|
Tập Cận Bình: Giáo Dục Là Thánh Đường, Không Phải Để Kinh Doanh Đạo Sĩ Việt Râu http://sachhiem.net/LICHSU/FB/FBDaoSiVietRau.php Việc quét sạch những kẻ "kinh doanh trên đầu trẻ em" là sự trở về với đạo lý phương Đông thuần khiết, nơi giáo dục là trách nhiệm cao cả của Nhà nước để phụng sự nhân dân, không phải để làm giàu cho cá nhân.
Giữa một thế giới đang cuồng dại vì đồng tiền, nơi mọi giá trị thiêng liêng đều bị đem ra cân đong đo đếm bằng lợi nhuận, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên bố đanh thép: "Giáo dục không thể là kinh doanh!" Theo đó, lập trường Trung Quốc đưa ra rất rõ: Cấm tất cả các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh giáo dục, cấm kiếm lợi từ trẻ em từ 6 -15 tuổi. Đây không chỉ là một sắc lệnh hành chính, đó là bản tuyên ngôn bảo vệ linh hồn của một quốc gia vĩ đại. 1. Con rồng Trung Hoa và lập trường đanh thép: Không cho Tư bản thò vòi vào giáo dục Hãy tỉnh táo để nhận ra rằng: Bản chất của tư bản là tham lam và ích kỷ. Khi chúng ta để giáo dục rơi vào tay những gã buôn, trẻ em không còn là "mầm non" mà trở thành "khách hàng", tri thức không còn là "ánh sáng" mà trở thành "món hàng". Không cần nhìn đâu xa, ở ngay Việt Nam ta thôi. Hệ thống các trường Tư thục, trường Quốc tế ... bằng các thủ thuật tinh vi, chúng say sưa nói về giá trị ảo, cố tạo ra những cuộc đua học thuật phù phiếm để ép buộc cha mẹ phải dốc cạn đồng tiền mồ hôi nước mắt vào các trung tâm dạy thêm, trường tư đắt đỏ. Một quốc gia giao quyền kiểm soát giáo dục cho tư bản chính là giao nộp quyền dẫn dắt tư tưởng và đạo đức của thế hệ mai sau cho những kẻ chỉ biết đến lợi nhuận. Đó là tự sát! Hãy nhìn sang bi kịch của Hàn Quốc mà xem. Bài học đắng ngắt từ sự sùng bái Tây học và tư nhân hóa giáo dục mù quáng là quá đắt. Học giả Park Seok-hong đã phải thốt lên trong đớn đau khi thấy đất nước mình đang biến thành một "vương quốc đầy súc vật". - Người trẻ chửi người già trong tàu điện ngầm, những đứa trẻ tìm đến cái chết khỏi bị bắt nạt ở trường học. Chúng ta đã xây dựng được nền kinh tế mạnh mẽ, nhưng đạo đức của dân tộc đang trên bờ vực của sự sụp đổ. Khi giáo dục chỉ dạy cách "thắng bằng mọi giá" theo kiểu Tây phương thực dụng, người ta tạo ra những thế hệ trẻ không còn biết đến lễ nghĩa. Hàn Quốc có kinh tế mạnh, có công nghệ cao, nhưng đạo đức dân tộc đang đứng trên bờ vực thẳm. Đó là cái giá phải trả khi biến trường học thành công xưởng sản xuất những cỗ máy vô cảm. 2. Tầm vóc Tập Cận Bình: Hồi sinh bản sắc Trung Hoa Quyết định cấm kinh doanh giáo dục từ 6 đến 15 tuổi là minh chứng cho cái "Tầm" của một nhà lãnh đạo nhìn xa trông rộng, một người dám đặt giá trị con người lên trên giá trị đồng tiền. Ông Tập hiểu rằng, sức mạnh của Trung Quốc không chỉ nằm ở tên lửa hay GDP, mà nằm ở sức mạnh nội sinh của văn hóa Nho giáo. "Tiên học lễ, hậu học văn" phải là nền tảng tối thượng. Việc quét sạch những kẻ "kinh doanh trên đầu trẻ em" là sự trở về với đạo lý phương Đông thuần khiết, nơi giáo dục là trách nhiệm cao cả của Nhà nước để phụng sự nhân dân, không phải để làm giàu cho cá nhân. Đây là hành động dọn sạch cỏ rác để những hạt giống tinh hoa của dân tộc được lớn lên trong sự công bằng, đạo đức và lòng tự tôn dân tộc, chứ không phải trong sự lệch lạc của chủ nghĩa thực dụng phương Tây. Thay lời kết, các bạn nên nhớ rằng một quốc gia vĩ đại là quốc gia biết giữ gìn sự trong sáng cho môi trường học tập. Chủ tịch Tập Cận Bình đã chọn một con đường đầy bản lĩnh: Tuyên chiến với tư bản để cứu lấy thế hệ tương lai. Giáo dục Trung Quốc từ nay sẽ không còn là "mỏ vàng" cho những kẻ đầu cơ, mà sẽ trở về đúng vị thế là thánh đường bồi đắp nhân cách và tinh hoa cho dân tộc Trung Hoa trường tồn.
_____________ Đạo sĩ Việt râu Tại sao phương Tây, đặc biệt là giới tinh hoa Hoa Kỳ, lại đang "ngồi trên đống lửa" trước những cải cách của ông Tập Cận Bình? Và điều gì sẽ xảy đến nếu như Việt Nam ta cũng học theo sách lược đó? Xin thưa, đám diều hâu tư bản sẽ mất đi công cụ "tẩy não". Bao lâu nay Tư bản phương Tây luôn dùng giáo dục tư nhân và các quỹ học bổng NGOs để gieo rắc tư tưởng cá nhân chủ nghĩa, xóa nhòa bản sắc dân tộc. Khi Trung Quốc đóng cửa trường tư, họ đã cắt đứt vòi bạch tuộc của "quyền lực mềm" Mỹ. Sự ổn định đáng kinh ngạc: Trong khi giới trẻ phương Tây đang bị cuốn vào các cuộc khủng hoảng danh tính và lối sống hưởng thụ, thế hệ mới của Trung Quốc đang được rèn luyện trong một hệ thống kỷ luật, yêu nước và trọng đạo đức. Tây phương lo sợ rằng trong vài thập kỷ tới, họ sẽ phải đối đầu với một đội ngũ trí thức Trung Quốc không chỉ giỏi công nghệ (STEM) mà còn có lòng trung thành tuyệt đối với quốc gia. Nếu Trung Quốc thành công trong việc tạo ra một xã hội thịnh vượng mà không cần đến sự tư nhân hóa giáo dục, mô hình "Dân chủ phương Tây" sẽ mất đi tính chính danh trên toàn cầu. Đó là lý do họ không ngừng công kích các chính sách này là "đàn áp tự do". Nam Đụng Cách nhanh và hiệu quả nhất để phá vỡ khối đại đoàn kết là đẩy mạnh cá nhân chủ nghĩa, mạnh ai nấy sống, cơm ai nấy ăn. Cứ nhìn các doanh nghiệp FDI rất không thích tuyển lao động vùng Thanh - Nghệ - Tĩnh vì họ rất đoàn kết, sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân để bảo vệ đồng nghiệp, đồng hương. Nguyễn Thắng Nam Đụng vde nay lại khác rồi b. Cái này chưa thể nhận xét đc Nam Đụng Không khác đâu bạn. Chủ nghĩa tư bản nó sợ nhất là việc giai cấp làm thuê cho nó đoàn kết với nhau, vì khi đoàn kết thì sức mạnh sẽ vượt trội và chúng sẽ phải nhượng bộ. Thế nên ngay trong XH nó đã đề cao chủ nghĩa cá nhân, mạnh ai nấy sống, con người sống lạnh nhạt với nhau, ruột thịt nếu khác về quan điểm chính trị cũng sẵn sàng quay lưng lại với nhau. Như XH Mỉ nếu bố ủng hộ CH, con lại theo DC thì chắc chắn tình cảm bố con sẽ có vấn đề. Hay như XH Nhật, chạy theo lối sống chủ nghĩa cá nhân nên con cái bỏ lơ cha mẹ, hàng xóm gần như không quan hệ với nhau, XH mất đi sự tương tác nên liên kết lỏng lẻo từ đí đánh mất sức mạnh quần chúng. Tư duy sâu sẽ thấy rõ điều này. Nguyễn Thắng Nam Đụng việc đoàn kết bảo vệ nhau m ủng hộ. Nhưng nếu bảo vệ bất chấp ko biết đúng sai thì cần phải xem lại. Nam Đụng Cái bất chấp đúng sai không bàn tới. Nhưng nếu ông đi làm thấy đồng nghiệp bị chèn ép ông dám lên tiếng cho họ ko? Hay ông cúi đầu lo thân mình thôi? Chổi BA Trường Nam Đụng m đồng ý quan điểm này, khi đối tác Nhật qua mình m có nói chuyện xã giao, có cảm giác họ ngưỡng mộ mqh gia đình/làng xóm bên m. Họ bảo cứ làm rồi về sống riêng rẻ cá thể k quan hệ nhiều Quy Ngo Mau Đạo sĩ Việt râu mong rằng vn sẽ như thế Đức Phước Quá chính xác. Vn trước sau gì cũng sẽ được như vậy Mạc Duy Huyên Đạo sĩ Việt râu mong bác Tô sẽ có quyết định sách như vậy. Thấy nhiều tín hiệu vui như miễn học phia..dùng chung 1 bộ sách giáo khoa Tống Điều Quá chuẩn luôn cũng vì những sai lầm này mà đạo đức xh đang trong tình trạng báo động như bạo lực học đường rồi tình trạng vi phạm pháp luật của vị thành niên có xu hướng tăng lên Phu Truongtan Đạo sĩ Việt râu với tiềm lực kinh tế khoa học phát triển như vũ bảo của trung quốc hiên tai thì họ mở lối di riêng theo kiểu một trung quốc rất giễ dàng thuận lơi Bình An ->Đạo sĩ Việt râu nghe sai sai thế nào ad ạ sao con ông ấy lại học trường tây và tư nhỉ
Nguyễn Thắng Bình An kể cả con họ có học bên tây thì đó cũng là bt. Muốn chống lại 1 cái j thì trc tiên phải am hiểu về nó. Mà muốn hiểu nó thì phải ăn ngủ cùng nó chứ ko tự nhiên mà có thể chống đc. Bạn có biết tư bản nó có hẳn đội ngũ nghiên cứu về chủ nghĩa Mác k? Tại sao chắc bạn hiểu Bình An Nguyễn Thắng thì không cho tư bản tham gia giáo dục thì dân gần làm sao được mà hiểu Nguyễn Thắng Bình An giáo dục là dạy dỗ, là định hướng, tại sao lại phải cho tư bản làm? Nhà bạn nghèo hơn thằng hành xóm, nhưng bản đẻ con ra có mời thằng hàng xóm dạy hộ k? Ha Thanh Sang Nguyễn Thắng gọi là trải sự đời. Anh Un cũng từng du học phương tây đó....giờ thấy nước anh ấy ntn rồi Đạo sĩ Việt râu Trung Quốc không chỉ cấm kinh doanh giáo dục, họ đang lấp đầy khoảng trống đó bằng những giá trị vĩnh cửu của tổ tiên. Các môn học mới và giáo trình cải cách từ năm 2024 - 2026 đang tập trung vào: - Tư tưởng Tập Cận Bình & Đạo đức Pháp luật: Đây không chỉ là chính trị, mà là sự lồng ghép các chuẩn mực đạo đức Nho giáo vào đời sống hiện đại. Học sinh được dạy về "Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín" thông qua các bài học về trách nhiệm với gia đình và xã hội. - Hồi sinh kinh điển: Việc đọc và hiểu