icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=938 >

Bằng chứng người da trắng khởi đầu cuộc săn bắt nô lệ - G.H.Ncholas V qua sắc chỉ Dum Diversas

From: "Tran Quang Dieu"
Sent: Tuesday, April 7, 2015 7:41 PM
Subject: [ChinhNghiaViet] Không những chỉ săn bắt + mua bán nô lệ ...! FW: Kỳ Thị Trắng Đen Ở Mỹ, by VU LINH.

Không những chỉ săn bắt (xem đồng loại loài người như súc vật?) và buôn bán nô lệ khởi đầu từ Giáo hoàng Vatican, nó còn là quân giết người ăn cướp lên đến mức kinh hoàng được khởi xướng + dẫn đến hành động là xảy ra ngay trong "cẩm nang" cố hữu được người ta (những kẻ "ngu đạo") mệnh danh là "Kinh Thánh", mà "Dân Số Ký 31" là thí dụ điển hình:

“Dân Số Ký”, Chương 31 trong “Kinh Thánh”
(http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=269)
__________________________
From: duyensinh@live.com
Subject: RE: [ChinhNghiaViet] Kỳ Thị Trắng Đen Ở Mỹ, by VU LINH.
Date: Tue, 7 Apr 2015 21:14:45 -0500

Kính gởi ông Gia Cát Mỗ:

Đây là bằng chứng trên giấy tờ (giáo chỉ Dum Diversas), do người da trắng (Giáo Hoàng Ncholas V), khởi đầu cuộc săn bắt nô lệ Phi Châu một cách có hệ thống, mà không phải do “người da đen khởi đầu buôn bán người da đen” như ông GCM đã viết.

Đây cũng là nguồn gốc mà tôi viết lại thêm một lần nữa để ông GCM rõ.


GIÁO HOÀNG NICOLAS V

- https://www.youtube.com/watch?v=UsxwRJZfmMM
- https://www.youtube.com/watch?v=dEqloZj4dho
- https://www.youtube.com/watch?v=XnQqSlWHHgQ
- https://www.youtube.com/watch?v=9ysR6VlIIjo
Trân trọng,
Duyên Sinh

_____________________
From: H Duong [mailto:pduong2120@yahoo.com]
Sent: Tuesday, April 07, 2015 2:54 PM
Cc: duyensinh@live.com; Linh (San Jose) Vu; kinhnguyen6135@msn.com
Subject: Re: [ChinhNghiaViet] Kỳ Thị Trắng Đen Ở Mỹ, by VU LINH.
Không rõ ông Duyên Sinh trích dẫn nguồn gốc nào khi viết câu (GCM xin đăng nguyên văn):

"Khi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ được thành lập, mầm móng mua bán nô lệ da đen đã có sẳn trong dòng máu của một số người da trắng Âu châu di dân tới Mỹ châu".
Hồi sau thế chiến thứ hai dân Nhật cư ngụ tại Mỹ kiện chính phủ Mỹ tội kỳ thị và lưu đày vì đã lùa các người Mỹ gốc Nhật vào những trại tập trung cho đến khi nước Nhật đầu hàng và thế chiến thứ hai chấm dứt. Dân da đỏ (American Indians) cũng làm như vậy vì họ là cư dân đầu tiên trên lục địa đã bị dân mới nhập cư cưởng bách và lùa vào các trại tập trung - Indian refuges. Cả hai đều thắng kiện và được bồi thường thỏa đáng.
Dân Mỹ gốc Phi châu cũng đã "thừa thắng xông lên" trong cùng thời điểm này. Họ đòi bồi thường nêu lý do bị bắt làm nô lệ trước khi được tổng thống Abraham Lincoln ký sắc lệnh giải phóng.
Than ôi ! dân da đen lại thất bại thảm thương và vụ kiện hủy bỏ chỉ vì cái tội là không ai đưa ra được bằng chứng nào cho thấy có người da trắng nhúng tay vào việc buôn bán nô lệ.
Chính là người dân Phi Châu (tuy cùng màu da đen nhưng có nhiều bộ lạc khác nhau ở châu Phi) đứng ra tổ chức buôn bán đồng chủng của mình !.
Bản thân GCM ngày xưa thời còn đi làm cũng có một số bạn bè, đồng nghiệp người da đen tuy không thân thiết gì cho lắm. GCM thường bảo họ rằng kỳ thị thì - hoặc ít hay nhiều - nơi nào cũng có nhưng dân da đen tụi mày bị kỳ thị nhiều hơn cả bọn Mễ chỉ vì mỗi cái tội là gia đạo chúng mày quá bết.
Tương quan cha mẹ, vợ chồng đến con cái không gắn bó, mật thiết chỉ vì gia đình tụi mày không biết dạy con lòng tự trọng và coi nhẹ danh dự gia tộc nên trong các thống kê quốc gia, tội phạm của dân da đen cho đến giờ vẫn luôn đưng hàng đầu.
Vẫn chưa hề nghe các lãnh tụ da đen như Obama, Al Sharpton, Jesse Jackson đứng lên kêu gọi dân da đen chịu khó học hành, siêng năng làm lụng và cố gắng tuân giữ luật pháp một cách nghiêm minh để giảm bớt dân số đang bị giam cầm trong nhà tù ở Mỹ.
Thay vào đó họ chỉ ra rả ngoác miệng kêu mình bị kỳ thị một cách oan ức mà thôi.
Riêng cá nhân Gia Cát Mỗ đã căn dặn các con mình từ khi chúng biết suy nghĩ "chân lý" này :
Bao lâu còn ngụ ở xứ Mỹ này mà mình muốn đồng hàng với người bản xứ thì chúng con phải làm việc và khôn gấp hai lần họ - nguyên văn (in order to be treated equally in this country please don't forget that you always have to work twice harder while being twice smarter).

