Tranh Cãi Sôi Nổi: "Quí Vị Không Coi Đất Nước Ra Gì" nên

Ca Ngợi Kẻ "Yêu Cầu Tây Vào Chiếm Nước Để Cứu Chiên"

Diễn Đàn

http://sachhiem.net/DOITHOAI/Diendan01.php

08-Apr-2016

LTS: Dường như hai chuyện "chống Cộng" và chuyện "bênh vực những người theo Tây" thường đi đôi với nhau. Người nào chống Cộng điên cuống sẽ dẫn đến bênh vực kể theo Tây. Ngược lại, khi đuối lý trong việc bênh vực đó thì quay sang chụp mũ đối phương là "VC, CS, vô thần" rồi nhập nhằng vu khống thêm tội "bán nước" để khỏa lấp tội của người mình bênh vực, trong khi không có một giải pháp nào thông minh để kết hợp sức mạnh giúp nước nhà vượt qua cảnh khó khăn chính trị hiện thời. Vậy họ là ai? Bạn đọc cứ để ý mà xem (SH)


 

Tất cả chúng tôi chắc sẽ chịu chết nếu Ngài không kịp đánh đuổi "kẻ thù" của chúng ta... (Petrus Ký)

From: Tran Quang Dieu tranquangdieu@hotmail.com [DiendanDanToc]
Date: 9 Apr 2016, at 1:48 AM
Subject: Ai bán nước ra sao thì ông Đặng Vũ Ái cứ việc...

Ai bán nước ra sao thì ông Đặng Vũ Ái cứ việc mà viết lên án. Còn khi ông viết như thế này là ngu dân:

"Voi Trân Quang Diêu luôn luôn khui dông rac, mà lich su da nem vào sot rac ."

Những điều gì là "đống rác" (sic)? Và "lịch sử" nào "đã ném vào sọt rác" (chỉ có bất lương hoặc ngu muội chứ "lịch sử" nào mà "ném vào sọt rác?) thì ông cứ thử làm điều gì để cho nó không đúng nghĩa là đống rác chứ đừng có mà nói phét!

Tôi tin chắc, tuổi trẻ có ăn có học và có ý thức (quốc nội lẫn hải ngoại) mà gặp phải những nội dung với lối hành văn của ông ĐVA thì chúng sẽ khinh vào mặt chứ khỏi cần cựa quậy lam lổ, quàng xiên từ chuyện nọ xọ sang chuyện kia cách hết sức rẻ tiền!

Ông ĐVA không dám đối diện với những "đống rác" thì buộc lòng tôi phải đưa vào trở lại ngay:

Tôi chuyển tiếp chuỗi điện thư này với một mục đích là phải lập lại, phải hiển thị bổ sung ...vào mấy điểm này:

- “Quí vị không coi đất nước ra gì, cho nên ca ngợi kẻ làm thông ngôn cho Tây” (phamthduy_21@yahoo.com) = Hành động phản Dân Tộc, đã tự nguyện làm giày dép nô lệ cho Tây như Trương Vĩnh Ký:

-
thư ông Trương Vĩnh Ký gửi trung tá hải quân Jean Bernard Jaureguiberry
(tháng 3/1859)
- (Văn khố Hải quân Pháp, Paris: SUM Vincennes. Vũ Ngự Chiêu sưu tập)

Tôi (Trương Vĩnh Ký) càng phải tỏ ra biết ơn nước Cộng hòa (Pháp) không những đã công nhận tôi là đứa con nuôi mà thôi, lại còn cho tôi nhiều vinh dự, và nhất là đã tin cẩn tôi lắm lắm!”,

“Tôi là người Pháp từ trái tim và sẵn sàng để trở thành người Pháp thực sự”,

“Nước Pháp mà tôi phụng sự và hoàn toàn thuộc về nó”…

- “Trước cảnh nước mất nhà tan, Trương Vĩnh Ký đã không tham gia phong trào đánh đuổi thực dân như bao nhiêu người khác. Trái lại ông còn viết thư cho viên trung tá thực dân nói trên, yêu cầu giúp đỡ để tiêu diệt quân dân Việt Nam mà họ Trương gọi đó là kẻ thù. Thư nói trên viết tayvào cuối tháng 3.1859, lúc Trương 22 tuổi, trong đó có đoạn như sau:

"... Nhưng tôi nhân danh là người đại diện cho tín hữu Ki-tô kính dâng lên Ngài lời cầu xin của chúng tôi... nỗi thống khổ mà chúng tôi hằng gánh chịu dưới bạo quyền của các quan lại triều đình gây ra... Tất cả chúng tôi chắc sẽ chịu chết nếu Ngài không kịp đánh đuổi kẻ thù* của chúng ta..." (Văn khố Hải quân Pháp, Paris: SUM Vincennes. Vũ Ngự Chiêu sưu tập).”