các tác phẩm của Khổng Tử, Mạnh Tử đang trở lại mạnh mẽ trong chương trình phổ thông. Mục tiêu là tạo ra những "Quân tử" thời đại mới: có trí tuệ của nhà khoa học nhưng có tâm hồn của một nho sĩ. - Giáo dục thể chất và tâm hồn: Thay vì nhồi nhét thi cử, học sinh hiện nay bắt buộc phải có ít nhất 2 giờ hoạt động thể chất mỗi ngày và các giờ học về sức khỏe tâm thần, nhằm tránh lặp lại bi kịch "người máy học tập" như ở Hàn Quốc. Tiến Dương Đạo sĩ Việt râu đúng là pháp sư trung hoa thần thánh, đồng bộ mượt vl Anh Phuong Nguyen Giáo dục XHCN là như vậy nhưng do những thằng đi Tây học về NHẠ, SƠN... làm lãnh đạo Bộ GD chúng đã là công cụ tay sai cho Mỹ và phương Tây phá nát đánh sập nền giáo dục XHCN tốt đẹp núp bóng cải cách. Nguyễn Trường Sa Nhất trí với cs này của ông TCB. Hy vọng VN ta cũng sớm ra chính sách này. CNXH, CNCS là chân ái. Chỉ có cộng sản mới mang lại cho người dân tự do, bình đẳng và bác ái thực sự. Thuan Vu Nguyễn Trường Sa Đúng vậy. Dù có thế nào đi chăng nữa , thì CNCS vẫn là đích đến của xã hội loài người Nguyễn Trường Sa Thuan Vu Có lẽ, khi AI là phổ thông, năng suất sản xuất tăng vọt, sẽ là lúc “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”. Tea Anh Nguyễn Trường Sa ko có đâu. Vấn đề vẫn là lợi ích. Khi ông có đủ thứ thì ông có chịu để nó tuột mất ko? Nguyễn Trường Sa Tea Anh Nếu kệ siêu thị đầy hàng miễn phí, bác lấy bao nhiêu cũng được thì bác có cố lấy thật nhiều mang về nhà mình không!? Hà Hà Nguyễn Trường Sa tôi chỉ là thường dân nhưng cũng ko thích tư duy làm theo năng lực hưởng theo như cầu đâu Nguyễn Trường Sa Hà Hà Vấn đề nó tự đến, ko vì mình thích hay ko. Khanh Ngo Quoc Bài viết thực sự hay! Đúng như bài viết thì Chủ Tịch Tập Cẩn Bình thực sự là người nhìn xa trông rộng và thực sự là người yêu nước! Mong các lãnh đạo Việt Nam cũng vậy Thao Bui Huu Vậy những ưu điểm nhược điểm này sao không làm rõ cái được cái mất mà vẫn lao vào việt nam một thời hô hào cải cách về cách dạy và học theo đường lối của phương Tây vậy cái được cái nào mất đã quá rõ sao không học những cái tinh hoa nói về văn hoá hội nhập cần phải làm rõ cu thể cần đưa vào học các môn tự nhiên như toán học sinh học hoá học lý học còn về lịch sử và địa lý của việt nam phải giữ nguyên bản sắc dân tộc và địa lý đất đai của dân tộc Khue Tran Thao Bui Huu câu này cụ hỏi anh Nhạ và Nguyễn minh Thuyết trả lời mới rõ. Giang Vũ Minh Bài viết này thật tuyệt vởi , rất mong sự chỉ đạo của ông tập được thực hiện tốt và là tấm gương sáng cho nhiều nước noi theo ! Nguyễn Thế Hanh Cái này đúng. Theo tôi biết thì có nhiều trường tư Quốc tế coi học sinh là khách hàng VIP chứ không còn là mối quan hệ thầy trò nữa. Như vậy là hỏng. Phạm Tuynh Nguyễn Thế Hanh Thực tế giờ đây : Du học, trường quốc tế là " mốt, là Gu " của những " tư tưởng lắm tiền ". Cũng phải thừa nhận những tiến bộ về tri thức hiện đại theo kịp xu hướng phát triển thế giới ! Song! Tiệm cận được cái Gu này chỉ một phần rất nhỏ. Vậy cái mà XH, cộng đồng rộng khắp đất nước ta đang đau đáu cho những quyết sách chiến lược về GĐ là : Không và miễn giảm học phí - xây dựng nhiều trường học ( như tập trung xd hơn 120 trường lớp ở vùng cao, khó khăn vừa qua) đã minh chứng cho đầu tư GD bình đẳng trên đầu HS ở các cấp học. Còn người " đưa đò "( kể cả cấp quản lý) cũng được đặt lên hàng đầu thu nhập. Đây là hai yếu tố cốt lõi của Đảng và nhà nước cho GD. Vậy còn phải cần có : Gia đình, XH và học sinh ( gộp chung là yếu tố thứ ba).Ba yếu tố này với mục đích của Đảng ta với câu căn dặn của Bác Hồ kính yêu : " Vì lợi ích 10 năm trồng cây - 100 năm trồng người". Vậy độc lập tự chủ, bản sắc dân tộc cũng như nề nếp GD tốt đẹp truyền thống phải cố giữ cốt cách đạo lý và tiếp nhận tri thức hiện đại ngay trên đất nước mình để trồng người, không khó như ngày xưa:(" Tầm sư học đạo ". Nghĩ rằng ta có lớp, có trường, có GV và HS đông đúc được Đảng và nhà nước ưu tiên đầu tư khác hẳn việc ta có đất, có lao động dồi dào giá rẻ, môi trường sống tốt nhưng ta không có vốn, không có nhà máy - công nghệ SX tiên tiến ta phải kêu gọi đầu tư nước ngoài (hoặc liên kết, thuê người - chuyên gia). Rất hy vọng ông H M Sơn. Những công bộc của dân cứ gần gũi sẽ có nhiều quyết sách chiến lược. Ha Thanh Sang Nguyễn Thế Hanh chuẩn xác luôn bạn. Nên cần học tập theo Bác Tập về giáo dục truyền thống để tránh làm mất đi văn hóa dân tộc tôn sự trọng đạo, YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN...chứ theo tư bản miết chữ 'Tiền 'thì hỏng Nguyễn Mạnh Nguyễn Thế Hanh chưa kể còn là mầm mống diễn biến hoà bình Như Hãn Lê Một câu nói trường tồn với lịch sử phát triển của xã hội loài người Đỗ Thành Kim Việt Nam mình cũng phải nên học hỏi theo cách này, đúng vậy, giáo dục không thể để cho tư nhân tham gia, đặc biệt giải tán các trường quốc tế Đặng Tập Đỗ Thành Kim Ông Tập là một trí thức thứ thiệt đó. Ông ấy vốn xuất thân con nhà quan chức cấp cao nhưng bị thanh trừng thời CMVH. Ông ấy bị đày về nông thôn sống khổ cực nhưng quyết chí học tập ông ấy học và đọc sách bất kể khi nào rảnh. Ông ấy từ từ ngoi lên ẩn nhẫn chờ thời và chính ông đã hạ bệ thái tử Bạc Hy Lai danh tiếng lẫy lừng. Tôi không biết sau này ông ấy thay đổi ra sao nhưng từ lúc niên thiếu đến nay ông này đích thực là người tài. Đinh Hát Việt Nam cũng phải khẩn cấp chấn chỉnh giáo dục về đúng với truyền thống văn hóa của dân tộc. Tiên học lễ, hậu học văn. Giáo dục không thể để lai căng phương tây , mất hết bản sắc dân tộc Hà Hà Đinh Hát VN còn vướng cái h₫ vay vốn để cải cách, ko biết bao giờ thì hết hạn ???
Thuy Le Bài viết quá hay chuẩn xác mong rằng Việt Nam mình cũng có quyết sách như vậy có nhiều tín hiệu mới rồi như miễn giảm học phí cá nước sẽ chung một bộ sách giáo khoa Vu Hoang Đọc bài viết này thấy Bộ giáo dục VN cần chấn hưng lại… vấn đề giáo dục có hồn cốt tinh hoa của dân tộc Việt… Thi Khue Vu Hoang Bộ đang chấn hưng đấy thôi. Nguyên bộ trưởng Kim Sơn từng nói "nghề giáo không thiết kế để làm giàu" thì cả mạng xã hội VN lao vào chửi. Ông Tập phát biểu 1 câu gần tương tự thì thớt này ai cũng thấy khen? Nguyễn Mạnh Vu Hoang nỗi buồn chiến tranh mò vào tận sách giáo khoa cơ mà. Nó leo sâu trèo cao rồi. Minh Lâm Hợp lý đấy. Thương mại giáo dục làm biến tướng cả thầy lẫn trò. Phong Vô Thường Cái này mình đồng ý tuyệt đối. Không có điều kiện thì phải chịu, chứ có điều kiện rồi thì nên làm như thế Trịnh Thái Phong Vô Thường vậy bao h mới có đ.k hả bạn? V N hàng chục năm nay ngành g.d nghe chừng ko ổn??? Phu Truongtan Trịnh Thái các bác nhà ta thấy lổ hổng của nghành giáo dục rồi dang làm từ từ chậm rãi dể không bị sốc cho các dơn vị kinh doanh giáo dục Đỗ Thành Kim Trịnh Thái nếu không muốn nói là nát bét Đỗ Thành Kim Phu Truongtan mong là như vậy Minh Tài Bùi Phu Truongtan trước mắt là dùng chung bộ giáo khoa, là các lãnh đạo đã có cái nhìn nhận. mịa mới năm ngoái bộ sách giáo khoa, còn mấy cty cung cấp, mỗi thằng 1 kích thước, đi mua giấy bọc còn phải mua riêng cho từng loại, nghĩ nó bực Trung Dong Tran Việt Nam mình cũng bắt đầu nhin lại vấn đề giáo dục phổ thông bằng quyết định : toàn quốc một bộ sách giáo khoa. Khiêm Phạm Quan điểm của TQ là quá chuẩn. VN cần học chứ đừng mang danh cải cách để làm bây bạ
Ngự Võ Đình Những gì t Q sai mình đấu tranh không khoan nhượng, có lúc phải hy sinh để bảo vệ. Những việc họ giỏi hơn phải nghiêm túc học tập. Phạm Trung Hà Việt Nam có tầm nhìn gần kiểu thẳng bờm đó là phải kinh doanh và tận thu trong giáo dục ở mọi góc độ, ở tất cả các công đoạn dù rất nhỏ Phi Quách Ông Tập nhìn xa nghìn năm. Nước ta cố mà nhìn cho được trăm năm. Đỗ Quang Khương Họ đang kinh doanh kiểu tư bản giáo dục. Hoat Trinh VN mình cũng nên như thế. Nguyễn Công Chung Cứ phải tiên học lễ, hậu học văn. Nguyễn Tâm Riêng việc này cho thấy ô TCB là ng có tầm , VN mình cần học hỏi và chấn chỉnh nền giáo dục gấp Kinh doanh nhiều quá... Anh Duc Bui Cũng ok đấy chứ. Việt Nam cũng nên làm như vậy Ái Linh Trần Bài viết có phần quy chụp giáo dục phương Tây. Theo mình hiểu, các quốc gia như Mỹ, Anh, Úc, ..họ thiết lập giáo dục nước nhà dựa trên những tiêu chuẩn khắt khe nhất định. Đó là lý do vì sao việc du học đến các quốc gia này được ưa chuộng. Các sinh viên được học về cách tư duy, phản biện, đổi mới và sáng tạo - thứ là điểm yếu của VN mình. Ở các quốc gia này, họ có kinh doanh giáo dục, nhưng họ đảm bảo chất lượng được cung cấp là xứng đáng. Điều này sẽ rất khác với việc kinh doanh giáo dục bất chấp thủ đoạn, lợi nhuận đặt lên trên hết.
