icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=963 >

Làm việc THIỆN mà CÓ MỤC ĐÍCH thì THIỆN sẽ trở thành BẤT THIỆN

From: Hoang Thuc An
To: Phi-Tho Nguyen
Sent: Sun, May 3, 2015 10:20 am
Subject: Re: [DiendanDanToc] Re: Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn vẫn tiếp tục sứ vụ quan tâm đến thương phế binh VNCH (2)

Làm việc thiện là đủ rồi.
Tại sao phải "vinh danh Chúa" mới được. Làm như thế là CÓ MỤC ĐÍCH. Làm việc THIỆN mà CÓ MỤC ĐÍCH thì THIỆN sẽ trở thành BẤT THIỆN rồi Thiên Chúa ơi.

Trong kinh Kim Cương Bụt dạy thầy Tu Bồ Đề đại ý như thế này : B ố thí (hiến tặng, cho, từ thiện..) mà không thấy người bố thí và người nhận bố thí mới thực là bố thí.

Có lẽ đây là 1 trong những điều khác biệt rõ nét nhứt giữa đạo Chúa và đạo Bụt. Thế nên ai nói đạo nào cũng tốt cần phải xét lại s ự hiểu biết của mình về tôn giáo nói chung trước khi phát biểu.

hta.
___________________
2015-05-03 16:50 GMT+02:00 Phi-Tho Nguyen :

Linh mục Bích đã hứa sẽ tiếp tục chương trình giúp đỡ Thương Phế Binh VNCH, thì cứ để chờ xem ngài sẽ làm việc đó như thế nào. Người ta chưa làm mà các ông đã vừa "phịa vừa la" những chuyện bất lợi cho công việc giúp đỡ TPB, thì có khác nào các ông "ra tay" trước để chận đứng việc giúp TPB rồi. Có đúng không? Đây cũng là một hình thức đội nón cối tân thời.
HS