icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=1859 >

Sư Thích Minh Tuyên không hay không biết thế giới lên án Vatican là ác đảng,

LTS: Nếu đi tu mà vẫn còn hám danh (làm chức danh nào đó trong xã hội) thì mất đi sáng suốt để xứng đáng làm lãnh đạo tinh thần cho phật tử. Huống chi xen vào việc chính trị, người ta phải có thêm nhiều tánh xấu, như mua lòng những nhóm thân hữu, phải "tiếp khách",... mất đi tất cả thời gian để tu tập đạo pháp, và làm sao giữ được "trí tuệ" cho sáng suốt? Tu sĩ đó đã trở thành bất xứng trong cương vị tu sĩ của mình. Chỉ có bên Ki-tô giáo mới chủ trương dùng tu sĩ như những ông quan của giáo hội của họ ngay từ đầu. Họ quen như thế. (SH)
___________________
Subject: Đệ tử Phật thì không có chuyện "kính lạy đức chúa trời".
From: Tran Quang Dieu
Date: Wed, October 26, 2016 1:45 am

____________________
From: Cư sĩ Tâm Quán

Chao ôi khi mở youtube này nghe ông sư Thích Minh Tuyên (ở Mỹ) "kính lạy đức chúa trời", "kính lạy đức thượng đế" làm cho lòng tôi se lại vì cảm thấy xấu hổ và muối mặt không thể tưởng.
Tôi nhớ lúc nhỏ bố mẹ dẫn lên chùa Quy y và sư phụ có dạy cho rằng:

"Đệ tử Quy y Phật, bất Quy y thiên, thần, quỷ vật.
Đệ tử Quy y Pháp, bất Quy y ngoại đạo, tà giáo.
Để tử Quy Y Tăng, bất Quy y tổn hữu, ác đảng."

Bộ sư Thích Minh Tuyên không biết thế giới lên án Vatican là ác đảng, dính líu đến mafia, là cái ổ tội phạm quốc tế?
Trong tất cả mọi thời kinh tụng niệm ở chùa hay tại gia là đều được kết thúc bằng những câu "Tam Tự Quy Y" như thế nầy:
"Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm.
Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.
Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, nhứt thiết vô ngại.

Ở đấy, mỗi câu thì thầy trò đều cùng nhau lạy 1 lạy chứ không có chỗ nào quý thầy mớm ý hay buộc đệ tử phải "kính lạy đức chúa trời", "kính lạy đức thượng đế " cả.

Điều đáng nói là sau này lớn lên, tìm hiểu thì vai trò của sư phụ được tôn trọng bằng tên gọi là "Trưởng Tử Như Lai".
"Trưởng Tử Như Lai" là phải có Trí Tuệ tối thiểu để quán sát mọi mưu đồ của tổn hữu ác đảng chứ sao lại "kính lạy đức chúa trời"? Vì con người đã từng tố cáo đức chúa trời như là đảng trưởng của đảng ăn cướp. Sư Thích Minh Tuyên có từng đọc Kinh Thánh chưa?
Vậy mà sư lại nịnh nọt bọn ngoại đạo tà giáo điều gì để phải "kính lạy đức chúa trời", "kính lạy đức thượng đế" dữ vậy ?
Chúa trời, thượng đế ở đâu mà làm cho bậc "Xuất Trần Thượng Sĩ" phải "kính lạy"?

https://www.youtube.com/watch?v=uX-dfRLdSqY



Hòa Thượng Thích Minh Tuyên, cố vấn Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại phát biểu trong lễ ra mắt Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội và Hải Ngoại ngày 22/10/2016...