Ái Linh Trần Tập Cận Bình theo mình cảm nhận không ghét Mỹ hay phương Tây, không cố ý đối đầu tư bản. Ông ấy yêu Trung Quốc và muốn quốc gia có độc lập, tự chủ, và tự cường. Ông là người yêu văn hoá, có tâm với đất nước. Ái Linh Trần Việc không tôn trọng người lớn tuổi hay có hành vi xúc phạm là điều không mong muốn ở mọi xã hội. Hành động cãi lại người lớn nên được xem xét rộng hơn. Có phải lời một người lớn tuổi nói là luôn đúng? Hay ý kiến của người nhỏ khác với người lớn có thể khẳng định luôn là sai? Với thời đại công nghệ thay đổi nhanh chóng như hiện tại, các giá trị của thế hệ trước và thế hệ sau là rất khác nhau, điều này khó tránh khỏi mâu thuẫn. Thực tế, cả hai bên có lẽ nên lắng nghe nhiều hơn, hiểu thế giới mah bên kia đã trải qua để thông cảm. Ái Linh Trần Ở Việt Nam hay Hàn Quốc, con người theo đuổi danh tiếng của sự học thay vì trả lời học kiến thức đó để làm được gì. Đó là vì sao học sinh và phụ huynh thường bị áp lực bởi điểm số. Cũng vì số đông chạy theo những con số và thành tích nên có những mô hình giáo dục nổi lên để đáp ứng nhu cầu. Người trẻ Hàn Quốc bị gia đình, xã hội đặt nhiều áp lực hơn nên họ bị stress và dễ mất kiểm soát hơn. Đây là vấn đề của văn hoá, hệ tư tưởng của xã hội, và không thể đổ lỗi cho giáo dục phương Tây. Thực tế, việc học ở các quốc gia phương Tây rất nhàn nhã, không có những áp lực như châu Á. Nguyễn Thị Xuân Chầu ni Việt Nam cấm giạy thêm ở trường, nổi cộm lên các tư nhân hay tập thể mua đất thuê đất xây nhà ngăn phòng đăng ký hoạt động mở các trung tâm giạy thêm học thêm rầm rộ loạn củ xạ, (đến cả lớp 5tuổi cũng uồm đi học chữ ở Trung tâm ko đến bựa vào lớp một ko theo kịp ) quá khổ Van Mich Do Việt Nam có thể học theo thì tốt quá. Bây giờ trẻ con học thêm tràn lan. Hình như đi học bây giờ không có học sinh lưu ban. Nhưng thực chất thì vẫn còn nhiều học sinh ngồi nhầm lớp do bị rỗng kiến thức. Phạm Quốc Việt Ngay khi tuổi niên thiếu các con đã phải phân biệt trường tư trường công và quốc tế thì hỏi gia đời phải nghĩ sao Tạ Hữu Tiềm Yeu Hoa Binh mày là Tiểu phấn hồng à thằng Hán gian? Linh Đức Trường học bây giờ cũng là nơi đc gọi là kinh doanh Vũ Lê Nên học. Nguyễn Mạnh Chuẩn luôn. Việt Nam nên học theo. Nam Nguyen VN thì đầy trường tư bản. Đỗ Văn Trường Chuẩn xác... cần tỉnh táo trước những thương hiệu...du học... Trường Quốc tế. Đỗ Thành Thuỵ Ở VN thì có giá sàn hết Nguyễn Thị Bảo Ngọc Cái gì hay thì nên học hỏi Phạm Hồng Na Đúng vậy. Phamvan Dat Quá chuẩn Dương Thị Tuyết Nếu đúng thì thật tuyệt Thắng Phạm VN theo đường lối đúng đắn của gd mẽo thôi anh, vươn lên tương lai: +Trường công nát bét, thành bãi rác toàn phường bất lương vào đấy cho có chỗ. Năm ngoái, quyền được đuổi học sinh hư của các trường công đã bị tước rồi, giờ hs có chém giáo viên gần chết thì cũng không được đuổi nó. Trừ khi nó chém chết gv thì nó sang trại giáo dưỡng thôi. +Trường tư thành nơi đào tạo tinh hoa, với học phí 1 năm khoảng gấp rưỡi thu nhập trung bình của người lao động trong 1 năm +Đại học ưu tiên hết thư giới thiệu, thủ lĩnh, tuyển thẳng tdtt để bốc hết giai cấp ưu tiên vào đã, còn lại bao nhiêu slot mới đến lượt lũ nghèo đi thi so điểm với nhau cho mn khen công bằng Thạch Hữu Tú Thắng Phạm cấm dạy thêm rồi vẫn gợi ý hsinh đi học thêm Loc Hieu Riêng cái này xin gọi cụ Tập là SƯ PHỤ.! Khanh Nguyen Tuyet voi Lộc Lê Vn học hỏi mà làm Lê Anh Tuấn chính xác vn nên học Hong Doo Mở mắt ra mà nhìn bọn kinh doanh giáo dục Cá Tháng Tư Giáo dục k thể để kinh doanh! Quan Tran Rất đồng tình Ngọc Sơn Skat Chuẩn! Nhị Ca Phải nói là tầm nhìn của lãnh đạo bên đó rất lớn. Với tầm nhìn và cách lãnh đạo như vậy thì Quốc Gia họ không thể tầm thường được. Bé Ba Trung Tuyền Con ông ấy học Harvard Thám Trần Vậy Tập là người có tâm có tầm có trách nhiệm với thế hệ mai sau Nguyễn Văn Minh Chúng ta gạn lọc để học hỏi , và điều này rất thực tiễn khi cần giữ vững độc lập và chế độ , bộ chính trị và ngành giáo dục cần phải học hỏi anh láng giềng lớn xác này. Mong cho 1 VN hùng cường và độc lập tự do trong tương lai Công Tôn Sách BÀI VIẾT RẤT HAY, RẤT ĐÁNG ĐỂ SUY NGẪM Phạm Ngochoan Phải như vậy mới giữ được hồn cốt của quốc gia, dân tộc! Đừng hỏi vì sao sự tôn sư trọng đạo đối với thầy cô giáo hiện nay đã giảm đi rồi. Nguyễn Xuân Thường đồng ý, trẻ e cần được bảo vệ, đùng lôi trẻ từ mầm non ra kinh doanh Đỗ Ngọc Long Nên học hỏi TQ điều này Kiên Dũng Võ Tuyệt vời! Nhà nước để cho tư bản ngoại quốc giáo dục thì dân tộc dần mất văn hoá Nguyễn Hiệp Hay ! Kim Luu Đúng rồi. Giáo dục kiểu PT biến cô thầy thành Thợ, Ong , ve sầu: chạy sô. Mệt mỏi áp lực vô cảm. Thiếu khát vọng, sáng tạo nhai lại- trò áp lực khủng khiếp cơm áo gạo tiền..... Chánh Nguyễn Văn Khi những đứa trẻ được gd có tâm thức trong sáng có trái tim nồng ấm thì gia đình đất nước hạnh phúc. Và ngược lại giáo dục các cháu luôn phải cạnh tranh để vượt lên trên ngược lại. Nguyễn Diên Qua phát ngôn của Ông Tập Cẩm Bình! Thì chúng ta không phải băn khoăn sao lại Trung Quốc phát triển về mõi lĩnh vực.Riêng nền GĐ và khoa học họ tiến bộ nhanh như thế!!! Nguyễn Văn Chi Mình ủng hộ tư duy này Nguyễn Minh Đồng ý! Hoàng Việt Ở Việt Nam tôi, Trần Ngọ Bạn nói quá chuẩn Hien Nguyen Ngành GD và các lđ cho đênph, hs nước ta hãy nghe, học và làm đc như bài phát biếu của gs Ng Văn Minh, hiêu trưởng tg ĐHSP Hà Nội thì chất lượng và sự nghiêp phát triển GD sẽ tiến bộ hơn... Nguyễn Toàn Vậy mà có ý kiến đề xuất bỏ câu khẩu hiệu"tiên học lẽ.hậu học văn"ở các trường học.Trường tư gì mà đó mình ko nhớ khi làm lễ tốt nghiệp ko thấy 1 lá cờ Tổ Quốc VN xuất hiện.Từ mẫu giáo đến đại học đều có mô hình kinh doanh Hoàng Minh Lương Ước gì Việt Nam cũng cấm kinh doanh trên đầu học sinh, và trả lại vị trí cho câu khẩu hiệu "Tiên học lễ, hậu học văn" trong nhà trường Nam Lê Thi Mấy đời BTBGD khi mới nhậm chức đều nói rất tâm huyết. Nhưng 1 tg ngắn đều bị “nhuộm màu”. Và GDVN vẫn bị nhóm lợi ích chi phối mạnh mẽ… Đau!!! Nguyễn Huy Giao Riêng vấn đề này Ô. TẬP làm đúng, sáng suốt và quyết đoán vô cùng đáng trân trọng và học tập ngay. Khi về đảm nhận làm BT t/p HCM , Ô. ĐINH LA THĂNG cũng đã làm quyết liêt, đúng đắn. Mọi bao biện đều Ko thể chấp nhận. Và QĐ cấm dạy thêm trong Trường vừa qua chỉ là hình thức và là kiểu ném bùn sang ao. Phụ huynh vẫn phải oằn mình lo tiền học thêm. Các cháu vẫn phải còng lưng học suốt ngày. Và con bạch tuộc vẫn vươn mọi vòi hút tiền cho đầy túi tham với ngụy biện " chất sám của chúng tôi bỏ ra là theo nhu cầu của QL cầu và cung". Kính mong LĐ NN sớm có quyết sách sáng suốt và triệt để để chấm dứt tình trạng đã kéo dài này, trả lại sự trong sạch thiêng liêng cho ngành CAO QUÝ của ngàn xưa ! Nguyễn Cao Son quan điểm của giáo dục chủ nghĩa xã hội là không thể để kiếm tiền Viet Son Rất hay, đáng học đấy! Tuan Kiet Vu Ngoc Bây giờ học phí trường tư ở VN đắt kinh khủng, lương trả cho gv chỉ một phần nhỏ còn đâu chủ trường nuốt hết, giàu cực nhanh Thu Sương Tôi ủng hộ 2 tay, nếu kg sớm đẹp bỏ những trường quốc tế, học giỏi lợi đâu không thấy, chỉ sản sinh ra những thanh thiếu niên mất đạo đức, toii có quán sát 1 số em học trường quốc tế về nhà chẳng coi ai ra gì , gặp người lớn là trơ mắt ra nhìn kg Chào hỏi, bất cần đời, nhìn thấy mà lo Lê Thị Hồng Mong TBT nước mình cũng kiên quyết như vậy Tùy Duyên Đưa AI vào từ cấp mầm non ạ Bear Nguyen Ngay cả những thằng hiệu trưởng lợi dụng căng tin, tạp hoá, đồng phục, xây dựng trường cũng đang bị điều tra, bắt mấy thằng r. Nói chung nó làm nhiều cái tốt, nhìn mà học tập cái hay cái tốt, còn cái dở thì kệ nc nó. Trung Thành Mong chúng ta cũng làm như vây Nguyễn Ngôn Rất may Đảng chính phủ VN đã có quyết sách mới với nền giáo đục. Nguyễn Xuân Sơn Một cách nhìn nhận chuẩn xác. Một chủ trương cấp thiết đối với GIÁO DỤC. Ở VN ta , giáo dục đang ngập trong vũng bùn tiền bạc , xô đẩy THẦY - CÔ lao vào lợi ích vật chất ! Hãy cứu lấy sự đổ vỡ của giáo dục kiểu thị trường , nặng màu chợ búa ! Linh Van Nguyen Đông lào có thể học trung quốc nhiều thứ nhưng riêng giáo dục thì ko thể Quan Sát An nam bú kẹc Meeo nên giờ mua bán hết Do Thi Hoa Những người đứng đầu nhà nước VN Rất rất cần có quan điểm và chỉ đạo cấm Kinh Doanh giáo dục như người đứng đầu nhà nước Trung Quốc !!! Sống Rau [1] CÁCH MẠNG CUBA Cuộc đời của Fidel Castro là biểu tượng của tinh thần cách mạng và ý chí kiên cường trong thế kỷ XX. Ông sinh năm 1926 tại Cuba, xuất thân trong một gia đình điền chủ nhưng sớm có tư tưởng chống bất công xã hội. Trong quá trình học luật tại Đại học Havana, ông tham gia các hoạt động chính trị và dần trở thành một nhà cách mạng. Năm 1953, ông lãnh đạo cuộc tấn công trại lính Moncada nhưng th.ất b.ại và bị bắt giam. Sau khi được ân xá, ông sang Mexico, chuẩn bị lực lượng và trở về Cuba năm 1956 để tiếp tục đ.ấu tr.anh. Sau nhiều năm ch.iến đấu gian khổ, năm 1959, ông lãnh đạo cách mạng Cuba thành công, l.ật đ.ổ chế độ đ.ộc t.ài Batista. Từ đó, Fidel Castro trở thành lãnh tụ của Cuba, xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa. Dưới sự lãnh đạo của ông, Cuba đạt nhiều thành tựu trong giáo dục, y tế và bình đẳng xã hội, dù phải đối mặt với c.ấm vận và khó khăn từ bên ngoài. Ông giữ vai trò lãnh đạo đất nước trong nhiều thập kỷ, trở thành biểu tượng của tinh thần độc lập và ch.ống đế quốc. Đặc biệt, Fidel Castro có tình cảm sâu sắc với Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến ch.ống đ.ế quốc. Ông không chỉ ủng hộ về tinh thần mà còn có những hành động cụ thể để giúp đỡ nhân dân Việt Nam. Những câu nói của ông về Việt Nam đã trở thành biểu tượng của tình đoàn kết quốc tế: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả m.á.u của mình”; “Việt Nam là một dân tộc anh hùng, đã chiến thắng một trong những k.ẻ th.