- “Sự tận tâm và đắc lực của họ Trương trong nhiệm vụ giúp thực dân Pháp dễ dàng thi hành chính sách thống trị và đồng hóa dân tộc Việt, được ông Luro, Thanh tra và Giám đốc trường Sư Phạm Thuộc Địa Pháp tại Việt Nam, trong một bản nhận xét đề ngày 16.6.1875, có đoạn nói rõ:

"Ông Pétrus Ký làm việc rất nhiều...Rút cục, đó là người An Nam Pháp hóa duy nhất mà chúng ta có, và gương mẫu. Sự trợ giúp của ông thật đã rất ích lợi cho ảnh hưởng của chúng ta và cho nền học chính nói chung."”

-“Thư đề ngày 29.1.1859 (Hai tháng trước thư của Trương Vĩnh Ký), Genouilly viết:

"Không một nền cai trị nào, dù là phục vụ đạo Công giáo, lại có thể dung thứ cho sự xâm phạm thường xuyên và ngu xuẩn vào các vấn đề chính trị, dân sự và quân sự vốn không được và không phải thuộc quyền hạn của họ (các giáo sĩ - BK).

Nếu cũng vì những yếu tố phạm pháp ấy mà Giám mục Pellerin bị nhà cầm quyền Annam trục xuất, thì báo chí của người truyền giáo lại kêu la om sòm là họ bị bạo hành.

(Fut-elle au service de l'intérêt chrétien, ne pouvait tolérer leur intrusion permanente et insolente dans les affairs politiques, civiles et militaires qui se sont et ne doivent pas être de leur ressorts. Si l'expulsion du Mgr Pellerin avait été prononcée pour les mêmes chefs d'accusation, par un autorité Vietnamien, la press des missionnaires aurait crié partout persécution." [(Dépêche du 29.1.1859, Archives Nationales Fonds Marine BB4, 769, P. 113). CHT, Christianisme et Colonialisme au Vietnam - 1867-1914].”

-“giám mục Puginier: "Không có các giáo sĩ và giáo dân thì người Pháp như cua bị bẻ gãy hết càng". (Sans les missionnaires et les chrétiens, écrit Mgr. Puginier, les Francais seraient comme les crabes auxquels on aurait cassé toutes les pattes).”

Như thế, nếu những ai có ý thức, và còn có chút liêm sĩ trong người, thì sẽ không thể tiếp tục để cho chúng tôi phải phí thêm thì giờ bởi tâm cảnh mê muội, hóa ra hàm hồ (vô giá trị!) một khi quý vị còn ca tụng về nhân vật sẵn sàng cầu lụy lẫn tiếp tay cách đắc lực cho quân xâm lăng Pháp thôn tính Việt Nam vào hồi thế kỷ 19.

Còn chuyện hèn hạ đi chụp mũ tôi là "VC"? Tôi không có tư cách gì vào "tiêu chuẩn" đó đâu!

Suốt cả thời gian đã đi qua trong cuộc đời, tôi là người chưa hề có một ngày nằm trong bất cứ một đoàn thể, một tổ chức nào do người CSVN người ta lãnh đạo. Do đó, đã đến lúc tôi yêu cầu những ai chụp mũ tôi là “VC” thì hãy công khai chứng minh! Tôi vẫn xem lời lên án của tác giả phamthduy_21@yahoo.com là thật hữu: “hành động tội ác mang tính hình sự” đối với luật pháp của bất cứ quốc gia nào mà cộng đồng người Việt lưu vong chúng ta đang định cư sinh sống, và đang có quyền công dân.

Trần Quang Diệu

______________________

Date: Fri, 8 Apr 2016 03:45:18 +0000
From: phamthduy_21@yahoo.com
Subject: Re: Về Trương Vĩnh Ký? FW: Danh sách 10 Nhân Vật Đa Ngôn Ngữ Ấn Tượng Nhất Trong Lịch Sử Thế Giới”

Thưa quí vị đáng kính và cả những người đáng khinh,

Trên diễn đàn này, lâu nay tôi chỉ đọc, nhưng thấy quí vị thay phiên nhau, đủ thứ nick để chụp mũ VC cho ông Trần Quang Diệu hay những ai đưa tài liệu làm quí vị không vui.

