icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=97 >

Chỉ Trích Tôn Giáo - Trương Minh Sơn - Đỗ Thuán - Trần Tiên Long

From: minhson truong [mailto:minhson741@hotmail.com]
Sent: Wednesday, May 09, 2012 1:35 PM
Subject: RE: [ChinhNghiaViet] Re: [GoiDan] Một Não Trạng Kỳ Thị Tôn Giáo Nặng

Người chỉ trích đạo Công Giáo thường đem Cựu Ước ra để chế diểu là đúng quá, vì Giáo Hội Công Giáo vẫn tuyên xưng "đó là lời Chúa" mà !! Không tin cứ vào nhà thờ mà nghe, sau khi đọc thánh thư về Cựu Ước thì toàn thể người dự lễ đều tung hô "đó là lời Chúa, tạ ơn Chúa" một cách ngoan ngoãn.

Giáo hội Công Giáo đã đi sai đường khi bỏ ngoài tai lời dạy của Chúa Giêsu là phải loại trừ Cựu Ước ra khỏi giáo lý của Ngài với đoạn như sau : "Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai."

Chắc Bà Thuấn cũng hiểu rượu mới và vải mới là gì rồi. Ai bảo đạo Công Giáo cứ đem vải mới vá vào áo cũ và đổ rượu mới vào bầu rượu cũ cho nên áo và bầu rượu đều bị rách nát và vở tung. Ấy thế mà đạo Công Giáo vẫn ngoan cố không chịu nghe lời Chúa Giêsu mà vẫn cứ đem Cựu Ước ra tung hô là lời Chúa. Như vậy làm sao tránh khỏi bị người đời chế riểu. Ngày nào giáo hội công giáo còn "ca tụng" Cựu Ước thì ngày đó tín hữu công giáo vẫn còn phải vểnh tai nghe người đời chế riểu !
________________________________________
To: PhoNang@yahoogroups.com; ChinhNghiaViet@yahoogroups.com; DiendanDanToc@yahoogroups.com; diendanviahe@yahoogroups.com; GoiDan@yahoogroups.com; VietNamHaiNgoai@yahoogroups.com; NguoiVietQuocGia@yahoogroups.com; DienDanPhuVan@yahoogroups.com; baovechanhphap@googlegroups.com; sachhiem@nventure.com; giaodiemonline@yahoo.com
From: dothuan@sbcglobal.net
Date: Tue, 8 May 2012 23:55:42 -0700
Subject: [ChinhNghiaViet] Re: [GoiDan] Một Não Trạng Kỳ Thị Tôn Giáo Nặng

Sao cứ mang Cựu Ước ra mà lải nhải hoài vậy? Nhàn cư vi bất thiện hả?
Có con chiên TCG nào thuộc cựu ước đâu? Đó chỉ là một cuốn lịch sử (for reference). Coi chừng mê đọc cựu ước quá rồi chính mình lại bị đầu độc bởi những chuyện nhảm nhí nhất trong cựu ước (thánh kinh của Do Thái giáo) đó !!!!
Chấp chước như vậy không phải thái độ của một học giả, mà chính là thái độ của kẻ NGỒI LÊ ĐÔI MÁCH và LẮM MIỆNG!
Bọn Giao Điểm và Sách Hiếm lộng hành trên Net

Do Thi Thuan
http://biendongnama.tk/
http://anhduong.net
http://hoangvan.net
http://anhduong.net/HoaSi/HoangVan/

--- On Tue, 5/8/12, qtran wrote:

From: qtran
Subject: [GoiDan] Một Não Trạng Kỳ Thị Tôn Giáo Nặng
Date: Tuesday, May 8, 2012, 8:36 PM

(SH: xin bấm vào hàng tựa sau đây để xem nội dung)
Một Não Trạng Kỳ Thị Tôn Giáo Nặng