ù mạnh nhất của nhân loại”; “Tôi chưa bao giờ thấy một dân tộc nào dũng cảm như nhân dân Việt Nam”. Những lời nói ấy không chỉ thể hiện sự khâm phục mà còn phản ánh tình hữu nghị đặc biệt giữa hai dân tộc. Fidel Castro qua đời năm 2016, nhưng hình ảnh của ông vẫn sống mãi như một biểu tượng của lý tưởng cách mạng, lòng kiên định và tình đoàn kết quốc tế sâu sắc. Ngày hôm nay, không ít người, đặc biệt là các bạn trẻ đã bị truyền thông phương Tây dẫn dắt, cho ông là nhà đ.ộ.c tài, kéo lùi sự phát triển của đất nước. Họ quy kết sự nghèo đói ở CuBa là do chế độ XHCN, do đ.ộ.c tài gây ra. Khi Tổng thống Mỹ siết chặt b.ao vây về năng lượng, làm cho nhân dân Cuba khó khăn thêm nhiều lần, nhiều người đã dùng trí tuệ nhân tạo nói Chủ tịch CuBa đã tuyên bố đ.ầu hàng Mỹ để thay đổi chế độ theo Mỹ… Và còn rất nhiều những điều họ có thể tưởng tượng ra nữa, vì họ suy từ chính họ ra, họ đã quen làm như vậy nên nghĩ dân tộc CuBa cũng làm vậy! Dovanhue Tất cả vì tương lai con em chúng ta là khẩu hiệu một thời một đời tuổi trẻ Việt Nam đã từng có! Nguyễn Đức Long Chính sách quá chính xác, mong rằng lãnh đạo của Việt Nam có thể nghiên cứu và điều chỉnh đối với nền giáo dục của Việt Nam Nguyễn Ngọc Minh Phải thừa nhận ngành giáo dục XHCN trong giai đoạn vừa qua bị lệch chuẩn. Bỏ quyên 5 điều Bác dạy, di chúc, tư tưởng đạo đức của Người. Nguyễn Nguyễn Hùng Cấm 0 để kinh doanh giáo dục là rất đúng. Vì tiền làm bại hoại nhân cách đạo đức Nguyễn Hương Lan Giáo dục Việt Nam đang mất dần nền tảng TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN cũng vì hệ thống trường tư thục. Giờ chỉ cần xóa bỏ hết trường tư thục là ổn. Cộng đồng mạng hãy vào cuộc để lật đổ, xóa bỏ hệ thống trường Tư Thục Bích Hà Trong khi việt nam lại đang dần dần khuyến khích sự phát triển của gd tư thục , đóng khung sự mở rộng các trường quốc lập (nhất là bậc thpt tại các thành phố lớn , chỉ khoảng 50-60%hs hoàn thành thcs , được tuyển vào thpt quốc lập số còn lại buộc phải vào tư thục hoặc bỏ học lang thang vì không có đk kinh tế Thị Thảnh Chủ tịch Tập Cận Bình là người có tầm nhìn chiến lược rất sâu rộng. Tôi hoàn toàn ủng hộ quan điểm về giáo dục rất chuẩn này của ông. Nguyễn Đức Nhân Việt Nam mình bây giờ trường quốc tế nó không chỉ kinh doanh mà còn âm mưu cách mạng màu, một mầm mống phản động tương lai ngay trong lòng dân tộc mà không làm gì được.... không biết ngoại giao thế nào mà để kiểu trường này mọc lên như nấm vậy Phuong Minh VN tự học suốt đời rồi. .. Thanh Bình Bài viết hay và đúng , nếu làm được như thì tốt quá Đinh Văn Tiến Một bài viết hay ! Giá như bài viết này đến được những lãnh đạo đất nước có tâm có tầm... Khoát Cao Xuan Việc này thì tôi rất đồng ý làm theo Tập Cận Bình, Hoài Minh Bác Hồ đã nói : " Vì hạnh phúc trăm năm trồng người ". Nếu không dành hết nguồn lực vào sự nghiệp giáo dục thì tầm nhìn 100 năm của chúng ta không biết có thành tựu không Đồng Xuân Phấn Nếu TQ nó làm thì Việt nam ngại gì không học, tôi thấy chuyện bình thường hàng ngày ở đất nước này Tam Quách Một chủ trương rất đúng, tôi thấy Việt Nam cũng cần nghiên cứu và tham khảo vấn đề tư nhân hóa hóa giáo dục, cần loại bỏ những mầm mống phản loạn trong tương lai, kiểu như Fulbrai. Đao Thị Tâm Đúng như Hồ đã nói:" Vì lợi ích mười năm trồng cây vì lợi ích trăm năm trồng người " Bach Anh Không biết lãnh đạo Đảng , nhà nuớc có hiểu vấn đề quan trọng sâu xa này không đúng là thời gian từ hiện tại trở về truớc giáo dục lùng bùng quá ở dạng buôn văn hoá ….có tiền xd truờng thuê gv hs thì bạo lực gv đuợc thuê thì hđ như động md ….buồn không chỗ nào còn đề cao tiên học lễ hậu học văn như các tiền bối ngày xưa răn dạy. Sang Vo Chuẩn! Quá chuẩn! Thai Ha Nguyen Hãy trả lại cho thầy cô giáo tối thượng quyền của mình, rèn ra hết Văn Binh Nguyễn Không biết có vị tai to mặt lớn nào biết đọc những bài báo như thế này không? Chứ chưa nói đến thực hiện như thế nào? Một ông ngọng lên làm bộ trưởng thì.... Kim Nguyễn Đăng Giờ đây, Fulbraihg đang như một pháo đài bất khả xâm phạm. Thật là nhức nhối. Phải nhanh chóng nhổ bỏ thôi, không thì muộn đấy. Phương Đông Trân Nhìn người mà nghĩ về ta thấy buồn. Thao Nguyen Bài viết rất hay...VN cần nhìn lại giáo dục con người trước khi quá muộn. Nguyễn Minh Huệ Thế hệ tương lai dù có thông minh hơn , giỏi giang hơn nhưng nếu đánh mất nhân cách làm người thì cũng chẳng có ích gì Thanh Nguyen Cảm ơn tác giả bài viết rất có ý nghĩa này. Nguyễn Hà Chế độ đã đào mồ Khổng Tử mà nói chữ nghĩa thì ai tin. Cong Hoan Nguyen CNXH đặc sắc Trung Hoa - KTTT định hướng XHCN của VN??? Nghĩa Nguyễn Ông Tập đúng là vì dân, vị nước. Khâm phục Dương Tùng Hy vọng Việt Nam có thể học được từ tập tư tưởng này Văn Thông Lê Hồ chí MINH đã can dặn, giáo dục là quốc sách hàng đầu, với 5 điều bác dạy vẫn còn nguyên giá tri... Với TẬP CẬN BÌNH ông nói đúng, giáo dục là để con người sống làm người, biết yêu thương, chia sẽ, biết phải làm gì để con người được sống hạnh phúc bình yên, cùng phát triễn như trong triết học MÁC, LÊN đã viết... Cung Doan Xuan Độc đảng , độc tài như ông ấy củng thật tuyệt, mong TC đừng gây hấn với VN nha! Tài Đinh Ko đc thương mại hóa giáo dục, bãi bỏ mức học phí vô lý. Bùi Đức Trí Quá hay và quá đúng. VN cần nghiêm túc và khẩn trương chấn chỉnh lại giáo dục nếu muốn tương lai phát triển bền vững và huy hoàng Nguyễn Nông Bộ GD &ĐT Việt Nam khai phóng cố nên cho kịp không sợ hãi FUV Của Mỹ và phương Tây lãnh đạo GD ( như Thuyết Sử bỏ dạy làm người khuyến khích làm quỷ Thầy không ra thầy trò không ra trò cố mà đào tạo thành thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á có Tây lông chỉ cướp Việt Nam nhìn hàng xóm tốt bụng mà giáo dục đừng cố ngoi chở thành cướp của phương Tây Dũng Tổng Việt Nam nên học hỏi mà chả cần vì VN cũng có nhớ giáo mà chỉ cần nhìn lại mình thôi , nhìn các bạn trẻ giờ tây hoá , hàn hoá nhật hía mà chán Đức Phước Quá vĩ đại , mình tin vn cũng sẽ làm dc như vậy, chi là chưa đến lúc Trần Hoàng Cố lên Việt Nam M'Lô Y Miên Nghe họ mà nghĩ đến mình ?! Thu Thu Hiền GIÁO DỤC KHÔNG THỂ ĐỂ KINH DOANH, những cải cách về giáo dục của TCB là đúng, Việt Nam ta lên học tập theo Khue Tran Ý tưởng của 1 người mà kẻ khác phải phục từ tâm và khẩu. Hút máu con trẻ là tội lỗi cho phát triển tương lai. Bài viết xuất sắc. Vượng Hê Hê Chính xác Bằng Bằng Cùng một chế độ với nhau mà. Haiz... Cha mẹ đi cày ko đủ tiền cho con học thêm, ko cho đi học thêm thì thua bạn thua bè. Tô Xuân Nam Xưa Tư Bản Âu Mỹ dong thiền tới các nước chưa phát triển mang về nào là cơ man vàng bạc chêu báu đá quý về xây dựng đất nước , các lêu đài , nhà thờ nguy nga lộng lẫy. Nay thì không còn khai thác tài nguyên được nữa thì chúng lại chuyển qua kiểm soát tinh thần của các nước nghèo , chúng tạo ra các mặt hàng xa xỉ vẽ nên cuốc sống sang trọng xa hoa để dụ các nước chưa phát triển mua sắm để rồi tiền lại chảy vào túi chúng. Lê Đức Chỉnh Mình cũng mong muốn Việt Nam chúng ta cũng giữ lấy nền tảng giáo dục truyền thống và giữ gìn bản sắc văn hóa của Dân tộc Việt Nam ngàn năm văn hiến Giao TD Cái này thì Việt Nam cần phải quyết tâm học anh Tập nhé. Cần làm ngay và luôn. Tai Anh Để phá hủy bất kỳ quốc gia nào không cần phải sử dụng đến bom nguyên tử hoặc tên lửa tầm xa, chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và cho phép gian lận trong các kỳ thi của sinh viên, bệnh nhân sẽ chết dưới bàn tay của bác sĩ của nền giáo dục đó, các tòa nhà sụp đổ dưới bàn tay của các kỹ sư của nền giáo dục đó. Tiền bị mất trong tay các nhà kinh tế và kế toán của nền giáo dục đó và nhân loại chết dưới bàn tay của các học giả tôn giáo của nền giáo dục đó. Công lý bị mất trong tay của các thẩm phán của nền giáo dục đó và sự sụp đổ của giáo dục là sự sụp đổ của một quốc gia. Nelson Mandela Cát Hoàng Gia Các cụ ngày xưa đã dạy "Tiên học lễ , hậu học văn " thế mà có nơi đòi gỡ khẩu hiệu đó đi ( mấy năm trước) Tamara Vu Chân lý muôn đời về giáo dục! Linh Quang Bản chất của kinh tế thị trường là cạnh tranh để tiến bộ. Khi cấm tư nhân tham gia, giáo dục trở thành một sản phẩm "độc quyền" của nhà nước. Không có sự cạnh tranh từ các trường quốc tế, trường tư thục chất lượng cao, hệ thống giáo dục công lập dễ rơi vào trạng thái trì trệ, rập khuôn và thiếu hụt những mô hình giảng dạy tiên tiến của thế giới. Một quốc gia tự do là nơi cha mẹ có quyền lựa chọn môi trường giáo dục phù hợp nhất cho con cái họ dựa trên khả năng tài chính và định hướng cá nhân. Việc "cào bằng" bằng mệnh lệnh hành chính có thể khiến những tài năng xuất chúng bị kìm hãm trong một khuôn mẫu duy nhất, làm mất đi tính đa dạng của nguồn nhân lực – vốn là động lực của kinh tế tri thức. Tuyền Nguyễn Giáo Dục Việt Nam thì bao nhiêu năm cải tiến mà chả thấy tiến gì toàn thấy giật lùi Nguyễn Minh Thái Vậy ở Việt Nam mình lại có nhóm 72 đang Thao túng sách giáo khoa...đưa cả thối phẩn nỗi buồn chiến tranh của tên phản động Bảo Ninh cho các cháu học sinh học cái tởm lợm của lũ lật sử, trả mấy năm nữa lại như Ucraina đạp đổ Chính Sử, xét lại chế độ thật kinh khủng quá đi...buồn buồn buồn lo lo là. Ngo Quang Trung Tâm và tầm nhìn mới làm nên con người vĩ đại chứ k phải đồng tiền Thông Phan Huy Tôi tag cái page Thông tin Chính phủ Việt Nam vào đây mong rằng những điều này sẽ may mắn đc xem xét. Không phải học cách ông Tập nói, không phải xem cách ông Tập làm. Mà qua bài học của Trung Quốc chúng ta rút ra bài học gì cho Việt Nam. Trẻ em của chúng ta sẽ đi đâu, ăn gì, học gì, chơi như thế nào. Giáo dục của chúng ta bị phá hỏng từ lâu nay khi nào được chữa trị và hồi phục. Chúng ta giáo dục ra 1 thế hệ mới chứ không tạo ra những cái máy hỏng hóc phần mềm. Thông Lê Lạy cụ ! Nói cho nô nô nghe thôi ! Phát ớn !?.,. Rất hay. Còn ta học thêm dạy thêm nhiều thế. Thành Đồng Không hiểu cốt lỏi mà hiểu tào lao nên nói chưa chuẩn... Nguyễn Thị Hằng Hy vọng là lãnh đạo quốc gia Việt Nam vào giải quyết triệt để cái việc biến trường học là cỗ máy kinh doanh trá hình của các nhóm lợi ích phi đạo đức, trả lại cho đất nước một nền tảng giáo dục đạo đức làm người lấy con người làm trung tâm, xoá bỏ mọi tư duy dùng áp lực kiến thức khoa học để áp lực bóc lột xã hội. Vạn Phúc Giáo dục đâu phải là Thánh đường Nó là Quỷ đường mà Nó dạy dân nó coi láng giềng như thịt cá Đoàn Thị Ngân Sao ko học được nhiều điểm tốt của Trung Quốc nhỉ. Dương Hồng Mình tưởng Hàn Quốc văn minh giàu có lắm!Vẫn thua cộng Hòa Séc..Miễn phí từ năm lớp mẫu giáo đến hết 5 năm đại học!Người dân tộc thiểu số và người thất nghiệp người tàn tật..