Tại sao phong chân phước cho LM Trương Bửu Diệp mà không phong cho ông Phạm Ngọc Thảo???
LTS: Tại sao phong chân phước cho LM Trương Bửu Diệp mà không phong cho ông Phạm Ngọc Thảo??? Đó là vì, nếu người Công giáo nào yêu nước không phải do chủ trương của Giáo Hội La Mã. (SH)
Lê Phát Đạt
08 July, 2026
TÁI KHẲNG ĐỊNH: Người Công giáo nào hy sinh vì quốc gia dân tộc không phải do chủ trương hay giáo lý giáo hội Công Giáo, mà do sự kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước cũng như truyền thống hào hùng chống giặc ngoại xâm của dân tộc VN chúng ta mà thôi.
---------
-Đạo Công giáo đánh bóng Lm T.B. Diệp “yêu người nghèo” nhưng thực tế đây là hành vi “cứu người giúp đời” vô vị lợi rất phổ biến trong đời sống xã hội mà rất nhiều người đã làm được nhưng không ai muốn lên tiếng hay kể công, thậm chí còn muốn giấu cả tên khi làm từ thiện. Tuy nhiên, hành động của Trương Bửu Diệp không xuất phát của lòng từ bi, thương người và yêu nước mà chủ yếu là “cải đạo những người nghèo” để đầu độc, thao túng tâm lý và biến họ trở thành những kẻ phản quốc, phản bội quê hương để phục vụ cho thực dân xâm lược Pháp-Vatican.
-Do đó, T.B. Diệp “chịu chết vì người nghèo” là sai hoàn toàn “nghĩa đen lẫn nghĩa bóng” mà hàng triệu người VN hiện nay do bị nhồi sọ, hay adua đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa” một cách cực kỳ tai hại. Vào thời điểm đó, vì hắn đã lập công, chỉ điểm các căn cứ bí mật của lực lượng Việt minh cho quân xâm lược Pháp và đằng sau vở kịch “yêu thương người nghèo & hy sinh vì người nghèo” của hắn đã khiến rất nhiều chiến sĩ và đồng bào VN yêu nước phải nhận cái chết vô cùng đau đớn vì tên Công giáo-giặc đạo này.
Vì vậy, hắn chết trong tình trạng “đầu lìa khỏi xác” đã phản ánh tội ác sâu nặng của nó, “trời không dung, đất không tha” và phải chịu trả quả báo... đến nỗi sau 80 năm “Thiên chúa toàn năng” có lẽ đang mãi chơi gái ở đâu nên không tìm thấy cái đầu của hắn ! (Riêng cái khoản Chúa trời chỉ chơi gái còn trinh có trong Kinh thánh nha các bác. Thậm chí Chúa chơi cả gái điếm cũng có luôn - Chúa DÊ thấy ghê (!!!) -Sách Dân số, chương 31, câu 31-41 & Sách Ê-dê-ki-en, chương 23, câu 1-4)
------------
VIỆT GIAN TRƯƠNG BỬU DIỆP “TỬ VÌ ĐẠO” NGHĨA LÀ HẮN CHẾT VÌ ĐẠO CHÚA, HẮN CHẾT VÌ ÂM MƯU MỤC ĐÍCH & QUYỀN LỢI CỦA LIÊN MINH XÂM LƯỢC PHÁP-VATICAN:
=> https://tinyurl.com/2s457wd2
- Mời ACE kiểm chứng thêm 2 Link Chúa trời trả thù 158 lần, giết 25 triệu người và đạo Công giáo đã lừa đảo tín đồ VN suốt 5 thế kỷ, từ năm 1533 đến nay:
(tinyurl.com/45uwydmf & tinyurl.com/2v3sm9ht)

________ COMMENTS __________
Lý Thái Xuân
Đúng trong mọi trường hợp
Lê Phát Đạt -> Lý Thái Xuân
Cảm ơn Madam sachhiem.net rất nhiều - người trong cuộc hiểu người trong kẹt !
Lý Thái Xuân
Không bao giờ có chuyện người cứu giúp kẻ nghèo mà bị ai thù hận đến chém đầu cả. Ai nói ông này tốt mà chết là nói NGHICH VỚI NHÂN TÌNH THẾ THÁI.
Lê Phát Đạt -> Lý Thái Xuân
-Do đó, T.B. Diệp “chịu chết vì người nghèo” là sai hoàn toàn “nghĩa đen lẫn nghĩa bóng” mà hàng triệu người VN hiện nay do bị nhồi sọ, hay adua đã “tự diễn biến, tự chuyển hóa” một cách cực kỳ tai hại. Vào thời điểm đó, vì hắn MUỐN lập công cho Pháp, đã chỉ điểm các căn cứ bí mật của lực lượng Việt minh cho quân xâm lược Pháp và đằng sau vở kịch “yêu thương người nghèo & hy sinh vì người nghèo” của hắn đã khiến rất nhiều chiến sĩ và đồng bào VN yêu nước phải nhận cái chết vô cùng đau đớn vì tên Công giáo-giặc đạo khốn kiếp này. Vì vậy, hắn chết trong tình trạng “đầu lìa khỏi xác” đã phản ánh tội ác sâu nặng của nó, “trời không dung, đất không tha” và phải chịu trả quả báo... đến nỗi sau 80 năm dù có một “Thiên chúa toàn năng” cũng chẳng tìm thấy cái đầu của hắn !
Lý Thái Xuân -> Lê Phát Đạt
https://www.youtube.com/watch?v=lF_wqjlLEw4
Võ Hiền
Do những người này chưa bị nhồi sọ đủ nhiều
Thu Le
Lê Kim Liên gọi giặc làm cha,tiên sư nhà thằng giặc bán nước hại dân.