icon
< http://sachhiem.net/printemail.php?id=53 >

Tự động sửa "..tôi chống Công Giáo" thành ".. tôi chống Tôn Giáo" để


Dẫn:
1. Thư của tg Trần Tiên Long: "TCN: Tại sao tôi chống Công Giáo"
2. Thư của nick Bac Ky Di Cu: "Tại sao bọn họ chống tôn giáo"

From: Ba Nguyen [mailto:hbnguyen2005@yahoo.com.au]
Sent: Friday, February 03, 2012 11:36 PM
To: Goidan@yahoogroups.com; bao ve chanh phap
Subject:

Sau khi ông Trần Tiên Long post lên diễn đàn bài “Tại sao tôi chống Công Giáo” của GS/TCN, thì đám con chiên và cựu CLCG nhảy ra chửi bới loạn xà ngầu. Trong khi GS/TCN viết rõ ràng là “Tại sao tôi chống CÔNG Giáo” thì có một số người, trong đó có ông BKDC Chu Tất Tiến và Vũ Linh Châu đã tự động sửa lại là “Tại sao tôi chống TÔN Giáo” để dễ dàng vu khống và chụp mũ.
Nhìn chung thì tất cả mọi ý kiến đều thuộc dạng “Chọi đá đường rầy xe lửa” (Theo cách gọi của ông Lữ Giang). Cho nên tôi không hơi đâu mà phản biện từng người một, tôi chỉ có ý kiến nhận xét chung như thế này:
Từ trước đến nay nhóm Giao Điểm và Sách Hiếm và cả chúng tôi nữa, đều cố chứng minh ba điểm chính đó là: Những lời dạy của Chúa trong TK không phải chỉ có những đoạn chọn lọc như các ông LM giảng trong nhà thờ để bịp con chiên, mà trong đó, hơn nửa cuốn TK là những lời dạy độc ác, phản khoa học.... Thứ hai: Từ xưa cho đến ngày nay, Vatican không phải là một “hội thánh, duy nhất, thánh thiện và tông truyền” như các ông thường huênh hoang tự nhận. Mà thực chất Vatican là một tổ chức thế tục, tàn ác vô tiền khoáng hậu. Và con chiên VN đã từng làm nội ứng cho Pháp chiếm VN.
Nhưng, không phải chỉ vài ngày nay, mà từ trước đến giờ. Tôi chưa hề thấy một bài phản biện nào từ phía các ông trong hai đề tài đó cả. Mà tôi chỉ thấy các ông chọi đá đường rầy xe lửa và chụp mũ CS lên đầu chúng tôi mà thôi.
Nếu các ông thấy đó là sự thật, các ông không thể phản biện được thì thà làm thinh đi cho chúng tôi đỡ nóng. Nhưng đằng này, các ông lại càng hung hăng chụp mũ và bịa đặt những điều láo khoét để nói xấu PG là sao.??? Các ông còn hèn hạ (nick Saigon moi) xúi mọi người cứ chửi chúng tôi. Nhưng phải delete bài của chúng tôi. Vì sợ mọi người đọc được. Đúng như tôi đã viết trước đây: Vatican không sợ bất cứ thứ gì. Vatican chỉ sợ sự thật mà thôi.
Các ông thường chửi bới chúng tôi là bọn vô thần? Các ông hàm ý là: Chỉ có những kẻ thờ thần (Chúa) như các ông mới là người tốt. Còn tất cả những người không thờ Chúa như các ông đều là xấu cả. Tôi xin hỏi các ông và yêu cầu các ông trả lời, đừng vờ vĩnh bỏ qua hai câu hỏi này, đó là:
- Những ông LM (Chúa thứ hai) tại sao lại có tỷ lệ hiếp dâm con nít gấp 4 lần dân thường ở Mỹ là sao??? Tại sao trong tổng số 40.000 LM mà lại có đến 11.000 ông hiếp dâm con nít, và hơn 5.000 ông đang ngồi tù.??? Và Vatican phải bỏ ra hơn 2 tỷ đô la để bồi thường là sao??? Có cái tổ chức vô thần nào xấu xa đến cỡ đó hay không???
- Những ông Giáo Hoàng là đại diện Chúa trên trần. Tại sao lại dâm ô và tàn ác vô tiền khoáng hậu, CS cũng không ác bằng Vatican là sao ??? Các ông không thể bào chữa rằng: Chỉ có vài người làm bậy. Vì đó là số đông và kéo dài cho đến đệ nhị thế chiến, dưới thời Hitler ở Đức và ở Croitia chứ không phải chỉ có vài ông.
Tôi chưa theo tôn giáo nào cả. Nhưng tôi tôn trọng tất cả mọi tôn giáo kể cả những người thờ hà bá hay ông táo, bình vôi. Nhưng tôi chống Công Giáo và Tin Lành cho đến chết. Vì sao? Vì hai tôn giáo này là những tổ chức thế tục tàn ác, không phải là tôn giáo thuần túy. Các ông đừng nghĩ rằng tôi chống CG vì bị ảnh hưởng của Giao Điểm hay do các nhà sư PG xúi dục tôi, hoàn toàn sai, mà, tôi chống CG là do thái độ trịch thượng, ngạo mạn của các ông. Và cái lịch sử đẫm máu, ô nhục của Vatican, cũng như con chiên thường phản lại tổ quốc mà thôi.
Trước khi kết thúc bài này. Nhân việc các ông cứ cho rằng: Ai thờ thần (Chúa) thì tốt. Còn ai không thờ thần đều xấu cả. Tôi xin mời các ông và toàn thể độc giả đọc bài sau đây, cũng của GS/TCN.
Kính chào tất cả
NHB

(Đọc thêm: Thư của Hoàng Thục An - Nhập nhằng đổi chữ "Chống Công Giáo" thành "Chống Tôn giáo"