được nhà nước chu cấp đầy đủ như bảo hiểm sk , tiền nhà tiền điện, tiền ăn....!Ðúng là châu âu....! Ho Tranho TQ còn cấm nói tiếng anh khi CV của anh k càn tiếng anh. Tụ tôn dân tọc, bảo vệ ngôn ngủ, muốn đến TQ hãy học tiếng TQ. Vy Bui Bài viết thật tuyệt vời nói đúng tâm tư của nhân dân. Nhà trường là nơi nuôi dưỡng các thế hệ tương lai của đất nước , đất nước thịnh suy là do chất lượng giáo dục quyết định. Vì vậy nhà nước không thể mảnh đất giáo dục biến thành mỏ vàng cho những kẻ đầu cơ lạm dụng. Hãy phát huy truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc Việt Nam để thế hệ trẻ của đất nước được học tập trong môi trường giáo dục lành mạnh. Minhtan Le Rất tuyệt vời nha!!!! Bánh Dày Làng Gàu Việt Nam còn phải học Trung Quốc xa Tiên Thành Dương Quá đúng Điện Nước Huyền Thạnh Chúng ta thì sao đua nhau học thêm như điên dại. Thậm chí không có thời gian để chơi và mất luôn cả tuổi thơ vì lớp 2 đã phải vắt óc căng mắt ra để học học kém bạn là bị mắng... Thế là học thêm cả ngày lẫn đêm con người như một cỗ máy kỹ năng giao tiếp kỹ năng sống không có thử hỏi sau này xã hội dùng vào được việc gì kiến thức lúc đó có dùng đến chữ đâu? Tôi đồng ý với kiến học thế nhưng mà hãy tôn theo quy luật tự nhiên như trước đến nay vẫn dạy người nào giỏi có năng lực thực sự thì không cần dạy thêm vẫn đỗ đại học còn người nào không học đại học có thể đi học Cao đẳng Trung cấp chuyên nghiệp hoặc đi học nghề do vậy xã hội phân công mỗi người một việc chính vì sự ganh đua của các bậc cha mẹ phụ huynh bắt con phải học thêm dẫn đến nhu cầu học thêm ngày càng nhiều ngày càng cao và sinh ra thầy cô giáo mới có điều kiện để dạy thêm và thế là chúng ta làm được bao nhiêu dốc hết vào cho con cái học hành đây cũng là lỗi của một số cha mẹ dẫn đến sự tiêu cực của xã hội thương mại hóa giáo dục. Các bậc cha mẹ vất vả thậm chí lao lực nghèo đói cũng chỉ vì con cái đi học và tốn kém quá nhiều các khoản chi phí cho học hành thiết nghĩ đất nước ta trước kia cũng có thiếu gì nhân tài đâu và bây giờ học thêm dạy thêm quá nhiều thì nhân tài tôi không biết là có nhiều hơn không nhưng mà đạo đức của học đường cũng như học sinh bây giờ xuống cấp quá nghiêm trọng học sinh không có kỹ năng sống sống vô cảm... Sống không trách nhiệm sống không biết kính trên nhường dưới thử hỏi đạo đức là gốc rễ vậy gốc rễ không có thì những con mọt sách này thì dùng vào việc gì Chim Chim Cái này tuyệt Đậu Nghị Rất tuyệt. Đinh Đại Minh tiên...lễ hậu...đâu hết chỉ thấy ôi trời Đinh Tuyến Bài ít đúng và rất hay Trác Bùi Đình Phần này nên học Cụ Tập, để gd Việt.nam là của Việt nam!!! Trần Việt Đơn giản, cho dạy học thêm vô tư nhưng thuế thật nặng Xuan Nguyen Mong được như vậy Nga Nguyen VN thì sao? nhiều năm qua những kẻ đứng đầu Bộ dục bị đồng tiền bẩn thao túng ngoài việc tranh thủ vơ vứt đút túi cá nhân mà còn nhục nhã làm tay sai cho tây lông tìm cách lật sử và tẩy não nhiều lớp trẻ hòng lật đổ chế độ này. Phạm Hải quá chuẩn từ ngày mình chuyển nghành giáo dục xã hội hoá tôi thấy đã không ổn rồi nó tạo điều kiện cho bọn lật sử nó lồng ghép vào Tran Nguyen Ở mình nó học cái tốt không học, cái md nó lại áp dụng cho nd Phạm Đức Thịnh Việt Nam chưa thể áp dụng theo, vì VN làm thế sẽ đi ngược lại với những ký kết Quốc Tế. Còn TQ họ đủ lớn để không sợ bất cứ tổ chức nào cấm vận , họ cũng không quan tâm đến các nước khác coi là vi phạm nhân quyền Quoc Trien Dang Việt nam ta cũng phải làm như thế thì mới giữ gìn được hồn cốt dân tộc Khương Lê Châu Khi giáo dục bị thương mại hoá thì không còn bản chất của giáo dục mà là thị trường tri thức ! Thám Vương Hay lắm bài viết này cần được lãnh đạo bộ giáo dục Vn suy nghĩ Phạm Lạng Thật tuyệt vời ! Anh Phạm Van Hay Hanh Nguyen Cái ni thì tui phục Anh Tập quá ôk Nguyễn Lan VN nên học điều này Nguyễn Đức Thành Tuyệt, bao giờ việt nam làm được - cho con cháu bớt khổ vì học hành và chi phí Quân Nguyễn Giấc mộng Trung Hoa của hoàng đế đỏ. Tuyên Nguyễn Bài viết hayp Phan Hường ở một góc độ nào đó để nhìn nhận, một việc a hay một lĩnh vực b nào đó mà người nắm quyền không quản lý nổi thường giao khoán hoặc xã hội hoá, tư nhân hóa, … nhưng 1 số lĩnh vực nn cần độc quyển nắm giữ thì mới ổn Hà Hà Phan Hường cái ngành cần độc quyền nhất thì lại cho tự do Nguyễn Thị Tâm Quá tuyệt vời, cái gì thì có thể phản đối, chứ quốc sách này Ông Tập, mình nghĩ quá ưu việt và nên có ở Việt Nam ta. Mong các nhà lãnh đạo ta hãy lưu tâm đến ạ. Quang Bui Đây đúng là quan điểm đặc sắc TQ TCB, một tầm nhìn như một vĩ nhân đáng suy ngẫm. Dieu Ly Le Riêng vấn đề này thì khg nên tranh cãi. Binh Vu Mình không ưa gì lão Tập này Nhưng câu nói " Giáo dục không thể để kinh doanh" , mình đồng tình và ủng hộ luôn Bao giờ Việt Nam bỏ hết các trường tư , trường dân lập, trường quốc tế thì giáo dục mới trong sạch, mới đi đúng hướng là giáo dục con người Tran Xuankieu Đáng nể! Sen Hoang Thi Hong Bài viết hay quá Nguyễn Kha Nên học tập Trung Quốc ở điểm này! Oanh Phạm Việt Nam nên học Trung Quốc Trình Lê Vấn đề này việt nam cần học hỏi bác Tập Dung Nguyenthe Quá đúng, quá chuẩn.Đất nước ta quá buồn giờ đang rơi vào thảm cảnh như vậy. KO biết có nền giáo dục nào không hát quốc ca nước mình mà đi hát quốc ca nước ngoài chỉ vì truong mang tên một đất nước mgoaij bang Thu Tô A tập cũng đểu cáng lắm đâý ta cảnh giác cao độ k thì A yd xỏ mũi nhưng vấn đề giáo dục nỉ thì ta nẻn học tập ảnh Đỗ Qúy Đôn Giờ đại học nhan nhản như lợn con. Nghe nó nhạt. Hà Trọng Luân Mong sao lãnh đạo nước ta cũng có được nhận thức như vậy...!!! Dương Đăng Vân ta cứ thử kiểm tra xem cách dạy và học , kiến thức giữa trường công lập với các trường tư thục, nhất là gắn mác tây để so sánh. giá cả khỏi bàn , từ đó định hướng để có đánh giá điều chỉnh giáo dục chuẩn. tiên học lễ , hậu học văn. để giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc Việt. Nguyen Truong Bài viết của Tác giả rất hay, rất cần cho Việt Nam lúc này. Nhìn theo hướng tích cực thì GIÁO DỤC phải do Nhà nước làm 100% và mọi thứ đều làm tốt nhất có thể không vì lợi nhuận. NHƯNG nhìn lại. 1- An toàn cho học sinh, an toàn cho trẻ em làm ntn khi vắng người lớn là chúng bắt nạt nhau - đánh nhau. Cần bao nhiêu giáo viên và người lớn để giải quyết vấn đề này. 2- Thu nhập của giáo viên quá thấp trong khi nhu cầu cuộc sống lại quá cao. Vấn đề này viết cả ngày không hết. Làm sao cán bộ giáo viên có thể dành tâm huyết dạy dỗ trẻ em khi cuộc sống của mình, của gia đình mình còn thiếu thốn. 3- cơ sở vật chất trường lớp kém. Làm sao giáo viên và học sinh có thể dạy tốt học tốt khi mùa hè thì nóng, mùa đông thì lạnh, mưa thì dột... 4- Tham Nhũng. Từ trên xuống dưới <-> từ dưới lên trên. Từ chuyện in sách giáo khoa của NXB, từ chuyện kinh phí cải cách giáo dục, từ chuyện hiệu trưởng ăn chặn tiền dạy thêm học thêm, từ chuyện bao nhiêu tiền để được một suất vào biên chế giáo viên... vv. Tạm một số vấn đề nhỏ nhỏ thế. Tuy các trường tư thục là kinh doanh giáo dục nhưng nhưng những vấn đề trên ít có hoặc không đáng kể. Linh Thức Quá hay! Giáo dục ở Việt Nam ta khá lâu nay phát sinh nhiều những lầm lạc, mầm mống tai hại. Mong là các vị hữu trách nhanh chóng chấn chỉnh lại cho tốt. Trung Quốc thì Trung Quốc, họ hay mình công nhận và học hỏi! Thuy Lien Dinh Thi Ô Tập còn có những quyết sách về y tế rất tốt cho người dân nữa. Võ Việt Tầm nhìn bậc vĩ nhân! Nga Kim Chủ trương quá đúng, mong lãnh đạo ta quan tâm Cung Nguyen Phi Mong các cụ hoc hỏi anh Bình , chứ hoc như kiẻu nước mình e rằng ngợm nhiều hơn ngưới. Dạy và học kiểu chi mà cha mẹ sợ con cái , thày giáo sợ hoc trò , phụ huynh quì xin lỗi thày cô , loạn hết cả lên Đinh Thị Phương Đó là sự khác biệt của ông ấy! Thanh Han VN đang từng bước làm cho thế hệ trẻ không biết thế nào là lễ nghĩa. Nguyễn Tuyết Ngày càng chạy đua. Nguyễn Mạnh Hùng Họ đi trước Vn ta quá xa rồi Trời ơi! Đỗ Châu Bào học đắt giá Xin các ngài tỉnh mau Thái Minh Cái hay mình lên học , đừng để thế hệ tương lai 0 biết nghi lễ gì là 0 được , như 1 cái máy chán lắm Hung Nguyensy Khi mà nhà nước chưa lo hết 100% cho Giáo Dục thì... không bằng cách này hay cách khác thì giáo dục sẽ là nơi trở thành chỗ kinh doanh Đông Phan Hoa Học Tây , học Tàu , cái gì hay cứ học miễn là Tất cả vì nhân dân đất nước Phạm Hải Đường Cái này cũng đáng để tìm hiểu hy vọng các bác lãnh đạo nhà ta cũng có cùng quan điểm Nguyễn Hồng Hợi Rất đồng tình với tư tưởng này của ông TCB. Mong sao nhà nước mình cũng tỉnh táo như ông, đừng để đồng đô la điều khiển trong giáo dục và đào tạo. Lan Nguyễn TQ những năm gần đây ph/tr rất mạnh. Quan điêm này của ông Tập mình thấy VN ta cần xem xét , cái tốt thì phải học ? Gia Thieu Nguyen VN lại rất giỏi kinh doanh trong lĩnh vực Giáo dục và y tế. Buồn thảm ! Dam Duong VN cũng sẽ chuyển biến giáo dục theo mô hình TQ. Cái gì hay , tốt thì phải học tập và áp dụng. Lanh Lê Huy Một việc làm vô cùng chuẩn. Một gia đình giàu có về tiền của nếu bỏ qua giáo dục đạo đức và truyền thống cho thế hệ sau, hỏng là cái chắc. Phạm Toàn Trẻ mẫu giáo cũng dạy tiếng anh. Học cả năm 1 chữ bẻ đôi ko biết nếu ở nhà ko dạy thêm cho các cháu Trần Khả Ân