Nếu GCM sai lầm khi viết như vầy thì xin thỉnh giáo trong tinh thần tương kính.

Gia Cát Mỗ
Lã Vệ thành 04/07/2015

Biệt chú: Hồi năm 1977 thời còn làm accountant cho Midland Mortgage Company ở OKC, khi kiểm soát hồ sơ nợ nhà (the deed in mortgage portfolio) GCM đã từng thấy có đoạn nêu rõ - nếu không lầm là đoạn số 13 - căn nhà này không được bán cho dân da đen (negroes). Vì muốn sưu tầm nên GCM đã mang ấn bản này về nhà nhưng sau nhiều lần dọn nhà nên nay đã thất lạc.
Tài liệu này do FHA, Fennie Mae cung cấp và là một phần phải có trong hồ sơ vay tiền mua nhà nên bất cứ ai trong ngành địa ốc thời đó (từ trước năm 1985) đều thấy và biết rõ. Cho đến giờ này tại OKC chỉ còn vùng Nichols Hills phía Bắc OKC là chưa nghe nói có người da đen nào mua được nhà nơi đây.
________________
On Tuesday, April 7, 2015 10:06 AM, "DuyenSinh duyensinh@live.com [ChinhNghiaViet]" wrote:

Kính gởi tác giả Vũ Linh:
Xung khắc trắng-đen bắt đầu ngay tại Âu châu sau khi Vatican công bố các giáo chỉ cho phép các dân tộc Âu châu được quyền bắt và buôn bán nô lệ các dân tộc sống ngoài Âu châu, mà các dân tộc da đen Phi châu là các dân tộc dễ dàng bị bắt nhất.
Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Dudum_siquidem
Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Dum_Diversas
Khi Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ được thành lập, mầm móng mua bán nô lệ da đen đã có sẳn trong dòng máu của một số người da trắng Âu châu di dân tới Mỹ châu.
Khi người nô lệ da đen trở thành già cả và không còn làm việc hữu hiệu nữa, người ta thường đem những người nô lệ già cả và vô dụng tại Mỹ châu đi “giết bỏ”.
Sự thật là Tổng Thống James Monroe cùng với một số người Mỹ khác phát tâm từ bi, tìm cách cứu sống những những người già cả này bằng cách lập ra hội “American Colonization Society”, tài trợ những chuyến tàu đặc biệt, chở những người nô lệ già cả trở lại Phi châu, đổ bộ họ lên một vùng đất dành sẳn để trả tự do cho họ. Sau nhiều chuyến đổ bộ, những người nô lệ được trả tự do đã thành lập được một quốc gia gọi là Liberia (tự do), và lập thủ đô Monrovia để tưởng nhớ công ơn của Tổng Thống James Monroe.
Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Monrovia
Vụ án ám sát Mục Sư Martin Luther King Jr., sau nhiều cuộc điều tra, ngày nay người ta đưa ra kết luận là King được “ra lệnh bắn bỏ” (order to kill), mà không phải bị ám sát như các vụ ám sát thông thường khác.


Vì những lý do trên, sự xung khắc trắng-đen tại Mỹ càng lúc càng trở nên trầm trọng. Sự nguy hiểm là nó có thể đã vượt khỏi “sự đòi hỏi để được trả quyền tự do và bình đẳng” mà đã vượt tới một giai đoạn khác là giai đoạn “đòi hỏi để được trả một món nợ”.
Mời ông đọc một đoạn về cuộc giải phóng nô lệ của Tổng Thống Abraham Lincoln.
http://www.duyensinh.com/files/pdf/NGUOI_NO_LE_MANG_NHAN_HIEU_THAP_TU_GIA.pdf
Duyên Sinh,
__________________
From: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
Sent: Monday, April 06, 2015 9:49 PM
Subject: [ChinhNghiaViet] Kỳ Thị Trắng Đen Ở Mỹ, by VU LINH.
Kỳ Thị Trắng Đen Ở Mỹ

...chỉ trích TT Obama cũng bị tố là kỳ thị da đen...

Nước Mỹ từ ngay sau ngày lập quốc đã vướng mắc vào chuyện xung khắc trắng đen, một vấn đề gai góc nhất, mà cho đến nay hơn 200 năm sau, vẫn chưa giải quyết một cách hoàn toàn thoả đáng được.
(đọc tiếp) https://vietbao.com/a235693/ky-thi-trang-den-o-my