Thích Chân Quang - Lợi Dụng Phật Giáo Để Xây Dựng Giáo Phái Riêng. ?
LTS: Tác giả An Thanh Đặng là một giáo đân Rô-ma giáo đã tỉnh ngộ. Cũng nhờ đó, các dấu hiệu cài đặt Ki-tô giáo vào các bài giảng đã được nhận dạng dễ dàng bởi những người từng là giáo dân Ki-tô giáo. (SH)
An Thanh Dang
Shared with Public
·
Thích Chân Quang - Lợi Dụng Phật Giáo Để Xây Dựng Giáo Phái Riêng?
Phật giáo là triết lý đề cao từ bi, vô ngã và buông bỏ tham vọng quyền lực. Nhưng, TCQ lại dành phần lớn thời gian để vun đắp quan hệ chính trị, xã hội, quyền lực, và thao túng dư luận hơn là đề cao giải thoát giác ngộ. Qua hàng ngàn bài giảng Phật pháp thì ông pha trộn lồng ghép tư tưởng chính trị, giáo lý Kitô giáo, và định hướng tư tưởng Phật tử theo lợi ích cá nhân của mình.
Một nhà sư chân chính không cần chính trị để xây dựng uy tín. Tuy nhiên, TCQ lại biến tôn giáo thành công cụ phục vụ cho tham vọng cá nhân, tạo ảnh hưởng và quyền lực. Nhiều đệ tử và người hâm mộ ông không ngần ngại công kích bất kỳ ai vạch trần sai lệch trong tư tưởng của ông, thậm chí có 1 số người còn hung hăng tấn công cả cá nhân, và cơ quan chính thống, cơ quan ngôn luân, và GHPGVN khi họ nêu ra các sai phạm và vấn đề pháp lý của ông.
Lịch sử PG không ít người đã lợi dụng Phật giáo để tạo dựng quyền lực cá nhân, TCQ đang có dấu hiệu tương tự.
TCQ không chỉ truyền bá giáo lý mà còn định hướng tín đồ theo tư duy lệch lạc, mở rộng hệ thống tín đồ trung thành, kiểm soát tư tưởng, và thậm chí sử dụng quan hệ chính trị, xã hội để bảo vệ "đế chế" riêng cho mình.
Đây không phải là con đường của một nhà tu hành chân chính, mà là chiến lược của một kẻ thao túng tôn giáo, có dấu hiệu núp bóng Phật xây dựng một “giáo phái riêng”, thậm chí đưa giáo lý Kitô vào Phật giáo với chiêu bài "đoàn kết" tôn giáo để phục vụ mục đích cá nhân.
Hơn thế nữa, ông ta có khá nhiều bài giảng Kito, xài phúc âm của đạo chúa kito, ăn Noen trong chùa 2016 (ông ca ngợi câu thánh "Phúc cho ai không thấy mà tin" ). Vào năm 2023, ngày Phật thành đạo là ngày tâm linh đặc biệt của cộng đồng PG, thì ông lôi Chúa ra ca ngợi như “Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người ...”, để cho 1000 Phật tử khoanh tay cung kính ca tụng Chúa (2023), xin cho họ được làm “tôi tớ” của Chúa. Đây là hành động nhục mạ phản Phật, và cố ý "pha loãng ranh giới" PG tan cùng Kito giáo (đạo phản dân tộc).
(Cá nhân tôi cho đây là sự sỉ nhục Phật giáo, không thể nào “yêu nước “ mà cũng lại “yêu Chúa”)
Khi phát hiện sự lệch lạc, trách nhiệm Phật tử, người con hướng Phật hay lãnh đạo Phật giáo, cần kiên quyết lên tiếng, không để kẻ thao túng lợi dụng Phật giáo. Những "con sâu" này sẽ làm biến dạng bản chất Phật giáo, biến nó thành công cụ phục vụ quyền lực cá nhân, làm tổn hại đến niềm tin và sự thuần khiết của giáo lý Phật giáo.
**Một Phật giáo trong sạch là nền tảng vững chắc để thực hành từ bi, trí tuệ và giải thoát, chứ không phải là công cụ của tham vọng cá nhân.
********************