icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=827 >

Thiên chúa giáo biết rõ trong kinh thánh có nhiều điều bất lợi cho chúa

From: "wissai wissai@yahoo.com
Sent: Thursday, 25 December 2014, 4:14
Subject: : [DiendanDanToc] Hội Những Người Nghiên Cứu Kitô Giáo...

Hãy tìm đọc "Twilight of the Idols, or, How To Philosophize With a Hammer" bởi Friedrich Nietzsche.

Thời đại nầy, ai cũng biết chữ. Tư tưởng, ý thức hệ khác nhau cạnh tranh trong thị trường tư tưởng (market place of ideas): sách, Internet, chùa/nhà thờ. Thức ăn tình thần không khác thức ăn cho cơ thể. Khi ra chợ mua thức ăn, phải biết thức ăn nào bổ ích, khác loại rác rưới bịnh hoạn, sinh thúi. Phải tránh tình trạng GIGO (garbage in, garbage out). Khi một người mở miệng ra/viết lách, chúng ta biết ngay là người đó suốt đời chỉ ăn rác hay không. Socrates khuyên, "Phải biết minh là ai", nhưng những kẻ cả đời tiêu thụ rác không biết mình đã và đương ăn rác mà cứ ngỡ là minh tiếp thu cái gì cao quý. Thật là đáng thương hại!

Wissai
canngon.blogspot.com
__________________
On Dec 24, 2014, at 6:45 AM,
Henry Doe tokyochiba5152@yahoo.com [DiendanDanToc] wrote:

Thiên chúa giáo biết rõ trong kinh thánh có nhiều điều bất lợi cho chúa,
nên họ chỉ cho phep giáo dân đọc cac sach mà CG in ra thôi.
Ngay cả giao dân Mỹ cũng không ai đọc kinh thánh cả.

Bên Tin Lành (TL) còn hay hơn : vẫn cho giao dân đọc kinh thánh
nhưng cac thày giảng kinh lại lèo lái, bắt họ phải suy nghĩ theo TL
Tuy rằng sẽ có vài người đọc kinh thánh ở nhà, thì nguy hiểm cho TL
- Chúa làm lụt giết hết loài người
- con chúa cũng ham nữ sắc
- khi ông Jesus nói câu sau đây, thì người Do Thái biết ngài bi ĐIÊN :
Ai không ăn thịt ta, và khg uống máu ta, thì sẽ khg được lên thiên
đàng
- chúa cha được nộp thuế 32 trinh nữ
_________________
On Wednesday, December 24, 2014 7:17 AM,
"Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com wrote:

Hội Những Người Nghiên Cứu Kitô Giáo:



"Thiên Chúa của Ki TÔ giáo là thần hay là bọn ma quỷ đội lốp thần linh ?
Phục Truyền luật lệ ký [Chương12, đoạn 2-7] dạy: Phải vằm nát và đốt tất cả những nơi thờ tự của những kẻ ngoại đạo, phá bỏ tất cả những ông Thần mà họ thờ
(đọc tiếp)