Gọi VNCH là quốc gia để đòi lại quần đảo Hoàng Sa thiệt sao?

Công Tâm Võ

http://sachhiem.net/LICHSU/FB/CongTamVo_01.php

05-May-2022

Trung Quốc chiếm Hoàng Sa năm 1974, lúc đó TQ chưa là cường quốc,

1. Nếu gọi VNCH là quốc gia lúc đó, thì sao nó vẫn lấy? Rồi bây giờ, gọi VNCH là quốc gia thì nó trả hay sao? nhất là TQ lại đang là cường quốc, mà VNCH thì ai cũng biết chỉ là con rối của Hoa Kỳ.

2. Ra tòa ư? Tòa nào? Tòa án Quốc Tế La Haye à? Nhìn ông Duterte đi, Tổng Thống của Philippines, ông ấy xé ngay án lệnh của tòa án La Haye sau khi ông thắng kiện TQ về biển đảo. Vì ông biết đó chỉ là tấm giấy lộn.

Công Tâm Võ

4 May, 2022

Và cũng cần nói thêm, cái luận điệu có 2 quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam trong giai đoạn 1955-1975 là hết sức xằng bậy do mấy anh chống cộng cờ Vàng ba sọc định cư trên đất Hoa Kỳ sau năm 1975 ngồi rảnh, vắt óc nghĩ ra thôi.

Mục đích của mấy ảnh là để tuyên truyền xuyên tạc miền Bắc đi xâm lược miền Nam, rồi đòi thi hành lại Hiệp định Paris năm 1973 để lập lại chính phủ VNCH nhưng mấy ảnh ngụy trang dưới cái lý luận là để đòi lại quần đảo Hoàng Sa do Trung Quốc xâm lược chiếm đóng năm 1974.

Mấy anh đi theo làm tay sai cho Mỹ, bị Mỹ bán đứng quần đảo Hoàng Sa cho Trung Quốc đang trong quyền chiếm đóng quản lý của mấy anh, rồi Mỹ cấm không cho mấy anh mang quân đánh tái chiếm, mà các anh không dám ho. Làm mất đất của quốc gia do cha ông để lại không biết nhục mà bây giờ bày đặt lý luận dùng võ mồm đấu tranh đòi lại được à ?

Chỉ hy vọng trong tương lai nếu có điều kiện thuận lợi nào đó mà Việt Nam mạnh hơn Trung Quốc về quân sự ở đây để Việt Nam mang quân đánh chiếm lại quần đảo Hoàng Sa. Chứ còn đấu tranh bằng mồm, bằng luật pháp quốc tế thì vô phương.

Việc nói có 2 quốc gia ở Việt Nam giai đoạn 1955-1975 là luận điệu cực kỳ bậy bạ và xuyên tạc hoàn toàn lịch sử. Nếu như vậy thì cuộc kháng chiến chống Mỹ để giành độc lập và thống nhất cho đất nước của nhân dân ta sẽ bị xuyên tạc, biến thành cuộc xâm lược của quốc gia miền Bắc với quốc gia miền Nam. [SH - Rồi nhai đi nhai lại mấy câu vọng cổ sau đây:]

- Hàng triệu người ở cả hai miền Nam Bắc phải chết trong chiến tranh là do ý đồ xâm lược quốc gia miền Nam của nhà cầm quyền quốc gia miền Bắc.

- Quốc gia miền Bắc đi theo chủ nghĩa cộng sản nên được Liên Xô và phe XHCN viện trợ. Còn quốc gia miền Nam đi theo chủ nghĩa tư bản nên được Mỹ và phe TBCN viện trợ.

- Cuộc chiến Việt Nam là nội chiến do miền Bắc đi xâm lược miền Nam gây ra.

Thế là huề cả làng, chính quyền tay sai VNCH trở thành có chính danh, có chính nghĩa, che giấu được cái bản chất tay sai cho đế quốc Mỹ của nó.

Ý đồ vừa thâm độc mà vừa ngu của mấy anh chống cộng cờ Vàng ba sọc khi đưa ra luận điệu có 2 quốc gia Việt Nam là ở chỗ đó !

Nó ngu ở chỗ nào ? Nó ngu ở chỗ Quốc hội khoá 1 năm 1946 được thành lập thông qua bầu cử phổ thông đầu phiếu trong cả nước thì có 91/333 đại biểu là người miền Nam.

Sau đó quốc hội bầu ra Chính Phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà để lãnh đạo nhân dân cả nước tiến hành cuộc kháng chiến 9 năm (1945-1954) chống Pháp giành và giữ nền độc lập có từ ngày 2/9/1945 qua Tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ.

Tiếp theo do Mỹ và chính phủ tay sai Việt Nam cộng hoà của Ngô Đình Diệm không chịu tổng tuyển cử thống nhất đất nước vào năm 1956 theo Hiệp định Giơ ne vơ 1954 dẫn đến Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu buộc lòng phải tiến hành cuộc kháng chiến chống Mỹ để giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước kéo dài 21 năm (1954-1975).

Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh mất năm 1969 thì trong nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà tại thủ đô Hà Nội, người lãnh đạo cao nhất thay thế CT Hồ Chí Minh là ông Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất BCH trung ương Đảng, nhân vật số 2 là ông Trường Chinh - Chủ tịch quốc hội, nhân vật số 3 là ông Phạm Văn Đồng - Thủ tướng, nhân vật số 4 là ông Võ Nguyên Giáp - Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng. Trong 4 vị lãnh đạo tứ trụ này của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà thì có 2/4 vị là người miền Nam, đó là ông Lê Duẩn và ông Phạm Văn Đồng. Đó là chưa kể rất nhiều vị lãnh đạo cao cấp khác của Đảng và Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hoà là người miền Nam như Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị QĐNDVN - Nguyễn Chí Thanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - Nguyễn Thị Thập,…. Đó là chưa kể các vị lãnh đạo cao cấp nổi tiếng khác người miền Nam đang công tác trong Nam như Võ Chí Công, Phạm Hùng, Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Trần Nam Trung, Trần Văn Trà, Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Thị Định,….cùng hàng trăm ngàn người miền Nam là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, học sinh miền Nam, rồi hàng triệu người miền Nam đang hoạt động kháng chiến chống Mỹ ngụy trong miền Nam là cán bộ chính quyền cách mạng, bộ đội, du kích, giao liên và những người dân miền Nam ủng hộ cách mạng.

Tất cả những người miền Nam được nêu ra trên đây từ Bắc vào Nam là những kẻ đi xâm lược miền Nam à ???

Không biết trí thức chống cộng cờ Vàng ba sọc ăn học, nghiên cứu ở Mỹ kiểu gì mà đưa ra luận điệu “miền Bắc đi xâm lược miền Nam” nghe thấy nó ngu ngục gì đâu á ! 

 

Nguồn FB Song Pham

Trang Thời Sự