icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=2203 >

Cảnh giác với các thư "yêu cầu phổ biến" những tin tức xúc cảm - khai thác tâm lý quần chúng để tuy

Subject: Về:_Tương_lai_nước_Việt
From: Huy Thai
Date: Fri, June 16, 2017 10:46 pm

Kính thưa quý vị,

Trong chúng ta, ai là người lúc nào cũng nghĩ suy đúng, nói năng đúng và hành động đúng? Suy rộng ra cho gia đình, các tổ chức xã hội, … cũng tương tự như vậy.
Trong cái thế giới sống này, sự sống luôn tồn tại 2 mặt phải-quấy, tốt-xấu, đúng-sai, … Do đó, nếu những ai chỉ thấy sự việc là thuần phải hay thuần quấy, thuần tốt hay thuần xấu, thuần đúng hay thuần sai, … thì đó là những người thiếu chánh kiến, nghĩa là có thành kiến cực đoan sai lầm; cần tỉnh táo, khôn ngoan nhận định lại.

- Về bán nước: Như đã nhiều lần diễn đàn nói tới, việc bán nhà phải có giấy tờ công chứng, bán nước phải có văn kiện pháp lý công khai của các cấp cao đại diện cho toàn dân. Mọi hình thức mật ước là không giá trị, mang tính lừa dối dư luận; kẻ phổ biến và tuyên truyền đề cao mật ước là Việt gian làm lợi cho ngoại bang.

- Về bán cát để bồi lắp đảo nhân tạo ở Trướng Sa: Đây là tin vịt mà cứ mãi để trong não. Bọn Tàu đã dùng tàu cuốc Tian Jing Hao hút đất cát biển để bồi lắp, đã được đăng tải từ 9/2014 (Xin xem: 1) Mưu đồ “đắp đảo” của Trung Quốc ở Trường Sa - Đời sống pháp luật 2) Bắc Kinh cấm xuất khẩu tàu hút bùn xây đảo nhân tạo).


Tàu cuốc Tian Jing Hao.

- Về bán cát cho Singapore: Đây là do công ty tư nhân lợi dụng chức năng nạo vét các công trình cảng biển làm sai bị bộ phận báo Tuổi Trẻ của chính quyền theo dõi điều tra và phổ biến công khai như dưới đây.


Đường xuất ngoại của cát Việt


- Cát Việt Nam dùng để đắp đảo ở Singapore

Bán cát sẽ không sai lầm nếu được giám sát bởi khoa học, giống như việc bán than đá, dầu hỏa, gạo, cà phê, tiêu, …trong việc giao thương với nước ngoài. Nên nhớ than đá, dầu hỏa (sâu dưới lòng đất) là những sản vật còn lâu hơn cả cát (trên mặt đất).

- Về bán đàn bà: Chuyện bán đàn bà là do các đường dây phi pháp, vi phạm pháp luật, có mặt ở hầu hết các nước trên thế giới kể cả tại Mỹ.

- Về Formosa: Đây là vấn đề đầu tư của nước ngoài gây ra thảm họa đã có những thỏa thuận giải quyết, còn thỏa đáng hay không thì nên theo dõi biết rõ. VN không thể đơn phương quyết định đóng cửa; vì nếu vậy, VN phải bồi thường. Còn nếu như nhà đầu tư không khắc phục nhược điểm, nhà đầu tư không được hoạt động thì xem tự đóng cửa và tự thiệt hại lấy.

Chuyện gì cũng nên tìm hiểu để tháo gỡ, chứ không nên nhắm mắt đổ thừa là xong!

HT
___________________________

Vào ngày 14:34 Thứ Sáu, 16 tháng 6 2017, bui truong đã viết:

Nay Huy Thai,

CS không bao giờ làm đúng: nhất là lo cho dân và vì dân., mà chỉ vì đảng mà thôi.
100 năm sau nữa, cũng thế. Cũng láo phét, tráo trở, và côn đồ cướp giựt nhất là bán đất và bán cả quê hương cho ngoại bang. Hàng trăm triêu tấn cát có đươc do hàng trăm triêu năm tích lũy, chúng cào lên bán cho Tàu ( truong sa) và cả Singapore. Tội tầy trời.

hãy tỉnh táo và không ngoan nhận định. Lich sữ chứng minh hơn 40 năm rồi, Dảng CS bán đất, bán đàn bà VN làm đĩ, ủng hộ formosa giết dân và môi trường sống tại VN. Những dữ kiện trươc mắt chưa làm tỉnh giấc những kẻ bị mộng du sao?

Bui Truong
______________________
From: Huy Thai
Sent: Friday, 16 June 2017 11:32 PM

Subject: Về: Tương lai nước Việt

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi đang nói về tương lai nước Việt, nhưng ông bui truong lại có những ý muốn đưa ra những hình ảnh sai lầm của quá khứ mà nay không còn tồn tại nữa, há chẳng phải là những thành kiến cực đoan làm trở ngại cho tương lai nước Việt???

HT
_______________________
Vào ngày 0:08 Thứ Sáu, 16 tháng 6 2017, bui truong đã viết:

Ba con nên đoc để khóc cho quê hương

Bui Truong

Tôi dân miền Bắc xin có đôi lời với các bác miền Nam
FB Việt Nam

Nguồn : Fb Bùi Quang Hải