Gần đây tôi thấy ông nào xưng là bác sĩ Đặng Vũ Ái gửi một loạt thư chửi rủa, vu khống, dựng chuyện cho một vài người và trang web sachhiem.net vì mấy người đó viết bài đăng trên web đó. Chỉ thấy ông Diệu trả lời dẫn chứng bằng tài liệu đàng hoàng. Thế mà mỗi lần ông Đặng ũ Ái "chửi" thì ông ấy xóa hết bài của người khác, và đem hết thư của ông ấy đã gửi trước vào gửi nữa. Làm như thế mà không ai thấy bất bình cũng "lạ" ..

Tôi thấy chuyện bất bình đó, nên ngứa miệng nhảy vào hỏi thăm vài câu. Sao? chỉ có thế mà có người "không vui" hay sao? Hay là phải "tăng đô" len gấp 10 lần mới ngang sức?

So với những lời vu vạ người ta một cách ác độc, không chứng cớ của ông ĐVA, tôi có chút cảm xúc trong thư vừa rồi, bắt ông ĐVA phải đối chất bằng minh chứng, chứ có vi phạm điều gì đâu?

Thế mà cũng có người (ptrungkien...) tiếp tục bênh vực cho những kẻ vu khống, lại tiếp tục đưa những bài viết ca tụng khống một chiều, lập lại những luận điều ca tụng cá nhân.

Quí vị không coi đất nước ra gì, cho nên ca ngợi kẻ làm thông ngôn cho Tây (có những bài minh chứng đã gửi ra, nếu còn tiếp tục chứng tôi sẽ gửi lại lần nữa), xem trọng giặc cướp chủ quyền đất nước ta.

Tôi đọc cả rồi chứ. Những bài báo đăng bài như thế thì cũng theo thói độc tài của giáo hội con chiên, chỉ đăng những lời ca tụng con chiên Việt gian mà thôi.

Chúng tôi gọi họ "con chiên" là vì họ tự hào như thế, vì họ coi chúng tôi là người "ngoại đạo", phân biệt lương giáo từ lâu, đôi khi nhập nhằng chơi chữ, gọi dân VN không theo đạo là "vô đạo". Họ mới xúc phạm chúng tôi, chứ chúng tôi có xúc phạm ai đâu?

Mỗi lần quí vị không trả lời được những lý luận của ông Diệu hay những tác giả kia, thì chắc chắn thư tiếp theo là màn chụp mũ. Mục đích chụp mũ là cô lập đối tượng, đe dọa, nếu có cơ họi là sẽ hại người ta, có thể đánh đập hoặc giết hại. Vậy chụp mũ là một hành động tội ác mang tính hình sự.

Nhưng tôi tin rằng ông Diệu không hầy hấn gì đâu. Quí vị cứ ở đó mà chửi cộng sản thêm 40 năm nữa nhé.

Pham Thh Duy

(thư này tôi đã gửi để trả lời thư dưới đây, nên chép lại gửi sang danh sách mà ông ptrunglien dã gửi như trên)

____________________

From: chinhnghia@yahoogroups.com
Date: Thu, 7 Apr 2016 19:06:08 +0200
Subject: Re: [ChinhNghia] RE: Hồi ký của Đại Tướng (Quân đội Nam Triều Tiên) Kim Jin Sun....FW: Nhân nhắc đến vụ Mỹ Lai...

Tay vc tqd na`y toi nhan ra ha'n tu lau la'm roi

Envoyé de mon iPad

______________________

Le 7 avr. 2016 à 18:29, "Hoang Thi hoangthi2@yahoo.com [chinhnghia]" <chinhnghia@yahoogroups.com> a écrit :

Nick name Trần Quang Diệu càng lộ diện là một tên VC khi hắn ta vội vàng nhảy xổ vào " hồi ký của đại tướng hồi hưuNam Hàn" mà VC đã

vận động để ông này " hối hận " qua hồi ký của ông. Dù tham chiến ở VN, ông ta không phải là người VN để thấu hiểu nguyên nhân của cuộc chiến, những tội ác tầy trời của VC, không phải là nạn nhân của VC nên mới hối hận như vậy.

Hoàng Thị

______________________________

On Thursday, April 7, 2016 8:58 AM,
Tran Quang Dieu <tranquangdieu@hotmail.com> wrote:

Thưa ông "ptrungkien71@yahoo.com"!

