icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=728 >

"Đó... là. .. lời... Chúa...!" - Lời "cầu nguyện" của con chiên Lê Duy San

LTS: Những ai cho rằng lời cầu nguyện của con chiên luật sư Lê Duy San là "khủng khiếp" rất cần đọc những lời dạy của Thiên Chúa của họ, cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, và nhất là Lời Thề Dòng Tên. Chúng ta không còn ngạc nhiên về "kết quả mỹ mãn" của nền giáo dục của Hội Thánh, và cái gọi là Lương Tâm Công Giáo. Con giống Cha, trò giống thầy... là điều đương nhiên vậy.
Nhưng cũng chính những cái miệng ác độc đó ngày ngày lên án Cộng sản vô nhân,! Họ chưa hề nhìn lại, chính Thầy trò của họ vô nhân đến đâu.(SH)

__________________
Subject: Re: [tudo-ngonluan] Chân dung con quái thú LÊ DU Y SẢN
và những lời cầu nguyện với Chúa lòng l ành
From: Hoang Thuc An
Date: Sun, August 31, 2014 6:23 am

Tôi mong ông luật sư Lê Duy San được toại nguyện nếu không ông sẽ thất vọng vô cùng vì như thế có nghĩa là đấng mà ông dâng lời cầu nguyện không hiện hữu. Ôi buồn làm sao chúa ơi !

_________________
From: VIDANVIET@yahoogroups.com [mailto:VIDANVIET@yahoogroups.com]
Sent: Sunday, August 31, 2014 5:18 AM
Subject: [VIDANVIET] Chân dung con quái thú LÊ DUY SẢN và những lời cầu nguyện với Chúa lòng lành

Thật là khủng khiếp cho một con người mất hết nhân tánh. LÊ DUY SẢN là người Việt nhưng đã không còn bản chất lương thiện của con người, nhứt lại là người Việt!?

Kính nhân sĩ Trần Quang Diệu,

Hãy cứ để cho họ tự chứng minh về sự tàn bạo của họ và kinh thánh của họ (cũng như Chúa của họ). Họ tự chứng minh thì có hiệu quả hơn người "ngoại đạo"!?

-Tên Công giáo Lê Duy Sản nầy là 1 con chiên mất hẳn tánh người!? Cũng một việc tương tự như thế. Giặc Pháp và Việt gian theo Pháp (kẻ thù của dân tộc) đã đày đọa đất nước VN hằng trăm năm nhưng hắn không nguyền rủa mà lại chạy theo!? Cũng là kẻ thù nhưng lại là người Việt (Cộng Sản VN) thì hắn lại nguyền rủa tàn bạo như bao nhiêu năm nay. Để thấy; loại Việt gian theo Pháp, Mỹ, Vatican...chống Cộng không hề vì dân tộc...Khủng khiếp quá!

*Mình cứ viết, cứ chuyển đến công luận (không phải cho hắn hoặc bè nhóm hắn đọc), đó cũng là một việc làm tối cần thiết để cảnh giác cho dân tộc, đất nước mình thời hậu Cộng Sản.

*Đám nầy mà được ngoại bang đưa về VN (thời hậu Cộng Sản) thì đất nước mình sẽ lâm vào cảnh nồi da sáo thịt tương tự như Iraq từ khi Mỹ can thiệp vào đất nước nầy!?

Nam

*Con quái thú cứ tiếp tục cầu nguyện với Chúa lòng lành nhé?

________________
From: Tran Quang Dieu
Sent: Sunday, 31 August 2014 5:25 PM
Subject: "Đó... là... lời... Chúa...!" = Xin chúc cho lời "cầu nguyện" của Lê Duy San được "Thiên Chúa" nghe lọt lỗ tai!

Xưa nay, bao giờ thì con người vẫn mong muốn quốc gia xã hội luôn được cải tổ, thay đổi và phát triển cách phù hợp theo xu thế của mọi thời đại để cho quốc gia, cho nhân quần xã hội được thanh bình ấm êm và phồn vinh thịnh vượng, cho dẫu trước đó nó là "1000 năm đô hộ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây, 20 năm nổi (or nội) chiến từng ngày" và "gia tài của mẹ để lại cho con" không bị hoang tàn đổ nát như những tháng năm dài ngút ngàn binh lửa dậy.

Giờ đây, đối với con chiên "Lê Duy San "sanduyle@yahoo.com" muốn hung dữ "cầu nguyện Chúa" của ông sát hại cho "Việt Cộng chết hết và chết một cách thảm khốc" thì cái đó là "quyền tự do tín ngưỡng", "tự do tôn giáo" của ông chứ không ai cấm đoán!

Chỉ có điều, nếu lời "cầu nguyện" của Lê Duy San mà không làm cho "Việt Cộng chết hết và chết một cách thảm khốc" thì "Chúa" của ông sẽ rõ ràng là không có linh!?

Rồi thì, đương nhiên cũng đâu ai xúi bảo, thúc giục ông/bà Lê Duy San về nước khi mà ở đấy đang vẫn còn là "Việt Cộng" như lời "tuyên bố" này của ông/bà:

"KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG" ?

