hồng Y Agagianian trong dịp Đại hội Thánh Mẫu tháng 2 năm 1959, (dâng nước Việt Nam cho Đức Mẹ, Vatican)

Những ngụy biện là Tổng Thống Ngô đìmh Diệm bị giết vì không chịu cho quân Mỹ vào miền Nam Việt Nam là sai sự thật. Tài liệu giải mật đã cho biết bộ trưởng phụ tá quốc phòng Nguyễn Đình Thuần  lúc ấy đã yêu cầu Mỹ viện trợ ngoài số vũ khí như chiến đấu cơ AD6, thiết vận xa M113... còn yêu cầu  gửi 1 sư đoàn bộ binh Trung Hoa dân quôc của chính phủ Tưởng giới Thạch vào miền Nam để tác chiến chống quân du kích cộng sản giúp quân đội Việt Nam Cộng Hòa. (4)

Để kết luận bài khảo cứu này, người viết cho rằng Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu phải bị chết vì làm theo đức vâng lời theo lệnh của giáo hoàng của đạo Ca-tô La-mã ở Vatican, vì khi đó Vatican đang cần ve vãn cầu thân với chính quyền Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chống lại chính sách của  nước Mỹ vào thời điểm đó. Ông Diệm đã không hiểu câu nói của người Mỹ WHO PAY WHO COMMAND dù ông ta đã sống tại một số tu viện của Ca-tô La-mã ở tiểu bang Missouri trước khi được Mỹ đưa về lật đổ quốc trưởng Bảo Đại từ năm 1954.  

Cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu âu cũng là một chứng minh của định luật nhân quả, là nhận lãnh một cái chết thê thảm sau khi đã gây ra quá nhiều sự phản bội, sự tàn ác trong suốt thời gian nắm quyền cai trị miền Nam Việt Nam.

Cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu đã ảnh hưởng rất nhiều đến Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu của nền Đệ Nhị Cộng Hòa. Vì sợ bị chung số phận như người tiền nhiệm của Đệ Nhất Cộng Hòa nếu không vâng lời MỸ, nên Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu đã ra lệnh cho không quân Việt Nam Cộng Hòa phải hủy bỏ những phi vụ xuất kích đánh đuổi Trung cộng ra khỏi quần đảo Hoàng Sa năm 1974. Oan nghiệt thay, trước khi quyết định tệ hại này, Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đã nhận được lời thề tử chiến của các phi công F5 của quân lực Việt Nam Cộng  thà chết nhất định không để mật một tấc đất vào tay kẻ thù.

 

California, ngày 1 tháng 11 năm 2023

PHẠM U.B.

______________

Đọc thêm:

- Cuộc Thương Lượng Bí Mật Giữa Giáo Hoàng Và Cộng Sản Miền Bắc Việt Nam AVRO MANHATTAN / Phạm U.B.

______________

Chú thích

* CETA = Comprehensive Employment and Training Act (Đạo luật toàn diện về việc làm và đào tạo, Dự luật được giới thiệu là S. 1559, do Quốc hội Hoa Kỳ ban hành và được Tổng thống Richard Nixon ký thành luật vào ngày 28 tháng 12 năm 1973 để đào tạo công nhân và cung cấp việc làm cho họ trong khu vực dịch vụ công. Chương trình cung cấp việc làm cho những người có thu nhập thấp và những người thất nghiệp dài hạn cũng như việc làm mùa hè cho học sinh trung học có thu nhập thấp. Việc làm toàn thời gian được cung cấp trong thời gian từ 12 đến 24 tháng trong các cơ quan công cộng hoặc tổ chức tư nhân phi lợi nhuận.) "Tiến sĩ CETA" được dùng như mai mỉa về giá trị thật của chức danh mà ông Cao Thế Dung khoe.

(1) Đảng Cần Lao Nhân Vị Và Các Tổ Chức Ngoại Vi (Trần Văn Đôn)

(2) Thế Nào Là Viết Sử Trung Thực, Khách Quan? (Nguyễn Mạnh Quang)

(3) Chương 21: Giao Dịch Bí Mật Giữa Giáo Hoàng và Cộng Sản Bắc Việt (Avro Manhattan, Why Did We Go, Chapter 21)

(4) Tổng thống Diệm và quân đội Mỹ (Ngô Đắc Triết)

 

 

 

Trang Lịch Sử