Đã đến lúc trở về sự cân bằng! Cứ ngồi đây so con học trường nào:)) sợ hãi Nguyen Ba Lan Đáng nể trọng ! Nguyễn Trang Người Trung Quốc họ vẫn có những cái vì đời sau. Còn quan chức VN xây dựng xã hội chỉ nghĩ đến vơ vét ko nghĩ đến cho xã hội và đời sau Van Trung Lê Việt nam học tập ko thì nguy mất. Họ đang kd trên đầu trẻ thơ. Vui Vẻ Giới trẻ TQ lai căng p.tây nhiều, Vn mình cũng thế. TG online đã gd trẻ lối sống ù lì, hưởng thụ, ít yêu thương và có trách nhiệm với bản thân và gđ. Thật đau lòng! Nguyễn Khánh Ko bù cho Việt Nam các thứ tiền đóng học lằng nhằng tất cả. Đến cả miếng ăn của các cháu còn bị cắt sén. Nguyễn Thế Cảnh Chó chê mèo lắm lông. Quạ chê công dài mỏ Trần ĐÌnh Lộc Lại còn giao trường tư đào tạo bác sĩ thì có vẻ sai sai. Chúng ta cần một chính sách đào tạo vì con người, vì sự phát triển con người, kiến thức chuyên môn, đạo đức dân tộc. Chan Pham Một tầm nhìn vĩ đại. Thế Giới Nhà Phố Cái diễn biến này có từ lâu rồi. Ko hiểu bao nhiêu năm, bao nhiêu khóa mà để nền gd ngày càng biến tướng. Đã đến lúc chấn chỉnh mạnh. Ko thì sẽ đánh đổi bằng sự mất mát tư tưởng của nhiều thế hệ, đồng nghĩa với vận mệnh dân tộc. Đỗ Văn Khải Bài viết rất có tầm nhìn sâu rộng mọi người hãy đọc và suy ngẫm Thi Dang Việt Nam cũng đang bị Tây hóa nền giáo dục , nền văn hóa hơn bốn nghìn năm lịch sử của Đại Việt sẽ bị biến mất, giới trẻ bây giờ chúng sẵn sàng chửi bới ông , bà , bố mẹ chúng luôn Triệu Băng Tui không cần đọc hết bài của bạn , nhưng tôi biết rằng chỉ khi gđ phổ thông từ mẫu giáo đến hết lớp 12 phải được miễn phí , ngăn chặn mọi hình thức đóng góp của cha mẹ học sinh dưới chiều bài xã hội hóa giáo dục thì mới tạo ra công bằng thực sự , mới tạo ra sự đồng thuận của cả xã hội , mới là an sinh xã hội công bằng , mới là không ai bị bỏ lại phía sau ... Phạm Vịnh Riêng vấn đề này thì ông Tập đã đúng. Đất nc ta nên phải học tập tư tưởng này để lấy lại cái lễ trong các lớp thế hệ sau. Đinh Văn Diệp Rất hay cấm kinh doanh giáo dục giáo dục là thánh đường. Tuyệt hay Nam Quang Tran Trung Quốc sẽ rất mạnh Trần Phúc Việt Nam nhiều giáo sư trên giấy so với thực tế Văn Hoan Truong Chuẩn Phạm Văn Thành Thấy tuyên bố này cũng phải nên như vậy. Minh Huy Lê Về quan điểm giáo dục này thì dành một lời khen cho chú Tập phạm phamanhtuấn Trông tÀu lại Nghĩ vze Ta ... Ngậm ngùI Vũ Tiến chính xác trồng cây còn dễ chứ trồng ng gian nan lắm Tien Vohoang VN có ông "ngọng". Sách GK bán tràn lan, đủ loại nội dung Khoa Vu Bài viết rất hay Cảm ơn Người viết bài này. Vũ Đăng Hiểu Việt nam giáo dục giờ kém và tiêu cực nhất thế giới, Binh An Doan Ở Việt Nam cấm dạy thêm ở trường , vào học thêm ở trung tâm , tiền phí gấp 3 lần. Phụ huynh phải nghiến răng thôi.không cho đi học cũng dở mà đi học cũng méo mặt. Bây giờ kêu ai đây, bùn lại sang ao... Chinh Buivan Đạo sĩ Việt râu đúng là đệ tử trung thành tuyệt đối. Tôi tâm đắc nhất câu nói (bản chất của tư bản là tham lam và ích kỷ). Không biết đứa nào tham lam mà lấy cả vùng biển đông quốc tế để làm ao nhà của riêng mình.. chưa chịu dừng lại ở đó còn đi tranh chấp vài mẩu bánh mì nhỏ của Việt Nam và Philippines ở trường sa cà Hoàng Sa... . .. kẻ vốn ích kỷ thì nhìn ai cũng ích kỷ hơn mình!!! Dieu Ha Nguyen Ưu tiên quỹ đất xây thật nhiều trường công (đủ chỗ cho hs các cấp), miễn học phí các cấp (bao gồm bãi bỏ các “quỹ tự nguyện”), cải tổ hệ thống giáo dục sâu sắc, hiệu quả từ gốc đến ngọn… lúc đó hệ thống trường tư sẽ tự động ko còn là lựa chọn của người dân! Bđs Công Thiện Chính xác Van Nguyen ...kiếm ăn quanh/ Lê Xuân Thịnh Có thời điểm giáo dục tư dám ra mặt thương lượng với đồng chí anh tao ngay trước giới truyền thông, nhục ! Trần Dương Ông Hồ đã nói "vì sự nghiệp trăm năm phải trồng người" rồi mà. Giang Sơn Anh Mạnh Chuẩn Hoàng Thái Phong Suốt ngày tranh đấu này nọ, 2 cái 50 là lên nóc tủ hết. A di đà phật !!! Nguễn Văn Lương Trong một xã hội thối nát thì không thể có một nền giáo dục trong sạch…! Nguyen Trung Bao giờ thì Việt Nam ta có được môi trường giáo dục như vậy? Chí ít là như ngày xưa. Thái Hoàng Việt Nam đã đi quá xa trong cải cách giáo dục để nó trở thành hổ lốn rồi, nhồi nhét đủ thứ vô bổ vào đầu óc học sinh mà tưởng là hay là sáng tạo Vũ Quốc Cường Đúng vậy Phùng Tứ Xuân Ai nghĩ ra xã hội hóa giáo dục, y tế ý nhỉ Nhượng Ngô Đạo mồm mới quan trọng có thực mới vực được đạo người đứng đầu làm sao thì những người phía sau nên vậy. Dan Huyen Viêt nam phải học hỏi Trung Quốc phải thanh lọc nhóm lợi ích liên quan đến giáo dục. Đừng để mọi gia đình là mỏ vàng để họ khai thác Phạm Mùi Ông Tập Cận Bình là bậc thầy vĩ đại, chúng ta phải nghiêm chỉnh mà học tập Ha Thanh Sang Việt Nam mình cũng nên học hỏi vấn nạn này. Chứ mấy trung tâm mọc như rừng làm hỏng hết thế hë trẻ...làm lợi cho tư bản mất dần đi bản sắc văn hóa Việt.... Phạm Xuân Phụng Về việc này chắc cần tham khảo kỹ! Giap Nguyen Van Tập Chủ tịch vô cùng sáng suốt. Tại sao lãnh đạo nước ta hay sang Trung Quốc mà kg học đc những điều tốt đẹp của nước người ta ! Thao Văn Truong Bài viết hay Giáo dục phải được coi trọng hàng đầu. Nếu buông lỏng sinh nhiều hệ lụy khó lường ? Riêng VN ; Đã XHH gd ...cũng là cơ may cho trẻ không được vào công lập Không thì lại bị thất học kể cả mầm non !! Tồn tại của gd là chưa quản lý tốt hệ thống ? Phải nói là, tư lệnh ngành chưa có ông nào đạt tầm, mà nhân dân đất nước kỳ vọng được như thời bao cấp !! Trinh Nhu Có lý Tuân Nguyên Bác Tô cũng sẽ lm vậy thôi Đợi đi Sonle Thanh Bài viết rất hay. Mong rằng các vị lãnh đạo của ta làm được như vậy. Hãy đẻ lại câu khẩu hiệu : tiên học lễ, hậu học văn trên trên tường của trường học Tran Tuan Anh Bao giờ tới việt nam Vân Ha Mong lảnh đạo VN ta cunvx cương quyết như vậy với ngành gd Ngọc Trường Rất chuẩn, cảm ơn tác giả nhiều. Việt Nam sẽ cố gắng Hương Phạm Học như này mới đúng đừng theo tây tận đẩu tận đâu Duoc Do VN chúng ra thì khi nào làm dc Trần Văn Sơn Tác giả nên tập chung vào vấn đề có đủ trường lớp để các em được học mà không phải thi cử đi cãi đã rồi hãng nói chuyện xứ người.còn 60 em một lớp với ôn thi lòi mắt mới mong có trường để học thì bàn chi chuyện hàng xóm.chỉ giỏi cái dẫn dắt đám đông. Nguyễn Hùng Ở Việt nam mình thời nay hoạt động của nhà trường không kém cái chợ trời là bao! Hai Dinhtrung phải học thôi Nguyễn Văn Quỳnh Chuẩn luôn Từ Châu Thế sao lãnh đạo ta lại toàn đẩy con đi du học TB ? Rồi cán bộ thì khoe có bằng TB cấp để thăng quan ? ... Minh Phan Nhưng kinh doanh giáo dục là miếng bánh siêu lợi nhuận thì bọn quan tham của ngành đâu từ bỏ được ? Chúng kinh doanh từ A tới Ắ ? Chúng nó ăn từ cái giẻ lau bảng đến vệ sinh toilét (đáng lẽ phải dạy HS phải biết lao động) thì chúng cho HS thành con robot ...! Tran Quoc Nên học theo. Văn Võ Đó là tư tưởng của những người có TÂM và có TẦM đối với đất nước, dân tộc. O pải cái gì của pương tây cũng đều vơ vào áp dụng cho dân tộc ta được đâu. Hãy tĩnh táo hỡi các nhà LĐ. Hoang Lam Mong VN sẽ học đc điều này Nguyễn Thao Tôi cũng ủng hộ quan điểm của ông Tập Cận Bình là "Giáo dục ko phải để kinh doanh". Tuy nhiên cũng cần phân tích thêm ở đây. Khi mà một nền giáo dục quốc gia ko có tính chất kinh doanh rơi vào tình trạng trì trệ, kìm hãm ko có tính cải tiến thì sẽ trở lên lạc hậu lại trở thành rào cản cho sự phát triển. Ngược lại, nền giáo dục tư nhân mà mang nặng tính kinh doanh có ưu điểm là chất lượng tốt, cải tiến thường xuyên nhưng cũng sinh ra những bất cập là chạy theo lợi nhuận mà học phí sẽ tăng, kp phù hợp với đa số dân chúng. Ví dụ như trường Vinschool một năm ngốn học phí vài trăm củ chất lượng học thế nào. Do đó, nên cân nhắc để định hướng phù hợp. Đinh Phụng Quá đúng & quá chuẩn Đạo Sỹ Việt Râu ơi ... LR Tuyết Nghi Rainbow Nên học tập chủ tịt ở điểm này Chieu Tran Khac Giáo dục phải là phi lợi nhuận về vật chất tài chính- chỉ tính đến có lợi nhuận về kiến thức sáng tạo tư duy Huỳnh Phúc Ai là nhà giáo dục đọc bài viết này chắc tỉnh ra nhiều điều xưa nay còn mù mờ. Mong QH, CP sớm có quyết sách cách mạng triệt để để quét ngay "rác rưởi" đang làm ô uế, vẩn đục nền giáo dục nước nhà. Bởi nay chúng ta đã có tiềm lực để hiện thực hóa ngay mong ước và những điều Đảng và Bác Hồ chỉ dẫn... Thanh Nguyen Van Cái này thì VN lên học. Giờ là lúc TBT , CTN To Lam đủ quyền lực để ra một số quyết sách và không phải bàn, có the mới đi nhanh vào cuộc sống của nhân dân... Nguyen Bang Trước đó bác tổng đã cho ý kiến như vây, mong là mà bộ giáo dục không bị biến thành nô lệ viện trợ ngoại ban. Bảo vệ lớp trẻ khỏi những tư tưởng khai phóng lệch lạc. Cấn Văn Thơ Tập Cận Bình đúng là nhà lãnh đạo tài ba. Chúng ta cũng luôn có khẩu hiệu: TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN nhưng khả năng vẫn chỉ là khẩu hiệu. Nguyên Thanh Ta nên học Trung Quốc điểm này thì dân bớt khổ Biếc Đau Biếc khi doc bài này ko biết các nhà lãnh đạo Việt Nam! nghĩ gì nhỉ, Trần Lượng Bài viết nghe chừng rất đúng - tuy nhiên: Đọc xong đang tự hỏi Tự hỏi bao nhà khoa học, bao phát minh nhân loại ở Trung Hoa Đại Quốc / hay ở xứ tư bản chết dẫy, Đọc xong tự hỏi. Sao phần lớn Người TQ - người giàu tìm mọi cách đưa con sang xứ chết rẫy để học…. Nhân văn - nhân bản ư? Người TQ tốt hơn người Phương Tây ? Giáo dục tốt thế mà đi đâu người ta cũng đề phòng, …? Cái gì cũng có 2 mặt, giống như đồng tiền. Quan trọng bạn cân đối thế nào. Thi Hoàng Xuân Nói chung giáo dục và pháp luật thì Tàu rất ok. Pham Kinh Toan Không thể đánh giá phiến diện như thế. Chính trung quốc phát triển được như hôm nay là nhờ tư bản hoá. Cuộc xâm lược việt nam ngày 17 - 2 - 1979 là nhằm mục đích đó , để tạo niềm tin tuyệt đối vào phương tây , đây là cuộc sát hạch để tư bản vào trung quốc. Khi đó trung quốc đóng vai trò là tên lính xung kích chống lại CNXH mà việt nam là mắt xích mà mỹ và trung quốc muốn phá hủy đầu tiên để chứng minh cho lòng trung thành của trung quốc với phương tây. Trung quốc cần tư bản để phát triển đất nước. Bình Bình Ko kinh doanh giáo dục. Thế mà TQ đầy trường tư thục luôn... Giá đắt lên tận mây xanh... Vũ Thanh Tùng VN phải học Trung Quốc về quy định này, khi giáo dục đem ra kinh doanh thì sẽ méo mó , dễ bị kẻ thù lợi dụng Tan Nguyen Tập nói đúng đấy Lương Mạnh Hà Hay, giá mà mọi người đều được đọc bài viết này Trịnh Quyết Chính Trung Quốc mới là nơi ganh đua để học thi vào các trường tốp đầu, các lò ôn luyện như nấm, ngay cả thiếu lâm tự còn kinh doanh dạy học rèn con từ nhỏ. Sư còn bị phong sát vì quá giàu Trần Bảo Thắng Khẩu hiệu : tiên học lễ , hậu học văn gần như đã ko còn ở toàn bộ các nhà trường thì phải. Mạc Duy Thuần Rất chuẩn, cái gì chứ cái này Việt Nam ta nên học ngay cho kịp. Tôi ủng hộ cách làm này mới là sâu rễ bền gốc. Tô Đông Pha Bài viết rất hay Phạm Hải Ủng hộ quan điểm này của ông Tập Tôn Nữ Lạc Huyền Nếu đúng vậy thì TQ may mắn rồi. Việt nam cũng khẩn trương đưa nền GD quốc gia đặt gd đạo đức lên hàng đầu Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Mong rằng giáo dục Việt Nam cũng sẽ như vậy Long Ròm Gọi chủ tịch Tập mượt vậy? Đối với giới tri thức "cũ" bọn t đéo bh sính ngoại, sính tây hay sính tàu Thì làm gì có cách mạng màu? Làm gì có chuyện thẩm thấu văn hoá khổng giáo hay nho giáo??? Bọn chúng mày làm trò hề bao nhiêu năm mà có phá được Việt Nam đâu. Bởi vì bọn mày tuyên truyền văn vẻ kích động bao nhiêu năm nhưng cái lòng tự tôn dân tộc và yêu nước của bọn tao mãi mãi chúng m không thể hiểu được Minh Triết Nguyễn Nhất trí với tư tưởng, chính sách này của đồng chí Tập Ba Tuyen tư tưởng rất đáng để suy ngẫm. Ở VN thì kiếm tiền từ mầm non rồi Nguyễn Thuần Đề nghi tác giả bài viết này gửi bài viết này đến Đảng , C P , QH , Nhà Nước để nghiên cứu và học tập. Bài viết tuyệt vời. 江西陶瓷
