icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2245 >

Chúa Jesus ôi, đệ tử của Ngài ăn cắp tiền của bệnh viện nhi đồng

From: Phuong Hoang
Date: Fri, July 14, 2017 6:15 pm

Chúa Jesus ôi !
Đệ tử của Chúa Jesus ăn cắp tiền của bệnh viện nhi đồng , để tu sửa biệt thự của Hồng Y Vatican.

Chúa ơi Jesus ơi !
Ngay cả bệnh viện nhi đồng của chính phủ Ý , lập ra để cứu chửa các trẻ em đang nằm bệnh viện.
Tại sao kể từ thế kỷ 21 nầy...thì tư cách và lương tâm của các Chủ chiên ( Linh mục , Giám mục , TGM , Hồng Y , Giáo Hoàng) càng lúc càng dơ bẩn quá vậy hả Chúa Jesus ?

Kinh thánh có nói: "Con chớ gọi tên Chúa làm chi...vì sẽ bị tội nặng ?"
Vậy chúng con bị tụi Satan Vatican gian ác, tàn độc bị báo chí thế giới khui hụi...thì chúng con gọi tên ai đây ?
...
Đây là tin tức của nhật báo Người Việt Quận Cam / Cali ...
Nên nhớ chủ nhật báo Người Việt Quận Cam nầy là tín đồ Công giáo thuần thành đấy.
Khi họ post lên, suy nghĩ làm sao thì lập tức họ gở mất bài nầy.

Không dè gặp Tôn Ông Gò Vấp dư sức truy cập những gì mà họ chứa trong server dể dàng. Vậy xin Chúa Jesus có nên bớt giờ đi rong chơi...mà đọc tin tức nầy nhá ? ? ? ?
__________________________
Vatican: Hai viên chức cao cấp Ý, ăn cắp quỹ bệnh viện trẻ em để sửa chung cư Hồng Y

http://www.nguoi-viet.com/the-gioi/vatican-truy-to-hai-gioi-chuc-cao-cap-lay-quy-benh-vien-sua-chung-cu-hong-y/

July 13 2017


Bệnh viện nhi đồng Bambio Gesu (Hình: AP)
VATICAN CITY (AP) – Các công tố viên Vatican vừa truy tố cựu giám đốc và cựu thủ quỹ bệnh viện nhi đồng của Tòa Thánh vì lấy tiền từ ngân quỹ bệnh viện ra để trả cho việc trùng tu căn chung cư của một Hồng Y nhiều uy thế.

Cáo trạng công bố hôm Thứ Năm ra lệnh cho Giuseppe Profiti và Massimo Spina ra trước tòa Vatican hôm Thứ Ba tuần tới.

Cáo trạng cho hay hai người này dùng số tiền 422,000 euros (khoảng $481,000) từ quỹ của bệnh viện nhi đồng Bambino Gesu để trả tiền sửa căn chung cư của Hồng Y Tarcisio Bertone, khởi sự từ năm 2013, khi ông nghỉ hưu khỏi chức vụ Bộ Trưởng Ngoại Giao Vatican.

Ông Profiti thú nhận có làm việc này, nhưng coi đây là một hình thức “đầu tư” vì căn chung cư sang trọng này có thể được dùng cho các buổi tiếp tân gây quỹ.

Căn chung cư này trên danh nghĩa là của Tòa Thánh, nhưng được giao cho Hồng Y Bertone dùng làm nơi ở riêng sau khi ông nghỉ hưu. (V.Giang)