icon

Nếu cho phép ý kiến của người dân, tôi xin được hỏi Giáo Hoàng Léo XIV khi ngài đến Việt Nam:

Lý Thái Xuân's Post, 13 Apr 2026

Nếu cho phép ý kiến của người dân, tôi xin được hỏi Giáo Hoàng Léo XIV khi ngài đến Việt Nam:
——
Kính thưa Ngài Giáo Hoàng Léo XIV,

- Xét vì sự trưởng thành của Ki tô La mã giáo ở Việt nam gần 500 năm qua,

- Xét vì nội dung thánh kinh Tân ước, Cựu ước là bất biến trong hơn 2 ngàn năm qua,

Nếu đạo Ki tô La mã ở Việt nam muốn độc lập, Ngài có vui vẻ chấp nhận không?

Nếu Ngài chấp nhận, nghĩa là Ngài chân thành cầu chúc cho niềm tin Chúa được lan tỏa đến các nơi trên thế giới, mà Vatican không cần phải làm Vua của các Vua!

Nếu Ngài không chấp nhận, nghĩa là ngài chỉ muốn tóm thâu quyền lực khắp nơi, để thần quyền chỉ đạo thế quyền mà thôi.

Điều này không có giá trị bao nhiêu trong thời đại mới, thời đại mà một con AI cũng có thể làm giáo sĩ cho ngài, hay làm luôn chức vụ giáo hoàng của ngài, nếu ngài muốn.

Sau cùng và rất quan trọng, là một định chế có nhân phẩm, chắc hẳn Ngài cũng biết nhận ra việc nào phù hợp với nhân đạo, Ngài dư biết tội lỗi của Giáo hội La mã đã gieo rắc trên đất nước Việt nam quá nhiều, khó thể tha thứ được. Ngài định làm gì để xưng tội và đền tội với nhân dân chúng tôi???

Kính mong Ngài suy xét và hành động theo lương tâm con người,

Một người Công giáo tỉnh ngộ,




Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2026

Kính gửi: Đức Giáo hoàng Leo XIV,
Tòa thánh Vatican

Đức Giáo hoàng Leo XIV kính mến,

Tôi rất vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam - Toà thánh Vatican thời gian qua phát triển tích cực, đặc biệt kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đại diện thường trú năm 2023 và đã duy trì cơ chế tiếp xúc, trao đổi thường xuyên.

Việt Nam luôn nhất quán tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, phát huy giá trị tích cực về đạo đức, văn hoá tốt đẹp của các tôn giáo trong đời sống xã hội, góp phần xây dựng, phát triển đất nước. Nhân dịp này, tôi trân trọng cảm ơn những đánh giá tích cực của Đức Giáo hoàng về những nỗ lực của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ giữa hai bên, cũng như tạo điều kiện cho hoạt động của Giáo hội Công giáo trong nước.

Để cùng nhau tiếp tục trao đổi phương hướng và biện pháp thực chất thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên, hướng tới thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ trong thời gian tới, tôi trân trọng mời Đức Giáo hoàng sang thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm của Đức Giáo hoàng sẽ là dấu mốc lịch sử quan trọng có ý nghĩa chiến lược trong quan hệ giữa Việt Nam với Toà thánh Vatican, mở ra triển vọng tích cực trong giai đoạn mới, đáp ứng mong mỏi của cộng đồng Công giáo Việt Nam, đồng thời cũng là dịp để lãnh đạo Toà thánh Vacitan chứng kiến những bước phát triển kinh tế - xã hội và đời sống tôn giáo tại Việt Nam.

Tôi mong sớm nhận được phản hồi tích cực của Đức Giáo hoàng và chúc Đức Giáo hoàng dồi dào sức khoẻ để đảm nhiệm sứ mệnh cao cả lãnh đạo Giáo hội Công giáo toàn cầu.

Trân trọng,
TÔ LÂM
___________
Ảnh : Chủ tịch quốc hội Trần Thanh Mẫn , phu nhân và Đức Thánh Cha Leo XIV .