Một Dân Biểu tiểu bang Tennessee mong muốn cấm Hồi giáo, Phật giáo và Ấn Độ giáo
Việt Báo Daily News ngày 29 tháng 7, 2026
Monty Fritts (đương nhiệm Dân Biểu tiểu bang) tranh cử chức Thống đốc tiểu bang Tennessee với cam kết: sẽ cấm Phật giáo, Ấn độ giáo, Hồi giáo và các tôn giáo không phải Ky Tô Giáo
.
Tạp chí People có bản tin "Tennessee Governor Candidate Says He’ll Ban Mosques and Non-Christian Religions If Elected" (Ứng cử viên Thống đốc tiểu bang Tennessee tuyên bố sẽ cấm các nhà thờ Hồi giáo và các tôn giáo không thuộc Kitô giáo nếu đắc cử). Phóng viên Madison E. Goldberg ghi nhận: Bất chấp quyền tự do tôn giáo được quy định trong Tu chính án thứ Nhất, Dân Biểu tiểu bang Monty Fritts cho rằng Hồi giáo "không phù hợp với Hiến pháp Hoa Kỳ cũng như Hiến pháp bang Tennessee".
ĐIỀU CẦN BIẾT:
. Ứng cử viên Thống đốc tiểu bang Tennessee, ông Monty Fritts, tuyên bố sẽ tìm cách cấm các tôn giáo không thuộc Kitô giáo nếu đắc cử.
. Ông Fritts lập luận rằng Tu chính án thứ Nhất cho phép các tiểu bang quản lý tôn giáo, bất chấp các quy định bảo vệ quyền tự do tôn giáo.
. Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, tiểu bang Tennessee là nơi sinh sống của cộng đồng đông đảo người theo đạo Hồi, đạo Hindu và Phật giáo.
.
Một ứng cử viên Thống đốc tiểu bang Tennessee tuyên bố sẽ tìm cách cấm Hồi giáo, Ấn Độ giáo và các tôn giáo không thuộc Kitô giáo khác tại tiểu bang này nếu ông đắc cử.
Dân Biểu tiểu bang Monty Fritts, một ứng cử viên thuộc Đảng Cộng hòa, đã đưa ra những phát biểu này khi chỉ còn bốn ngày nữa là kết thúc giai đoạn bỏ phiếu sơ bộ sớm của tiểu bang. Ông Fritts, 62 tuổi, đang tranh cử để giành đề cử của Đảng Cộng hòa, đối đầu với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Marsha Blackburn và Dân Biểu Hoa Kỳ John Rose. Thống đốc đương nhiệm Bill Lee, cũng thuộc Đảng Cộng hòa, không thể tái tranh cử do giới hạn nhiệm kỳ.
Trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào thứ Ba, ngày 28 tháng 7, ông Fritts nói với đài tin tức WMC ở Memphis rằng ông sẽ tìm cách cấm các nhà thờ Hồi giáo (nơi thờ phụng của người theo đạo Hồi) cũng như các địa điểm tụ họp khác của một số tôn giáo không thuộc Kitô giáo.
"Hồi giáo là một câu chuyện hơi khác so với các tôn giáo khác, ở chỗ nó không hẳn là một tôn giáo mà là một phong trào chính trị," ông Fritts phát biểu sai lệch với WMC. "Đó là phong trào mà nếu bạn không quy phục, có thể bạn sẽ bị hành quyết. Tôi cảm thấy Hồi giáo không phù hợp với Hiến pháp Hoa Kỳ cũng như Hiến pháp tiểu bang Tennessee."
Trái ngược với những lời hứa tranh cử của ông Fritts, Tu chính án thứ Nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ quy định: "Quốc hội sẽ không ban hành luật liên quan đến việc thiết lập một tôn giáo."
Tuy nhiên, ông Fritts – người đại diện cho khu vực bầu cử bao gồm các quận ở Đông Tennessee tại Hạ viện tiểu bang – lại lập luận rằng Tu chính án thứ Nhất để lại quyết định này cho chính quyền các tiểu bang.