Đồng thời, ngược lại với ông/bà Lê Duy San, cũng có những người lại làm chuyện về xứ kinh doanh như cái ông trong Youtube đây thì cũng không ai ngăn cấm:

- https://www.youtube.com/watch?v=2Gq2ZrKg4xI !

Mặt khác, đồng hương hải ngoại hằng năm cũng lùm xùm kéo nhau về quê ăn tết với gia đình, với thân nhân, bà con, họ hàng và viếng thăm mồ mả ông bà tổ tiên thì cũng đâu ai có quyền làm gì ngăn chận được người ta như vài hình ảnh ở đây mà tôi đã phát hiện trên Google:

- http://news.zing.vn/Kieu-bao-vui-mung-ve-que-an-Tet-post388579.html !

Xin chúc cho lời "cầu nguyện" của ông/bà Lê Duy San được "Thiên Chúa lòng lành vô cùng" nghe lọt lỗ tai và ra tay sau những lúc ông/bà "cầu nguyện"!

"Đó... là... lời... Chúa...!" .

Trần Quang Diệu
_______________
On Saturday, August 30, 2014 9:48 PM,
"NGUYEN-AN-NAM an.namnguyen@yahoo.com [VIDANVIET]" wrote:

Thật là khủng khiếp cho một người Việt nhưng đã không còn bản chất lương thiện của người Việt!?

Kính nhân sĩ Trần Quang Diệu,

Hãy cứ để cho họ tự chứng minh về sự tàn bạo của họ và kinh thánh của họ (cũng như Chúa của họ). Họ tự chứng minh thì có hiệu quả hơn người "ngoại đạo"!?

-Tên Công giáo Lê Duy Sản nầy là 1 con chiên mất hẳn tánh người!? Cũng một việc tương tự như thế. Giặc Pháp và Việt gian theo Pháp (kẻ thù của dân tộc) đã đày đọa đất nước VN hằng trăm năm nhưng hắn không nguyền rủa mà lại chạy theo!? Cũng là kẻ thù nhưng lại là người Việt (Cộng Sản VN) thì hắn lại nguyền rủa tàn bạo như bao nhiêu năm nay. Để thấy; loại Việt gian theo Pháp, Mỹ, Vatican...chống Cộng không hề vì dân tộc...Khủng khiếp quá!

*Mình cứ viết, cứ chuyển đến công luận (không phải cho hắn hoặc bè nhóm hắn đọc), đó cũng là một việc làm tối cần thiết để cảnh giác cho dân tộc, đất nước mình thời hậu Cộng Sản.

*Đám nầy mà được ngoại bang đưa về VN (thời hậu Cộng Sản) thì đất nước mình sẽ lâm vào cảnh nồi da sáo thịt tương tự như Iraq từ khi Mỹ can thiệp vào đất nước nầy!?

Nam
_________________
On Saturday, August 30, 2014 7:13 PM, Tran Quang Dieu wrote:

Con chiên Lê Duy San "sanduyle@yahoo.com" "cầu nguyện" ra sao?

Chà chà... ông con chiên Lê Duy San "sanduyle@yahoo.com" có ông "Chúa" oai phong lẫm liệt quá, và ông "Chúa" ấy đã biến động vật đi bằng hai chân trở thành bốn cẳng để rồi đôi lúc động vật nầy mềm như bún, ngoan ngoãn cúi đầu "cầu nguyện" nhưng lại bằng những nội dung "rủa sả" mông lung, tầm ruồng, hổ lốn quá ư ghê rợn:


"Vâng theo lời Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện cho:

*1/ Việt Cộng chết hết và chết một cách thảm khốc.
*2/ Thân Cộng (ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản), VGCS chết hết và chết một cách thảm thương.
*3/ Những kẻ đánh phá hoặc mạ lỵ những ngưòi chống Cộng để làm lợi cho Việt Cộng hay để gây chia rẽ hàng ngũ người Việt Quốc Gia, cũng chết hết và chết một cách thảm hại
LDS" ?

Ở đấy mà cầu nguyện?
Không có "cầu nguyện" gì hết! Tại sao?

Tại vì ông Chúa đã ra lịnh là "Hãy mang những kẻ thù của Ta ra đây, những người không muốn Ta ngự trị trên họ, và giết chúng ngay trước mặt Ta" (Chính Kinh Thánh - Luke 19:27 đã ra lịnh cách rõ ràng như thế đó!) chứ khỏi cần "cầu nguyện"!!!

Phải chăng vì lẽ như trên mà nó đã từng xảy ra như thế này:

CÔNG GIÁO CHÍNH SỬ

Trần Chung Ngọc

http://sachhiem.net/TCN/TCNtg/CGchinhsu/CGCS0.php

___________ Lê Duy San lập lại lời cầu__________
From: Daploisongnui@yahoogroups.com
Date: Sat, 30 Aug 2014 08:13:39 -0700
Subject: [Daploisongnui] Re: [VIDANVIET] Vậy Ai Không Phải Là CS Hay VGCS? / CÓ NÊN TRANH LUẬN VỚI CS HAY VIỆT GIAN CỘNG SẢN KHÔNG ?


KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG
MUON CHONG TRUNG CONG PHAI DIET VIET CONG
MUON DIET VIET CONG PHAI DIET VIET GIAN

Việt Cộng và Việt Gian Cộng Sản là lòai qủy dữ.

Ai là người chống Cộng ?
Ai là người chống người chống cộng ?

Xin đọc lại lời Chúa phán dưới đây:
Lời Chúa phán:

“Giống quỷ ấy, chỉ có cầu nguyện mới trừ được thôi”. (trích từ Thánh Kinh lời Chúa dạy (Mc9,29)


Vâng theo lời Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện cho:

*1/ Việt Cộng chết hết và chết một cách thảm khốc.
*2/ Thân Cộng (ăn cơm quốc gia thờ ma Cộng sản), VGCS chết hết và chết một cách thảm thương.
*3/ Những kẻ đánh phá hoặc mạ lỵ những ngưòi chống Cộng để làm lợi cho Việt Cộng hay để gây chia rẽ hàng ngũ người Việt Quốc Gia, cũng chết hết và chết một cách thảm hại


LDS
___________________
From: VIDANVIET@yahoogroups.com [mailto:VIDANVIET@yahoogroups.com]
Sent: Friday, August 29, 2014 10:16 AM
Subject: [VIDANVIET] FW: CÓ NÊN TRANH LUẬN VỚI CS HAY VIỆT GIAN CỘNG SẢN KHÔNG ?

Với nghi vấn từ bằng một câu rằng "CÓ NÊN TRANH LUẬN VỚI CS HAY VIỆT GIAN CỘNG SẢN KHÔNG?" như vậy khi dùng làm Subject thì là gì?

Nó toát hiện lên nét nhục nhã và phá hoại! Tại sao?

Nhục nhã:

Nam Việt Nam chúng ta đã từng bị đồng minh “cúp viện trợ bỏ rơi cho nên đã bị thua” cả về mặt chính trị lẫn quân sự mà cho đến giờ này, trên bình diện phản biện, tranh luận mà vẫn còn e ngại, sợ sệt hay sao để không dám nói đến chuyện tranh luận với CS?

Phá hoại:

"Việt gian CS" là như thế nào, và là những ai, rồi phải làm gì, thì, tại hải ngoại, đặc biệt, nếu là ở Mỹ thì cứ việc điểm mặt chỉ tên từng người một, từng gia đình riêng, và báo cho FBI biết, rằng, chúng tôi phản đối, lên án, tố cáo, đồng thời, nếu có thể làm được như nội dung mà ông con chiên "San Le D.' sanduyle@yahoo.com" đa hung dữ đòi "diệt Việt gian" thì hãy cứ việc ra tay làm gương! Nếu không làm được mà chỉ có phun hỏa mù là hành động ác tâm, tạo cảnh nghì ngờ, gây hoang mang cho cộng đồng, cho xã hội!

Cái đó là phá hoại sự bình yên của biết bao gia đình với hàng triệu đồng hương đang sống tại hải ngoại và hàng mấy mươi triệu đồng bào ở quốc nội!

Con chiên "San Le D.' sanduyle@yahoo.com" nói phét chứ chưa diệt hết được Việt Cộng thì lấy thực lực đâu để chống được Trung Cộng? = câu như thế này:

"MUON CHONG TRUNG CONG PHAI DIET VIET CONG" ?

Đến chuyện "KHONG VE VIET NAM NEU CON VIET CONG" thì đương nhiên cái đó là quyền tự do của mọi người, kể cả mấy ông Mỹ và có mấy ông Vatican luôn trong đó!

Đến như ông "tan thichnhu tanthichnhu18@yahoo.com" gì đây, nếu từ Việt Nam thì trước hết hãy nên đăng đàn thuyết trình, vung tay nêu đích danh những tên Việt gian ra tố cáo trước công luận chứ đừng có chặp lập vào luận điệu miệng hùm gan sứa, cộng thêm tâm địa độc ác như ông con chiên "San Le D.' sanduyle@yahoo.com" này thì rất ư là địa ngục!

Bằng địa chỉ “tan thichnhu tanthichnhu18@yahoo.com" - TNT" xuất hiện xuyên qua diễn đàn "ChinhNghiaViet@yahoogroups.com" nầy là ngoại đạo giả danh, là ăn trộm danh tánh của một vị thầy trong PG chăng?

Trần Quang Diệu
_______________
From: ChinhNghiaViet@yahoogroups.com
Date: Fri, 29 Aug 2014 10:32:43 +0800
Subject: Fw: [ChinhNghiaViet] CÓ NÊN TRANH LUẬN VỚI CS HAY VIỆT GIAN CỘNG SẢN KHÔNG?
Kinh thua DD

Toi rat tan dong voi duong loi bai tru VGCS cua tac gia, neu van dong tat ca nguoi Viet hai ngoai thuc hanh dung nhu vay, thi VGCS se het duong, dung doc dung xem nhung gi ho viet. Kinh chuc tat ca an lanh.

TNT
________________
On Thursday, August 28, 2014 11:54 PM, "'San Le D.' sanduyle@yahoo.com [ChinhNghiaViet]"