Cũng như ông Đặng Vũ Ái, ông "ptrungkien71@yahoo.com" hay bất kỳ ai, khi nói về ông Trương Vĩnh Ký, thì tôi cũng có quyền đặt dấu chấm hết vào hai đoạn này:

- Cho dẫu ông Trương Vĩnh Ký biết 100 thứ tiếng khác nhau mà cầu lụy lẫn đưa lưng tiếp tay cho giặc ngoại bang, phản bội lại Tổ Quốc Việt Nam thì ông ta cũng vẫn là tên Việt gian phản quốc mà lịch sử cần phải lên án!

- Vào thời điểm liên quân Pháp và Tây Ban Nha tấn công lên Sơn Trà – Đà Nẵng (cuối thánh 8 đầu tháng 9 năm 1858) và tiếp theo là họ giày xéo từng mảng địa dư trên đất nước ta thì Trương Vĩnh Ký đang đứng ở vị trí nào cho tình hình đó?

Còn chuyện khi nhân danh niềm tin tôn giáo, ai "đặt ranh giới" giữa con người với con người, giữa những đạo giáo, và giữa những quốc gia khác nhau như xưa nay trong lịch sử, nếu thực tâm thực dạ với lương tri là tất hẳn phải biết rõ ngay chứ có khó chi đâu:

- Tôn giáo “dạy”, ra lịnh, hướng dẫn con người phạm tội diệt chủng:

https://www.wordproject.org/bibles/vt/04/31.htm

- Lời thề của các Tu sĩ Dòng Tên:

http://sachhiem.net/EMAILS/emailT/TanPhan2.php

- 1000 Năm Tàn Sát & Man Rợ Nhân Danh Chúa:

http://www.sachhiem.net/TONGIAO/tgTH/ThuongDuc.php

- Kiêu dân Công giáo thời Ngô Đình Diệm:

http://www.talawas.org/?p=12797

Cướp chùa xây cơ sở nhà thờ cho nước Vatican mà cho đến nay vẫn không chịu trả:

http://bookhunterclub.com/nhung-khuat-tat-trong-viec-pha-chua-bao-thien-xay-nha-tho-lon/ ?

________________________

Date: Thu, 7 Apr 2016 14:23:04 +0000

From: ptrungkien71@yahoo.com
Subject: Re: [tudo-ngonluan] Về Trương Vĩnh Ký? FW: Danh sách 10 Nhân Vật Đa Ngôn Ngữ Ấn Tượng Nhất Trong Lịch Sử Thế Giới”

Kính chào Quý Vị

Thưa hai ông Trần Quang Diệu và Phạm th Duy...

Tôi không biết ông Đặng Vũ Ái là ai? Thuộc tôn giáo nào? Và cũng chẳng hứng thú tranh luận, trao đổi với những người cố chấp, sẵn có "thành kiến" với ĐẠO và người theo đạo Thiên Chúa Giáo (TCG).

Nhưng đọc qua những gì Quý vị tung hứng, viết không thật... và có vẻ khinh miệt người đối thoại;..."Đố ông Đặng Vũ Ái kể tên được 10 thứ tiếng mà con chiên Pestrus Ký thông thạo. Đó là 10 thứ nào, trả lời ngay! Và chứng minh những bài viết hay bài giảng bằng 10 thứ tiếng đó. Trả lời ngay.”...

...và coi đó như là:..."đòn bẫy, tạo bệ phóng để cho những ai có lương tri và ý thức đúng đắn về Tinh Thần Dân Tộc phóng đi trên các diễn đàn công luận về những tên tội đồ Việt gian trong lịch sử như trường hợp Trương Vĩnh Ký" (ngưng tríc)

Những từ ngữ trên cho thấy, các ông đã đặt ranh giới đối với người công giáo với từ "chiên"...và coi họ là "tội đồ Việt gian (???).

Ngược lại, với tôi thì... "Người Việt Nam"... mới là quan trọng. Còn ai theo tôn giáo nào là chuyện cá nhân. Tôi luôn quan niệm rằng; Con người mới là quan trọng, còn "Tôn giáo" chỉ như cái MŨ đội trên đầu, người thích màu trắng, kẻ thích màu vàng, đỏ, xanh, hồng, xám, nâu hay đen... thế thôi.

Vì thế tôi sẽ rất hãnh diện (lây)..nếu ông Diệu Duy được thế giới đề cao hay tôn vinh...chỉ vì các ông là ... NGƯỜI VIỆT NAM!

