 |
08-Dec-2011 |

Đó là một hành tinh gần giống với Trái đất nhất trong số các hành
tinh mà người ta tìm được từ trước đến nay. Hệ thống hành tinh Kepler
22b
mới khám phá gần đây lập tức trở thành nơi tốt nhất để khám phá
cuộc sống bên ngoài hệ mặt trời (solar system) của chúng ta.
Ngôi sao chính của hành tinh, gọi là Kepler
22 ,
thực sự hơi nhỏ hơn và lạnh hơn mặt trời. Từ trái đất, Kepler 22 ở xa khỏang
600 năm ánh sáng trên đường thẳng hướng tới chòm sao Thiên Nga (Cygnus).
Hành tinh, Kepler 22b, có bán kính to hơn hai lần bán kính của Trái Đất
và quay xung quanh Keepler 22 trong một quỹ đạo hơi gần vào bên trong
hơn, nhưng nằm trong vùng sinh sống, nơi mà nước có thể tồn tại trên mặt.
Khám phá này được công bố cách đây mới 3 ngày (05 tháng 12, 2011) mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy nó năm 2009 vào ngày thứ ba khi kính
thiên văn Kepler mới bắt đầu hoạt động.
Hình trên do một nghệ sĩ mô tả hệ thống Kepler 22b có thể được nhìn thấy
từ một phi thuyền khi tiếp cận, so sánh với các hành tinh gần mặt trời
trong thái dương hệ của chúng ta.
Sự kiện Kepler 22b thực sự chứa nước
hay có sinh vật hay không, hiện vẫn còn chưa biết. Tuy nhiên, một dự án
mang tên SETI sẽ
bắt đầu theo dõi hệ Kepler 22b để thăm dò các dấu hiệu liên hệ
Tham khảo:
https://en.wikipedia.org/wiki/Kepler-22b,
https://kepler.nasa.gov/,
https://apod.nasa.gov/apod/ap111207.html