Bây giờ học sinh nào mà nhà có cơ nhà có tiền nhiều bố mẹ có chút địa vị khéo khi cô giáo chào học sinh trước Nghiệm Nguyễn Viết Cái này thì Việt Nam học ngay và luôn đi. Các em à. Phạm Ngọc Hùng Việt Nam tìm đường cho con cháu sang Trung Quốc du học thôi. Nguyen Anh Giáo dục ta giờ chán thật.sinh ra các loại chi phí thu chi Nguyen Vinh em xin bài viết gốc đi bác Chính Thường Không biết các cháu bây giờ giỏi cỡ nào nhưng vấn đề đạo đức thật sự là rất xuống cấp có thể đề cập đến trách nhiệm của gia đình nhưng trong bối cảnh hiện tại thì trách nhiệm của nhà trường để ở đâu và vai trò của người giáo viên đã thật sự phát huy và cơ hội nào để họ phát huy? Nguyễn Thu Giáo dục và y tế kg thể để làm tiền Nguyễn Khắc Cường Phải công nhận giáo dục của TQ đỉnh Hiệp Đức Vinh Đây là bài viết tôi mong chờ nhất , hy vọng Việt Nam ta cũng được như vậy Tran Thi Hoa Tập Cận Bình sẽ đưa Trung Quốc về thời Mao Trạch Đông: Trí Thức không bằng cục phân! Đạo Sỹ Việt Râu tự nghiệm lại chính mình nhé! Dr. Nguyễn Sỹ Phương Anh Huan Bài đăng này nên gửi tới các nhà hoạch định lý luận tư tưởng Trung ương, trong đó có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, để "gọt đẽo tẩy rửa" những lệch lạc tư duy , tư tưởng của các vị nằm trong dàn lãnh đạo của Bộ GDĐT ở những thập niên đã qua. TIN TƯỞNG rằng qua 4 ngày công tác tại Trung HOA của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chắc chắn sẽ có chương trình nghị sự về giáo dục công dân của 2 nhà nước Đất Trồng Nhãn Cái này hay, cần học tập Đại Dương Nhiều địa phương của mình cũng đang biến giáo dục thành dịch vụ giáo dục mất rồi! Bản chất và chức năng chính của giáo dục là đào tào tri thức và giáo dục nhân cách thì ngày càng bị mai một! Trường nào cũng thi đua thành tích, thầy cô thi nhau mở trung tâm. Quá nản! Hoàng Tuấn Chuẩn quá chuẩn mầm non tương lai của cả 1 đất nước muôn đời về sau. Chả bù cho các trường ở HN vừa quá thực phẩm bẩn ko biết tuồn vào bnhieu trường quá buồn Lê Đình Cường Việt Nam giờ theo tây hết rồi kinh doanh giáo dục là ngành siêu lợi nhuận, ko bao giờ lỗ. Truong Cong Minh Hơi cực đoan rồi Nguyễn Nam
Minh Tài Bùi bao giờ sứ ta cấm tình trạng, liên doanh liên kết trong nhà trường. bao giờ chấm dứt kinh doanh từ những đứa trẻ mầm non, bào giờ miếng ăn của trẻ nhỏ không bị những kẻ vô nhân tính mang ra ăn chia. Đinh Liên Đồng quan điểm Mong Việt Nam ta cũng có quyết sách như vậy về Giáo dục Nhanh còn kịp Đàm Khải Hoàn Chỗ này phải học TQ! Môn Tây Sai lầm Tuan Chu Quá suất sắc KKK Vũ Tiến Nam Bài viết hay! Đáng tham khảo. Phung Ngo Ai như xứ nào đó bộ trưởng bộ GD đưa ra chính sách làm giàu từ giáo dục. Thích Trái Táo M nên đổi tên page lại: Đạo Si Việt Râu là Hán gian. Huy Nguyen ĐÚNG LÀ CHỦ TỊCH NHÀ NGƯỜI TA Đình Bùi Sơn VN nên học hỏi nhé Longthuy Nguyen
Giáo dục là quốc sách hàng đầu, thanh niên là rường cột nước nhà thế nhưng thực tế giáo dục hiện nay : @ kết quả giáo dục là tn tốt nghiệp ra trường không có việc làm @ giáo dục thì liền kết với các trung tâm bên ngoài không có chuyên môn kỹ năng giáo dục để dạy các môn không có trong giáo trình chính thức để thu tiền. biên trưởng công lập cơ sở vật chất công lập thành nơi liên kết kính doanh dịch vụ trên đầu học sinh và phụ huynh để thu lợi cá nhân...! cơ sở công lập đã trở thành tư nhân. những bữa ăn bán trú thường xuyên với thực phẩm không đảm bảo chất lượng, thực phẩm bẩn trở thành thuốc độc làm hại sức khoẻ, suy nhược dần thể lực của tn việt nam @ giáo dục hướng ngoại dưới chiêu bài khai phóng, hội nhập, phát triển theo chiều hướng (fuv) tạo nên tư tưởng vn nghèo nàn lạc hậu phải xuất ngoại để làm việc và định cư, xu hướng ly hương. @ VN sẽ vươn lên như thế nào với nền giáo dục hiện nay Anh Tran Bài học cũ từ trường quốc tế Abiding Mỹ ở TP HCM trong thời gian trước đây đã có rồi... Một số người đã sáng mắt ra... Oanh Chu "Tiên học lễ, hậu học văn". Mình thích GD của những năm trước kia. Nhiều bài mang tính giáo dục lòng biết ơn, lòng tự hào dân tộc....trong sgk cho đến bjo mình vẫn nhớ, vẫn thuộc. Bjo không thấy nó đâu cả? Đành rằng mỗi gđ mỗi khác về điều kiện, về mục tiêu nhưng nếu thiếu hoặc mờ nhạt những tư liệu trong sgk để gd về lòng Tự hào dân tộc, lòng biết ơn, . ..thì đến một lúc thế hệ trẻ sẽ thiếu những phẩm chất cốt lõi cần có của một con người Việt Nam chân chính; khi đó sẽ ra sao? Trong đầu thế hệ đó sẽ là Bác Hồ, Bác Giáp hay các vị Anh hùng dân tộc là ai? Sự hy sinh xương máu của bao thế hệ cha ông để có Độc lập, Tự do của đất nước là điều phải khắc ghi của các thế hệ người Việt. Từ đó phải có trách nhiệm giữ gìn và dựng xây để Đất nước giàu đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong muốn. Tung Do GD của Tàu + là : Công nghệ Ăn cắp , Khoa học cho Gián điệp đột nhập. Tung Tran Nói gì thì nói, chửi gì thì chửi nhưng phải công nhận chính quyền TQ phát triển đất nước rất bài bản và đúng đắn. Linh Sepa Muốn top1 thì mới làm thế, còn Vn vs Hq đâu có thành top1 tg được :)) Thủ Tục Hải Quan Giáo dục và quân đội, cấm tư nhân mò vào thì muôn đời thịnh Nguyễn Đoàn Câu nói quá tuyệt vời Việt Nam bao giờ nghĩ vậy nhỉ Trong Hoa Nguyen Nhưng mà năm 79 trung của trong sách gk sử hay văn bản khác ghi chỉ tự vệ? Nói và làm? Lê Kinh TQ họ cải cách không ngừng mọi mặt từ trong ra ngoài, nhiều chính sách đáng nghiền ngẫm Nam Lam chê thì chê nhưng tàu nó giỏi thật freetrip à DenHoi ToCao Tôi thì chả đủ tầm để phán định tư tưởng của ông Tập đúng sai như nào. Tôi chỉ biết 1 đạo lý đơn giản: có qua có lại. TQ muốn cấm "tư bản" tham gia vào giáo dục, thì "tư bản" cũng có quyền cấm người TQ tham gia vào giáo dục của họ. Cho nên khi các sinh viên TQ bị gây khó dễ thậm chí bị "tư bản" đuổi cổ thì hãy coi đó như cơ hội vàng để quay về bản quốc học tứ thư ngũ kinh. Suy rộng ra, chủ nghĩa dân tộc lên ngôi thì hậu quả là các mối quan hệ quốc tế đi xuống. Cứ nhìn Trump là rõ, MAGA khiến các đồng minh của Mỹ kêu như vạc, đến nỗi một số người còn coi đó là cơ hội của TQ. Ồ nhưng khoan đã, chủ nghĩa dân tộc lại đang là trend ở TQ mất rồi . Nguyễn Trọng Hùng Linh cẩu đang rao giảng đạo đức, tâm một đường, tính một nẻo. Hợi Green Garden
Quang Thanh Nguyen Giáo dục của những nước độc tài bắt trẻ con đeo khăn quàng đỏ là biết rồi Nguyen Viet Trung Nhưng phải dạy cho người trẻ Trung Hoa biết tôn trọng lãnh thổ nước khác, biết tôn trọng con người và văn hóa nước khác , Bỏ ngay tư tưởng bành trướng bá quyền Đại Hán đi ông Tập Cẩu Bình nhỉ Phạm Ngọc Thu Riêng môn ngoại ngữ không bắt buộc, không có ngôn ngữ thứ hai như ở Việt Nam. Nếu ai đã sang Trung Quốc thì đều biết tất cả biển quảng cáo, biển chỉ dẫn giao thông chỉ dùng một tiếng Trung Quốc, không có bất kỳ chữ viết nào khác. Vậy người dân của họ có phát triển không? Xin thưa họ đứng top thế giới còn thứ mấy tuỳ mọi người xếp... Phạm Quý Hòa đồng chứ ko hòa tan. Tiếp thu có chọn lọc cho nền giáo dục để một dân tộc mạnh về kinh tế nhưng ko mất bản sắc văn hóa là một cái nhìn cực kỳ sáng suốt của một nhà lãnh đạo đất nước. Vũ Ngô Đó là mục đích của CNXH Trung Quốc vĩ đại đã làm được Đề nghị TBT Tô Lâm vĩ đại hãy tham khảo ở Trung Quốc vĩ đại Nhất trí cao với ý kiến của bạn Bài viết hay và ý nghĩa Làm sáng tỏ nhận thức bao người Linh Nguyễn Tâm đắc nhất là: "Tiên học lễ, hậu học văn" Phụ Huynh Việt Nam ko để tư bản thò tay vào . cứ để yên cho tư bản đỏ trong các trường công lập trực thuộc nhà h2O tha hồ kiếm tiền trên đầu trên cổ lũ trẻ bằng nhiều chiêu trò núp lùm, tự nguyện ép buộc thôi Lien Nguyen Chuẩn. Son Nguyên The VN có phân bò zai với slogan Không sợ hãi... Lò Đào tạo bọn phản tặc, nòng cốt cho bạo loạn, lật đổ Hiep Bui Cái này Việt Nam nên học nhanh và luôn. Hiếu Nguyễn Ta nên nhìn nhận và ko kinh doanh giáo dục. Phạm Trung Hà Đọc mà thấy rất buồn cho giáo dục Việt Nam, đang lạc hướng, sai chiến lược và tầm nhìn Ha Thanh Sang Trước mình không tìm hiểu tiểu sự nên hơi bài xích khi hiểu sâu về Bác Tập mình rất ngưỡng mộ cách Bác làm cho dân. Vn cũng nên học cái cốt lõi cái hay của họ để phát triển đất nước mình. Phamvan Dat Đóng cửa trường tư! Học lễ , học nghĩa, học thư pháp, học lịch sử nước nhà! Bỏ đỡ các trường đại học đi, thay vào các trường đào tạo chuyên : chuyên xây tường, chuyên bê tông, trường chuyên thép định hình, chuyên đầu máy hạng nặng ... thi đầu ra khắt khe, thi thực tế , lỗi học lại 1 năm , cho trát 1 bức tường tiêu chuẩn, 5 giám khảo chấm, đỗ cái : lương 20 tr / tháng , thực tế ! Sống thực tế mà học đâu đâu ý! Luna Pham Thực ra giáo dục ở TQ nó đã bị tư bản hóa từ lâu rồi. Ông Tập lên nắm quyền cũng rất lâu rồi, sao ổng không dẹp ngay cái loạn dùng giáo dục làm hàng hóa ở TQ? Mà nay mới tuyên bố chỉnh đốn giáo dục? Ông lên nắm quyền rất lâu rồi mà không kiểm soát được món hàng hóa: giáo dục đó? Như vậy trong thời gian ông nắm quyền, món hàng giáo dục