Tuy nhiên tôi cảm thấy xấu hổ khi nghe đảng và nhà nước csvn tung tin...Bác Hồ được UNESCO "vinh danh" là "vĩ nhân thế giới",... vì đó là dối trá, bịa đặt, lừa gạt nhân dân VN, không hề có chuyện này!

Tôi không có khả năng trả lời ông Diệu và Duy thay cho ông Ái. Tuy nhiên tôi đọc biết, thì không chỉ ông Trương Vĩnh Ký am tường 10 thứ ngôn ngữ mà tới 26-27 thứ tiếng lận!

Theo Wikipedia thì..."Pétrus Trương Vĩnh Ký... là một nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục học, và khảo cứu văn hóa tiêu biểu của Việt Nam. Ông là tri thức uyên bác, am tường và có cống hiến lớn trên nhiều lĩnh vực văn hóa cổ kim Đông Tây, nên đương thời ông được giới học thuật Châu Âu liệt vào 18 nhà bác học trên thế giới. Ngoài ra, vì biết và sử dụng thông thạo 27 ngoại ngữ. Ông để lại hơn 100 tác phẩm về văn học, lịch sử, địa lý, từ điển và dịch thuật,.."

Và đây nữa, báo Tuổi trẻ.vn = Nhà bác học thế giới Trương Vĩnh Ký học ngoại ngữ siêu phàm...Thông thạo 26 thứ tiếng lúc 25 tuổi, Trương Vĩnh Ký khiến nhà văn Pháp Émile Littré (1801-1881) kinh ngạc: "Sự hiểu biết tới 26 ngoại ngữ của P. Trương Vĩnh Ký đủ để loài người tôn vinh anh như một nhà bác ngữ học (bác học ngôn ngữ) bậc nhất thời nay".

Quý ông có thể bấm vào link dưới đây để tham khảo! = > http://tuoitre.vn/tin/ban-doc/20160101/nha-bac-hoc-the-gioi-truong-vinh-ky-hoc-ngoai-ngu-sieu-pham/1030399.html

Tôi không thể hiểu nổi, tại sao những người có học như các ông lại... "căm ghét" đạo Thiên Chúa và những người Công giáo như thế, trong khi chính các ông lại không hiểu biết gì nhiều về đạo này...mà chỉ vì bị tuyên truyền bởi csvn, bởi Sách hiếm và Giao Điểm???

Xin ơn TRÊN phù hộ và soi sáng cho các ông và những người đang sống trong bóng tối tăm...sớm nhận ra ÁNH SÁNG PHÚC ÂM...Hãy yêu thương để được thương yêu, hãy tha thứ để được thứ tha. Hãy sống tử tế và thật thà để tâm hồn được thanh thản!

Trân trọng

Phạm Trung Kiên

________________________________

Date: Wed, 6 Apr 2016 18:51:24 +0000
From: phamthduy_21@yahoo.com
Subject: Danh sách 10 Nhân Vật Đa Ngôn Ngữ Ấn Tượng Nhất Trong Lịch Sử Thế Giới”

Cám ơn anh Wissai đã góp phần lý thú về Polyglots,

Cũng nhân đây, tôi xin trả lời dùm ông Đặng Vũ Ái.

Trên Wikipedia ghi về Ông Ký như sau:

ngoài những ngôn ngữ thường dùng như Pháp, Anh, Latin, Hy Lạp, Ấn và Nhật, ông còn giỏi về những tiếng Tàu, Tây Ban Nha, Mã Lai, Lào, Thái, Miến Điện. … Khi quân Pháp tấn công Gia Định vào tháng 12, 1859, ông được cho làm thông ngôn cho lực lượng chiếm đóng

(https://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9trus_Ky)

Nhận xét:

Theo đạo Chúa, biết tiếng Latin là chuyện thường, thời Tây, học biết tiếng Pháp cũng là chuyện đương nhiên, tiếng Tàu là từ xưa ảnh hưởng văn hóa Tàu, cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng kể ra một lô những tiếng khác, ngay cả tiếng Anh, cũng không để lại một chứng cớ nào cả. Kể để mà khoe khoang thôi.

Trong danh sách “10 Nhân Vật Đa Ngôn Ngữ Ấn Tượng Nhất Trong Lịch Sử Thế Giới” sau đây, tôi tìm đỏ mắt không thấy ông nào tên Pestrus Ký hay Trương Vĩnh Ký (6 December 1837 - 1 September 1898) .

