Về câu hỏi của ông Nguyễn Hữu Ba Trần Quang Diệu https://sachhiem.net/LICHSU/TR/TQD21.php Bài dẫn: - Một câu hỏi chung cho những con chiên của Chúa (Nguyễn Hữu Ba) https://sachhiem.net/TONGIAO/tgN/NguyenHBa06.php From: Tran Quang Dieu Kính thưa công luận, Tôi xin phép được chia sẻ: Ở đây, có điều gì mà ông Nguyễn Hữu Ba "phịa chuyện" để "công kích" đạo "Công giáo" không? Theo tôi, câu trả lời là không. Điều không thể chối cãi được với lịch sử: Nếu những ông/bà như Trong Luu, Le Hang Ca Si, LyLeTran 63, Nguyễn Hữu Ba, Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang, Cửu Long Lê Trọng Văn, Ngô Triệu Lịch, Nguyễn Văn Thọ, Nguyễn Xuân Thọ, Hoa Bình, Nguyễn Sâm, Trần Tiên Long, Giác Hạnh, Phạm Hoàng Vương, Bảo Quốc Kiếm, HoangThucan, Trần Quang Diệu, Charlie Nguyễn, Hoàng Anh Tuấn, Linh mục Nguyễn Thanh Sơn v.v... phải nói là còn vô số, mà nếu không may "Chúa sáng tạo" ra nhằm thời ký "đen tối" khi Ki tô giáo nắm toàn quyền sinh sát trong tay thì? Đám người kia, trong đó có tôi, chắc chắn sẽ bị những "sứ thần" của giáo triều Vatican chặt tay, kéo lưỡi ra ngoài ngay lập tức bằng vào như một trong số những hình cụ tra tấn man rợ mà ngày nay người ta đã trưng bày thành Viện Bảo Tàng tại Hoa Kỳ mà ông Nguyễn Hữu Ba đã đề cập tới. Đến chuyện có hàng mấy chục "Đức Thánh Cha", "không thể sai lầm", là người "đại diện cho Chúa ở dưới trần",... mà lôi thôi quá cỡ như ông Nguyễn Hữu Ba muốn nói đến? Vâng, như ông Nguyễn và tôi, cùng nhiều người khác đều biết được qua các chứng tích của lịch sử là có những "đức thánh cha" còn lôi thôi, be bét về nhục dục xác thịt đến độ loạn luân với chính em gái, thậm chí lấy ngay con gái ruột của mình và đẻ ra con như Giáo hoàng Alexander VI. Từ vị trí là người Việt Nam, chúng tôi muốn dẫn nêu như thế là để làm gì? Không gì khác hơn là nhắc nhở, cảnh cáo những cung cách mang tâm cảnh là phải "làm theo đức vâng lời" một cách nhục nhã. Hơn thế nữa, những đứa con của đất nước con Rồng cháu Tiên không thể cuồng tín, u mê để phải quy lụy ngoại bang mà phản lại sỉ diện của giống nòi và quê hương dân tộc như kinh nghiệm đã cho thấy là những con chiên Việt Nam trước đây phủ nhận vai trò và quyền hạn của một ông vua xứ Việt để chỉ tôn thờ "một ông vua duy nhất, đó là Giáo hoàng ở Vatican". Thế giới đương đại không còn là "thời đại ngu si bắt đầu từ..." những điều gì để có thiểu số những người con nơi xứ Việt đan tâm phản lại sỉ diện và các quyền lợi của Dân Tộc mình? Những câu tuyên bố như "Thà mất nước chứ không thà mất Chúa" của Linh mục Hoàng Quỳnh, cho đến chuyện "Cám Ơn Thực Dân Pháp!" của ông con chiên Vũ Linh Châu v.v... đều là bằng chứng mang ý nghĩa Việt gian phản quốc trước mọi thời đại thăng trầm và tồn vong của lịch sử. Trần Quang Diệu
|