đã bị hoành hành rất lâu rồi ông không chỉnh đốn lại. Lẽ ra ông Tập phải chỉnh đốn giáo dục lâu rồi. Hải Đăng Cái này thì TQ đúng này. Giáo dục là khởi nguồn của vạn sự. Hưng suy bắt nguồn tùe giáo dục. Vậy mới nói trong trăm ngàn nghề, nghề giáo là cao quý nhất, không phải vì lương thưởng hay đãi ngộ, mà vì đó là nghề trồng người, gốc của mọi xã hội. Còn lương thưởng đãi ngộ là cái họ đáng đc nhận, nhưng nếu chưa tương xứng thì cũng đừng vì vậy mà hạ thấp nghề giáo. Lê Thị Tuyết Nhưng TQ có 740 trường ĐH tư thục, cấp 1, 2, 3 tư thục và quốc tế không thống kê đc cụ thể Trần Hảo Cái này ông Tập làm hợp lòng dân TQ, gìn giữ và phát huy giá trị tôn sư trọng đạo, vinh quy bái tổ Kakuremino No Jutsu nói cho hay vậy thôi vì ng trẻ lười đẻ. Chứ cứ đẻ ra xem thử xem 1 đống chi phí không chính thức bào mòn các phụ huynh. K có con k sao, có con rồi thì con như là con tin để nhà trường, thầy cô, hội phụ huỳnh bào tiền Nguyễn Thị Tâm Mình không hẳn là chê nền giáo dục Việt Nam đâu? Nhưng thực tế mình xem trên các video clip của người TQ, họ giáo dục con cháu ngay từ nhỏ rất tốt: Những trẻ chỉ mới khoảng 3 đến 4 tuổi mà chúng đã biết xử trí khi bố hoặc người trong gia đình bị điện giật, biết tìm que để gẩy phích điện ra khỏi ổ rất thành thạo. Rồi có video thì chúng lấy khăn mặt lau mặt cho ông bà khi bị ốm, rồi có những trẻ lớn hơn một chút thôi, chúng đã biết chạy nhanh đi mua đồ ăn về bón cho ông bà..... Và còn nhiều nữa nữa cơ? Chứ ở Việt Nam ta thì nền giáo dục hiện nay rất yếu kém. Không cẩn thận là rất nguy hiểm? Chán lắm, còn chán như thế nào chắc mọi người đều hiểu. Mong Nhà nước ta có biện pháp nào thay đổi, đặc biệt là về đạo đức để cứu vãn lấy thế hệ tương lai ạ. Như Bác Hồ của chúng ta đã đúc kết một câu: " Có đức mà không có tài thì còn rèn rũa được. Chứ có tài mà không có đức thì trở thành người vô dụng". Loi Vu VN nên học tập TQ về vấn đề này. Tiên học lễ, hậu học văn phải như vậy , ko thì học có giỏi cũng hỏng hỏng Nguyễn Phạm Thế nên TQ mới nhiều nhân tài và đi trước TG. Cũng thấy ông Tập này giỏi thật Trúc Mai Đào Ở VN kinh doanh giáo dục từ 6-15 tuổi là mỏ vàng cho Tư bản Vũ Xuân Thành Việt Nam cũng cần chỉ đạo và thực thi như thế này cho ngành giáo dục, và kèm theo những chế tài nghiêm khắc cho những lĩnh vực khác như đám mạng xã hội và tốp tốp bẩn, game show làm nội dung câu view câu like sử dụng ngôn từ, hình ảnh lệch lạc... Phương Hà Ai chứ ông này thì tin tuyệt đối vì dân vì nước , Tuyet Vu Chuẩn Liêm Nho Ngay trong các trường công lập đồng tiền đã len lỏi vào úp úp mở mở đã làm hỏng nền giáo dục rồi. Hương Phạm Vẫn đề này đất nước chúng ta cũng phải nhìn rõ vấn đề hiện tại để sửa đổi. Phạm Ngọc Việt Nam cũng phải thay đổi về quản lý, dạy và học càng nhanh càng tốt. Giáo dục học sinh bây giờ không khác gì món hàng hóa , dạy thêm học thêm tràn lan, ai cũng dạy thêm trục lợi tồn tại bao nhiêu năm qua, không khác gì cái chợ. Trung Sơn Việc này thì VN phải học tập và làm theo TQ. Hoàng Sỹ Việt Viêt Nam ta lại đang khuyến khích mở trường tư, Phụ huynh có tiền cho con học trường tư. Chất lượng tư Ko ai kiểm nghiệm đánh giá, muốn dạy sao thì dạy. Học phí cắt cổ. Phụ huynh nói: không hơn trường công. Nhưng oái oăm là, vào công thì Ko đủ giáo viên dạy, Ko có đủ trường học, trong khi sau sáp nhập, trụ sở công mới chỉ dùng chưa được 1/2, bỏ không và thuê người dọn rác và tiền bảo trì. Thật kì lạ ! Bảo Minh Phải như thế chứ? Đây thì chỉ kiếm cớ để tận thu, kỉ nguyên oằn mình, trở mình mãi Hải Nguyễn Lý Cái này thì chuẩn, nên tăng lương giáo viên, đầu tư giáo dục là đầu tư tương lai, khi các giáo viên k phải lo cơm áo nữa tự khắc sẽ cống hiến tận hiến, chứ cấm cản nọ kia k phải là giải pháp Hương Nguyễn Chuẩn luôn Hướng tới Mặt Trời Chúng ta cần học hỏi TQ điều này Trần Tấn Hoàng đỉnh Tuấn Trần Phải thế chứ. nếu mà cứ vào học trong trường lại phải liên kết với trung tâm bên ngoài, rồi đi học thêm thì năng lực giáo dục của nhà trường, hay của thầy cô giáo yếu kém. học sinh giỏi là nhờ đi học thêm. Triệu Minh Ưu việt của chủ nghĩa xã hội.... Khánh Huyền K thích TQ lắm nhưng với luận điểm này thì k thể k đồng tình! Jun Con Nước mình cũng phải chấn chỉnh dần đi. Giờ tha hóa quá rồi Nguễn Văn Lương Một chế độ xã hội thối nát thì không thể có một nền giáo dục trong sạch….! Vũ Thanh Tùng Ông Tập sáng suốt Châu Châu Quá đẳng cấp, nó là tương lai của bất cứ dân tộc nào muốn đứng đầu thế giới Âu Việt Bác sĩ đòi hỏi trình độ cao, kiến thức sâu rộng, kĩ thuật cao, học lâu và vất vả nhất, làm vất vả và áp lực nhất, liên quan đến sinh mạng, sức khoẻ, sự lành lặn và phát triển của con người, quan trọng, vất vả, áp lực, đòi hỏi chính xác cao để cứu người khỏi nguy kịch, chữa người cho lành lặn gấp 100 lần giáo viên, học lâu gấp 3 lần giáo viên, lượng kiến thức cần để trở thành bác sĩ gấp 100 lần giáo viên, 1 GV chỉ diễn đi diễn lại 1 môn, bác sĩ thì tỉ môn phải hiểu thành thạo và vận dụng, mỗi giáo viên chỉ dạy 1 môn, chỉ bằng 1/10000000 bác sĩ, để trở thành bác sĩ trong đầu phải có lượng kiến thức bằng 1000 giáo viên cộng lại, bác sĩ còn học và làm việc rất vất vả gấp 1 triệu lần giáo viên, giáo viên làm rất ít, kiến thức cần có để làm giáo viên dạy 1 môn chỉ bằng 1/1000 kiến thức cần có để làm 1 bác sĩ, bác sĩ làm trực ngày đêm, ko hè ko lễ mà lương bác sĩ già đó học lâu học lắm bằng nửa lương giáo viên trẻ, lương hưu bằng nửa lương hưu giáo viên Riêng việc học bác sĩ thôi đã vất vả gấp 100 lần giáo viên rồi, tất cả các ngành có thể học, làm từ xa, online riêng ngành y phải ngày đêm ở viện mọt hàng chục năm với học phí 6-15 năm vài tỉ và áp lực cắt cổ Leo Leo Bỏ tư thục Bánh Kẹo Bakifood Việc nào không nói Việc giáo dục mà Bác Tập làm như này thì quá đúng & quá chuẩn. Ngọc Nguyễn Ko ưa TQ vì hay ghè VN nhưng có những quan điểm của ông Tập buộc VN mình phải nể phục và học tập đó là “giáo dục ko thể để kinh doanh” và “nhà là để ở, ko phải để đầu cơ”, sẵn sàng “vụt què” luôn ko thương tiếc. Nguyễn Linh Sao các quan chức cấp cao toàn đưa con cháu sang học ở các trường thuộc các nước tư bản nhể. Học phí rất nhiều tiền. Nghịch lý nhể. Tran Thi Hoa Ở Đức giáo dục, đào tạo được miễn học phí, thậm chí không có thu nhập đủ sống được trợ cấp. Nhưng vẫn có trường học phổ thông từ lớp chín tư nhân học phí tới hơn 2000 Euro/tháng, mục đích đào tạo thiên tài, mà Mao Trạch Đông đã chửi họ không bằng cục phân! Kim Van Rose Mong ở VN cũng được như vậy Bach Nga Nguyen Quá hay. Mong VN mình xem xét & học tập Bông Thảo Nguyên VN phải làm như vậy mới đc Hung Manh Mong vn có những vị lãnh đạo như nước Nga và Trung Quốc. Môn Tây Thuyết giáo dục trên sách vở Hít Hà Misu Lão tập rất giỏi đấy chứ, dẫn dắt Trung Quốc phát triển như vũ bão nhiều năm nay Nguyễn Văn Tuấn Dù không thích TQ lắm, nhưng phải công nhận họ giỏi và làm triệt để Nghiệp Dương Sự giáng trần của các bậc thánh thần như ông tập ở tàu. Ông tô ở vn đã làm cho âu mỹ run sợ. Trước sự vươn người mạnh mẽ ở phương đông thì phương Tây đang bộc lộ sự thúi quắc trong xã hội. Đã tới lúc đông thăng tây giáng. Thanh Lan Cảm ơn tác giả bài viết phân tích rất hay. Duy Lam Le
Thẩm Mỹ Thủy Tiên
Khương Lê Châu Mong rằng không còn những ông bà hiệu trưởng bớt xén những bữa cơm của trẻ nhỏ ! Nguyễn Hồng Tuyệt vời Tatthanh Hoang "Muốn có CNXH thì phải có con người XHCN" Tứ Trụ XƯA KHOẢNG BẨY NHĂM Bây Giờ PHẤN ĐẤU MỘT TRĂM DÂN NHỜ Tài Phan
Rất nhân văn của nền GĐ nước nhà. Còn ở ta thì ngược lại? Thật buồn. Nguyễn Vũ Hoàng Comment toàn bot ko vậy trời, ai là người điểm danh cái được ko Ha Vu Cũng giống HCM:muốn xây dựng cnxh thì trước tiên phải xây dựng đc con ng cnxh.từ năm 90 trở đi ko xd con ng cnxh mà còn phá hết con ng xhcn thời đai 1960 đến1990 Khanh Quoc Sợ cái giáo dục khai phóng với nâng cái tôi cá nhân của giáo dục tư bản. Trước đi học sợ thầy cô, chan hòa chia sẻ với bạn bè. Giờ dậy tự coi bản thân là nhất, thầy cô cũng ko còn sợ, bạn bè thì hời hợt vì đứa nào ở nhà cũng là nhất ko biết nhường nhịn chia sẻ. Sách thì thơ lủng củng vô nghĩa, bài hát thì ngang phè lời nhạc vô nghĩa. Các bác có con đang học lớp 4 sách kết nối tri thức thử đọc xem. Chán ko tả nổi sách giáo khoa bây giờ Giang Hoàng Chính vì thương mại giáo dục mà học trò coi thầy cô như người bán hàng, ép mua hàng (ép học thêm thu tiền). Lâu dần học sinh coi thường thầy cô. Để tư nhân hóa , phương tây hóa kiếm lợi nhuận giáo dục thì họ sẽ đưa văn hóa phương tây vào phá hủy văn hóa Việt Nam. Từ đó đưa Việt Nam hóa thành phiên bản 2 phương tây. Mà đã là phiên bản 2 thì luôn tư duy tự ti nô lệ bản thật. Thiều Hưởng Cảm ơn tác giả đã chia xẽ bài viết về giáo rất sâu sắc ! Trân trọng. Dũng Đàm VN phải rút kinh nghiệm ở HQ, học tập TQ chấn chỉnh lại nền giáo dục nước nhà, loại bỏ hết lũ phản Đảng ra khỏi khâu biên soạn thẩm định SGK thống nhất! Vũ Tuyến Huỳnh Việt Hùng Việt Nam cần học chính sách cho giáo dục như ông Tập cận Bình. Thì người Việt của chúng ta thực sự mang văn hóa Việt chính thống. Trần Hiếu Việt Nam chúng ta thiếu những nhà tư tưởng như ông Tập Cận Bình. Thời cụ Trọng, cụ cũng không nghĩ đc như vậy, để dạy thêm học thêm tràn lan, mặc dù cụ là giáo sư khoa học xã hội. Nguyen Huy Minh Tư tưởng rất đúng, nhưng cần đi đồng thời. Giáo dục k để kinh doanh nếu học sinh có định hướng từ chính phủ, học cái gì ra có việc làm. Thêm vào đó nhu cầu phát triển hơn người để đảm bảo chỗ đứng trong xã hội cũng là một điểm cần xét tới. Cỏ Xuân Mình thấy bài viết này hay. lo lắng về chất lượng giáo dục và cũng như tư tưởng ở các trường quốc tế. Không biết người ta dạy gì.  Bài giảng đó không chỉ thể hiện trên sách vở mà nó còn ở trong lời nói của giáo viên đối với học sinh. Trẻ em như một tờ giấy trắng Nên để đề nghị lắp đặt camera ở tất cả các trường học từ trường công đến trường quốc tế để nhà nước kiểm soát là tốt nhất Vu Thao Hay quá, cảm ơn tác giả nhiều. Hãy ra nhiều bài viết như thế này để đánh thức giới trẻ.
Nguồn FB Đạo Sĩ Việt Râu ngày 24 tháng 4, 2026 Trang Thời Sự |