10 Most Impressive Polyglots In World History

http://www.onlinecollegecourses.com/2012/07/29/10-most-impressive-polyglots-in-world-history/
July 29th, 2012 by Staff Writers
Written By: Angelita Williams

_______________________

Date: Wed, 6 Apr 2016 09:23:07 +0200
Subject: LyLuânCuNhâyCSCuaOngTrânQuangDiêu : DôngYVoiViêtGianBanNuocLêKhaPhiêu
From: bsdva2@gmail.com

Ong Trân Quang Diêu lai boi moc dông rac voi nhung tài liêu cu rich , vô gia tri .

Nhà thông thai Truong Vinh Ky ( noi thông thao khoang 10 thu tiêng ) cô suc nâng cao gia tri chu Quôc Ngu dê dân minh hoc tâp mau : chi cân 3 thang là viêt duoc chu Quôc ngu .
Bac , và vô on nhu CS , ông Trân Quang Diêu dân chung nhung bài viêt cua Sach Hiêm vê Biên Dông , kê ca Bài : VNCH dâng Hoàng Sa cho Tàu ( sic ) [ĐVA vu khống - không chứng cớ -SH].

Không 1 bài kêt an Lê Kha Phiêu ban nuoc, Sach Hiêm mac nhiên dông y voi hành dông cua Viêt Gian Ban Nuoc Lê Kha Phiêu .

Ly luân cu nhây , danh bun sang ao , kiêu CS . Quy Vi là CS , loai CS xâu , loai CS BAN NUOC.

___________________________

2016-04-06 5:57 GMT+02:00 Tran Quang Dieu <tranquangdieu@hotmail.com>:

Thưa ông Đặng Vũ Ái!

Già rồi? Yêu cầu ông viết cho đàng hoàng!

Từ bao lâu nay, tôi, Trần Quang Diệu, "khen" ai về việc "bán" (?) đất "bán" đảo thì ông cứ thử chứng minh ra xem!

Tôi nói cho ông biết, rằng: Nếu "Ai cũng có thể vào Google, và tìm "Le Kha Phieu ban nuoc" là sẽ thấy ngay hàng trăm bài viết(có ông ĐVA ở đó không vậy?) về tên Viet Gian Ban Nuoc Le Kha Phieu" thì đâu cần chi đến sachhiem.net?

Tôi thấy rằng, những tác giả SH người ta chỉ cần nói những gì mà thiên hạ che lấp, không dám nói!

Sách Hiếm cũng đã từng đăng tải về biển đảo (mà trong đấy, tôi thấy rằng, bài tường thuật về trận hải chiến Hoàng Sa đầu năm 1974 của vị Trung Tá Hải Quân VNCH Lê Văn Thự là vô cùng giá trị!) như thế này:
………….
_____________________________________
Date: Mon, 4 Apr 2016 09:32:30 +0200
Subject: BravoBanNuocLêKhaPhiêu, SachHiêmHenHonSalmanRushdie(India),Charlie(Paris): HayDungToiThiênChuaAllahCuaMuslim-C.S.LêKhaPhiêuBanNuoc- 4NewElements(byRussia,US,Japan) - The Most Brilliant Scientists believe In God
From: bsdva2@gmail.com

Sach Hiêm và cac Nguy Tri Thuc , ho Trân, ho Nguyên hoan hô
Lê Kha Phiêu Ban Nuoc cho Tàu. Vi ly do : Tàu là Mâu Quôc .
Ngoài ra , Nhung nguoi này biêt rât ro là : Chui Thiên Chua Jesus , không viêc gi .

(ho không co can ban Dao Duc , nên lam dung quyên Tu Do Phat Biêu Y Kiên o cac nuoc Dân Chu Tu Do ).

Ho tâm thuong hon Salman Rushdie cua India , và Charlie cua France , là nhung nguoi da dam ngao man Thiên Chua Allah cua Muslim , bât châp nguy hiêm dên tinh mang .

Ho lai chu truong Ban Nuoc cho Tàu và rât kinh nê Lê Kha Phiêu , Viêt Gian Ban Nuoc cho Tàu , mà My biêt , Phap biêt , Duc biêt , Uc biêt , LHQ biêt , Asean biêt , Thuy Diên biêt , toàn dân VN biêt .

Ong Tràn Quang Diêu lai con khen Lê Kha Phiêu da dâng Ai Nam Quan cho Tàu , vi Ai Nam Quan là cua Tàu [ĐVA vu khống - không chứng cớ -SH].

Trang Đối Thoại