Các nhà thờ Công giáo La mã có đọc Cựu Ước hay không?
Lý Thái Xuân 16 Mar 2026
[Bài này gửi các khách chiên yêu quí của em Lê Thị Kim Hoa.]
- CÂU HỎI: Sách phúc âm đọc trong các nhà thờ Công Giáo La Mã có trích Cựu Ước hay không?
- TRẢ LỜI (của AI):
Có.
Các sách Phúc Âm (Tin Mừng) trong Phụng vụ Công giáo La Mã thường xuyên trích dẫn hoặc nhắc lại các tiên báo, hình bóng từ Cựu Ước. Các tác giả Tin Mừng (Mátthêu, Máccô, Luca, Gioan) sử dụng Cựu Ước để chứng minh Chúa Giêsu là Đấng Messia được hứa hẹn, hoàn tất lịch sử cứu độ.
* Tần suất cao:
Đặc biệt sách Tin Mừng theo Thánh Mátthêu trích dẫn rất nhiều lời ngôn sứ từ Cựu Ước (như sách Isaia, Mika) để ứng nghiệm vào cuộc đời Chúa Giêsu.
* Mục đích:
Khẳng định sự liên kết chặt chẽ giữa hai phần Kinh Thánh: Cựu Ước là lời hứa, còn Tân Ước (bao gồm Phúc Âm) là sự thực hiện.
* Trong Thánh lễ:
Khi đọc Phúc Âm, linh mục hoặc phó tế công bố các sự kiện cuộc đời Chúa Giêsu, nhiều câu nói của Ngài hoặc tường thuật đều liên quan trực tiếp đến các sách Luật, sách Lịch sử và sách Ngôn sứ.