icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2354 >

Cao Đài, Hòa Hảo làm gì mà Cụ Ngô phải "Ra Tay Đánh Dẹp"?

Subject: Re: Lịch Sử VN - Hàn Giang Trần Lệ T uyền:- "Tổng
Thống Ngô Đình Diệm: Người Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân"
From: Tran Quang Dieu
Date: Thu, November 02, 2017 2:37 pm

Ô hay, cho đến bây giờ Vinh Pham mới biết và tố cáo mấy tên tướng dưới chế độ gọi là "Quốc Gia..." (4 chữ "người Việt Quốc Gia" xuất xứ từ đâu?) nhưng thực chất là bù nhìn cho giặc ngoại bang Pháp khi chúng tái chiếm Đông Dương, Việt Nam nói riêng bằng con bài Bảo Đại (Tiếp theo là Diệm tam đại Việt gian thành con bài cho Cato Roma + Hoa Kỳ, - và đến đầu thập niên 1970 thì họ bỏ rơi là ...?)? Nhưng trễ còn hơn không.

Rằng, "Đội quần thằng Tây" (từ của Vinh Pham...) thì chính gia đình Diệm đội nặng và nhiều hơn ngay "từ lúc người Pháp mới tới An Nam" (lời xác quyết của Ngô Đình Thục lên Toàn quyền giặc Pháp!) cho nên lịch sử mới kết án là tam đại Việt gian!

Ồ, Vinh Pham nói: "Cao đài , Hoà hảo thời ấy có khác gì Loạn 12,sứ quân, nên Đinh Bộ Lĩnh (ý Vinh Phạm muốn nói là Diệm) phải ra tay đánh dẹp" ?

- Cao Đài, Hòa Hảo lúc nào đấy, và họ "loạn" ra sao để ông thầy tu Cato Roma Ngô Đình Diệm tam đại Việt gian "phải ra tay đánh dẹp" thì ngay với thời đại hôm nay Vinh Pham vẫn có thể cứ việc mà đối thoại (kể cả phản biện) với họ - những người Cao Đài và Hòa Hảo! Đặc biệt, Vinh Pham có biết ông Chúa của Diệm đã dạy những gì trong Kinh Thánh và, "Lời thề của các Tu sĩ Dòng Tên..." là như thế nào không?

Riêng với Phật giáo Việt Nam (Giá trị Đạo đức mà ngược dòng lịch sử có đến trên dưới hai nghìn năm tổ tiên của Diệm, đến thời Ngô Đình Niệm - ông Nội của Diệm - thì mang lư hương bát nước của Cụ Cố Ngô Đình Dinh gởi vào chùa đặng "rỗi chân" rửa tội làm con chiên...!) ?

"Đến 3 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 11, Tổng Thống Ngô Đình Diệm điện thoại cho tôi (Trần Văn Đôn) lần đầu tiên và hỏi:
- Các anh làm gì đó?
- Thưa cụ, quân đội đứng lên đáp lại lòng mong mỏi của dân. Chúng tôi yêu cầu Cụ từ chức vô điều kiện. Chúng tôi sẽ lo cho Cụ và gia đình đi ngoại quốc.
Ông Ngô Đình Diệm hỏi tiếp:
- Tại sao các anh làm như vậy?
- Vì chúng tôi yêu cầu đã nhiều lần mà Cụ không chịu thay đổi gì hết. Xin Cụ cải tổ chính phủ, chấm dứt đàn áp Phật giáo và ngày hôm qua tôi có gặp Cụ thì Cụ cũng cương quyết không thay đổi.
- Nói vậy chứ tôi định ngày nay tuyên bố cải tổ chính phủ. - (Y như con nít? – tqd).
- Thưa Cụ muộn quá rồi."


Tóm lại:

- ĐẠO CAO ĐÀI BỊ NHÀ NGÔ ĐÀN ÁP RA SAO:
http://hoangnamgiao.blogspot.com.au/2013/02/ao-cao-ai-bi-nha-ngo-ap-ra-sao-tran-van.html ?

- HÒA HẢO BỊ NHÀ NGÔ ĐÀN ÁP RA SAO:
http://hoangnamgiao.blogspot.com.au/2013/02/phat-giao-hoa-hao-bi-nha-ngo-ap-ra-sao.html ?

- Ngô Đình Diệm đàn áp PGVN ra sao:
https://www.diendan.org/viet-nam/vu-tham-sat-dai-phat-thanh-hue?

Trần Quang Diệu
________________________________
From: Vinh Pham
Sent: Thursday, November 2, 2017 9:56 PM
To: Tran Quang Dieu; Pham Hoàng Vương; Pham Trung Kien
Subject: Re: Lịch Sử VN - Hàn Giang Trần Lệ Tuyền:- "Tổng Thống Ngô Đình Diệm: Người Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân"

On Thursday, November 2, 2017, 9:36 AM, Vinh Pham wrote:

Diệu ơi !!! Tướng Hình là tay sai thằng Thực dân , Vỹ là thằng sớm đầu tối đánh , bọn Bình Xuyên , Cao đài , Hoà hảo thời ấy có khác gì Loạn 12,sứ quân , nên Đinh Bộ Lĩnh phải ra tay đánh dẹp để bảo vệ an ninh tổ quốc và đời sống cho dân . Há lẽ Trần quang Diệu muốn đứng trong đám loạn thần tặc tử đó sao ? Nếu Diệu cầm cờ trong tay há lẽ chạy theo Bảy Viễn đánh bài ? Chạy theo Hình để đội quần thằng Tây ? Chạy theo Bình Xuyên Ba Cụt , Trần văn Soái (Năm Lửa) để rút vào cố thủ ở Cái Vồn để làm loạn ? Thủ Tướng Ngô Đình Diệm đã làm nhiệm vụ do dân Nam đã giao phó , kẻ nào còn ấm ức , không thích Diệm thì đó là quyền tự do chống đối còn phía chính quyền trù gian diệt giặc là nhiệm vụ .

Sent from Yahoo Mail for iPhone