icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=259 >

Chuyện lạ tại Vatican - "Cái Gì Cũng Thơm"

From: Ba Nguyen [mailto:hbnguyen2005@yahoo.com.au]
Sent: Friday, March 22, 2013 4:19 PM
Subject: Re: [BTGVQHVN-2] Nguyen Phuc Lien GOP Y: Chuyện lạ chưa từng xãy ra tại Vatican

Đúng là các "Đức thánh cha" đánh rắm con chiên VN cũng phải khen thơm.
Nhiều con chiên la to lên rằng: Hồng Y J.M.BERGOGLIO tự bỏ tiền túi ra để trả tiền khách sạn.????

Tôi xin hỏi: Từ hồi nào đến giờ ổng đã làm gì để có tiền, mà gọi là tiền túi???
Đọc những lời tâng bốc, thổi phồng của các con chiên VN. Tôi cảm thấy thúi không không ngửi nổi.

NHB

_______________________________
From: "haucameron@yahoo.com.au"
Sent: Friday, 22 March 2013 5:31 AM
Subject: Re: [BTGVQHVN-2] Nguyen Phuc Lien GOP Y: Chuyện lạ chưa từng xãy ra tại Vatican

Chuyện thanh toán chi phí là một làm rất bình thường, không biết quý vị nhìn sự việc ở góc độ nào mà thổi phồng lên đến như vậy? Có lẻ là nên bình tỉnh lại một chút và không nên quá xúc động đến như vậy!

Tất nhiên là nếu bản thân chính ngài không tự tay cầm trả thì cũng phải có người khác phải làm công việc này. Chuyện kinh tế bao cấp hay thả lỏng thị trường là những chuyện tương đối đã khá phổ biến dù là đồng bào trong nước cũng hiểu. Không lẻ bởi được tôn thánh nên việc này trở thành quá thánh thiện?

Lại nữa, Nguyễn phúc Liên còn thương cảm kể thêm là vì ngài già mà còn "quá nghèo".
Nói như vậy có phải ông Liên này ngầm ý các vị thánh cha khác là tự bản thân có nhiều tiền, cung cách từ trước đến giờ của các vị bề trên xưa nay sống và hành xử là quan liêu, xa lìa quần chúng?

Xin chớ nên quá xúc động mà nói những điều ngớ ngẩn!

_______________________

From: NGUYEN PHUC LIEN
Sent: Friday, 22 March 2013 2:16 AM
Subject: [BTGVQHVN-2] Nguyen Phuc Lien GOP Y: Chuyện lạ chưa từng xãy ra tại Vatican

Kính quý Vị,
Đây là chuyện sòng phẳng, chứ không phải là CHUYỆN LẠ.
Các Hồng y đến Roma thì ai nấy phải đưa tiền của Giáo phận hay tiền túi ra trả tiền vé máy bay, tiền Hotel và tiền ăn uống, chứ Vatican không bao thầu trả tiền hết cho mọi Hồng y đến bầu Giáo Hoàng.
Cho đến ngày Hồng y J.M.BERGOGLIO lên làm Giáo Hoàng, thì Ngài vẫn phải trả tiền như mọi Hồng y khác.
Đêm 14.03.2013, Hồng y BERGOGLIO được bầu làm Giáo Hoàng. Nếu Ngài ở Phòng trong Tòa Thánh Vatican, thì Ngài không phải trả tiền vì đã lên Giáo Hoàng, được nước Vatican bao thầu hết. Nhưng đêm đó, Ngài lại lấy xe Bus cùng các bạn Hồng y khác về Hotel với các Hồng y khác, nên Ngài phải trả tiền Hotel đêm đó nữa và phải trả tiền ăn sáng hôm sau.
Ngài nghèo đến nỗi tuổi đã già 76 mà chỉ sang Roma có một mình, không dám đưa thư ký đi theo vì phải trả thêm tiền vé máy bay và tiền ăn ở tại Roma.
Đây là chuyện sòng phẳng bình thường.

Nguyễn Phúc Liên

----------------------
From: NGUYỄN VÂN TÙNG
Subject: [diendanviahe] Re: Chuyện lạ chưa từng xãy ra tại Vatican
Date: Wednesday, March 20, 2013, 11:32 PM

Chuyện lạ chưa từng xãy ra tại Vatican:

Đức Tân Giáo Hoàng Fanxico dệ Nhất tự đi trã tiền fòng ..khách sạn.. trong thời zan mật nghị dễ bầu Tân Giáo Hoàng cho GHCGHV với 1.2 tỹ tín hữu.