"Tôi nghĩ điều mà chúng ta thường bỏ sót trong Tu chính án thứ Nhất chính là từ đầu tiên: Quốc hội," ông Fritts nói với WMC. “Đó là điều khoản duy nhất trong Tuyên ngôn Nhân quyền (Bill of Rights) bắt đầu bằng chính từ ngữ đó. Và nó hạn chế quyền hạn của Quốc hội.”
Hệ thống Tư pháp Hoa Kỳ mô tả các biện pháp bảo vệ do Tu chính án thứ Nhất quy định theo một cách khác.
Theo trang web của Tòa án Hoa Kỳ, “Tu chính án thứ Nhất có hai điều khoản liên quan đến tôn giáo: Điều khoản về việc Thiết lập Tôn giáo (Establishment Clause) và Điều khoản về Quyền Tự do Thực hành Tôn giáo (Free Exercise Clause). Điều khoản về việc Thiết lập Tôn giáo cấm chính phủ ‘thiết lập’ một tôn giáo. Điều khoản về Quyền Tự do Thực hành Tôn giáo bảo vệ quyền của công dân trong việc thực hành tôn giáo theo ý muốn, miễn là việc thực hành đó không vi phạm ‘thuần phong mỹ tục’ hoặc đi ngược lại ‘lợi ích chính đáng và cấp thiết’ của chính phủ.”
Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 5 với đài NewsChannel5 ở Nashville, ông Fritts đã đưa ra những phát biểu tương tự về mong muốn cấm Hồi giáo, Phật giáo và Ấn Độ giáo. Ông cũng cho biết mình muốn cấm hôn nhân đồng giới, từ chối cung cấp thuốc tránh thai khẩn cấp cho nạn nhân bị cưỡng hiếp và coi việc phá thai là hành vi phạm pháp trong mọi trường hợp.
Theo Nghiên cứu về Bức tranh Tôn giáo (Religious Landscape Study) của Trung tâm Nghiên cứu Pew, Tennessee – tiểu bang nổi tiếng với tầm quan trọng về mặt văn hóa của các đại giáo hội Cơ đốc giáo – cũng là nơi sinh sống của đông đảo tín đồ Ấn Độ giáo và Hồi giáo. Có tới 32% tổng số tín đồ Ấn Độ giáo tại Mỹ sống ở miền Nam Hoa Kỳ, trong khi 33% người Hồi giáo và 32% người theo Phật giáo tại Mỹ cũng cư trú tại khu vực này.
Tạp chí PEOPLE đã liên hệ với người phát ngôn của ông Fritts để xin ý kiến bình luận.
XEM TIẾP: https://vietbao.com/a325964/b

--------------
Pierre Tran
Kito giáo chưa bao giờ là quốc giáo của nước Mỹ cả
Phạm Lê Đăng Cương
Vừa lòng bọn maga vịt chưa? 🤣🤣🤣🤣
Tudo Vietnam
Có mỗi điều khoản tu chính án thôi..., đã có hai trăm năm nay rồi mà mỗi người hiểu một cách khác nhau thì không hiểu cái đầu hiểu biết về Hiến pháp Mỹ sẽ như thế nào...! Vậy nên cần có Tối cao Pháp viện để hạn chế những cái đầu ngông cuồng ấy lại...
J.D. Nguyen
Hahaha, kỳ này đám MAGA MÍT theo Phật giáo ở Tennessy phải chạy đi các tiểu bang khác như Cali!!!
Thuan Dang
Cho hết tụi Việt maga về Tennessee ở sẽ thích hợp hơn.
Thu Dinh
Ma gà mít toàn đạo Ky Tô Giáo hoặc vô thần thôi nên tụi nó vẫn ủng hộ... 🤣
Trinh Tien
Kêu nó đuổi cổ con vợ vance trước đi,hahaa
Tyler Ngo
Họ sẽ kiện anh ta nhanh đến mức anh ta thậm chí còn không có thời gian tận hưởng vị trí mới của mình.