icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=660 >

Ai đã "nghe" Đức Dalai Lama 14 của Tây Tạng "tri ân" ông Diệm ra sao

Subject: "TỔNG-THỐN G NGÔ ĐÌNH DIỆM GIAN +DỐI" ...! FW:
Đức D alai_Lama_ tri ân Cố TT Ngô Đìn h Diệm
From: Tran Quang Dieu
Date: Thu, July 10, 2014 8:09 am

Trần Quang Diệu:


1) Ai đã "nghe" Đức Dalai Lama 14 của Tây Tạng "tri ân" ông Diệm ra sao thì cứ gởi youtube quây cảnh & ghi âm để chia sẻ với công luận!

2) Vào năm 1954, sau khi ông Diệm được Vatican và Hoa Kỳ thu xếp trở lại Việt Nam, và tiếp theo sau đó, mọi phương tiện chiến tranh lẫn kinh tế đều do Hoa Kỳ viện trợ (...)!

3) Hàng tấn gạo thì không thể như lấy ve dầu trong túi áo để trao tay. Vậy sao từ năm 1959 không ai nghe thấy gì hết? Và lý do tại sao Nam Việt Nam giấu giếm chuyện này? Mà có chi để phải giấu giếm?

4) Nếu gạo được trao tặng từ miền Nam VN là do mồ hôi của nông dân xứ Việt!

5) Giả sử đấy là chuyện thật?

- Thủ đoạn giăng mắt đó không đủ tiêu chuẩn lương thiện để có thể qua mặt lịch sử và che mắt đồng bào Việt Nam về điều mà nhà Ngô đã ra tay đàn áp khốc liệt nhằm tiêu diệt Cao Đài, Hòa Hảo và Phật giáo Việt Nam!

6) Từ bấy lâu nay, những người "hoài Ngô" Cần Lao "Công giáo" đảng cố tình đựng chuyện để đánh bóng ông Diệm về giải Magsaysay, và nói rằng "tiền nhận giải" đó "ông Diệm gởi tặng hết cho Dalai Lama 14 của Tây Tạng?

Thế nhưng, nhà trí thức Lê Xuân Nhuận đã tìm ra sự thật về sự dối trá ấy! - Với nội dung cụ thể như sau:

SỰ THẬT VỀ GIẢI THƯỞNG MAGSAYSAY - TỔNG-THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM GIAN+DỐI